Chương 795 · 800 chương

Laplace: quy luật của thế giới

Chương 776 - Laplace: quy luật của thế giới

Thân hình long hóa dần tan biến, chỉ còn lại bản thể của Ainos.

Hắn bò trườn trên mặt đất với cái thân xác không hoàn chỉnh, vỡ vụn như những khối đa giác. Toàn thân đầy rẫy vết thương, đôi cánh cũng đã bị xé toạc. Ngay lúc này trước mắt tôi, hắn giống như đang tan chảy dần.

"Ta không thể chết… không được…! Tuyệt đối không thể chết ở đây! Ngươi nghĩ ta đã phải kéo dài sự sống vô nghĩa, làm quản lý cho cái lồng giam này trong bao nhiêu năm rồi hả! Cho đến khi đặt chân lên Vùng đất không tưởng, ta tuyệt đối sẽ không…!"

Ainos cố lết đi để tránh xa khỏi tôi. Tuy nhiên, đôi tay hắn cũng đã hóa thành cát và biến mất nên không thể cử động được nữa.

Thật ngạc nhiên là hắn vẫn còn sót lại chút HP, nhưng không đủ sức để kháng cự nữa rồi. Tôi một lần nữa nắm lấy 〖Phản thần Ragnarok〗.

『…Có lẽ chính ngươi cũng là một nạn nhân. Thế nhưng, ngươi đã phạm quá nhiều tội lỗi rồi. Hãy yên nghỉ ở đây đi. Nhớ đến những gì ngươi đã gây ra, ta không thể chúc ngươi ra đi thanh thản được』

"Irushia…!"

Hắn nheo mắt trừng trừng nhìn tôi. Tôi tung nhát chém 〖Hào quang xua tan hắc ám〗 lần cuối cùng.

Nhiều vết nứt chằng chịt chạy khắp người Ainos.

"Ha… hahaha… Ta… ta tuyệt đối không bỏ cuộc…! Cho dù có thất bại tại đây, vẫn còn một bước đệm khác để đưa thế giới trở về với hình thái vốn có! Nơi chết tiệt này sẽ kết thúc… và một thế giới thực sự, nơi mọi thứ đều tươi đẹp sẽ quay trở lại!"

Nói đến đó, hắn khẽ nhắm mắt lại.

"Ta… ta cũng muốn được nhìn thấy nó quá. Nơi thế giới… thực sự ấy…"

Một tiếng động khe khẽ vang lên khi toàn bộ người Ainos vỡ vụn như thủy tinh.

【Đã nhận được 0 điểm kinh nghiệm】

【Với hiệu quả của Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗, nhận được thêm 0 điểm kinh nghiệm】

Và sau đó như thể đã hoàn thành sứ mệnh, 〖Phản thần Ragnarok〗 cũng tiêu tan thành những hạt ma lực.

Sự mệt mỏi ập đến như bão táp. Cả thể xác lẫn tinh thần của tôi đều bị mài mòn đến kiệt quệ… Đầu óc choáng váng. Cảm giác buồn nôn kinh khủng. Toàn thân nặng nề như khối chì.

------------------------------

〖Irushia〗

Chủng tộc: Typhon

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 240/240 (MAX)

HP: 832 / 75663

MP: 3 / 52082

------------------------------

…Đùa nhau à, bị dồn đến mức này luôn sao? HP gần khô máu. Riêng về MP thì quéo hết sạch rồi.

Bảo sao mà không đuối tới cỡ này cho được. May sao chiến thắng là tốt rồi. Chỉ cần sai một li thôi, khả năng cao là tôi đã bị 〖Ranh giơi hư vô〗 của hắn tiễn về nơi chín suối rồi.

Lượng HP và MP bắt đầu tăng dần nhờ khả năng tự khôi phục. Chà, chắc chỉ cần đợi khoảng mười phút là cảm giác trong người sẽ khá hơn nhiều.

Nhưng hắn có nhắc đến cái gì mà "bước đệm khác". Tên khốn đó… tới chết mà vẫn còn định giở trò dơ bẩn gì nữa sao?

『Hừ, chỉ là tiếng sủa bậy của kẻ thua cuộc thôi. Đừng bận tâm làm gì cho mệt』

Cô bạn dõng dạc lên tiếng.

『Tôi thì không hiểu cho lắm, nhưng đại khái hắn là một tên tâm thần, đã giật dây Ma vương và Thánh nhân, rồi còn đùa giỡn trên đầu trên cổ anh suốt bấy lâu nay đúng không? Giải quyết xong xuôi là tốt rồi còn gì』

『À thì, so với những tội ác mà hắn đã gây ra cho thế giới này thì thiệt hại của tôi cũng chỉ lắt nhắt thôi…』

…Dẫu vậy, tôi đã thực sự phải nếm trải những điều kinh khủng. Mà thôi, chiến thắng là tốt quá rồi. Không biết đã vướng phải bao nhiêu cạm bẫy mà hắn từng giăng ra nữa.

『Khi đó cô phát hiện ra được điểm yếu trong đòn tấn công tinh thần của Ainos quá hay ấy chứ』

Vì không muốn để hắn nghe thấy, lúc đó tôi đã nói một cách hơi lấp lửng. Giờ ngẫm lại, cô ấy vẫn hiểu được là cần dùng 〖Quỷ nhãn khống chế〗 để phản đòn 〖Đồng nhất〗 thì đúng là thần kỳ.

Bởi chúng tôi tuy hai mà một mà. Cô bạn cũng thông minh lanh lợi lắm.

『…Hả? Anh đang nói cái gì cơ?』

Cô ấy nghiêng đầu thắc mắc.

『Ơ, thì cái chuyện tôi nhắc đó, cô đã làm theo, dùng 〖Quỷ nhãn khống chế〗 ăn khớp với kỹ năng của Ainos…』

『Ai biết gì đâu, thấy anh cứ hối thúc tôi dùng kỹ năng, mà lúc đó thời gian không có, đầu óc thì quay cuồng vì đau nên cứ thế làm đại thôi. Mà này, sao anh biết là chiêu ấy sẽ có tác dụng hử?』

Trời đất ơi? Hóa ra chỉ là tình cờ thôi sao?! Thế mà làm hoành tráng như thật vậy. Ra là cô ấy vốn dĩ không hề hiểu ý tôi?! Nghĩa là chỉ cần lệch đi một chút thôi là ván bài đã thất bại thảm hại rồi?! Đ- Đừng có giỡn kiểu đó chứ… đau tim muốn chết.

Cộng sự nhìn tôi gục đầu xuống vì kiệt sức và bất ngờ với vẻ mặt ngây ngơ khó đỡ.

Dù… dù sao đi nữa, nguồn cơn của mọi chuyện, Ainos giờ đã chết. Từ đây sẽ không còn kẻ nào âm mưu giải trừ phong ấn cho Ác thần Foren nữa. Cư dân của thế giới này cũng sẽ không còn bị một thần thể tối thượng như Ainos đùa giỡn một cách vô cớ.

Tôi cũng không còn lý do gì để phải liều mạng chiến đấu. Cơ mà, vốn dĩ nếu tôi bây giờ mà ra tay thì chắc cả thế giới này nát bét mất.

『Mà này bạn tôi… chẳng phải cô đã chết rồi sao? Lý do gì… nhưng thôi, chuyện đó sao cũng được! Tôi thực sự không ngờ là chúng ta có thể tái ngộ như thế này…!』

『N- Này, thôi đi! Dơ quá tên kia, anh vừa quẹt nước mũi vào người tôi đấy à!』

Khi tôi cố rúc đầu vào người cô ấy, cộng sự thấy ghê tởm, ra sức đẩy đầu tôi ra xa.

『Phải báo tin vui cho hội nhóm Aro mới được. Không, trước tiên phải gặp Atlanach cái đã. Bé nhện yêu quý cô lắm đấy. Giờ mọi người đều đang ly tán tách biệt mỗi nơi, thế giới mặt đất thì vẫn còn đang hỗn loạn, cả Mộc quái nữa… Ôi chết tiệt, tôi không biết phải bắt đầu kể từ đâu bây giờ』

Tôi dùng chân trước ôm lấy đầu.

『Bình tĩnh lại đi ông tướng. Quan trọng là chúng ta có thoát ra khỏi cái không gian kỳ quặc này được không đã. Rốt cuộc đây là chỗ quái nào vậy?』

Cô ấy ngờ vực nhìn quanh một lượt.

『Vậy bắt đầu từ đó đi… Thật ra chỗ này là nơi mà Ainos… "Thần ngôn" đã đưa tôi đến… Hắn gọi là Hậu thế thì phải?』

『Rồi làm sao mà ra?』

『…………』

Hắn có kỹ năng 〖Chuyển thế〗. Nói cách khác, nếu không có nó, khả năng chúng tôi sẽ không thể bước qua ranh giới giữa các thế giới. Còn tên đó thì bị ngủm cù đèo luôn rồi…

『…Có khi không về được nữa đâu』

『HẢẢẢẢẢẢẢ?!』

Cô ấy nổi đóa lên. Mà đúng là thế thật. Cứ tưởng đã xong rồi, ai dè đột nhiên bị kéo vào trận quyết chiến cuối cùng, cực khổ đến phát điên mới hạ được hắn mà giờ lại bị đối xử thế này thì đúng là không cam lòng. Thật sự xin lỗi nhé.

『Anh cũng đang ở trong hoàn cảnh y hệt thế thôi! Cúi đầu xin lỗi làm cái khỉ gì nữa chứ!』

Cô bạn gặm lấy đầu tôi… Thực sự xin lỗi rất nhiều.

Đúng lúc đó, một dòng thông báo vang lên trong đầu.

【Cấp độ Kỹ năng đặc trưng 〖Thần ngôn〗 đã tăng từ 8 lên MAX】

S- Sao nữa đây? Tự nhiên lại tăng cấp.

…Rõ ràng là Ainos đã chết rồi mà. À không, hắn chỉ lợi dụng Thần ngôn để gửi đi dòng thông báo thôi. Tôi cứ tưởng làm được việc này chỉ có mỗi mình hắn.

【Không, thực tế đây là thứ dành cho tôi】

Một lời nhắn phát ra. Tôi run rẩy cả người, lập tức thủ thế đề phòng. L- Lẽ nào Ainos vẫn còn sống sao?!

Trước mặt tôi, một đứa trẻ trắng muốt xuất hiện. Khuôn mặt tuyệt nhiên không có biểu cảm nào. Dù mang hình dáng con người, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng đó không phải là người. Một thực thể giống với Ainos chăng…?

【Tôi không phải là một trong Lục Đại hiền triết】

【Tôi là 〖Laplace〗, là chính thế giới này, và là người canh giữ luật lệ của thế giới này】

【Khi người đại diện cuối cùng của Lục Đại hiền triết biến mất, tôi được đặt quy định sẽ tiếp xúc với chủ sở hữu của Kỹ năng linh thiêng như một trường hợp đặc biệt】

L- Laplace… là tên nhóc này sao. Ngoài việc nghe nó rất giỏi tính toán và là tâm điểm mà Ainos ghét cay ghét đắng ra, tôi chẳng biết gì khác cả.

『Tôi cũng từng gặp nó ở một nơi giống như địa ngục đấy! Nó không phải kẻ xấu đâu』

Cô bạn lên tiếng với vẻ khá hào hứng. Gặp nhau ở dưới đó mà lại bảo không phải kẻ xấu sao?

D- Dù sao thì bây giờ Ainos đã biến mất, kẻ duy nhất hiểu rõ sự tình thế giới này và có thể đưa chúng tôi trở về chắc chắn chỉ có nó.

『Ta không hiểu rõ lắm, nhưng Laplace… rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Trường hợp đặc biệt… là do ai quyết định từ khi nào chứ?』

【Chắc hẳn cậu đã biết rồi. Hai mươi ba nghìn năm trước, chính các Lục Đại hiền triết thật sự đã thống nhất chuyện này. Tôi là một sự tồn tại không có cảm tính, vì vậy họ đã lo sợ rằng phán đoán của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến những thời điểm quan trọng】

H- Hai mươi ba nghìn năm trước… Một khoảng thời gian xa xôi đến nghẹt thở, nhưng cũng chính là con số mà Ainos đã nhắc đến.

『Nghĩa là từ lúc thế giới này được tạo ra và Vùng đất không tưởng bị phong ấn… đúng không?』

Hóa ra từ lúc đó, họ đã lường trước được việc tất cả Lục Đại hiền triết đều sẽ biến mất. Đúng là một lũ người khó mà hình dung nổi.

【Đúng một nửa】

『Một nửa…?』

【Chắc hẳn cậu cũng đã lờ mờ đoán ra rồi, ngay từ đầu đã chẳng có nơi nào gọi là Thế giới không tưởng cả. Nhưng nói là không có thì cũng chưa chính xác. Chỉ là, đó không phải là nơi giống như Ainos hằng mong đợi. Chính hắn cũng từng nói, cái tên Thế giới không tưởng chỉ là do cư dân thế giới này về sau đặt ra để tiện phân biệt mà thôi】

Vòng vo thật đấy. Nói huỵch toẹt ra cho tôi nhờ được không? Tôi vốn không phải đứa lanh lợi nhạy bén gì, mà mọi chuyện thì cứ như mớ bòng bong ấy.

【Nơi mà Ainos gọi là Vùng đất không tưởng, chính cậu gọi nó là Trái đất. Đối với đứa trẻ ấy - người không biết gì về Trái đất và đã thần thánh hóa nó như một thế giới ảo tưởng trong suốt hai mươi ba nghìn năm - thì những gì cậu nói về nơi đó không được hắn chấp nhận】

…Ơ hay, thực sự là tôi mù tịt luôn rồi này?! N- Nghĩa là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đã đến cuối chương 795.

Không gian đọc của bạn