Về truyệnVì Ánh Nắng Quá Chói Chang
Chương 8

Chương 8 · 32 chương

Cơn Ác Mộng U Ám, Tấm Chăn Ẩm Ướt

“Bảo tao nấu cơm cho á, hả…?”

“T, tao sẽ mua sẵn nguyên liệu, chỉ phiền mày nấu giúp từ giờ đến trước khi đi học lại thôi.”

‘Chà, nấu cơm cho nó thì cũng chẳng phải chuyện gì khó.’

“Cái đó mày cứ gọi đồ ăn ngoài về mà ăn không được à?”

“Ờ… Hiện tại tao không có nhiều tiền đến thế…”

“Hà…”

-Giật thót.

“Trước hết là tao gần hai mươi tư tiếng rồi chưa được về nhà đấy biết chưa…?”

“Để tao suy nghĩ thêm đã, mai mốt gì đó tao liên lạc lại.”

“Ừ, ừm.”

-Cạch.

“Tao về thật đấy nhé?”

-Rầm.

-Tít tít.

“Về thật rồi…”

Lee Hoe Seo cúi đầu nhìn chiếc bát rỗng không.

‘Bớt đi một người mà căn nhà lại rộng thênh thang đến thế này sao… À, hay tại mình bị teo nhỏ lại nhỉ…?’

“Hây da.”

Vẩn vơ với mấy dòng suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, cậu cẩn thận bưng chiếc bát đã ăn sạch bước về phía bồn rửa chén.

“Cái bồn này giờ cũng cao tới tận ngực… Bất tiện vãi chưởng.”

Bên mép bồn rửa, chiếc chảo sũng nước vẫn còn nằm đó, hẳn là lúc nãy Ha Kang In đã rửa qua rồi mới đi.

-Xoàaaa.

“Aizzz… Sao cái này rửa mãi không sạch thế nhờ?”

Trước đây chỉ cần xịt đại ít nước rửa chén vào bát rồi lấy tay kỳ cọ qua loa là xong, nhưng giờ đôi bàn tay của Lee Hoe Seo đã trở nên quá mềm mại, hoàn toàn chẳng thể đóng vai trò như một miếng giẻ rửa bát được nữa.

“Thế thì dùng khăn giấy nhà bếp…”

“A.”

Khẽ ngước mắt nhìn lên, nơi vốn treo cuộn khăn giấy nhà bếp giờ lại nằm ở vị trí quá cao so với tầm với của cậu.

“Haizz…”

‘Vào nhà vệ sinh lấy giấy vậy.’

-Xoẹtt.

Xé chừng bốn đoạn giấy vệ sinh, cậu kiên nhẫn thay từng tờ để lau thật kỹ lưỡng.

-Kin kít.

“Xong rồi. Phù…”

“Hự… Ưn!”

Gắng gượng úp chiếc bát đã sạch bong kin kít dầu mỡ lên giá, cậu quay người nhìn về phía phòng khách.

Chiếc bàn ăn gấp vẫn đang mở ra và một chiếc tủ lạnh mini lẻ loi.

‘Nhìn thế này công nhận nhà mình chẳng có cái vẹo gì thật.’

“…Mệt quá, đi ngủ một giấc cho lành.”

Dù lúc này mới tầm 2 giờ chiều nhưng Lee Hoe Seo vốn dĩ thi thoảng vẫn hay đánh một giấc ngủ trưa vào giờ này.

-Lẹp bẹp, lẹp bẹp.

Xong xuôi công chuyện, toàn thân như được rũ bỏ căng thẳng, cảm giác uể oải ùa tới khiến Lee Hoe Seo chỉ muốn mở cửa phòng bước vào trong.

“Ức, phùuuu…”

Một mùi đặc trưng của nam sinh cấp ba phả ra nồng nặc từ trong phòng khiến cậu nhăn tít mặt lại.

‘Thế quái nào mà bấy lâu nay mình lại sống chung với cái mùi này được nhỉ.’

-Cạch.

‘Phải mở cửa sổ thông gió đã.’

“Aizz, cái nút bấm điều chỉnh…”

-Ting.

-Vù vùuu.

‘Bật máy lọc không khí lên mức tối đa.’

“Giờ thì phải trải đệm ra, nhưng mà…”

Quay lưng lại với bàn học nhìn quanh, tấm đệm có kích thước gần như tương đương với chiều cao của Lee Hoe Seo hiện tại đang được dựng đứng nơi góc phòng.

“Hà…”

“Hự, ứcc!”

-Bịch!

“Hộc hộc… Cuối cùng cũng trải ra được.”

-Phịch.

‘Chỉ trải có mỗi tấm đệm thôi mà cũng mệt bở hơi tai thế này ư….’

“Giờ phải tắm rửa…”

“Thôi dẹp đi, mồ hôi có ra mấy đâu, cứ thế mà ng-”

Lee Hoe Seo bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, dường như hai ngày trước mình cũng từng nói câu y hệt.

‘Tính cả hôm nay là ba ngày chưa tắm rồi nhỉ.’

Dẫu vậy, việc gắng gượng níu giữ ý thức đang chực tắt ngấm bất cứ lúc nào đã vắt kiệt sức lực, cậu chẳng còn hơi đâu mà bận tâm thêm nữa.

“Kệ xác nó, mai tính tiếp.”

-Phịch.

Tấm đệm mà trước đây hễ nằm gối đầu là hai chân suýt thò ra ngoài mép giờ lại rộng rãi đến mức cậu có lăn lộn thế nào cũng vừa vặn.

Mới xa có một ngày mà Lee Hoe Seo đã thấm thía lại giá trị của những món đồ quen thuộc của mình, nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua.

“Hít.”

‘Mùi cơ thể mình… Gắt đến mức này cơ à?’

Thứ mùi là lạ đầy khó tả cứ quẩn quanh kích thích khứu giác, nhưng cậu quyết định phớt lờ để dỗ giấc ngủ.

‘Kệ đi, sao cũng được.’

Lee Hoe Seo nhấp một ngụm nước đặt ở đầu giường.

Sau đó, cậu tựa đầu vào gối, chật vật kéo chăn trùm kín tới tận đỉnh đầu.

“Khòoo…”

Lúc này là 3 giờ 24 phút chiều, Lee Hoe Seo cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sớm.

*

“Ê! Không bám theo còn đứng đực ra đấy làm gì? Còn có bốn trăm mét nữa thôi, lẹ cái chân lên coi!”

“Hở? Ờ, ờ ờ. Đi ngay đây!”

Bầu trời cao vút xanh ngắt, tương phản với những tán lá phong rực rỡ sắc đỏ vàng trải thảm dưới chân.

Hôm nay, tôi cùng Ha Kang In đi leo núi vào mùa thu.

“Hộc… Hộc. Ê, bảo mày đi chậm lại cơ mà?”

“Nói xàm gì đấy. Không phải tao đi nhanh mà tại mày rùa bò thì có.”

“Cái thằng chân dài ngoằng như mày để chân mốc meo ra đấy thà cắt bớt cho tao mười phân còn hơn.”

“Lảm nhảm gì đấy. Cơ mà mày biết gì không?”

“Biết gì?”

Tôi liền lấy đà, lao vụt lên phía trước rồi ngoái lại hét tướng lên.

-Lộp cộp lộp cộp!

“Có xẻ bớt cho mày ngần đấy thì tao vẫn cao hơn mày chán, thằng chó!”

“Aizzz… Ê! Một mình chạy đi đâu đấy?!”

“Hộc, hộc…”

“Đó, th, thấy chưa? Tao đã ra tay thì chỉ có chuẩn!”

“Gớm, chuẩn cơ đấy…”

“Cái đồ que đũa mốc sắp gãy mà cũng bày đặt gáy.”

Miệng thì càm ràm thế thôi, chứ cậu bạn đã thoăn thoắt lôi hai hộp cơm từ trong ba lô ra.

“Ồ, mang theo món gì đấy?”

“Một cuộn kimbap với một phần sushi đậu phụ chiên.”

“Tao không ăn kimbap nên hộp này của mày.”

-Cạch.

Ha Kang In dúi hộp kimbap vào tay tôi rồi nói tiếp.

“Này, bình thường tao có thèm vác xác ra ngoài đâu, là tại mày cứ nằng nặc đòi đi nên tao mới tới đấy.”

“Ờ, đúng rồi… Cảm ơn mày nhé…?”

“Không, tao không nói chuyện đấy, ý là mày có ưng không?”

“Chẳng phải mày bảo ước mơ là được leo lên đỉnh núi ngắm lá phong rồi vừa ăn kimbap sao?”

“Hừm… Đâu phải.”

“Lại còn gì nữa?”

Tôi quay lưng lại với nó, phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh bên dưới chân núi.

Rồi tôi cất lời.

“Từng là ước mơ thôi. Hôm nay thực hiện được rồi còn gì?”

-Soạt.

“Nên là…”

Ha Kang In bỗng dưng im bặt.

“Hử? Sao tự dưng lại im re th-”

-Vùuuuu!

“Ư-”

Cơn gió thình lình thốc tới khiến tôi bất giác nhắm nghiền hai mắt lại.

“Khực.”

-Ùng ục ùng ục.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang chìm trong làn nước đặc quánh những vòng xoáy màu xám tro.

‘Kh, không thở được…’

Cố hé đôi mắt nhọc nhằn, những thứ đập vào tầm nhìn cũng kỳ quái và mông lung đến tột cùng.

Bàn tay nhỏ thó, mái tóc dài thướt tha, đôi chân ngắn cũn cỡn…

Và tất cả đều nhuốm một màu xám xịt.

“Hộc!”

Là mơ.

-Cộc.

Lee Hoe Seo gõ nhẹ vào màn hình chiếc điện thoại đặt bên cạnh.

‘4 giờ 10 phút sáng…’

So với giấc ngủ li bì kéo dài gần mười hai tiếng rưỡi, giấc mơ này ngắn ngủi đến kỳ lạ.

‘Dạo này sao mình cứ mơ thấy ác mộng suốt thế nhỉ…’

Hai ngày trước cũng thế, mà hôm nay cũng vậy.

‘Nghĩ lại thì hôm qua ở bệnh viện lại chẳng sao. Chắc do mệt quá nên ngủ thiếp đi không mộng mị gì.’

Khác biệt duy nhất chỉ có thế.

Khoảng thời gian bảng lảng sắc lam mờ ảo, trời vẫn chưa đủ sáng để bắt đầu một ngày mới.

‘Ngủ tiếp thôi…’

Cơn mệt mỏi trong người vẫn đủ để Lee Hoe Seo ngủ thêm ít nhất tám tiếng nữa.

Chẳng biết có phải vì gặp ác mộng nên vã mồ hôi đầm đìa hay không, đang lúc cậu trở mình để đổi tư thế cho nhẹ nhõm thì…

-Nhơm nhớp.

“Ơ.”

Cuống cuồng lật tung chăn lên rồi rọi ánh sáng điện thoại vào, đập vào mắt cậu là tấm chăn lót từng mang màu trắng nay đã đổi sang một vệt loang lổ khác hẳn.

“A, thật là. Mẹ kiếp.”

‘Mình cứ tưởng là mồ hôi. Rõ ràng đã đinh ninh là thế mà!’

Như đang cười nhạo ước vọng tha thiết của Lee Hoe Seo ngay trước mặt, một mùi khai nồng nhàn nhạt bốc lên.

‘Từng này tuổi đầu rồi mà lại đi đái dầm ra chăn đệm thế này ư……’

Thế nhưng, so với nỗi nhục nhã bẽ bàng vì lớn đầu còn làm trò con nít, có một điều còn hệ trọng hơn thế gấp ngàn lần.

‘Mình… Cả quần áo, đệm, lẫn chăn. Mỗi thứ đều chỉ có độc một bộ…’

Thậm chí bộ dạng hiện tại của Lee Hoe Seo vẫn y nguyên như lúc thay đồ ở bệnh viện hôm qua.

Bản thân cậu chẳng thể tự mình ra ngoài, mà cũng không thể mặt dày nhờ một thằng con trai lành lặn như Ha Kang In đi mua đồ lót con gái về giùm được.

Thành thử bên dưới cậu vẫn hoàn toàn không mặc quần lót.

‘Thà cứ mặc lại đồ cũ dù có rộng thùng thình đi chăng nữa còn hơn…’

Không có lớp quần lót làm chốt chặn ban đầu, hiện tượng sinh lý đầu tiên trong đời với tư cách là một đứa con gái đã tràn bờ đê, tạo nên một thảm họa kinh hoàng xảy ra ngay trong giấc ngủ.

‘Á á á! Mẹ kiếp, đúng là chẳng có cái việc gì ra hồn hết!’

Trong lòng cậu lúc này chỉ muốn gào thét thật to hay khóc ré lên một trận cho hả dạ, ngặt nỗi giờ giấc đã chẳng cho phép, mà tòa nhà này khả năng cách âm lại như trò hề, khiến Lee Hoe Seo càng thêm bức bối phát điên.

Lee Hoe Seo bắt đầu điểm mặt từng vấn đề nan giải của tình thế hiện tại.

‘Thứ nhất, cứ cái bộ dạng này mà bước ra khỏi chăn thì cả căn phòng sẽ biến thành bãi nước tiểu lênh láng mất.’

Đó là mối bận tâm đầu tiên nảy ra.

‘Thứ hai, với cái thân xác này thì liệu mình có giặt giũ quần áo tử tế nổi không nữa.’

Còn đây là nan đề lớn nhất.

‘Và cuối cùng… Thế này thì dù có muốn ngủ tiếp cũng nhớp nháp bẩn thỉu chết đi được, bắt buộc phải đi tắm!’

Và đây mới chính là nguyên nhân khiến Lee Hoe Seo điên đầu nhất.

-Tạch.

-Róc rách róc rách.

“Hự.”

‘Lạnh buốt cả người!’

Lee Hoe Seo vặn vòi hoa sen ở mức nhỏ nhất có thể, trút bỏ toàn bộ quần áo rồi kỳ cọ cơ thể.

Vốn dĩ mắt mũi đã chẳng nhìn rõ, cử động tay chân lại vướng víu khó khăn nên chỉ riêng việc mò được vào nhà vệ sinh thôi cũng đã là một cực hình.

‘Thế quái nào mà đi có một đoạn ngắn tí mà va ngón chân út một lần, đập đầu gối hai lần, tông cả cẳng tay hai phát cơ chứ…’

-Tạch.

“Ư, lạnh quá.”

May mắn thay, chiếc khăn tắm mà mấy hôm trước Lee Hoe Seo lỡ tay làm rơi rồi tiện thể vứt luôn dưới sàn vẫn còn ở đó, cậu bèn dùng nó lau khô người, rồi lấy chiếc khăn còn lại đang vắt trên giá quấn chặt quanh người.

‘Phù…’

-Cạch.

‘Đã 5 giờ rồi cơ à…’

Lee Hoe Seo nằm dịch sang phía đối diện của mép giường ban nãy để tránh xa bãi nước tiểu nhất có thể.

‘Cứ ngủ tiếp đã… Mai rồi tính. Ừ, thế đi.’

‘Giờ đến manh áo che thân cũng đếch còn, rét run cả người. Không khéo mai lại lăn ra cảm lạnh thì khốn.’

-Ực ực.

-Soạt.

Lee Hoe Seo uống nốt chỗ nước còn lại, xoay góc chăn sạch sẽ lại rồi quấn tròn người, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

*

-Bíp bíp bíp, bíp bíp bíp.

-Bíp bíp bíp, bíp bíp-

“Aizzz…”

Lần thức dậy thứ hai trong ngày thứ Hai.

Đồng hồ trên điện thoại thoắt cái đã điểm 10 giờ 40 phút.

Vẫn còn rén chưa dám thử nhận diện vân tay, cậu dùng hình vẽ mẫu để mở khóa điện thoại thì thấy hiện lên vài thông báo.

‘Nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ ngày… Tin nhắn?’

Hiển nhiên, tin nhắn đó là của Ha Kang In.

-Chiều nay game không? Tiện cho mày tập thích nghi luôn.

Tin nhắn được gửi tới lúc 10 giờ.

Chắc mẩm là nó đã căn chuẩn theo khung giờ thức dậy thường ngày của Lee Hoe Seo rồi mới nhắn.

‘Cái thằng siêng ăn rỗi việc…’

Đang định bấm bụng trả lời thật nhanh thì đột nhiên một cảm giác ẩm ướt quen thuộc đến rợn người lại ùa về.

Sự nhớp nháp khó chịu nơi đũng quần, cùng chiếc khăn tắm và mép chăn ướt đẫm lan tới tận thắt lưng.

‘Hự.’

“…Á á á á á!”

-Ting!

-Đọc rồi sao không thèm rep?

-Ngủ tiếp rồi đấy à?

Tin nhắn của Ha Kang In lại tới tấp bay đến.

Lần này mà tiếp tục đọc xong bơ đi thì cắn rứt lương tâm quá, Lee Hoe Seo đành chọn cách nói giảm nói tránh về tình cảnh bi đát hiện tại.

-À xin lỗi

-Tao vừa dậy nhưng có biến rồi

-Lại biến gì nữa?

-Cũng không có gì to tát, tao đái dầm ra chăn rồi

‘Ơ, mẹ kiếp, lỡ tay bấm gửi mất rồi.’

-Runggg runggg.

Ngay tức khắc, cuộc gọi từ Ha Kang In đổ chuông dồn dập.

- “Ê mày… Đái dầm mà mày bảo, có phải cái thứ tao đang nghĩ không đấy…?”

“Ờ, th, thì cái đó…”

“Ừm…”

Lee Hoe Seo chỉ ước gì ngay lúc này mình có thể ngất phéng đi luôn cho rồi.

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn