Người các anh nên bắt là bọn họ kìa, mấy người này dùng bao xi măng trùm lên người chúng tôi, còn định đánh tôi nữa!"
Nói xong, Lý Đại Dũng chỉ thẳng vào Lý Thắng Lợi và Thư Yên Sơ: "Chính họ đánh người đấy, các anh phải bắt họ mới đúng!"
Thẩm Tô Bạch liếc nhìn Kỷ Tư Viễn: "Những gì họ nói là thật à?"
Kỷ Tư Viễn nhún vai: "Em chịu, bọn họ tự đi tới đây, em có thấy ai vác bao xi măng gì đâu."
Nói rồi, cậu ta còn tiện tay nhặt mấy cái bao xi măng lên, tỏ vẻ ghét bỏ, rồi trước mặt mọi người ném thẳng ra ngoài cửa sổ, hai tay xòe ra, mặt mũi vô tội mà lại rất đáng ăn đòn: "Mọi người nhìn xem, có bao xi măng nào đâu, mấy người đừng có vu oan cho người ta."
Thẩm Tô Bạch nhướng mày: "Họ không nhận, vậy cậu còn bằng chứng gì khác không?"
Lý Đại Dũng hoàn toàn đơ người, vừa nãy còn định xúi người ta bắt Thư Yên Sơ, giờ lại quay sang túm lấy vạt áo cô: "Yên Sơ, cháu nói giúp cậu một câu đi! Bọn cậu mà vào đồn công an thì mẹ cháu mà biết chắc chắn sẽ mắng cháu đấy!"
Lý Sinh Căn vẫn còn sức mắng chửi: "Cháu chắt bất hiếu, đáng đời không ai thèm lấy! Vậy mà Lục Trí Hành còn muốn quay lại với mày kìa!"
Lý Tú Chi thì vừa khóc vừa gọi: "Yên Sơ à, mau nói giúp chúng ta một câu đi cháu!"
Sắc mặt Thẩm Tô Bạch lạnh hẳn: "Tìm cô ấy làm gì? Ở chỗ tôi, Thư Yên Sơ không có quyền lực lớn vậy đâu! Gây rối trật tự xã hội, tất cả đưa đi, ai xin xỏ cũng vô ích! Đội trưởng Trương, chiều nay có lãnh đạo thành phố tới, nhờ các anh nhé!"
Đội trưởng Trương phất tay một cái, mấy người vừa chui ra khỏi bao xi măng lại bị áp giải đi. Công an làm việc cực kỳ nhanh gọn, chẳng cho ba người nhà họ Lý cơ hội nào để cãi vã, trong mắt họ, mấy ông bà già này cũng là tội phạm như ai!
Lúc này Lý Sinh Căn thật sự chân mềm nhũn, bà già thì sợ đến mức suýt xỉu, còn Lý Đại Dũng thì… sợ quá tè ra quần. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, ánh mắt Thẩm Tô Bạch mới dừng trên người Thư Yên Sơ: "Theo tôi về phòng làm việc."
Thư Yên Sơ mím môi, ngoan ngoãn đi theo sau anh: "Vâng."
Giờ cô chẳng còn cười nổi nữa, hôm qua còn mạnh miệng hứa với anh là sẽ không có chuyện gì xảy ra, ai ngờ ngay ngày đầu khai trương căng-tin, người nhà cô lại tới gây chuyện.
Nếu để lãnh đạo thành phố bắt gặp cảnh này, chẳng phải ngay cả đội trưởng Thẩm cũng bị vạ lây à? Kỷ Tư Viễn kéo tay cô lại, liếc sang: "Đội trưởng Thẩm, chuyện này không phải lỗi của Thư Yên Sơ, anh đừng đổ hết lên đầu cô ấy!"
Lý Thắng Lợi cũng lên tiếng: "Yên Sơ cũng đâu biết họ sẽ tới quậy đâu."
Thư Yên Sơ thấy ấm lòng, khẽ lắc đầu với hai người: "Tôi không sao, hai anh cứ đi làm việc đi."
Lý Thắng Lợi vẫn hơi lo, nhưng nghĩ tới thân phận của đội trưởng Thẩm thì chắc chắn anh sẽ không làm gì quá đáng với Yên Sơ, nên chỉ nhỏ giọng dặn: "Vậy bọn tôi đi làm trước, có gì cần giúp thì cứ gọi bọn tôi."
Thư Yên Sơ cười trấn an anh ta, ra hiệu mình ổn. Nhưng Kỷ Tư Viễn thì không dễ bị dỗ như vậy, anh chàng nắm chặt tay Thư Yên Sơ, kéo cô ra sau lưng mình: "Thẩm Tô Bạch, anh nói lý chút đi, cô ấy đã buồn lắm rồi, còn định mắng nữa à?"
Không khí như đông cứng lại, ánh mắt Thẩm Tô Bạch rơi xuống bàn tay Kỷ Tư Viễn đang nắm lấy Thư Yên Sơ, lạnh lẽo đến mức đáng sợ, nhưng giọng nói vẫn bình thản: "Đi hay không đi?"
Giây phút này Thư Yên Sơ chắc chắn đội trưởng Thẩm đã nổi giận. Cô không phải kiểu người mềm yếu, tính cũng khá nóng nhưng thật sự rất sợ anh nổi cáu, nợ anh bao nhiêu ân tình, vậy mà ngay ngày đầu khai trương căng-tin lại xảy ra chuyện thế này.
Dù thế nào, đứng trước mặt đội trưởng Thẩm, cô cũng chẳng thể cứng rắn nổi."Đi đi đi, tôi đi với anh…" Thư Yên Sơ vội vàng gạt tay Kỷ Tư Viễn ra, ngoan ngoãn bước lên trước, khiến Kỷ Tư Viễn ngơ ngác không nhận ra cô nữa."Thư Yên Sơ!" Kỷ Tư Viễn tức đến phát điên: "Cậu sợ anh ta làm gì? Căng-tin là do anh trai tớ quản, sau này có chuyện gì cứ tìm tớ, hợp đồng căng-tin này chẳng ai cướp được đâu!"
Thư Yên Sơ không đáp, nhanh chân đuổi theo Thẩm Tô Bạch đang im lặng phía trước. Cô rất biết ơn vì vừa rồi Kỷ Tư Viễn đã đứng ra bảo vệ mình vô điều kiện, nhưng vào thời điểm này mà còn nói mấy câu đó trước mặt đội trưởng Thẩm thì chẳng phải muốn hại c.h.ế.t cô à?
Cô đâu có ngốc, ai là "quân át chủ bài" chẳng lẽ còn không rõ sao? Kỷ Tư Viễn nghiến răng nhìn theo bóng lưng hai người, Thư Yên Sơ lúc nào cũng mạnh mẽ trước mặt cậu, vậy mà trước mặt Thẩm Tô Bạch lại ngoan ngoãn, rụt rè như con chim cút bị bắt nạt!


