Thư Yên Sơ nhíu mày, vội vàng kéo tay Kỷ Tư Viễn:
" Bình tĩnh lại đi, đánh nữa là có chuyện lớn đấy!"
Cứ đánh kiểu không màng sống c.h.ế.t thế này, Lục Trí Hành mà bị đánh c.h.ế.t thật thì toi! Đuôi mắt Kỷ Tư Viễn đỏ ngầu, trong đầu chỉ toàn màu máu, giống hệt cảm giác khi nghe tin Tâm Tâm c.h.ế.t, vừa tức vừa bất lực.
Nhưng bọn buôn người thì đã bị bắt, lũ súc sinh mua Tâm Tâm cũng c.h.ế.t rồi, nỗi đau và uất ức của cậu chẳng còn chỗ nào để trút! Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ ác như vậy, chúng nó đều đáng c.h.ế.t, tất cả đều phải c.h.ế.t!
Thư Yên Sơ chân còn chưa lành, làm sao kéo nổi một Kỷ Tư Viễn đã mất hết lý trí, suýt nữa còn bị cậu đẩy ngã. Có người phía sau đỡ lấy vai cô, hơi thở ấm áp vang lên bên tai, Thẩm Tô Bạch hơi nhíu mày:
" Tránh xa bọn họ ra một chút."
Nói xong anh bước lên, một tay kéo Kỷ Tư Viễn từ trên người Lục Trí Hành dậy, rồi không chút nương tay ném thẳng cậu xuống đất, đứng từ trên nhìn xuống lạnh nhạt hỏi:
" Bình tĩnh lại chưa?"
Bị anh ném một phát, Kỷ Tư Viễn cuối cùng cũng buông tay, lý trí dần quay lại, cậu ôm lấy lưng đau đứng dậy:
" Thẩm Tô Bạch, anh tới đây làm gì?"
Lúc này Thư Yên Sơ mới nhận ra, hai người này hôm nay đều tới khu tập thể hai lần, sáng một lần, tối một lần, cứ như hẹn nhau vậy… Thẩm Tô Bạch chẳng thèm để ý, chỉ nhìn Thư Yên Sơ:
" Để tôi đưa em tới trường, lên xe đi."
Kỷ Tư Viễn cũng đứng dậy, chắn trước mặt Thư Yên Sơ:
" Tôi cũng đi học, không cần anh đưa!"
Hai người đàn ông lại đứng đối mặt, chỉ khác là dưới đất còn có một Lục Trí Hành đang nằm bẹp dí… Thẩm Tô Bạch nghiêng đầu liếc Thư Yên Sơ một cái, rõ ràng mặt chẳng có biểu cảm gì, nhưng cô lại nhìn ra được ý đe dọa trong đó:
" Em muốn ngồi xe cậu ta hay xe tôi?"
Kỷ Tư Viễn nghiến răng, cũng quay lại nhìn cô:
" Cậu quên mấy lời đồn nhảm ở phòng dự án rồi à, còn không tránh xa anh ta ra?"
Sáng nay rời khỏi khu tập thể, cậu đi mua đồ ở bách hóa, chiều cũng chỉ lái xe tới đây, nên không biết mấy lời đồn ở phòng dự án đã đổi chiều từ lâu.
Đang giằng co thì một chiếc xe đạp đen bóng phóng như bay từ đầu ngõ tới, Thư Minh Thành đeo túi vải chéo vai, khuôn mặt trẻ trung có nét giống Thư Yên Sơ, tràn đầy sức sống. Cậu dừng xe trước mặt mọi người, chống chân xuống đất, ánh mắt lướt qua Thẩm Tô Bạch và Kỷ Tư Viễn, giọng vui vẻ:
" Chị, để em chở chị!"
Thư Yên Sơ chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức ngồi lên xe, quay đầu lại cười tươi như hoa với hai người kia, như trút được gánh nặng:
" Em trai tôi tới rồi!"
Thư Minh Thành nhếch môi cười, thiếu niên mười tám tuổi, gương mặt sáng sủa, giọng nói cũng đầy tự tin:
" Mấy ngày này em đưa đón chị, khỏi cần ai khác phải lo."
Nói xong liền đạp xe đi luôn, lúc đi ngang qua Lục Trí Hành còn không quên nói một câu:
" Người không có tư cách nhất chính là anh!"
Còn hai người kia, để sau rồi tính! Thẩm Tô Bạch chẳng hề tức giận, chỉ cười lắc đầu, với Thư Minh Thành thì anh thật sự không tranh nổi, không những không tranh nổi, sau này còn phải chuẩn bị một phong bao thật to…
Kỷ Tư Viễn cũng phải đi học, cậu trừng mắt nhìn Lục Trí Hành đang nằm dưới đất:
" Hộ khẩu của Niệm Bằng tôi tự đi làm, còn dám lấy nó ra làm công cụ nữa, tôi đập nát nhà họ Lục!"
Lục Trí Hành nằm bẹp trên nền đất ướt mưa, người đầy bùn đất, cố gắng cử động ngón tay, lau đi vết máu ở khóe miệng, đôi mắt đỏ hoe nhìn sang một bên. Chiếc bánh hải đường mà anh ta chạy xa mới mua cho cô đã rơi xuống bùn, anh ta run rẩy cố nhặt lại. Nhưng đồ đã bẩn thì nhặt lên có ích gì? Bị Kỷ Tư Viễn đánh cho thê thảm, mặt mũi bầm dập, nhìn mà thấy tội, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống đất, anh ta nghẹn ngào:
" Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, rõ ràng trước đây chúng ta rất hạnh phúc, có biết bao kỷ niệm đẹp! Chúng ta từng tốt với nhau như thế…"
Một chiếc giày da đen giẫm lên chiếc bánh hải đường bẩn thỉu, Thẩm Tô Bạch cúi người xuống gần anh ta, lạnh nhạt nói:
" Kỷ niệm đẹp là vì cô ấy quá tốt. Lục Trí Hành, có tôi ở đây, anh chẳng là cái gì cả."
Bên ngoài khu tập thể, chỉ còn lại mỗi Lục Trí Hành ngồi lặng lẽ một mình. Cuối cùng, anh ta vẫn cúi xuống nhặt từng mẩu bánh hải đường đã vỡ nát, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi khóe mắt rồi rơi vào bụi đất… Rõ ràng anh ta yêu cô, rõ ràng anh ta chưa từng phản bội, rõ ràng anh ta biết mình đã sai…


