Ở một ngôi trường tư thục nọ, có gã lớp trưởng lúc nào cũng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Sự mệt mỏi ấy xuất phát từ việc cậu trót chọc cô giáo quá đà, lại từng lấy bàn ghế ra đe dọa bạn học chỉ vì muốn kích thích vài tiếng cười đùa.
Dù vậy, ước mơ của cậu lại vô cùng đặc biệt: Làm ra trò thú vui nhất thế giới.
Trong một lần đi bộ ngắn đến siêu thị mua vài chai nước cùng đám bạn, cậu mải cắm cúi suy nghĩ xem nên bày ra trò đùa gì tiếp theo. Vô tình đúng lúc ấy, một gã đi mô tô vì thích lạng lách bốc đầu nên chẳng thèm nhìn phía trước.
Thay vì né tránh, Nosy vì tò mò bánh xe đó có gì đặc biệt nên giật mình đứng khựng lại nhìn.
Bốp!
Đầu xe tông trúng cậu, gây chấn thương não nặng. Cả đám bạn hoảng hốt gào lên:
"Sao mày đi ngu dữ vậy mày, để tụi tao kêu cấp cứu!"
Nosy tay vung vẫy nhẹ:
"Đừng, hãy để ngôi sao hôm nay kết thúc, chính thức mở cửa cho giới trẻ. Thế nên hãy giúp tao thực hiện điều mong ước ấy…"
Cả đám bạn nước mắt chảy ra ròng ròng:
"Đ… được rồi, tao sẽ thực hiện mong muốn của mày ngay tại đây! Tao sẽ đốt trường theo nguyện vọng của mày!"
Anh mặt tái nhợt, máu chảy tòng tọc:
"Mày n…ói cái gì v…ậy? Trước tao giỡn thôi, mày đị…nh là…m th…ật ư…!!"
Chưa kịp nói xong, anh đã nhắm mắt xuôi tay. Chết rồi chứ còn gì để nói nữa đâu!
…
Anh mở mắt ra, tự dưng thấy được viễn cảnh tương lai đám bạn đi đốt trường thiệt. Cậu lấy tay che miệng:
"Chết! Tao nói giỡn mà tụi bây làm thiệt thì kiếp sau tao sống sao được tụi màyyyyyy!!! Ơ… mà tao vẫn sống hả?"
Và chính thức từ đây, cậu đặt tên mình là Nosy — vì lý do cậu không thích ồn ào, dù bản thân rất thích làm trò ồn ào.
Nosy bật dậy, lấy tay sờ sờ khắp người vẫn thấy còn sự hiện diện của da thịt. Cậu thầm nghĩ:
"Nãy tương lai mình thấy được là do cái gì vậy? Tự dưng bây giờ tắt vì lý do củ chuối gì trời!"
Theo thói quen thường ngày mỗi khi chuẩn bị làm gì đó hay giải tỏa stress, anh lắc lắc cổ tay rồi đưa tay ra sau đầu xoay xoay. Bầu trời chiếu ánh nắng xuyên qua lông mi khiến mắt anh thấy chói. Nosy càu nhàu:
"Trời gì chói dữ trời, thà cho khí xung quanh mình ngầu hơn không."
Ngắm nhìn thẳng phía trước, anh mới nhận ra từ bao giờ mình đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Ai ai cũng xì xào:
"Có kẻ lạ mặt kìa!"
"Mẹ ơi, con theo chú này được không? Tại chú hét to nhìn vui quá mẹ!"
"Con điên hả!? Đừng theo thằng này! Nhìn nó ngố ngố kiểu gì, trang phục cứ lạ lạ như mấy thằng diễn xiếc. Nhảy múa la ca trên đường, đúng là không biết mùi đời!"
Nosy mặt đỏ bừng tưng:
"Chết, chạy té lẹ xấu hổ quá! Mà cái gì gọi tôi là diễn xiếc hả? Ôi trời, anh đây làm chủ trò hài rồi!"
Đám đông nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lắc đầu bỏ đi như nhìn một thằng điên.
Nosy giơ tay thật cao, xòe bàn tay ra bầu trời:
"Ta sẽ lấy cái định mệnh này!"
Có mấy đứa trẻ đi qua, thấy Nosy ngơ ngác liền hỏi:
"Anh làm rớt quần xì kìa."
Cậu cúi xuống nhìn chằm chằm cái quần xì dưới đất, bỗng giật thột:
"Cái này là quần lót con gái mà!!!"
Anh hét thật to:
"Quần xì cái đầu oác con!"
Nosy sờ sờ quần mình suy ngẫm lại, rồi gác hai tay lên cằm ngồi xuống ghế. Đó là tư thế “giả ngồi”. Nhắm mắt thở dài, cậu mở miệng thì thầm nhỏ bé xíu:
"Quần lót của mình đâu rồi ta? Chẳng lẽ mặc cái này? Không được, điên hả, ai đi mặc đồ con gái… biến thái quá!"
Anh lấy chân đá cái quần lót hồng xinh xinh nhỏ nhắn ra xa. Mặc kệ đời, cậu giơ mặt lên cao, dùng tay chống cằm. Những tia ánh sáng chiếu vào khiến anh tưởng mình rất ngầu lòi vì hành động “liêm thiết” ấy.
…
Nosy dừng chân, xem xét thế giới:
"Ồ, một thị trấn nhỏ sao? Trong manga mình hay đọc, hội ủy thác chắc sẽ gần đâu đây nè."
Anh đi bộ quan sát mấy tòa nhà một căn, nhà lầu một tầng, chủ yếu xoay quanh đúng chuẩn một thị trấn nhỏ. Nhưng có điểm đặc biệt khiến anh thấy lạ:
"Ngôi nhà này như bức tường thẳng đục lỗ làm cửa sổ nhỉ?"
Nó làm anh liên tưởng đến quá khứ hồi ở nhà bà hay bị mấy đứa trêu chọc. Anh nhớ lại ký ức đó:
"Mấy thằng chó đó cứ biến mình thành trò hề. Sau này tao quay lại tao đốt nhà tụi bây luôn, trò trò hề cái quần!"
Anh ngắm nhìn cây cột của căn nhà nhỏ:
"Loại gỗ này trắng thế, trắng như người mình thích vậy… Tiếc là chết mất rồi, còn tỏ tình được đâu."
U một cục trên đầu, hai tay giơ lên trời chảy nước mắt của niềm hy vọng, anh tin rằng người bên kia hãy sống tốt.
…
Anh sờ tay vào sâu trong quần, thấy được một sợi dây tơ kèm với một mẩu giấy nhỏ:
"Đây là sức mạnh của ngươi, có thể đây là sức mạnh yếu nhất của thế giới này!"
Anh ngửa đầu ra sau, tay đặt lên trán nhắm mắt:
"Ôi cuộc đời là niềm đau, đen như cái buồi!"
Vứt sợi dây xuống đường, anh bảo thầm:
"Cần chi mấy thứ sức mạnh rẻ rách này, anh đây sống nhàn là được rồi."
Vừa vứt xong, xuất hiện ba kẻ đội mũ màu đỏ, vàng, xanh, trang phục y hệt màu thứ tự vậy. Quần áo gã nào cũng dạng bó thóp người, quần dài chặt nịt đôi chân.
Tên cầm đầu mở miệng:
"Này ngươi đầu thúi kia, ta là biệt đội chuyên diệt kẻ thù. Ngươi là kẻ thù của nhân loại đúng không?"
Nosy xoay người nhìn quanh, ngơ ngác hỏi:
"Ủa, kẻ thù nào đâu hả?"
Cả ba đứa đó cùng gào lên:
"Ngươi có bị ngu không, là ngươi đấy!?"
Anh sững sờ, trong đầu chốc lát thấy quái lạ vì bị gọi là kẻ thù. Giơ tay ngang vai chỉ trỏ:
"Các ngươi muốn gì? Ta không còn gì đâu!"
Tự đâu ra hai đứa nhảy vào thì thầm vào tai Nosy:
"Lèooo… Nhầm nhầm…"
Hững hờ thối đầu ra sau vì giật mình, anh lùi lại phía sau:
"Hành động các ngươi quái đản thế?"
Ba tên trùm đầu tự hào nói:
"Ngươi thì biết cái gì! Đó là kỹ thuật thao túng tâm lý của bọn ta khiến đối phương khiếp sợ!"
Nosy suy ngẫm gật đầu:
"Ừ nhở, cũng đúng mà ta… Đúng cái quần! Chậc, lấy sợi dây ra đánh thử vậy."
Anh liền nhặt sợi dây vừa vứt, chuẩn bị tư thế như một điệp viên trong phim. Hai ngón tay trỏ chĩa ra, giơ sợi dây lên cao. Tiếc là… mấy đứa giả vờ làm siêu nhân đó đã chạy mất tiêu từ đời nào.
Mắt anh đờ đẫn, nằm im bất động:
"Bọn này rốt cuộc có đánh không vậy? Ta còn chưa kịp làm gì, tụi mày yếu đến thế hả!?"
Đúng lúc đó, một cơ tay to đùng xuất hiện. Ba đứa lúc nãy đang dẫn theo một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn, đầu tròn lẳn phát sáng như tia ánh sáng chói lọi.
Gã đầu tròn rắc rắc khớp tay hỏi:
"Thằng này bắt nạt tụi con đúng không?"
Tụi nó gật đầu lia lịa:
"Dạ đúng rồi!"
Gã trọc quát lớn:
"Mày chán sống hả nít ranh?"
Mắt Nosy sáng trưng. Không suy nghĩ nhiều, cậu vác cả chân lẫn tay lẫn đầu, vắt chân lên cổ chạy thật nhanh:
"Tụi bâyhhhh! Chơi hội đồng ai chơi lạiiii!!!"
…
Có vẻ như, cuộc hành trình đầy thú vị và tấu hài của chàng trai Nosy — người mang ước mơ làm chủ trò hài cho cả thế giới — chính thức bắt đầu từ đây!


