Chương 57 · 88 chương

Vào phủ

Mạnh Nguyên vừa đi vào thì cửa hàng của lão bản liền đóng cửa lại rồi dẫn nàng đi vào mật thất, cùng bên trong còn có trung niên nam quỷ.

Nam quỷ thân hình cao gầy, khuôn mặt xanh đen, một bộ nghiêm túc và thận trọng bộ dáng. Khi vào trong mật thất sau, hắn ngồi ở Mạnh Nguyên đối diện, cũng không nói.

Vẫn là lão bản chủ động giới thiệu:

"Vị này là bằng hữu ta, Âm Đồng đạo hữu, ngày mai, hắn đem một ít đồ ăn tiến vào U Minh vương phủ, có thể thuận đường đem ngươi đưa vào đi."

Sau đó lại nhìn về phía Âm Đồng mà giới thiệu về Mạnh Nguyên:

"Vị này chính là khách nhân ta nói với ngươi."

Mạnh Nguyên hướng người gật đầu:

"Âm Đồng đạo hữu."

Đối diện nam nhân cũng nhẹ gật đầu nhưng không lên tiếng.

Lão bản cười hướng Mạnh Nguyên giải thích một câu:

"Hắn chính là tính tình này."

Mạnh Nguyên đã thành thói quen, đến Minh giới mấy ngày này, đã sớm phát hiện đám quỷ kia đại đa số đều là loại này lạnh lùng tính tình, không để ở trong lòng, hỏi câu:

"Ngày mai khi nào đi?"

Lão bản thấy nàng không có trách móc, trong lòng hài lòng một ít, ngược lại cùng bằng hữu thương lượng.

Bạn hắn lời nói chỉ thoáng qua vài câu:

"Tối nay giờ tý, đến khi đó lấy thị nữ thân phận tùy theo."

Lão bản sợ Mạnh Nguyên không hiểu, nhiều lời hai câu:

"U Minh vương phủ rất lớn, lần này tổ chức yến hội so ra long trọng, đến lúc ấy mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người, tỷ tỷ ngươi nếu như là thị thiếp, vậy hẳn là cũng sẽ tham gia. Ngươi đừng vội hành động, tốt nhất trước trà trộn vào đi, chờ U Minh vương ly khai vương thành sau lại tìm kiếm người cũng không muộn."

Lấy Mạnh Nguyên thân thủ, tại U Minh vương phủ đổi cái thân phận không phải việc khó.

"Về sau, nếu không tốt ra tới cũng có thể liên hệ Âm Đồng, hắn cách ba ngày một liền sẽ đưa một lần nguyên liệu nấu ăn đi qua, đến thời điểm đó các ngươi có thể truyền âm."

Nói rồi, hắn lại cùng Mạnh Nguyên đại khái nói một chút U Minh vương phủ tình huống, bất quá hắn hiểu rõ không nhiều, nói là trong phủ phân bố cùng trong phủ được sủng ái thị thiếp, còn tận tình nhắc tới một vị Tuyết phu nhân:

"Vị này phu nhân đặc biệt được sủng ái, ngươi vào trong phủ sau nhất định phải tránh đi mũi nhọn. Bất quá người này được U Minh vương giấu rất sâu, cơ hồ không có ai nhìn thấy qua nàng lớn lên trông thế nào, ngươi hẳn là cũng không có cơ hội nhìn thấy nàng nhưng vẫn là muốn chú ý một chút."

Mạnh Nguyên liên tục gật đầu.

Bởi vì tối nay giờ tý liền phải xuất phát, Mạnh Nguyên liền không có rời đi mật thất, lão bản cùng hắn bằng hữu đi ra ngoài một chuyến.

Vào lúc ban đêm, thời gian vào giờ hợi, lão bản bằng hữu liền lại đây, còn lấy một bộ nữ tử phục sức cho nàng. Mạnh Nguyên trở lại mật thất thay, một thân toàn hắc y, trên váy đính kèm mạo lĩnh, bên ngoài kia kiện áo dài có chút giống áo choàng, đem cả người che đậy kín.

Nàng đi ra ngoài trước, cầm ra một cái bình đan dược đưa cho lão bản, lão bản biết là thứ gì, mang túi tiền đã chuẩn bị tốt tro tinh cũng cho nàng, đặt cùng tro tinh trong túi đựng đồ còn có hai khối ngọc bài. Mạnh Nguyên nhận ra đây là Minh giới Truyền Âm phù, lão bản nói với nàng:

"Có chuyện có thể tìm chúng ta."

Tuy là nói như vậy nhưng lão bản biết sẽ không có khả năng này, Âm Đồng so với hắn cảnh giới cao, nói này nữ tu trên người có nhiều một cái cường đại hơi thở, nhìn lén không được, suy đoán hẳn là đạo lữ bị thương nên ẩn thân tại nàng vùng đan điền tĩnh dưỡng.

Loại sự tình này tại song tu đạo lữ cũng không hiếm thấy, nhất là nếu đối phương sau khi bị thương thì tại bên trong cơ thể kia tu dưỡng có thể càng nhanh tốt, cho nên này nữ tu rất có khả năng tiến vào U Minh vương phủ cũng không phải tìm kiếm cái gì tỷ tỷ mà là muốn tìm cái gì bảo vật cứu trị đạo lữ.

Đây cũng là hắn hôm nay mang Âm Đồng sang đây xem một chút nguyên nhân, Bổ Hồn đan tuy tốt nhưng là phải có mệnh mới có thể lấy. Cũng may mà Âm Đồng nói này nữ tử sau lưng vị kia không phải bình thường, hẳn là không ra chuyện gì lớn.

Nghĩ đến đây, lão bản cao hứng đem Bổ Hồn đan thu, chuẩn bị chờ U Minh vương ly khai vương thành sau liền đóng cửa mang theo nữ nhi rời đi nơi này. Hắn muốn đi bên ngoài trốn một đoạn thời gian.

Mạnh Nguyên theo lão bản bằng hữu đi phía trước, vẫn luôn liên tục đi, cuối cùng đi đến một chỗ trong cửa hàng. Cửa hàng này trong thành có tiếng là cửa tiệm ăn lớn, trước đó Mạnh Nguyên đi dạo phố thời điểm đi qua vài lần.

Hai người xuyên qua cửa hàng đường lớn, lại hướng phía sau đi, mặt sau có vài cái sân, từng cái đi qua, cuối cùng từ một cái phòng bếp phi thường lớn mà ra ngoài. Trước khi đi ra, Âm Đồng tay không cầm ra một cái thùng gỗ nhường Mạnh Nguyên ôm lấy:

"Đợi một hồi thì đặt tới mặt sau cùng trên một cái xe, sau đó cùng ở phía sau, mặt khác không cần để ý."

Mạnh Nguyên gật đầu.

Âm Đồng không nói thêm gì nữa, chính hắn cũng ôm một cái thùng gỗ cao bằng nửa người, hai người một đường đi mặt sau trong viện, sân không lớn, đối diện là một cái đại môn chia ra hai cánh. Ở đại môn là mở ra, trái phải hai bên đứng là một loạt người hầu, trong tay giơ màu xanh lam ngọn lửa cây đuốc, tại nơi âm u chiếu sáng đêm đen nhánh.

Mạnh Nguyên ánh mắt bị lóa, xem không rõ ràng lắm, chỉ thấy ngoài cửa là rất dài, rất dài một đoàn đội ngũ, trong đội ngũ còn có xe đẩy tay, mặt trên chất đầy nguyên liệu nấu ăn, hai bên đứng rất nhiều quỷ.

Nhìn đến Mạnh Nguyên bọn họ chạy tới, trong đó có một cái nam quỷ giơ cây đuốc đi ra, lạnh giọng đến:

"Lão bản, đều chuẩn bị xong."

Âm Đồng gật gật đầu, đem vật cầm trong tay thùng gỗ đưa ra đi, nam quỷ cầm cây đuốc hướng mặt sau vẫy vẫy tay, bên ngoài, đứng ở bên cạnh xe ngựa là một cái nam tử lanh lợi tới đón. Âm Đồng liền dặn dò một tiếng:

"Này là hai thùng rượu đặc thù, là hiến cho U Minh vương, nhớ đặt cho tốt."

Nam quỷ vừa nghe, bận bịu cúi đầu xác nhận, nghĩ khó trách sao lão bản lại tới chậm, chỉ sợ này hai thùng rượu trân quý ở địa phương tương đối đặc biệt.

Âm Đồng lại nói:

"Xuất phát."

Dẫn đầu đi ra ngoài.

Mạnh Nguyên ôm thùng gỗ theo nam quỷ đi mặt sau cùng, đội ngũ quá dài, phía trước bắt đầu động sau, mặt sau hơn phân nửa vẫn là yên lặng. Bọn họ bước nhanh đi đến mặt sau đem thùng gỗ đặt tới cuối cùng trên một chiếc xe ngựa, cũng chỉ có chiếc xe ngựa này còn có chỗ trống.

Đặt tốt sau, cái kia nam quỷ cũng không có rời đi, trực tiếp đi theo xe ngựa mặt sau, Mạnh Nguyên học theo, đi tại hắn một bên khác.

Có hai cái nam quỷ giơ cây đuốc tại bọn họ phía trước cách đó không xa, ánh lửa tuy rằng ảm đạm nhưng là miễn cưỡng có thể chiếu sáng đường, này đó ánh sáng đối Quỷ tộc đến nói hẳn là đã sáng sủa.

Mạnh Nguyên trong lòng suy nghĩ chứ không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo đội ngũ thật dài mặt sau, yên tĩnh trong bóng đêm chỉ nghe được ở Minh giới tiếng ngựa đi trên đường phát ra "Đát đát đát!" thanh âm, nhường nàng không khỏi nghĩ đến trước thấy một nhóm quỷ trưng thu nhóm binh dân kia, cũng không biết Thiều Ca cùng bà bà đi nơi nào, nàng có loại dự cảm các nàng còn có thể gặp lại.

Liền như thế đoán mò, Mạnh Nguyên theo đội ngũ yên lặng có trật tự xuyên qua từng cái ngã tư đường, đường càng chạy càng rộng ra, cuối cùng cũng không biết đi bao lâu, cảm giác trên đỉnh đầu bầu trời đêm không có như lúc trước tối nữa mới rốt cuộc tại phía trước ngừng lại.

Trong thần thức truyền đến Tư Chước thanh âm:

"Đến."

Mạnh Nguyên trong lòng chấn động.

Y trầm mặc một hồi, sau đó lại nói:

"Đợi lát nữa trở ra, nàng theo người vẫn luôn đi về phía trước, trên nửa đường, ta sẽ nhường Phi Âm biến ảo thành bộ dáng của nàng đi đem đồ vật đặt tốt, nàng cứ trốn đi."

Phi Âm tuy rằng có thể chế tạo ảo cảnh nhưng muốn biến ảo trưởng thành dáng vẻ lại là làm không được, ít nhất hiện tại còn làm không được nên cần y ra tay giúp một phen.

Tại Linh Thú Đại, Phi Âm nghe được phân phó, có chút kích động, nó còn chưa có biến thành người lớn dáng vẻ đâu.

Mạnh Nguyên biết Tư Chước thần thức cường đại, đoán được y vừa rồi chỉ sợ đã đem U Minh vương phủ đảo qua một vòng, trong lòng có chút khẩn trương:

"Chàng thu liễm chút, bị người khác phát hiện sẽ không tốt, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn*."

(*: người giỏi ắt bên ngoài còn có người giỏi hơn, núi cao thì bên ngoài cũng sẽ có núi cao hơn)

Sợ y gợi ra người chú ý.

Tư Chước không ra tiếng nhưng trong lòng lại khinh thường.

Nếu là tại đây thì ai sẽ phát hiện đến y chứ?

Mạnh Nguyên thấy phía trước quỷ lại bắt đầu động, liền không nói thêm gì nữa, cúi đầu đi theo.

Xe ngựa đã tiến vào cửa U Minh vương phủ, U Minh vương phủ rất lớn, ban đêm Mạnh Nguyên xem không rõ ràng lắm nhưng nàng ngẩng đầu len lén liếc một chút liền nhìn đến đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể thấy được kiến trúc to lớn cùng bao la hùng vĩ.

Nàng đi tại mặt sau cùng, lại đi rất dài một đoạn đường, sau đó Âm Đồng bắt đầu phân phó người đem đồ vật chuyển xuống, phía trước là nguyên liệu nấu ăn nên cần chuyển đến trong phòng bếp, mặt sau là rượu thì phải chuyển đến hầm rượu.

Rượu có nhiều, U Minh vương phủ còn phái mấy cái người hầu lại đây hỗ trợ. Mạnh Nguyên ôm lấy một cái thùng gỗ đi tại mặt sau cùng, theo người đi vào trong viện, sau đó trải qua từng đạo hành lang.

Sắp phải qua một chỗ quẹo vào thì trong thần thức Tư Chước lên tiếng:

"Trốn đi."

Mạnh Nguyên còn chưa phản ứng kịp, nàng trong người liền không theo kiểm soát, thân thể bị nhất cỗ khí lực đẩy về sau tựa vào trên vách tường.

Nàng dừng một chút, nhìn đến chung quanh không ai, vụng trộm thò đầu ra nhìn phía trước tình huống. Tại phía trước, Phi Âm bọn họ còn chưa đi xa, Phi Âm đi tại mặt sau cùng, tư thế có chút không được tự nhiên, bất quá nó rất thông minh, càng đi càng giống, rất nhanh nhìn không ra khác nhau.

Mạnh Nguyên thu hồi đầu, hỏi trong thần thức Tư Chước:

"Đợi một hồi rồi làm sao bây giờ? Có thể hay không gặp chuyện không may?"

"Sẽ không, nó làm xong này đó, chờ ra U Minh vương phủ liền sẽ biến mất, sẽ không có người phát hiện."

"Vậy là tốt rồi."

Tư Chước nhắc nhở nàng:

"Có người tới."

Mạnh Nguyên tâm siết chặt, bận bịu quay đầu xem, nhận thấy được có người tới gần nơi này, nhanh chóng tay chân rón rén đẩy ra sau lưng bên cạnh cách đó không xa một cánh cửa mà chạy vào đi.

Đi vào rồi, nàng đứng sát vào cửa, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, cũng không dám thả ra thần thức nhìn, nàng cảnh giới thấp, như là gặp được cảnh giới cao hơn, nàng liền dễ dàng bại lộ.

May mà có Tư Chước tại, đợi một lát liền nói:

"Tốt, sau khi rời khỏi đây thì hướng bên trái rẽ."

Mạnh Nguyên nghe được y nói như vậy liền yên tâm đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây, cẩn thận mắt nhìn chung quanh, thật không nhìn đến quỷ, mới thật rón rén hướng bên trái hành lang đi.

Tư Chước tại trong thần thức cho nàng chỉ đường:

"Lại hướng bên phải…vẫn luôn đi phía trước…"

Đi một hồi lâu, Tư Chước đột nhiên nói:

"Có hai người thị nữ lại đây, đợi lát nữa đánh ngất xỉu các nàng, thay các nàng y phục."

Mạnh Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng, trốn ở hành lang cây cột mặt sau.

Quả nhiên, không qua bao lâu liền có hai người thị nữ lại đây, vừa đi đường còn vừa nói chuyện, trong đó có một cái oán hận nói:

"Bất quá là một cái vũ cơ, làm cái gì uy phong? Nếu không phải Tuyết phu nhân chọc đại nhân tức giận, nơi nào đến phiên nàng?"

"Kệ đi, dù sao càn rỡ không được bao lâu, đêm nay chính là tặng người đồ chơi, ngươi nhịn một chút thôi."

"Hừ."

Từ Mạnh Nguyên thân trước đi qua thì Mạnh Nguyên nhanh chóng đem vật cầm trong tay hai cái búa nhỏ đập xuống, trong đó có thể tay trái lực đạo nhỏ, người thị nữ bên trái kia ngã xuống thời điểm còn quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Mạnh Nguyên trong lòng hoảng hốt, may mà Tư Chước xuất thủ, chỉ thấy trên cổ nàng có bạch châu chợt lóe, một đạo kim quang bắn tới nhập thị nữ trong thân thể, người nhất thời ngất đi.

Trước màu trắng hạt châu bị Mạnh Nguyên giấu tại tầng y phục lót ở ngực, sau này không tốt để nên Tư Chước xuyên một cái dây đeo tại Mạnh Nguyên trước ngực.

Mạnh Nguyên không có bao nhiêu nghĩ, sợ có người sang đây xem đến một màn này, vội vàng đem hai người lôi kéo đến cách đó không xa, là mặt phía sau cây nơi âm u, còn không quên đem rơi xuống đến trên mặt đất khay ly rượu lấy đi.

Hai người thị nữ đều hôn mê, Mạnh Nguyên bận bịu cởi trong đó một cái nữ quỷ y phục trên người, trước khi thay y phục còn cùng Tư Chước trong màu trắng hạt châu cảnh cáo nói:

"Không cho xem."

Trong màu trắng hạt châu truyền đến một tiếng bất mãn hừ nhẹ.

Mạnh Nguyên mặc kệ, lấy nhanh chóng tốc độ thay xong y phục, U Minh vương phủ thị nữ y phục vẫn tương đối không khác lắm, là màu xanh khói nhẹ váy dài thon. Minh giới quỷ tu dáng người đều là tinh tế, U Minh vương phủ thị nữ mặc váy như thế rất là tinh tế cùng yểu điệu. Mạnh Nguyên thân hình cũng so ra yểu điệu nhưng bởi vì b* ng*c đầy đặn, phía trước có chút siết căng đến hoảng sợ.

Nàng thay y phục tương đối gấp, vội vàng mặc liền rồi lại vội vàng đem hai cái nữ quỷ kéo đến địa phương xa xa cùng hoang vu, sau đó đem khuôn mặt biến đổi.

Lúc này mới cầm lấy cái đĩa cùng bầu rượu đi, cũng không lo lắng này hai thị nữ tỉnh lại phát hiện cái gì, chỉ cần này hai quỷ không ngốc liền sẽ không đem chuyện này ra bên ngoài nói. Vạn nhất xảy ra sự tình chỉ sợ còn có thể chính mình gánh trách nhiệm.

Mạnh Nguyên ngoan ngoãn bưng bầu rượu đi tại hành lang, chuẩn bị tìm kiếm một cơ hội đi tra xét một chút U Minh vương phủ hậu viện tình huống, muốn biết có phải là thật hay không có một cái họ Lư thị thiếp.

Nào biết Mạnh Nguyên còn chưa tìm đến cơ hội thăm dò nhập hậu viện, liền ở một chỗ cửa có cảnh khá là ưu mỹ mà bị người sốt ruột gọi lại:

"Đúng, chính là ngươi, lại đây."

Một nữ quỷ mặc ám tử sắc y phục đối Mạnh Nguyên vẫy gọi.

Mạnh Nguyên vừa do dự thì kia nữ quỷ liền đi tới trước mặt, trực tiếp một phen kéo lấy Mạnh Nguyên cánh tay, trên dưới đem nàng vừa đánh giá, sau đó tựa hồ rất hài lòng dáng vẻ, lông mi khẽ chớp, mang theo Mạnh Nguyên liền hướng sau lưng phòng ở mà đi.

Trong viện này, phòng ở cùng nơi khác bất đồng, rường cột chạm khắc, tinh mỹ tuyệt luân, vừa tiến vào sân, Mạnh Nguyên đã nghe đến nhất cỗ nồng đậm son phấn mùi hương.

Kia nữ quỷ trên tay sức lực rất lớn, mang theo Mạnh Nguyên đẩy ra cái cửa gỗ khắc hoa, miệng kêu gào đến lợi hại:

"Lại tới người, đem nàng hảo hảo trang điểm một chút, nhường nàng thay Mộc nương vị trí, mang cho ít đồ trang điểm mà lên mặt, còn thật đương lão nương thiếu nàng không thể."

Mạnh Nguyên còn chưa phản ứng kịp, đã nhìn thấy trong phòng có dung mạo y lệ nữ quỷ, quét mắt qua một cái thì ít nhất có bốn, năm mươi cái, thiên hình vạn trạng, ăn mặc là lộ da lộ thịt.

Đang ở hoảng thần, liền có người nũng nịu nói một câu:

"Đây là trong phủ thị nữ đi? Có thể hay không không tốt lắm?"

Nói chuyện là một nữ quỷ dáng dấp có chút yêu diễm, thanh âm mềm mại, đáng yêu, nghe nàng nói chuyện nửa người đều mềm.

Nữ quỷ ánh mắt tại Mạnh Nguyên trên người quét một vòng, cuối cùng tại trên mặt nàng dừng một chút, mười phần bất thiện.

Mạnh Nguyên đổi mặt thời điểm trong đầu nghĩ đến là Tư Chước dáng vẻ, cho nên hiện tại dung mạo gương mặt này là tại nàng có trên cơ sở giống Tư Chước năm, sáu phần. Vừa có nàng thanh thuần, lại thêm Tư Chước yêu diễm tinh xảo cảm giác, thêm uyển chuyển dáng người, nhường một phòng nữ quỷ cũng không nhịn được kiêng kị đứng lên.

Cũng không biết quản sự từ chỗ nào tìm đến như thế một cái thị nữ, ánh mắt thật là độc ác. Mấy ngày gần đây, đại nhân cùng Tuyết phu nhân sinh mâu thuẫn, đang nghĩ tới hảo hảo biểu hiện một phen, không nghĩ đến lúc này đến cái địch nhân.

Mạnh Nguyên không biết này đó người ý nghĩ, nàng đã bị hai cái mặc xanh xám thị nữ ôm lấy cánh tay đi vào.

Sau lưng còn truyền đến tử y nữ quỷ mạnh mẽ thanh âm:

"Thị nữ làm sao? Chúng ta phục vụ đại nhân tốt, so đương thị nữ không phải mạnh hơn sao? Ai tới thì có ta gánh vác, các ngươi quản tốt chính mình sự tình."

Mạnh Nguyên cúi đầu không nói lời nào, tay gắt gao cầm trước ngực màu trắng hạt châu hòng ngăn cản người nào đó bên trong nổi trận lôi đình nghĩ ra ngoài.

Bạn đã đến cuối chương 57.

Không gian đọc của bạn