Chương 105 · 208 chương

Chế độ Thiên thần

Tâm trạng của Myne đang rất tốt. Điển hình là cô ấy đã vòng quanh tôi được lúc lâu rồi.

"Đây là một dạng nghi thức hay gì thế?"

"Ta đang cố khiến cậu chú ý đến ta nhiều hơn."

"Ừa, cô khiến tôi chú ý rồi đó, nhưng mà theo hướng 'kỳ quặc.'"

"Hể? Nhưng mà Sloth bảo làm vậy………"

Lại là Sloth.

Dạo gần đây, Myne hành xử rất lạ. Cứ mỗi khi bị hỏi thì cô sẽ đùn cho Sloth.

"Hay là Sloth cũng kêu cô ôm tôi lúc nãy?"

"Nn? Cái đó thì do ta thôi. Thực ra ta cũng muốn làm lại cái nữa."

"Được thôi…… Nhưng đừng có bẻ gãy xương sống của tôi nữa đấy."

Myne lảng tránh ánh mắt tôi, "Ta sẽ ghi nhớ mừ." Nhìn vậy chứ sẽ quên béng trong chốc lát thôi. Có lẽ thỉnh thoảng Myne cũng muốn có một cái ôm thật chặt. Cô dự định sẽ đồng hành cùng tôi thêm thời gian nữa nên tôi nghĩ chí ít tôi cũng nên hiểu hơn về Myne.

"Eris vẫn chưa trở lại ư?"

"Ừa. Cô ta bảo bản thân đi tìm cách để đến được Galia."

"Chứ không phải cô ta đi rong ruổi đâu đó để giết thời gian đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi?"

"Lỡ cô ta bị bắt cóc thì sao?"

"Cái đó thì càng bất khả thi."

Cô ấy cũng là một người sở hữu Đại Tội Kĩ kèm theo khả năng chiến đấu khá tốt cơ mà. Ai muốn bắt cóc cô ấy phải sở hữu sức mạnh đáng gờm. Và ngay lập tức tôi nghĩ đến các Thần thú.

Trong quá khứ, cô ấy từng có mối liên hệ nào đó với Thần thú Libra. Tôi không biết được chuyện gì đã diễn ra giữa hai người đó khi Eris dường như cũng chẳng muốn nhắc đến. Mỗi khi có gì dính líu đến Libra là cô ấy lại để lộ ra một khắc yếu đuối khiến tôi không thể mở miệng hỏi dò cô ấy được. Tuy nhiên, tôi biết được hai thông tin. Thứ nhất, Libra còn có một danh xưng khác là "Kẻ điều phối". Và Thiên Khải của hắn thực thi là "loại bỏ bất kỳ tác nhân nào đe dọa đến trật tự của thế giới".

Nếu đúng là vậy thì Libra sẽ chẳng khoanh tay đứng nhìn khi lục địa Galia bị nhấc bổng lên bầu trời như thế đâu. Cùng lúc đó, những kẻ sở hữu Đại Tội Kĩ như chúng tôi….

Và trong lúc trò chuyện với Myne, tôi và cô ấy vẫn liên tục rà soát bất cứ dấu hiệu nào của ma lực đang tiến về Hausen để có thể nhận biết Eris.

"Fate!"

"Đúng vậy, ma lực là của Eris."

Nhanh hơn mình nghĩ.

Cô ấy đang áp sát về phía Hausen với tốc độ khủng khiếp. Hơn nữa, còn có một vết ma lực khác đang theo chân cô ấy.

"Đây… Đừng bảo là…"

"Không nghi ngờ gì nữa──là Libra."

Sao hắn lại ở cùng với Eris chứ!?

Eris rõ ràng căm thù Libra tới nỗi thề sẽ tiễn hắn xuống âm ti. Thế thì tại sao bây giờ lại… Eris luôn e dè mỗi khi Libra ở gần đó. Mặc dù miệng nói là sẽ chiến đấu với hắn nhưng toàn thân thì không khỏi run rẩy. Vết thương Libra hằn lên trong tâm trí Eris rất nặng nề. Vậy mà giờ cô lại đi cùng với hắn.

"Vô lý……"

"Không thể nhầm được. Đó là ma lực của Libra và Eris."

Myne ngay lập tức lao thẳng vào phòng mình để lấy Sloth.

Còn tôi đã từ lâu đặt tay lên chuôi của thanh Hắc Kiếm giắt bên hông.

Chỉ có sự im lặng.

Trong trận chiến với Thần thú Aquarius, tôi đã đánh mất Greed. Libra chính là kẻ đã tạo ra cuộc chiến đó. Giờ đây tôi đang ôm trong mình nỗi hận với hắn. Hơn nữa, hắn cũng là người đã cố xóa sổ toàn bộ Hausen với suy nghĩ rằng đó là cách duy nhất để ngăn chặn "Cánh cổng đến Nơi đấy" được khai mở.

"Fay! Ma lực này…!"

"Em nói đúng rồi đấy."

Roxy có lẽ cũng đã nhận ra.

Cô ấy trong bộ quân phục của mình sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Nữ Hoàng…… Sao Người lại ở cùng Libra?"

"Anh cũng đang muốn biết lý do đây."

"Em không tài nào hiểu được."

Họ đang tiến đến Hausen từ hướng nam.

Tôi cố gắng nheo mắt nhìn về hướng đó nhưng không có gì cả.

"Libra lại nhắm vào Hausen ư?"

"Em cũng không rõ. 'Cánh cổng' dù gì cũng đã mở rồi. Thứ duy nhất còn sót lại là thành phố ngầm Grandeur, nhưng ở đó cũng chỉ có những hồn ma vất vưởng……"

Những chủ nhân Đại Tội Kĩ là kẻ địch của Libra, vậy mà hắn lại đi chung với Eris. Nhưng theo lời Laine thì còn rất nhiều thông tin khảo cổ đáng giá nằm ẩn sâu bên trong thành phố ngầm Grandeur. Có lẽ nào hắn muốn rào trước không cho chúng tôi được tiếp xúc với những thông tin đấy? Không, nếu là vậy thì hắn đã hành động sớm hơn rồi.

Thật khó để hiểu được ý định của Libra dù tôi có vắt óc đến nhường nào.

"Không thể Libra vào Hausen được. Chúng ta sẽ gặp hắn ở bên ngoài."

"Vâng."

Khi sắp sửa rời đi, có giọng nói phát ra từ sau.

"Nếu vậy thì em sẽ ở lại nơi này."

Khi tôi quay lại thì hóa ra là Memil. Em ấy vẫn đang khoác lên mình bộ đồng phục hầu gái gọn gàng như mọi ngày.

"Tôi xin lỗi, Memil."

"Không sao đâu, em vẫn sẽ luôn dõi theo dáng vẻ anh dũng của ngài Fate từ nơi này mà. Dù gì thì em cũng không còn là một Thánh Kị Sĩ nữa……. hay thậm chí là một chiến binh."

"Memil……"

"Nhưng giờ em là người hầu của ngài và cũng là em gái nuôi của ngài."

Cô ấy mỉm cười, tay nắm gấu váy và cúi người lễ phép.

"Fay! Ta phải mau lên thôi!" - Roxy giục tôi.

"Hãy đi đi, anh trai!"

"Tôi sẽ còn trở về."

"Thượng lộ bình an."

Như một hầu gái với chủ nhân của mình……và như một người em gái tới anh trai, Memil cúi đầu thật sâu để tiễn bước tôi đi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy vì đây vẫn chưa phải là lời từ biệt cuối cùng giữa chúng tôi.

"Hausen nhờ cả vào cô đấy."

"Vâng, như ý ngài."

Rồi tôi quay về phía Roxy. Hai dấu vết ma lực kia đang ngày một gần hơn về Hausen

"Xin lỗi đã để em đợi. Chúng ta đi nào."

"Được rồi."

Sử dụng toàn bộ chỉ số của mình, chúng tôi cứ thế lao đi.

Nhưng nếu đi bằng đường chính sẽ khiến người dân bị thương mất.

"Chúng ta sẽ đi trên mái nhà vậy."

"Có lẽ như vậy là tốt nhất rồi nhỉ──kyaa!?"

Roxy bỗng hét lên. Cô ấy đâu có bị ngã hay lộn nhào đâu.

Thế thì…

Khi tôi quay lại thì đã có mái tóc đỏ rực của Snow đang bám lấy lưng của Roxy.

"Em cũng muốn chơi nữa!"

Có lẽ em ấy đã hiểu nhầm rằng chạy trên những mái nhà là một loại trò chơi nào đó rồi.

"Hai người chơi mà chừa em ra." - Snow phồng má giận dỗi.

"Bọn chị vốn có đang chơi trò chơi đâu."

"Thật ư?"

Snow nghiêng đầu nhìn tôi.

"Đúng vậy. Bọn anh đang tiến về phía nam của Hausen……nơi Libra đang hướng đến."

"Libra……"

Snow lập tức thay đổi sắc mặt khi nghe được cái tên ấy. Em ấy lẩm bẩm trong lo âu "Libra…" Bỗng em ấy ôm chặt lấy Roxy từ phía sau.

"Hợp nhất thôi!"

"Hểểểểểể, ngay lúc này luôn ư!?"

"Lên—!"

"Chị vẫn chưa sẵn sàng mà."

Cưỡng chế hợp nhất. Một luồng sáng bao bọc lấy cô ấy và rồi Roxy tiến vào chế độ Thiên thần! Cô ấy mọc ra bốn chiếc cánh trắng toát và có thêm vòng hào quang tỏa sáng trên đầu nữa. Dù tôi có ngắm nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn thật thần thánh.

"Fay! Anh có thể ngừng nhìn em chằm chằm và gật đầu lia lịa như vậy được không?"

"Ah, xin lỗi. Anh chỉ nghĩ rằng em rất xinh đẹp mà thôi."

"……Em rất vui khi nghe anh nói vậy nhưng đây không phải là lúc đâu!"

"Anh biết chứ. Nhưng nếu đã ở trong dạng đó thì em cho anh quá giang một chuyến được không?"

"Đành vậy nhỉ?"

Roxy lao vút lên khỏi chỗ đứng bằng một cú vỗ cánh, rồi sà xuống và ôm chầm lấy tôi. Đôi chân của tôi cứ thế nhấc dần lên khỏi mái nhà; tôi tận hưởng niềm vui bay bổng. Bay đúng là trải nghiệm tuyệt vời dù có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa!

"Được rồi, em tăng tốc nhé!"

"Nhờ em đấy!"

Tôi chuẩn bị tinh thần. Roxy đã tự tập rất nhiều để thành thục việc sử dụng dạng Thiên thần hơn so với lần đầu nhận được nó. Tôi có quan sát tất cả, nên tôi biết cô ấy sẽ có tiến bộ. Tai tôi hóa ù tịt khi mà Roxy đã đạt đến tốc độ âm thanh, tạo ra chấn động trên vùng trời Hausen. Nếu không có chỉ số Khu E bảo vệ thì có lẽ cơ thể tôi đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ rồi.

Cứ thế này thì chúng ta sẽ sớm chạm mặt Eris và Libra.

Tôi cần biết rốt cuộc có chuyện quái gì đang diễn ra. Cũng có thể lúc này hai người họ đang đánh nhau rồi. Mặc dù Libra vẫn luôn miệng cho bản thân là người tốt, ta vẫn phải đề phòng. Tôi đặt tay lên chuôi thanh Hắc Kiếm lặng thinh.

Bạn đã đến cuối chương 105.

Không gian đọc của bạn