
Một Kẻ Điên Thì Phê Gấp Đôi, Hai Kẻ Điên Thì Phê Gấp Mười
Về câu chuyện
Một Kẻ Điên Thì Phê Gấp Đôi, Hai Kẻ Điên Thì Phê Gấp Mười là truyện ngôn tình đô thị pha gia đấu và hài hước. Nhân vật chính là Phong Chỉ, đại tiểu thư nhà họ Phong ở Đường Thành, người đã sống mười năm trong Viện Tâm thần Thanh Sơn. Vì một hôn ước, cô được đón về nhà, kèm điều kiện không được bắt nạt Phong Tư Nặc, đứa trẻ được gia đình nhận nuôi và cưng chiều suốt những năm qua.
Ngày trở về, Phong Chỉ vẫn mặc đồ bệnh nhân. Bố mẹ cô đang ở Đế Đô, ba người anh vắng nhà, chỉ có bà cụ Phong ra mặt ghét bỏ. Khi Tư Nặc nhắc chuyện năm xưa cô suýt thiêu chết bố, Phong Chỉ thẳng thắn thừa nhận, còn tiếc vì đã để ông ta nhảy cửa sổ thoát ra. Trước những màn giả ngã, giả khóc, dọa bỏ đi của cô em nuôi, cô đáp lại đúng như lời người ta nói. Bị vu là đẩy ngã thì đẩy ngã thật, có người đòi đi thì mời ra cửa. Bà nội, anh cả rồi anh hai lần lượt đứng ra bênh vực Tư Nặc. Sau đó đến lượt côn đồ, hắc đạo, tư bản, sát thủ, tà giáo mà Tư Nặc kéo tới, nhưng không ai làm khó được cô.
Bên cạnh Phong Chỉ còn có Sa Tuyệt, vị hôn phu cũng điên rồ không kém. Anh sẵn sàng đấm vỡ kính xe hay tự đập chai lên đầu chỉ để được ở gần cô. Phong Chỉ muốn từ hôn, nhưng mỗi lần cô ra tay, anh đều ra tay theo, thậm chí còn mạnh tay hơn, khiến cô bắt đầu cân nhắc có nên giữ anh lại.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
246 chương





