Chương 116 · 119 chương

Lễ Thất tịch

Note: Ai muốn nghe voice thì xuống cmt nhé, sẽ có link bên dưới:

----------------------

Yume

: Nè, cậu viết điều ước gì đấy

Mizuto

: Hửm?

Yume

: Thì lễ Thất tịch* đó? Lúc còn học tiểu học hay trung học được phát cho mảnh giấy điều ước nhỏ còn gì?

Mizuto

: À, ra là cũng có nhể.

Yume

: Trông như cậu chẳng nhớ gì hết ráo nhỉ.

Mizuto

: Có sao đâu, tôi không có chuyện gì để nhờ vả thần thánh mà tôi chẳng quen mặt biết tên đâu.

Yume

: Đúng là một người không có giấc mơ mà.

Mizuto

: À mà khoan đã. Nhớ không nhầm thì năm ngoái…

Yume

: Năm ngoái?

Mizuto

: À, không có gì hết. Thế còn cô thì sao?

Yume

: Tôi á? Tôi thì mọi khi cũng chẳng có ghi gì chi tiết cụ thể cả.

Mizuto

: Thứ cô muốn chất thành đống còn gì. Như là 'quyến rũ như thế này' chẳng hạn.

Yume

: Cậu im đi. Cái đấy thì có cố gắng thì sẽ được thôi. Thế nên tôi muốn về mặt kỳ tích hơn…

Mizuto

: Về mặt kỳ tích?

Yume

: Ừm. Ước gì có được mọi người có cùng ước nguyện với mình, ấy. Tôi đã viết như thế.

Mizuto

: Cái đó thì chẳng phải chỉ cần có năng lực giao tiếp thì sẽ được bằng cách nào à.

Yume

: Cậu phiền ghê. Đối với tôi lúc đó thì chuyện ấy đã như là kỳ tích vậy ấy.

Mizuto

: Hừm~?

Yume

: Mà nhắc mới nhớ, năm ngoái…

Mizuto

: Năm ngoái?

Yume

: Ư ừn, không có gì hết.

Mizuto

: (Không nhầm thì, điều mà mình viết vào mảnh giấy điều ước năm ngoái là…)

Yume

: (Nhắc mới nhớ, điều mà mình viết vào mảnh giấy điều ước năm ngoái là…)

Mizuto/Yume

: (Nguyện năm tới cũng sẽ có thể được ở bên nhau)

Mizuto

: (Đúng thật là đã có thể ở cạnh nhau…)

Yume

: (Nhưng chẳng phải thế này đúng chứ, thứ thần thánh chết tiệt)

Bạn đã đến cuối chương 116.

Không gian đọc của bạn