
Cá Mặn Tu Tiên, Nhưng Đan Dược Và Pháp Khí Đều Tinh Thông
Về câu chuyện
Cá Mặn Tu Tiên, Nhưng Đan Dược Và Pháp Khí Đều Tinh Thông là truyện tiên hiệp xuyên không kể về Từ Hành, một người chơi tự nhận là "cá mặn", chỉ mê kỹ năng sinh hoạt và tránh xa mọi trận đánh. Ngay khi vừa luyện xong kỹ năng cuối cùng lên cấp tối đa, nàng ngất vì đói, bị điện giật và tỉnh lại trong thân thể một bé gái chưa đầy bảy tuổi. Căn nhà tranh nàng nằm dột nát, bụng đói cồn cào. Từ đại phu, người nuôi nấng đứa trẻ, đã qua đời. Dân làng gọi cô bé là đứa ngốc, còn xì xào rằng nó là thứ quái dị, chỉ có Uông Liên Hoa thỉnh thoảng mang chút canh tới.
Giữa lúc tưởng sắp chết đói, Từ Hành phát hiện bảng kỹ năng sinh hoạt trong trò chơi đã theo nàng sang thế giới tu tiên. Luyện đan, luyện khí, tìm kho báu, câu cá, thuần thú đều có đủ, và mong ước đầu tiên của nàng chỉ là được ăn no.
Thế nhưng nơi yêu ma hoành hành chẳng dễ sống. Vào tông môn với thể chất ngũ linh căn bị coi là phế vật, nàng cần một người bảo vệ để yên ổn hái thuốc, đào khoáng, tìm bảo vật. Nàng chọn một đại sư huynh kiếm tu nghèo túng, sức chiến đấu đỉnh cao nhưng luôn gặp vận rủi, rồi đề nghị hắn bỏ sức, nàng bỏ tiền. Từ đó hắn vừa luyện kiếm vừa chém độc trùng, cõng quặng, dẹp kẻ cướp bảo vật giúp nàng, còn người khác chê cười nàng không chịu tu luyện. Riêng vị kiếm tu kia thì bắt đầu băn khoăn liệu mình chỉ là người đánh thuê hay không.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
136 chương





