2
"Bò… ạ?"
Vẫn như thường lệ, vừa bị cô giáo chủ nhiệm Decker gọi lên, trước một chuyện từ trên trời rơi xuống như thế, tôi bất giác buột miệng hỏi lại.
"Ừ, bò."
Với vẻ mặt nghiêm túc như muốn khẳng định mình không hề nói đùa, cô khẽ gật đầu.
Chẳng biết có phải do trời sắp vào hè cộng thêm đợt tiết kiệm điện năm nay khiến điều hòa trong phòng giáo viên hoạt động chẳng ra hồn hay không, mà cô lại diện độc một chiếc áo hai dây với phần quai mảnh như sợi chỉ── Cơ mà, thế này thì em biết để mắt vào đâu cho phải đây cô!
Dù sao thì ngực cô Decker cũng thuộc hàng khủng. Lớn đến mức việc tôi từng thoáng nghĩ trong đầu rằng liệu từ "bò" kia có phải đang ám chỉ cô hay không tuyệt đối phải là bí mật sống để dạ chết mang theo.
Thế nên là, cô ơi.
Cô thì ngồi còn em thì đứng── thế này là đập trọn vào mắt khe ngực rồi còn đâu! Đã vậy, giọt mồ hôi chảy dọc xương quai xanh, trườn theo đường cong đẫy đà rồi chìm nghỉm biến mất kia rốt cuộc là đãi ngộ gì thế hả cô!?
À không, chắc chắn chẳng phải đãi ngộ gì rồi!
"…Sao thế em?"
"D-Dạ, không có… gì đâu ạ."
Xin lỗi cô nhé. Lúc này tôi chỉ biết đảo mắt đi chỗ khác. Nếu chỉ ra rằng "cô hớ hênh quá" thì chẳng khác nào tự khai là mình vừa nhìn chằm chằm── dù sự thật là tôi nhìn thật.
…
…
Biết làm sao được chứ! Là một nam sinh cấp ba đang tuổi dậy thì phơi phới, ai mà chẳng nhìn cơ chứ! Đứa nào bảo không nhìn chắc chắn là đồ nói điêu!
…Khụ.
Màn tự biện minh cho bản thân, xin hết.
"Xem cái này đi."
May mắn thay, cô Decker chẳng hề nhận ra nỗi giằng xé nội tâm của tôi mà chìa một tờ đơn ra trước mặt── Chìa thì chìa đấy, nhưng dí sát thế này thì thấy đường nào được ạ.
"Ryuugamine-san nộp đơn xin sử dụng sân trường, cô cứ tưởng chuyện gì, ai dè là cái này đây. Em có hiểu mô tê gì không?"
Đâu phải chuyện hiểu hay không, dí sát thế này chữ mờ tịt em có đọc được đâu.
"C-Cô đợi em một chút."
Sau khi xin phép, tôi nhận lấy tờ giấy từ tay cô rồi nhìn vào dòng tiêu đề.
"…Đơn xin chăn nuôi?"
"Đúng vậy đấy."
Cô Decker thở dài một hơi não nề.
"Này, em nghĩ em ấy đang tính làm trò gì chứ? Muốn nuôi bò ở góc sân trường cơ đấy… Đúng là chẳng thể nào hiểu nổi mấy 《Cá tính giả》 mà."
Cô chầm chậm lắc đầu.
Vâng, thì… tôi cũng chẳng phản đối gì câu đó. Nhưng giáo viên mà lại đi than thở chuyện ấy với học sinh thì có hơi bất ổn không cô? Tôi thầm nghĩ thế.
Dẫu vậy.
"Chẳng lẽ… đây lại là một phần trong 『Kế hoạch diệt chủng nhân loại』 nào đó của cậu ta ạ…"
"Em cũng nghĩ thế hả?"
Không chỉ là "cũng nghĩ thế", mà đúng hơn là tôi chẳng thể nghĩ ra được điều gì khác.
Các 《Cá tính giả》 như Ryuugamine Ouko thường xuyên có những hành vi bám sát theo Cá tính của mình nhằm giải tỏa bớt phần Cá tính quá mức mạnh mẽ ấy.
Chẳng hạn như 《Dũng giả》 thì lục lọi cặp sách hay ngăn bàn người khác y hệt thiết lập trong game, hay 《Tử linh sư》 thì xách theo xác động vật tòng teng đi dạo── đại loại vậy.
Thế nhưng, đây đâu phải là 《Tale Universe》 nơi bọn họ làm nhân vật chính.
Tự tiện bị lục cặp hay ngăn bàn thì phiền toái vô cùng, mà có đứa xách xác chết thật kè kè bên cạnh thì ai mà chịu thấu.
Bình thường thì sẽ phải khuyên can để họ dừng lại, nhưng về mặt pháp luật, đám người đó lại được phép bộc lộ Cá tính mà chẳng cần màng đến việc gây phiền toái cho người xung quanh.
Cái đó gọi là đặc quyền.
Dù chẳng rõ cơ chế ra sao, nhưng nghe đâu mỗi khi các 《Cá tính giả》 kiến tạo nên những câu chuyện ở 《Tale Universe》, quốc gia sẽ thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.
Rốt cuộc nó là thứ gì── thì tôi chịu, không biết rõ. Nghe bảo chi tiết thuộc diện cơ mật quốc gia.
Mà thôi, những thứ chẳng hiểu rõ nguyên lý trên đời này có cả đống, không biết thì trái đất vẫn quay và ngày tháng vẫn trôi.
Chẳng hạn như── bánh mì ở căng-tin trường cũng có thể coi là tương tự.
Tôi đâu biết bánh mì bán ở đó được làm từ đâu hay làm theo cách nào, mà cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu sâu. Không biết thì vẫn mua được, vẫn ăn ngon lành.
Trừ phi sau này định mở tiệm bánh mì, còn không thì chừng nào cần hẵng hay.
Đối với 《Tale Universe》 cũng vậy, nếu sau này có cơ hội tham gia với tư cách 《Dân làng》, tự khắc lúc đó tôi sẽ hiểu được cơ chế ở một mức độ nào đó thôi.
Nhưng với một đứa học sinh năm nhất cấp ba như tôi ở hiện tại, đó hoàn toàn chẳng phải thông tin cần thiết.
Không chỉ riêng tôi, đa phần các học sinh bình thường khác cũng chẳng ai buồn tìm hiểu tường tận, có lẽ vì đó là một thế giới không liên quan gì đến họ.
…Họa chăng chỉ có cỡ Saitou?
Cơ mà, tuy chẳng rõ 《Tale Universe》 là nơi như thế nào hay vận hành ra sao, nhưng cuộc sống vương giả của các 《Cá tính giả》 thì thỉnh thoảng vẫn được chiếu phóng sự trên TV.
Đứa nào đứa nấy đều ở nhà to đùng, sống sung túc tột bậc.
Trong các buổi phỏng vấn ấy, thi thoảng cũng có vài mẩu chuyện kể về nỗi vất vả ở 《Tale Universe》, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghe kể suông, cảm giác y như xem phỏng vấn dàn diễn viên mà chẳng thấy bản chiếu phim chính thức đâu vậy.
Còn lý do vì sao câu chuyện của những người từng tham gia 《Tale Universe》 với vai trò 《Dân làng》 chưa từng lộ ra ngoài, là bởi vì họ bị cấm tiết lộ.
Luật pháp đã quy định như thế.
Giống như việc hội thẩm không được phép hé răng nửa lời về nội dung phiên tòa ngay cả với người nhà. Mà thực ra trước đó, vai 《Dân làng》 được chọn qua bốc thăm với tỉ lệ chọi khủng khiếp ngang ngửa trúng số độc đắc, nên việc chưa từng nghe ai kể cũng là điều đương nhiên.
Nghe bảo thù lao cũng ngang ngửa giải độc đắc cơ mà.
Thường thì xung quanh bạn làm gì có ai trúng số độc đắc đâu đúng không? Cái này cũng hệt như vậy.
…Mà, nói tóm lại.
Trong số các 《Cá tính giả》 nắm chắc suất làm việc vĩnh viễn ở 《Tale Universe》, một tầng lớp đặc quyền mà nghe đồn chỉ cần tham gia một lần duy nhất cũng nhận được khoản thù lao tựa vé số độc đắc, kẻ sở hữu Cá tính hiếm có bậc nhất chính là── Ryuugamine Ouko.
Nghe đâu 《Tale Universe》 chủ yếu là thế giới kỳ ảo kiểu như game, và hầu hết 《Cá tính giả》 đều thuộc dạng đó, nhưng Cá tính của Ryuugamine Ouko nếu ví von ra thì chính là Trùm cuối.
Cá tính mạnh nhất── 《Ma vương》.
Chinh phục thế giới hay hủy diệt loài người chính là dục vọng lẫn Cá tính của Ma vương, chỉ nghe tới đó thôi cũng đủ hiểu mức độ tai ương cỡ nào rồi.
Nếu nhỏ chỉ bộc lộ thứ đó ở thế giới bên kia thì bọn tôi chẳng có vấn đề gì phải bận tâm── đằng này nghe nói phải đủ tuổi trưởng thành mới được tham gia 《Tale Universe》. Trong lúc chờ đợi, Cá tính của họ cứ thế xả tràn lan ra ngoài, và như đã nói ở trên, điều đó lại được nhà nước cho phép.
Hậu quả là những người xung quanh── tức là chúng tôi, luôn trở thành nạn nhân bị cuốn vào mớ Cá tính ấy.
"Thế nên là, cô ơi… Em hiểu chuyện Ryuugamine định nuôi bò rồi, nhưng mắc mớ gì cô lại gọi em lên để nói chuyện này ạ?"
"Hả!?"
Cô Decker chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.
"T-Thì tại vì Satou-kun là lớp phó mà?"
Ừ thì, đúng là thế thật.
Tôi hiện đang giữ chức lớp phó của lớp. Chẳng phải do tự ứng cử mà là được đề cử. Nếu chỉ có vậy thì cũng là chuyện thường thấy, ngặt nỗi kẻ tiến cử tôi lại là──
"Ryuugamine-san là lớp trưởng đó nha?"
Chính là nhỏ đó đấy.
Được chính lớp trưởng tự ứng cử tiến cử nên việc tôi nhậm chức lớp phó đã được quyết định trong một nốt nhạc. Đằng nào thì cũng chẳng có ai khác muốn làm.
Cơ mà, xét theo lẽ thường thì quyết định bổ nhiệm này vốn dĩ là điều không tưởng.
Bởi vì đám 《Cá tính giả》 về cơ bản chẳng hề nhận thức được sự tồn tại của những người bình thường như chúng tôi. Đối với họ, chúng tôi chẳng khác nào viên sỏi bên đường hay con kiến dưới chân, nếu để tâm thì may ra còn nhận ra, còn bình thường thì tuyệt nhiên không thèm đoái hoài── đó là lập trường, hay đúng hơn là bản tính của họ rồi.
Vì thế tôi từng nghĩ và cũng đã phân trần rằng dù mình có làm lớp phó thì đối với Ryuugamine cũng coi như vô hình, chẳng có chút ý nghĩa nào. Nhưng có lẽ do tôi có cô bạn thuở nhỏ là 《Dũng giả》, khiến họ ngỡ rằng tôi toát ra một thứ cảm giác quen thuộc nào đó với đám người kia, nên lời giãi bày của tôi đã bị bác bỏ hoàn toàn.
Mà trên thực tế thì đúng là Ryuugamine Ouko không hề gạt tôi ra ngoài tầm nhận thức.
Tôi bắt chuyện thì nhỏ vẫn trả lời, thỉnh thoảng còn ăn trưa cùng nhau. Dù nhỏ không gọi tên thật mà chỉ gọi bằng tên Cá tính duy nhất của đám người bình phàm chúng tôi, nhưng hai đứa vẫn giao tiếp tương đối ổn thỏa. Nghĩ đến cảnh các học sinh khác đều bị ngó lơ hàng loạt thì có lẽ cách nhìn nhận của phía nhà trường cũng không hẳn là sai lầm.
Dù vậy đi chăng nữa.
"…Thưa cô. Việc Ryuugamine định nuôi bò là chuyện cá nhân đúng không ạ? Đâu phải là lập ban chăm sóc động vật rồi nuôi dưới danh nghĩa cả lớp đâu? Nếu vậy thì thà coi đó là hoạt động câu lạc bộ còn hơn, em thấy mình chả có tí ti liên quan nào hết ấy ạ."
"Ực, chuyện đó──"
Lộ rõ mồn một cái vẻ mặt "chết dở rồi" kìa! Rõ ràng là cô biết tỏng rồi đúng không? Chắc cô mong em không nhận ra chứ gì? Đâu có dễ ăn thế được! Cứ hễ có chuyện gì cũng ngoan ngoãn vâng dạ gật đầu nhận lời thì có mà làm đến kiếp sau cũng không hết việc.
"…Thế nên là, em xin phép về đây ạ!"
Tôi giơ tay lên dứt khoát rồi quay ngoắt gót chân lại. Thế nhưng── chân không nhấc nổi bước nào.
"C-Cô ơi, cô làm trò gì thế ạ!?"
Cô Decker đang túm chặt cứng lấy thắt lưng quần của tôi! Khoan… tụt! Tụt quần em bây giờ!
"K-Không phải thế đâu, Satou-kun! Cô nghĩ không phải vậy đâu mà!"
"Không phải chỗ nào cơ chứ ạ!?"
"Ryuugamine-san là bạn cùng lớp của em mà đúng không!? Nếu em ấy sắp sửa gây ra chuyện rắc rối gì thì đó cũng là vấn đề của cả lớp chứ sao nữa!? Em là lớp phó cơ mà? Đến em mà không chịu hỗ trợ cho lớp trưởng Ryuugamine-san thì còn ai vào đây nữa!?"
"Việc Ryuugamine muốn hủy diệt loài người là do bản tính của nhỏ đó, chả liên quan cóc khô gì tới lớp mình hết á! Với lại đã chắc gì Ryuugamine đang tính diệt chủng nhân loại đâu cơ chứ ạ!"
"Đợi đến lúc biết chắc rồi thì muộn mất rồi còn đâu!? Cô nghĩ việc hỗ trợ mấy khoản đó cũng nằm trong nhiệm vụ của lớp phó đấy chứ!"
"Em thì không nghĩ thế đâu ạ!"
"Lạnh lùng quá đấy, Satou-kun! Cô đâu nhớ là mình từng dạy dỗ em thành ra thế này đâu chứ!"
"Em cũng chả nhớ là mình từng được cô dạy dỗ như thế bao giờ luôn á!"
"Satou-kun, cô xin em đấy mà!"
Cô ơi! Đã bảo cái tay kìa! Buông ra mau lên!
"Mới hôm nọ cô bị thầy hiệu phó nhắc nhở là phải sát sao chỉ bảo Ryuugamine-san cho cẩn thận đấy! Giờ cô chỉ còn biết trông cậy vào Satou-kun thôi! Chứ cô nói chuyện với Ryuugamine-san toàn bị em ấy lờ đi coi như không tồn tại à! Cô đây cũng chỉ là người bình thường thôi mà!"
"Ủa kìa! Em thì khác gì đâu ạ!"
Khoan đã, tụt rồi! Quần tụt thật rồi này! Mông! Lộ mông em bây giờ!
"Cô xin em đấy!"
"Không là không ạ!"
Và rồi, đại khái là thế đấy.
Giữa lúc tôi vừa giằng co vừa nghĩ bụng chắc cũng sắp tới lúc nên nhượng bộ rồi.
Bốp, một cái đét giáng thẳng xuống đầu tôi.
"—Satou, ăn nói với giáo viên bằng cái giọng điệu đó đấy hả?"
Lực tay của cô Decker nới lỏng ra, cứu chiếc quần dài cùng cái quần đùi bên trong của tôi thoát khỏi thảm cảnh rơi tự do. Khoản này thì tôi đội ơn thật. Rất biết ơn là đằng khác── nhưng mà.
"Th-Thầy Iwata…"
Cô Decker nở một nụ cười gượng gạo. Thầy Iwata liền đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ như muốn nói "cứ để đó cho tôi", rồi giữ nguyên vẻ mặt hớn hở đó, chống nạnh cúi xuống nhìn tôi. Thầy này tướng tá to con dã man.
"Người lớn, mà cụ thể là giáo viên chủ nhiệm đang trông cậy vào em đấy nhé? Phải ngoan ngoãn mà hợp tác nhiệt tình lên chứ lị? Cả lớp là một! Thế giới cũng là một!"
Không, làm gì có chuyện "là một". Còn có cả 《Tale Universe》 nữa cơ mà.
"Đúng không cô Decker! Phải thế không nào?"
Thầy vừa khoe hàm răng trắng lóa một cách thừa thãi, vừa vỗ bồm bộp vào vai cô Decker.
Trông mặt cô Decker có vẻ phiền toái cực độ luôn kìa…
Xin nói thêm, thầy Iwata Daiichirou là giáo viên thể dục phụ trách khối năm nhất của chúng tôi. Thầy không phải người xấu, ngặt nỗi tính tình hơi bị nhiệt huyết quá mức đâm ra ngột ngạt.
Hầy, trông cô Decker có vẻ khổ sở thật sự, đành chịu vậy. Dù sao thì một khi đã trót biết chuyện rồi, tôi cũng chẳng thể nào bỏ mặc Ryuugamine được.
…
…
Đ-Đương nhiên là với tư cách lớp phó thôi nhé? Tuyệt đối không có lý do nào khác đâu đấy nhé!
…Mà, một tên Dân làng như tôi thì chắc cũng chả làm được trò trống gì, nhưng chẳng hiểu sao cứ không thể ngó lơ nổi cái cô ả Ma vương ấy.
"—Rồi, em hiểu rồi ạ!"
Tôi vừa cất giọng vừa giơ hai tay lên đầu như thể xin hàng.
Bàn tay thầy Iwata khựng lại, cô Decker thở phào nhẹ nhõm rồi lén xoa vai một cái thật nhanh để thầy Iwata không phát hiện. Ừm, nhìn có vẻ thốn phết đấy.
"Tốt lắm! Khá lắm, Satou!"
Thầy Iwata khoanh tay trước ngực rồi cười toe toét.
Hàm răng chói lóa mù mắt luôn!
Nghe đồn thầy chẳng những không hút thuốc mà ngay cả cà phê hay trà cũng tuyệt đối không đụng vào. Tất cả chỉ để duy trì hàm răng trắng bóc đến dị thường này.
Đám học sinh chúng tôi thi thoảng còn xì xào bàn tán xem liệu đó có phải là một loại 《Cá tính》 nào đó hay không── ví dụ như 《Nha sĩ》 chẳng hạn.
Đương nhiên là nói đùa cho vui thôi.
Chứ một Cá tính bình thường cỡ đó làm gì có chỗ đứng ở 《Tale Universe》. Chưa nghe bao giờ luôn. May ra mấy vai như Quốc vương thì còn có thể, mà mấy vai đó về cơ bản cũng toàn là NPC.
"Thì… em sẽ để mắt tới cậu ta một chút, nhưng ngộ nhỡ mấy trò Ryuugamine đang làm dính dáng tới Cá tính Ma vương của nhỏ thì thầy cô đừng có trông mong là em xoay chuyển được gì đấy nhé?"
Đó hoàn toàn là sự thật.
Điểm này là tôi phải rào trước cho rõ ràng.
…Không.
Đáng lẽ các giáo viên cũng phải thừa hiểu điều này mới phải.
Rằng kẻ có thể ngăn chặn âm mưu của Ma vương xưa nay chỉ có Dũng giả mà thôi. Dù cho hành động đó có nguy cơ thổi bùng lên một mớ hỗn loạn còn kinh khủng hơn, thì Dũng giả chắc chắn vẫn sẽ làm như vậy.
Còn Dân làng── những NPC muôn thuở chỉ biết chạy qua chạy lại nháo nhào ở giữa mà thôi. Quy luật của thế giới này vốn dĩ đã được định hình như thế rồi.
──Đúng không nhờ?
"Yên tâm đi, Satou-kun!"
Cô Decker siết chặt cả hai nắm đấm.
"Cô cũng đâu có trông đợi ở em nhiều đến mức đó đâu!"
Ơ, thế thật á?
…À ừ, nhận thức như thế thì cũng chuẩn bài rồi, cơ mà.
"Hả? Thế tại sao cô lại bảo em đi chống lưng cho Ryuugamine làm gì ạ? A, đừng bảo mục đích của cô là biến em thành tay trong để mật báo kế hoạch của Ma vương trước khi nhỏ ra tay đấy nhé? Nếu là vụ đó thì em xin kiếu luôn đấy? Chuyện thất đức thế──"
"Làm gì có chuyện đó!"
Cô Decker xua tay lia lịa.
"Dù em có báo trước thì cô cũng có giải quyết được đâu cơ chứ!"
"Thế thì──"
"Hừm…"
Cô Decker nở một nụ cười có phần bối rối.
"Nói thật lòng thì, Satou-kun vốn cũng đang được Dũng giả để mắt tới, nên nếu em xen vào thì cô hy vọng thiệt hại có thể được dập tắt từ sớm và chỉ gói gọn ở một mình em thôi chẳng hạn… đại loại là cô có nghĩ thế, hoặc là không chăng?"
Đồ ác độc!
☆
『Nông trại Rồng』── một góc nơi rìa sân trường từ lúc nào đã mọc đầy cỏ xanh rờn tựa như tấm thảm nhung. Trên tấm biển cắm ngay trước hàng rào bao quanh khu vực đó, dòng chữ ấy được nắn nót vô cùng đẹp mắt.
Ryuugamine viết đấy à?
Học giỏi, thể thao cừ, giờ đến cả chữ viết cũng đẹp mê ly, con nhỏ này đúng là siêu nhân toàn năng mà.
Mà thôi, dù có toàn năng tới đâu thì kỹ năng 《Ma vương》 duy nhất lại cứ nửa nạc nửa mỡ đáng tiếc thế kia, cảm giác dù có đánh đổi tất cả các kỹ năng khác lấy nó cũng chẳng hề bõ công tí nào.
Cơ mà cái tên này… nghe cứ như chuẩn bị nuôi rồng tới nơi không bằng.
À không, làm quái gì có chuyện đó.
Nếu đây là 《Tale Universe》 thì họa may mới có chuyện nuôi rồng thật, chứ ở thế giới này làm gì có con rồng nào. Chỉ có người mang Cá tính của loài rồng mà thôi.
Thành thử ra, chữ 《Rồng》 ở đây hẳn là bắt nguồn từ chữ 《Long》 trong họ Ryuugamine rồi.
Nhưng mà… đúng là một trang trại chăn nuôi thực thụ.
Dù chỉ chiếm một góc sân trường, nhưng sân trường của chúng tôi rộng tới mức đủ chỗ cho cả đội điền kinh, bóng chày và bóng đá cùng hoạt động một lúc, nên cắt ra một khoảnh nhỏ cũng đã quá dư dả diện tích rồi. Chỗ hiện đang biến thành trang trại vốn là sân tập của câu lạc bộ bóng ném bị giải thể từ trước khi chúng tôi nhập học rồi bỏ hoang tới giờ, nên trước mắt coi như không gây phiền toái gì tới các câu lạc bộ khác.
Có một chiếc xe tải đang đỗ ở đó.
Ừm… có mùi gì khăm khẳm thế nhỉ?
Căn chòi dựng ở góc kia là chuồng bò── đúng không ta. Chắc vậy. Quy mô cũng không lớn lắm. Nhìn từ đằng này thì dường như vẫn chưa có con bò nào. Tôi nhớ mang máng chỗ đó từng có một phòng sinh hoạt câu lạc bộ cũ mèm, không biết nhỏ đã cho xây mới lại từ lúc nào nữa.
Thứ bảy, chủ nhật tuần trước à? Mà thôi… chịu, không đoán nổi.
Cứ cho đây đúng là kế hoạch diệt chủng nhân loại của Ryuugamine như tôi dự đoán đi. Nhưng tôi đã lỡ mồm nói cái gì cơ chứ? Tôi hoàn toàn không nhớ nổi là mình từng nói điều gì liên quan đến việc nuôi bò cả.
Theo như lời Ryuugamine kể, các 《Cá tính giả》 đôi khi sẽ nhặt nhạnh được gợi ý hành động nào đó từ lời ăn tiếng nói của đám 《Dân làng》 chúng tôi. Y hệt cái màn nhân vật người chơi trong game đi loanh quanh trong thị trấn bắt chuyện với NPC để biết bước tiếp theo phải làm gì vậy.
Khổ nỗi, từ những câu từ tầm thường của một đứa bình thường như tôi mà cũng móc ra được manh mối để diệt chủng nhân loại thì đúng là đám Cá tính giả này "cá tính" quá mức quy định rồi.
Dù vậy, nếu làm quá đà thì bên Hắc Y sẽ ra tay xử lý và tôi cũng chẳng bị truy cứu trách nhiệm trực tiếp── cơ mà phiền toái phát sinh thì vẫn cứ đầy ra đấy.
Nhưng mà, biết sao được.
Đã lỡ được giáo viên giao phó trọng trách, hơn nữa tôi lại còn là lớp phó, nói cách khác thì không thể nào cứ thế ngó lơ cấp trên trực tiếp là lớp trưởng được.
Còn cả vụ Đại lễ hội Văn hóa diễn ra ngay sau kỳ nghỉ hè nữa. Vì khâu chuẩn bị cần thời gian nên cả lớp phải chốt xong tiết mục trước khi nghỉ hè. Nếu Ryuugamine mà bị người của Hắc Y tống vào trại giáo dưỡng thì còn bàn bạc nỗi gì nữa.
Huống hồ đám Cá tính giả trong lớp làm gì thèm lọt tai lời tôi nói. Đàn gảy tai trâu, gió thoảng qua tai cả. Tuy còn một cứu cánh là nhờ cậy Tsukaya – người duy nhất tôi nói chuyện được── nhưng nhỏ đó không phải kiểu người có tố chất lãnh đạo, bảo nhỏ đi quản lý cả lớp thì chắc bó tay. Rút cuộc, xét về phương diện này thì Ryuugamine vẫn là người phù hợp nhất cho vị trí lớp trưởng. Đám Cá tính giả kia ít nhất còn chịu nghe lời nhỏ. Bản thân nhỏ thì cứ buồn bã bảo mình không có khí chất, nhưng biết đâu đó lại chính là thứ uy quyền của Ma vương cũng nên.
Mà, cứ để học sinh bình thường tự làm với nhau như các lớp khác có khi lại vừa nhàn vừa nhanh gọn hơn.
Nhưng dẫu tụi nó có xem chúng tôi ra gì hay không, thì đám Cá tính giả trên danh nghĩa vẫn là bạn cùng lớp. Nếu có thể cùng nhau làm một cái gì đó── thì cũng tốt, tôi không hẳn là không muốn điều đó. Dường như cả các thầy cô lẫn nhà trường cũng đều kỳ vọng như vậy.
Bằng chứng là ban nãy cô giáo cũng bóng gió nói điều tương tự rồi còn gì.
Vì lẽ đó, với tư cách lớp phó, tôi buộc lòng phải dính líu đến Ryuugamine! Tất cả hoàn toàn chỉ là nghĩa vụ đối với công việc của lớp mà thôi! Ngoài ra chẳng có bất kỳ ý đồ nào──
"—khác hết!"
"Cậu đánh mất cái gì thế?"
"Oái!"
Bỗng nhiên có tiếng nói từ trên đầu dội xuống, tôi vừa quay phắt lại vừa nhảy lùi về sau── Đau quá xá! Va cụt cả lưng vào tấm biển rồi…
"Ryuugamine…"
Hóa ra nãy giờ nhỏ ở đây à!
"Gì thế ạ? Đâu phải lỗi của tôi đâu chứ? Là do Sa── Dân làng A tự dưng giật mình rồi lùi lại đằng sau đấy chứ. Mà quan trọng hơn là,"
Vẫn đang đứng trên bậc thang thùng xe tải cúi xuống nhìn tôi, Ryuugamine đưa tay giữ lấy mái tóc đen dài chấm hông rồi khẽ nhíu mày.
"Nghe thấy là cậu phải nhận ra giọng tôi ngay chứ? Thế này là đại thất trách với tư cách lớp phó rồi đấy nhé."
"Có nhận ra thì lúc giật mình vẫn cứ giật mình thôi bà nội!"
"A── Hóa ra là cậu có nhận ra à… Hừm."
Sao mặt nhỏ lại lộ vẻ vui sướng thế kia? Đã vậy, xưng hô với tôi lại tụt về cái mác "Dân làng A" nữa rồi. Không phải nhỏ đã nhớ tên tôi rồi sao? Mà thôi, so với cái thời nhỏ còn chẳng thèm nhớ mặt mũi tôi ra sao thì thế này cũng là một bước tiến vượt bậc rồi. Ít nhất nhỏ không còn mở mồm hỏi "cậu là ai thế nhỉ" nữa.
"Hây."
Ryuugamine nhảy phốc xuống từ bậc thang bên hông thùng xe tải.
Hôm nay Ryuugamine không mặc đồng phục mà diện một bộ áo liền quần màu đỏ sẫm. Phần thân trên được cởi ra, buộc túm hai tay áo quanh eo. Bên trong bộ áo liền quần là một chiếc áo ba lỗ── Ơ? Kìa? Nhỏ không mặc áo lót ư!?
"Hửm?"
Bỏ xừ, bị phát hiện là mình đang nhìn chằm chằm rồi à!?
"C-Cái đó! Đã mặc thì mặc cho đàng hoàng vào chứ! Bộ── tay cậu không sợ bị cháy nắng à?"
"Không sao đâu mà? Tôi có bôi kem chống nắng đàng hoàng rồi. Cậu xem, làm gì có vết sạm──"
Vừa nói Ryuugamine vừa kéo nhẹ phần quai áo ba lỗ trên vai ra khoe, nhưng rồi nhỏ chợt khựng lại vội kéo áo che da thịt đi, đoạn húng hắng ho một tiếng.
"N-Nhưng mà, loại áo ba lỗ này tiện ghê luôn ha. Có sẵn mút nâng ngực nên khỏi cần mặc áo lót, cậu có thấy nó cực kỳ thích hợp để làm việc vào mùa hè không?"
Tôi đây từ thuở cha sinh mẹ đẻ có bao giờ mặc áo lót đâu mà đòi hỏi tôi đồng tình để hiểu nó tiện chỗ nào.
Mà khoan đã, ai đời lại đi nói chuyện áo lót với con trai cơ chứ.
Cái bọn này thật là… chẳng coi tôi── coi chúng tôi ra cái giống gì cả. Cũng giống như việc một con chó rúc đầu vào váy con gái thì chẳng ai thèm coi nó là kẻ biến thái vậy.
…Mà thôi, thây kệ.
"Rồi sao?"
Tôi lấy lại bình tĩnh, hất cằm về phía chiếc xe tải.
"Cái này là sao đây?"
"Cái này á? Cái này là──"
"—Xin lỗi làm phiền chút ạ, tiểu thư ơi. Bọn tôi bắt đầu được chưa ạ?"
Một tiếng gọi cắt ngang vọng lại từ phía ghế lái của chiếc xe tải. Nhưng mà──
"Cậu đoán xem là gì nào?"
Đúng như dự đoán, Ryuugamine bơ luôn người ta.
Mà thật tình đấy, sao nhỏ không lờ tịt tôi đi luôn đi? Tôi cũng chỉ là một người bình thường chẳng khác gì anh tài xế kia thôi mà? Dù rằng bị nhỏ lờ đi thì cũng rắc rối to thật.
"Nè. Cậu có muốn biết không?"
Nhỏ nghiêng đầu, khẽ bật cười khúc khích. Vẻ mặt hệt như một đứa trẻ vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm.
Nhưng mà, những lúc thế này trông nhỏ đáng yêu chết đi được.
Phải chi nhỏ cười theo kiểu ghê rợn một chút thì tôi còn cảm nhận được chất Ma vương── đằng này chẳng giống các Cá tính giả khác, nhỏ không mang theo bất kỳ món đồ nào để khẳng định Cá tính của mình, nhìn kiểu gì Ryuugamine Ouko cũng chỉ là một nữ sinh bình thường.
"Thế nếu tôi bảo muốn biết thì cô có chịu nói không?"
"…Chà, để xem đã nhé?"
Nhỏ làm điệu bộ khoanh tay, ngón trỏ của một bên tay dựng đứng chạm móng vào bờ môi. Trông nhỏ có vẻ thích thú ghê. Cơ mà.
──Ù…mò…
"…Kêu rồi kìa."
"Hở? Á!"
Ryuugamine lộ rõ vẻ bối rối, vội vàng ngoái nhìn về phía thùng xe tải.
"K-Khoan đã, sao lại thế được chứ! Sao lại kêu lên vào lúc này! Người ta cất công muốn tạo bất ngờ cho Sa── Dân làng A mà!"
Cô tưởng mình chưa bị lộ mới là điều làm tôi bất ngờ đấy! Nãy giờ nhìn qua khe chấn song thùng xe là thấy rõ mồn một rồi còn đâu! Cái thân hình to tướng khoang trắng khoang đen lù lù ra đó kìa!
"Do nó bị căng thẳng đấy ạ─"
Anh tài xế xe tải đang bảo thế kìa.
"Tôi nghĩ nên dỡ chúng xuống sớm thì hơn đấy. ──Này cậu em đằng kia ơi─"
"Ơ, tôi ạ?"
"Đúng rồi đấy. Cậu em nãy giờ có vẻ giao tiếp được với tiểu thư, nói giúp tôi một tiếng được không? Chứ tụi này thì vẫn chưa được tiểu thư để vào mắt đâu. À, tôi là nhân viên trang trại do công ty con trực thuộc tập đoàn tài phiệt Ryuugamine vận hành. Nghe bảo nuôi bò ở đây hả? Thực tập gì à? Mà sao cũng được, nhưng bị căng thẳng là ảnh hưởng tới lượng sữa đấy nhá─"
"Tôi hiểu rồi."
"Hở, chuyện gì thế ạ?"
Ryuugamine ngơ ngác nhìn tôi. Câu vừa rồi tôi nói với anh trai đang bị cô bơ đẹp kia chứ có nói với cô đâu. Dẫu vậy, tôi cũng không thể ngó lơ câu hỏi của nhỏ được.
"Mấy con bò."
Tôi chĩa ngón tay cái về phía đàn bò đang nhấp nhổm không yên trong thùng xe.
"Nghe bảo nên thả chúng xuống sớm thì hơn đấy. Căng thẳng là sữa ra kém đi đấy nhé."
"Thế á!?"
Nhỏ làm cái vẻ mặt như thể ngày tận thế vừa ập đến nơi.
"T-Thế thì phải dỡ chúng xuống mau mới được!"
"Khoan, từ từ đã!"
Tôi vội tóm lấy vai Ryuugamine khi nhỏ định mở chốt chắn thùng xe một cách bốc đồng chẳng thèm suy tính.
"Mở toang ra đột ngột thế ngộ nhỡ chúng lao bừa ra ngoài thì sao?"
"A, phải rồi… cậu nói đúng."
Ryuugamine lập tức lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu.
Thật ra chúng đều đã được buộc vào thanh xà chạy dọc trần xe nên chắc chẳng đến nỗi đó, nhưng biết đâu lại bị một con bò đang kích động đá cho một phát.
"—Làm phiền anh nhé! Nhờ anh cả đấy ạ─"
Buông tay khỏi vai nhỏ, tôi cất tiếng gọi anh tài xế xe tải.
"Cậu đang nói chuyện với ai thế?"
"Hử? À thì… Không có gì, tôi tự nói một mình thôi."
Giải thích thì rườm rà chết đi được. Hơn nữa, lỡ đâu nhỏ lại để tâm đến việc mình đang ngó lơ người khác thì sao. Dù Ryuugamine cũng là một Cá tính giả nên có khi chỉ là do tôi nghĩ ngợi bao đồng thôi.
Dẫu sao thì anh tài xế dường như cũng đã quá quen với chuyện này. Anh chẳng hề tỏ vẻ phật ý trước lời nói của tôi mà lập tức mở cổng rào của trang trại, trèo lại lên xe rồi lùi một cách điêu luyện để đuôi thùng xe khớp khít rịt với lối vào rào chắn. Tiếp đó, anh nhảy xuống hạ cầu dẫn rồi bước lên thùng xe. Ngay sau đó, như một phép thuật, từng con bò lần lượt nối đuôi nhau bước xuống xe, đi vào bãi thả của 『Nông trại Rồng』. Thao tác gọn gàng đến kinh ngạc. Đàn bò nghe lời răm rắp tới mức tôi suýt tưởng anh ta là Cá tính giả sở hữu Cá tính về loài bò không bằng.
Tổng cộng có sáu con bò. Sau khi đã dỡ hết xuống, anh tài xế làm lại các bước theo trình tự ngược lại để lái xe tách khỏi hàng rào, rồi tiến về phía tôi.
Một tờ hóa đơn cùng cây bút được chìa ra trước mặt tôi.
"Phiền cậu ký nhận giúp tôi với nhé─"
"Ờ thì… tôi ký có được không đấy ạ?"
"Thì nhìn kìa."
Anh ta dùng đầu bút chỉ về phía Ryuugamine. Hiển nhiên là trong mắt nhỏ không hề có sự tồn tại của anh. Vốn dĩ lúc này nhỏ đang mải ngắm đàn bò, chẳng thèm quay mặt về phía này.
"Tiểu thư như thế kia thì trông mong gì ký tá được chứ. Quy định là người của trường này ai ký cũng được. Cậu em cũng là người trong trường đúng không?"
"Dạ, thì coi như là vậy."
Tôi nhận lấy cây bút rồi ký tên mình vào.
"A. Không cần phải là tên của Ryuugamine thật ạ?"
"Không sao, không sao cả. Ổn áp hết. ──Thế nhé, cảm ơn cậu em nhiều nhá─"
Anh ta nói rồi khẽ cúi đầu chào, sau đó quay lại cabin nổ máy cho xe chạy đi. Ryuugamine dường như chẳng hề hay biết gì, khuôn mặt nhỏ hiện rõ mồn một nét toan tính mưu đồ mờ ám, đôi mắt chăm chú nhìn đàn bò đang bắt đầu thảnh thơi dạo bước bên kia hàng rào.
"…Thế rồi?"
Tôi vừa cất tiếng thì Ryuugamine quay phắt lại. Ồ, không bị bơ này. Cứ tưởng nhỏ đang mải mê ngắm bò nên không nghe thấy chứ.
Ryuugamine nghiêng đầu thắc mắc.
"Thế rồi?"
"Đúng." Tôi gật đầu. "Thế rồi?"
"Thế── 'Thế' thì là… Deidarabocchi! Tới lượt cậu đấy!"
Nhỏ chìa tay ra như muốn bảo tới lượt tôi.
"Ai chơi nối chữ với cô đâu! Mà Deidarabocchi là cái quái gì? Nghe như kiểu cô đơn một mình một cõi à?"
"C-Cô đơn một mình…"
Chẳng hiểu sao Ryuugamine lại lảo đảo một thoáng như thể vừa dính phải sát thương chí mạng, nhưng rồi nhỏ lắc đầu nguầy nguậy như muốn xua tan nó đi.
"T-Thật là, không phải đâu nhé. Cậu không biết thật đấy à? …Trời ạ, hết cách với cậu luôn, mang tiếng là Dân làng. Deidarabocchi là người khổng lồ to lớn đến mức dấu chân biến thành cả một cái hồ cơ đấy nhé?"
Ai mà biết được chứ!
Mà cái bản mặt vênh vênh đắc thắng đó là sao hả? Rốt cuộc đó là thể loại Cá tính giả gì vậy? Dấu chân biến thành hồ á? Thế thì đâu còn là người khổng lồ nữa, căn bản đã chẳng phải là con người rồi!
Nhưng rồi, Ryuugamine lại nghiêng đầu hỏi:
"Không phải chơi nối từ ạ? Thế 'thế rồi' nghĩa là sao?"
"Tôi đang hỏi rốt cuộc là thế nào đấy. Cái đằng kia kìa."
Tôi chỉ tay về phía đàn bò trong trang trại.
"Lần này cô lại bày ra cái trò trống gì nữa đây?"
"À thì… trang trại chăn nuôi?"
"Cái đó nhìn là thấy rồi. Vấn đề là mắc cái giống gì mà cô lại đi dựng trang trại chăn nuôi ngay trong trường học hả?"
"Ừm thì… cái đó là, cậu biết đấy! Cái đó đó!"
"Cái gì?"
"Đã bảo là cái đó mà lại! Thế nên là── đúng rồi! Tôi định đề xuất một tiết học để thấu hiểu sự quý giá của sinh mệnh! Những thứ chúng ta ăn hàng ngày thực chất là đang nhận lấy sinh mạng của kẻ khác, tấm lòng biết ơn tuy cơ bản nhưng rất dễ bị lãng quên ấy──"
"Đằng kia là bò sữa mà đúng không?"
Vừa bị tôi bóc mẽ, Ryuugamine liền đơ cứng người ra trông thấy.
──Ù…mò…
Ngay cả con bò cũng đang đồng tình kìa.
"K-Không… thì là…"
Lộ rõ mồn một vẻ lúng túng bối rối. Đôi mắt đảo lia lịa từ trái qua phải, thế này thì ai mà chẳng nhận ra.
"B-B-B-Bò sữa thì cũng ăn thịt được vậy ạ!"
Thì đúng là thế thật nhưng mà! Ép uổng đưa ra cái kết luận cùn làm gì không biết! Đàn bò đằng kia đang hoảng hồn tròn mắt nhìn cô kìa!
Hầy…
Xem chừng lần này lại là một kế hoạch dài hạn rồi.
Dạo gần đây, dù chẳng hề có hứng thú muốn tìm hiểu, nhưng tôi cũng dần nhận ra các kế hoạch diệt chủng nhân loại của Ryuugamine thường được chia làm hai loại.
Một loại là kiểu hành động chớp nhoáng tại trận như lần nhỏ định phá nát lâu đài cát của lũ trẻ con ở công viên dạo trước; loại còn lại là kế hoạch siêu dài hạn, từ khâu chuẩn bị đến lúc triển khai mất nhiều ngày, mà có khi phải tốn đến mấy chục năm mới hoàn thành, điển hình như cái vụ ầm ĩ đầu tiên mang tên "Kế hoạch khiến toàn nhân loại mắc hội chứng chuyển hóa bằng căn-tin di động".
Tôi từng bị lôi vào vài kế hoạch khác nữa, và kinh nghiệm rút ra là loại kế hoạch trước cứ mở mồm hỏi là nhỏ sẽ khai tuốt tuồn tuột, còn loại kế hoạch sau thì đừng hòng cạy miệng.
Chẳng biết có phải vì bản thân tôi cũng là một phần nhân loại cần phải bị tiêu diệt trong kế hoạch đó, hay do tôi là bạn thuở nhỏ của thiên địch 《Dũng giả》, mà Ryuugamine luôn giấu nhẹm chi tiết với tôi như thể muốn tạo sự bất ngờ khi mở màn.
Dù vậy thì tôi vẫn cứ hỏi thử cho biết.
"Này. Lần này cô lại nghĩ ra cái kế hoạch gì nữa đấy?"
"C-C-C-C-Cậu đang nói cái gì thế ạ!?"
Nụ cười gượng gạo quá trớn rồi đấy, Ryuugamine.
"Còn cái gì ngoài kế hoạch diệt chủng nhân loại nữa. Vụ này cũng là một phần trong kế hoạch của cô đúng không? Dù cái vụ nuôi bò khiến nhân loại diệt vong nghe nó vô lý đùng đùng chả khác nào chuyện gió thổi làm thùng gỗ đắt hàng cả."
"C-Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy! Tôi đâu phải lúc nào cũng nung nấu ý định hủy diệt loài người đâu chứ!"
Nói điêu quen mồm!
Mới hôm nọ thôi,
"Haizz… Muốn có tù và Gjallarhorn ghê…"
chẳng phải cô vừa lẩm bẩm như thế hay sao!
Nhân tiện, lúc đó tôi chẳng hiểu nó là cái thứ gì, nhưng theo lời Saitou – đứa rất am hiểu về các 《Cá tính giả》, thì Gjallarhorn là tên chiếc tù và phát ra tín hiệu khai mào trận chiến ngày tận thế trong thần thoại ở một 《Tale Universe》 nào đó.
Khao khát thứ đó để làm cái gì thì đã quá rõ như ban ngày rồi còn gì nữa!
Thế mà cái con nhỏ Ryuugamine này lại.
"Ngược lại thì có! Đ-Đúng thế! Là hoàn toàn trái ngược cơ! Tôi vì lo nghĩ cho sức khỏe của mọi người nên mới quyết định nuôi bò đấy chứ! Xương khớp là quan trọng lắm đó nha!"
Ryuugamine chống nắm đấm tay trái ngang hông rồi ưỡn căng ngực ra, đoạn siết chặt nắm đấm tay phải ngay trước mặt tôi. Lại làm cái bản mặt "được rồi" kìa. Rõ ràng trên mặt nhỏ đang viết to mấy chữ: "Lý do này chuẩn đét!"
Cơ mà… tôi đã lỡ mồm nói cái gì à?
Cái vụ kế hoạch khiến cả nhân loại béo phì dạo nọ cũng bắt nguồn từ việc tôi buột miệng than "mấy bệnh lý do lối sống sinh hoạt mệt mỏi thật đấy". Ai mà chịu trách nhiệm cho nổi mấy chuyện đó chứ.
Dẫu vậy.
Đợt khám sức khỏe thì mới diễn ra cách đây không lâu, nhưng tôi chẳng nhớ là mình từng nói gì với Ryuugamine về chuyện sức khỏe hay xương khớp cả. Mà đám này toàn nhặt nhạnh thông tin từ những câu chuyện vô thưởng vô phạt, nên cũng có thể đơn thuần là do tôi không nhớ ra thôi.
"Thế nên mới nuôi bò sữa?"
"Là bò sữa đấy ạ!"
Ryuugamine gật đầu thật mạnh đầy kiên định.
"Dù chỉ mới là thử nghiệm, nhưng tôi muốn dùng sữa tươi nguyên chất để tăng mật độ xương cho mọi người, giúp mọi người sau này già đi mà lưng vẫn thẳng tắp không bị còng đấy!"
Đến cả làm việc tốt mà cô cũng chơi cái chiến dịch dài hơi đến thế cơ à!
"Hừm… Hoàn hảo."
Ryuugamine này… cô tưởng mình chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi đấy hả, tôi nghe rõ mồn một từng chữ một đấy nhé. Đã thế còn nở nụ cười đắc thắng không chút sợ hãi nữa chứ.
…
Thôi thì, trước mắt xem chừng cũng chẳng phải chuyện gì nguy cấp có thể xảy ra ngay được, coi như tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
"…Thế thì, cố lên nhé."
Vẫy nhẹ tay, tôi quay người định bước đi.
Oái!
Cái gì nữa đây? Mắc mớ gì cô lại túm chặt lấy tay áo tôi thế hả Ryuugamine?
"Cậu đi đâu đấy?"
"Thì có đi mách lẻo với Tsubasa là Ma vương vừa bày trò gì đâu mà lo."
"Hừm── Cậu tính phản bội tôi đấy à?"
C-Cái ánh mắt gì thế kia! Trông vừa đáng sợ mà lại vừa dễ thương quá thể đáng vậy!
"Đã bảo là không có nghĩ tới chuyện đó rồi mà!"
Với lại phản bội nỗi gì cơ chứ, tôi có phải thuộc hạ của Ma vương đâu! ──Tôi định bụng gắt lên như thế, nhưng linh tính mách bảo nếu thốt ra câu đó thì thể nào cũng to chuyện nên đành nuốt ngược vào trong.
"…Thật không đấy?"
Thật là mệt mỏi quá đi mất.
"Thật mà. Tôi chỉ về nhà thôi. Trời cũng sắp tối rồi còn gì."
Tôi chỉ vào chiếc đồng hồ lớn đã cũ kỹ gắn trên tường tòa nhà học tập. Dù đã hơn sáu giờ rưỡi trời vẫn còn sáng sủa, nhưng bụng tôi cũng bắt đầu réo ùng ục rồi.
"A, đúng thật này. …Ơ kìa? Nhưng nếu thế thì thông thường trong trường hợp này, người ta phải bảo là 'để tôi giúp một tay' mới đúng chứ?"
"Hả? Mắc mớ gì tôi lại phải──"
Một ngón tay chĩa thẳng tắp ngay trước chóp mũi tôi.
"Bởi vì Sa── Dân làng A là lớp phó của tôi cơ mà!"
Lý do cái con khỉ khô ấy!
Đã vậy tôi là lớp phó của cả lớp chứ có phải lớp phó của riêng cô đâu!
"…Đây đâu phải hoạt động của lớp đâu nè─"
Vừa buông lời càu nhàu, tôi lại quay gót lần nữa.
"Hả!? K-Khoan đã… Á, á này!"
Ối giời! Đã bảo đừng có bám riết lấy như thế, giãn hết cả tay áo người ta ra bây giờ!
"C-Cậu sai hoàn toàn rồi nhé!"
Cái gì cơ!?
"Tôi đang có lòng tốt muốn nâng cao mật độ xương cho mọi người cơ mà!? Trong cái 'mọi người' đó có bao gồm cả lớp chúng ta, thế nên gọi đây là hoạt động của lớp thì cũng chẳng hề nói quá chút nào hết!"
Nói quá rõ ràng rồi còn gì!
"Thế nên cậu có nghĩa vụ phải ở lại giúp đỡ tôi! Với tư cách là lớp phó của tô── của cả lớp! Đó là chân lý của thế giới này!"
Chân lý cái nùi giẻ ấy!
…Mọi chuyện bắt đầu trở nên xằng bậy hết mức rồi đấy. Rốt cuộc là muốn cái gì đây? Chẳng lẽ nhỏ muốn ở bên mình đến thế── Thôi dẹp đi, tự huyễn hoặc bản thân thế thì quê một cục mất!
"Được rồi. Tôi chịu cô rồi đấy."
Tôi thở dài một hơi, thôi không vùng vằng giằng tay khỏi Ryuugamine nữa. Dù sao thì việc để mặc một đứa con gái ở lại đây một mình cũng khiến lương tâm tôi có chút cắn rứt.
Dẫu biết thân phận Ma vương của Ryuugamine coi như đã lộ khắp toàn trường, và chắc chắn người của Hắc Y cũng đang theo dõi từ một góc nào đó nên một kẻ như tôi chẳng cần phải lo bò trắng răng── nhưng tính tôi nó vốn thế rồi.
Đã vậy thì ngay từ đầu cứ ngoan ngoãn đồng ý giúp có khi lại đỡ rách việc… ngặt nỗi ngại chết đi được. Thế nên tôi mới phải bày ra màn đôi co lằng nhằng này.
Mà, đó cũng chỉ là lời ngụy biện cho bản thân mà thôi.
"Thế giờ tôi phải làm gì đây?"
Nghe tôi nói vậy, Ryuugamine rốt cuộc mới chịu buông tay áo tôi ra. Nhỏ chống tay lên hông:
"Cho các bé bò ăn cơm ạ."
"Thức ăn á? Tưởng bọn nó cứ tự gặm cỏ mọc dưới đất là xong chứ?"
Khi tôi chỉ tay vào thảm cỏ, Ryuugamine chẳng hiểu sao lại ngơ ngác nhìn tôi.
"Ủa sao thế? Tôi nói gì lạ lắm à?"
"Vâng. Vì các bé bò đâu có ăn cỏ đó đâu."
"Hể, vậy hả? Tôi cứ tưởng bò thì cỏ nào cũng xơi tuốt chứ."
"Đúng là đa phần các loại cỏ thì chúng đều ăn thật, nhưng riêng đám cỏ này thì khác. Bởi vì… nó đâu phải đồ thật."
Hả?
"Tại vì đó là cỏ nhân tạo mà."
Tôi vừa hoài nghi vừa ngồi xổm xuống, đưa tay sờ vào đám cỏ xanh mướt.
Đúng thật này.
Gia công tinh xảo thật nhưng rõ ràng không phải cỏ tự nhiên. Nhưng mà tại sao chứ? Với tiềm lực tài chính của gia tộc Ryuugamine thì phủ kín cỏ thật khắp khuôn viên trang trại cỡ này có là cái đinh gì đâu, mắc mớ gì phải kỳ công trải cỏ giả làm chi? Mà khoan, dùng cỏ nhân tạo thế này khéo còn tốn kém hơn ấy chứ?
"Cậu có biết yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng sữa bò là gì không?"
Câu hỏi đột ngột thế.
"Không biết."
Tôi đứng dậy. Cỏ là đồ giả nhưng lớp đất bên dưới── trông có vẻ là đất thật.
"Thực ra… chính là thức ăn đấy."
Làm như thể bí mật quốc gia ghê gớm lắm không bằng.
Hay là sự thật đúng là như vậy? Sữa bò có dính líu đến mưu đồ diệt chủng nhân loại nào đó chăng? …Hừm, chịu chết, nghĩ không ra. Nếu bảo là tước đoạt sữa bò khỏi tay loài người thì còn dễ hiểu. Khiến mọi người thiếu canxi rồi dẫn đến loãng xương chẳng hạn. Mà thôi, đây đâu phải cấp hai mà có suất ăn trưa kèm sữa, căn bản giờ cũng chẳng mấy ai uống sữa bò nữa là.
"Thế thì chuyện trải cỏ nhân tạo trên mặt đất liên quan gì tới vụ đó?"
"Bởi vì thứ tạo nên dòng sữa thơm ngon rốt cuộc vẫn là nguồn thức ăn mà. Nếu không kiểm soát chặt chẽ khẩu phần ăn thì không tài nào duy trì được chất lượng đồng đều. Thế nên tôi đã quyết định chỉ cho các bé bò của mình ăn loại thức ăn chăn nuôi thượng hạng nhất mà thôi."
"Nên mới dùng cỏ nhân tạo à."
Ra là để chúng không tiện mồm gặm bậy bạ. Hừm, hóa ra là vậy. Sức ăn của mỗi con một khác, nhỡ đâu chúng no cỏ rồi lại chẳng chịu ăn thức ăn Ryuugamine đã chọn sẵn thì hỏng. Vậy nên chi bằng biến luôn thảm cỏ thành thứ không ăn được là xong.
"Đúng thế đấy ạ."
Dứt lời, Ryuugamine đưa tay lên che trước miệng.
Đang thắc mắc không biết nhỏ định làm gì thì── nhỏ phát ra một thứ âm thanh quái lạ chưa từng nghe thấy bao giờ! Kiểu như "ù…miu…", hay "hò…miu…", đại loại là một thứ âm thanh như thế.
Gì thế này? Đàn bò quay ngoắt sang nhìn kìa!? Oái! Chúng nó phi nước đại rồi! Đang lao thục mạng về phía này kìa! Này đùa đấy à!? Bị giẫm bẹp dí bây giờ! Toang rồi!
Tôi vừa toan vác Ryuugamine lên vai để tháo chạy── thì trước khi kịp làm thế, Ryuugamine khẽ biến đổi cao độ của âm thanh, lập tức đàn bò phanh kít lại một cách ngoạn mục như thể bọn chúng thực chất là robot vậy.
Ờ thì… Giờ tôi phải làm sao với cánh tay đang lỡ ôm trọn lấy cái eo thon thả của Ryuugamine đây.
…
Nhỏ nhắn đến mức tưởng như bẻ cái gãy luôn được ấy.
──Khoan, nghĩ bậy bạ gì đấy!
"T-Tôi xin lỗi…"
Tôi buông tay ra. Nhưng Ryuugamine chẳng hé răng nửa lời.
Mà cũng phải thôi.
Cũng như bị chó quấn chân thôi, đám Cá tính giả làm gì thèm để bụng mấy chuyện này. Đợt trước tôi còn lỡ tay chạm vào ngực nhỏ mà nhỏ có phản ứng gì đâu.
Lại chạm── Bậy bạ, dẹp ngay!
À, nếu nói về sự thay đổi thì gò má trắng ngần của Ryuugamine có ửng đỏ lên một chút, nhưng chắc do vừa nãy phát ra cái thứ âm thanh kỳ quặc kia nên máu dồn lên não chăng? Hay do phải gồng bụng dữ quá?
"Đ-Đi thôi nào."
Ryuugamine hơi cúi gầm mặt xuống lí nhí nói, đoạn nhỏ── trèo lên lưng bò luôn kìa trời ơi!
"M-Mời cậu."
Nhỏ vỗ vỗ vào lưng con bò.
Ý là bảo tôi cũng trèo lên á? Không không không, bò có phải thứ để cưỡi đâu! Ấy, đau! Mấy con kia, đừng có lấy đầu húc tôi chứ! Này, tụi bay là bò thật đấy à!? Hay là đám tay sai mờ ám của Ryuugamine trá hình thế!? Biết rồi! Lên thì lên! Tôi trèo lên là được chứ gì!
"Cậu lên rồi à? Thế thì bám cho chắc── Hí á!"
Vừa nghe lời vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ thì nhỏ liền phát ra một tiếng kêu kỳ quặc.
"Ơ, sao thế…?"
"K-Không có gì đâu ạ… Đ-Đi nhé!"
Ryuugamine nói rồi lại đưa tay lên miệng phát ra thứ âm thanh quái dị đó.
Ngay tức khắc, con bò phóng vụt đi khiến tôi phải bám chặt lấy Ryuugamine trong tuyệt vọng để không bị hất văng xuống đất!
Bàn tay chạm phải một cảm giác mềm mại núng nính.
Núng nính?
Tiếng Ryuugamine nín thở, kết hợp cùng xúc cảm mềm mại này là── Vừa kịp nảy ra suy nghĩ đó trong đầu thì màng tang tôi đã dính trọn một đòn trời giáng khủng khiếp, cả người lộn nhào văng khỏi lưng bò.
"—U-ba-ra-ba-ra-bu-ra-go-ra-bu-ra-ba-ra-a-a-a!"
Bị cuốn vào đàn bò chạy theo sau, đất trời đảo lộn quay cuồng như bị ai đó lắc bình pha chế cocktail, tôi chỉ biết gào thét trong câm lặng: Rốt cuộc tại làm sao cơ chứ!


