Trong lúc Ha Kang In đã đánh răng xong xuôi, quần áo chỉnh tề, Lee Hoe Seo vẫn đang nhồm nhoàm ngậm mẩu bánh mì gối trong miệng.
Vừa chờ vừa lướt điện thoại đọc tiểu thuyết, cậu liếc nhìn tình trạng của Lee Hoe Seo một cái rồi lại đặt máy xuống.
“Không ăn nhanh lên à? Tầm 9 giờ là mở cửa rồi, muộn nhất 10 giờ phải vào chứ.”
Ha Kang In bước ngay lại gần giục giã.
Lee Hoe Seo nuốt ực mẩu bánh đang nhai dở rồi cãi.
“Mày cứ thử ăn cái bánh mì màu xám xịt này đi rồi biết. Mứt thì màu y chang nấm mốc, nuốt thế quái nào được mà đòi thèm ăn?”
Nói đoạn, cậu quơ tay ra hiệu đòi sữa.
“Haizz… Nè, sữa.”
Ha Kang In như đã quen tay, kề cốc vào khóe môi Lee Hoe Seo rồi nghiêng dần từng chút một.
Một kỹ thuật mà người bình thường khéo chẳng dám thử.
‘Cái khuôn mồm bé tí teo thế kia…’
-Ực.
“Phù… Giờ mới sống lại được.”
Lee Hoe Seo dính đầy sữa quanh mép, tiếp tục cằn nhằn.
“Với lại đằng nào cũng là ngày thường, việc gì cứ phải open run cho khổ sở, ý tao là thế.”
Dứt lời, cậu lại cắn thêm một miếng bánh mì.
Ha Kang In cởi phăng áo khoác ngoài ra.
“Ừ… Mày nói cũng phải. Nghĩ lại thì đúng là chẳng việc gì phải vội.”
“Chuẩn chưa?”
“Thế nên đợi tí đi. Mồm tao nhỏ xíu, muốn ăn nhanh cũng có được đâu.”
‘Nãy suýt nghẹn chết toi.’
“Giỏi~ Gớm. À mà này, cái bánh đó vốn dĩ màu xám đấy.”
“Chẳng biết mày đã nghe qua bánh mì mè đen bao giờ chưa nữa.”
“…Hả?”
Lee Hoe Seo cúi xuống nhìn lát bánh mì trên tay.
Nhìn kỹ lại thì quả thực màu của nó khác hẳn với túi bánh mì tròn bên cạnh.
“……Tao không ăn nữa có được không?”
Ha Kang In cạn lời đáp.
“Tùy mày. Nhưng đến tận trưa là chẳng có gì bỏ bụng đâu đấy. Bánh mì tròn thì mày đâu có chịu đụng vào.”
Ha Kang In vốn đã chuẩn bị sẵn mấy món ăn vặt nhét đầy ba lô đề phòng cậu bạn mè nheo kêu đói.
Chẳng qua cậu giả bộ như không có gì, vừa cười vừa buông lời hù dọa để xem phản ứng đối phương thôi.
“Ư gừ… Ư ư… Ư ơ ơ i ả ói ướ ư!”
Lee Hoe Seo trong chớp mắt đã nhét tọt cả miếng bánh vào mồm, rồi ú ớ phản đối rằng sao không nói trước chuyện đó.
“Đúng là cái thằng đần…”
“Thế sao mày lại tọng hết cả cái bánh vào mồm trong một miếng như thế?”
Lee Hoe Seo ậm ừ trong họng.
“Ư ơ e ư a?”
“Gì cơ? Ai mà hiểu mày nói cái giống gì?”
“Nuốt xong rồi hãy nói.”
‘Aizz…’
“I a ơ a.”
‘Đợi tí coi.’
Lee Hoe Seo bắt đầu nhồm nhoàm nhai trong miệng.
“U ư um…”
“Mày… Làm cái trò gì đấy…?”
“Bè e…”
-Tóc.
Lời Ha Kang In vừa dứt, từ miệng Lee Hoe Seo đã nhả tọt ra một viên bánh mì màu xám góc cạnh được nhào nặn kỹ lưỡng, viền vỏ lẫn ruột bánh hòa quyện đều tăm tắp, trông chẳng khác nào một khối cầu đa giác vụng về.
“Thế nhả ra nhé?”
“……”
Ha Kang In cạn lời toàn tập.
“Cái… Cái đồ mất vệ sinh này… Aizz, cái thằng bẩn thỉu này!”
Phải là trước đây thì Ha Kang In đã chặt sống bàn tay bổ xuống đầu để lại một vết rìu giữa đỉnh sọ rồi, nhưng giờ sợ làm đầu nó lún hẳn vào trong thật nên chẳng dám ra tay.
Lee Hoe Seo ghé sát mặt vào cục bánh rồi hỏi.
“Thế thì, lại ăn tiếp nhé?”
-Liếm.
“Này… Mày… Haizz…”
Khóe miệng Ha Kang In giật giật, rồi lại nhanh chóng trở về bộ mặt vô cảm mệt mỏi như thường lệ vì đã quá bất lực.
“Ờ, ăn đi. Con thỏ… À không, cái con động vật nhai lại này.”
‘Sống trên đời chưa từng thấy đứa nào bựa hơn cả con em gái mình…’
Bật lại màn hình tiếp tục đọc tiểu thuyết, thấy cửa sổ đề xuất truyện hiện lên, cậu liền ấn vào.
‘Truyện… TS à? Hừm…’
Lướt xuống một lát, cậu chợt nhớ tới bộ dạng khó đỡ của đứa bạn vừa nãy.
Những hành vi của Lee Hoe Seo cứ thế lồng ghép vào hành động của nhân vật chính trong truyện.
‘Nếu ngoài đời thực mà có một đứa sờ sờ trước mắt thế này thì chắc chẳng ai thèm đọc cái thể loại truyện này nữa đâu.’
Càng đọc càng thấy mất hết cả hứng, hiện thực phũ phàng đập thẳng vào mặt.
‘Nghĩ lại mấy trò chính mình đã làm từ trước tới giờ thôi cũng đủ…’
“Thôi dẹp, không đọc nữa.”
Đúng lúc ấy, Lee Hoe Seo đang lẹt bẹt bước vào nhà tắm để đánh răng liền quay đầu lại hỏi.
“Cái gì cơ?”
“……Không có gì.”
Ha Kang In tự tay chặn luôn tag TS rồi tắt màn hình.
*
Rốt cuộc mãi gần đến giữa trưa hai đứa mới tới được vườn thực vật.
Chẳng biết có phải do thời tiết biến đổi thất thường hay không mà những nụ hoa mai thanh tao đang rục rịch chớm nở lại đem đến cảm giác quái dị đến lạ.
“Người ta bảo xuân mai, hạ lan, thu cúc, đông trúc…”
“Thế mà mùa đông mai đã nở toe toét, lan thì chết ngắc, cúc sang tận tháng Mười Hai vẫn còn bung cánh, còn trúc thì…”
Lee Hoe Seo đứng bên cạnh nãy giờ lẳng lặng lắng nghe liền tiếp lời.
“Tứ quân tử thì tao cũng biết.”
Xong cậu thắc mắc điều mình băn khoăn từ nãy đến giờ.
“Mà giờ đang giữa mùa đông giá rét thế này, có cây cối gì để mà ngắm chứ?”
Trong suy nghĩ của Lee Hoe Seo, thực vật phải đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, bét nhất cũng là mùa hè.
Ha Kang In chỉ tay về phía hàng cây thủy sam mọc sừng sững như hàng cây ven đường.
“Mấy cây như thế kia kìa. Cây lá kim ấy.”
“Với lại ở đây còn có thứ mày thích nữa cơ.”
“Thứ gì?”
“Thức ăn của khủng long.”
Vẻ mặt của Ha Kang In trông cực kỳ nghiêm túc.
“Thức ăn của khủng long á?”
‘Khủng long ăn cái mẹ gì ở đây?’
Lee Hoe Seo ngước lên nhìn với vẻ mặt mù tịt hoàn toàn.
“Tới nơi khắc biết.”
Nói rồi, Ha Kang In cắm đầu co giò chạy biến đi.
“Thằng chó kia, đợi tao với!”
Bước sâu vào bên trong vườn thực vật có một khu nhà kính, Ha Kang In đứng ở một góc vẫy gọi Lee Hoe Seo.
“A, nó đây rồi.”
Cảm nhận của Lee Hoe Seo nghe sặc mùi chê bai.
“Trông na ná cây thông, cơ mà lá lẫn chiều cao đều bé tí như mắt muỗi ấy.”
“Y như mày vậy.”
“Cái thằng này…”
Ha Kang In tiếp tục bảo.
“Ừm… Nghe bảo cây này sống từ tận thời khủng long đấy.”
Lee Hoe Seo xoa cằm quan sát ở cự ly gần.
Ngay từ vẻ ngoài đã thấy dị hợm, là một loài thực vật khiến người ta không khỏi chú ý.
“Thế á? Chắc bé tí như mắt muỗi nên mới thọ thế chăng…”
“Thế thì mày cũng sống thọ lắm đấy.”
“Câm mồm.”
Ngắm nghía cái cây thêm một lúc, Ha Kang In đứng thẳng dậy.
“Xem xong rồi thì đi thôi.”
Ha Kang In quay lưng bước đi cứ như thể thực sự đến đây chỉ để xem đúng cái cây này.
“Ủa? Thật luôn? Không ngắm thêm tí nữa à?”
Lee Hoe Seo nhân lúc đó còn ghé mũi ngửi mùi cái cây.
‘Trông cũng giống cây thông bình thường thật…’
“Ờ. Vì…”
‘Hồi nãy mày mới ăn có nửa mẩu bánh mì chứ mấy…’
-Ọc ọc.
“…À. Thì…”
“Tao biết ngay mà.”
Lee Hoe Seo chẳng buồn che giấu khuôn mặt đỏ bừng, lí nhí thanh minh.
“Thì… Nhu cầu sinh lý của cơ thể mà…”
“Ăn uống tốt thì càng mừng chứ sao.”
‘Miễn là đừng có vãi ra quần.’
Gương mặt Lee Hoe Seo bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên.
“Đ, đúng nhỉ?”
“Thế giờ định ăn gì?”
Ha Kang In rút điện thoại ra lướt tìm một hồi, rồi nở nụ cười đắc ý như vừa tìm ra thứ gì hay ho lắm.
“Món này thấy sao?”
“…Mì tôm à?”
-Tách.
Đôi đũa gỗ được tách đôi gọn gàng.
Ha Kang In châm nước ít hơn vạch chỉ dẫn rồi đổ gói gia vị vào.
“Cũng lâu lắm rồi mới lại ăn mì ở cửa hàng tiện lợi thế này…”
Lee Hoe Seo với tay không tới nơi nên vừa loay hoay vừa càu nhàu.
“Phần của tao đâu?”
“Mì canh rong biển ấy.”
“Cho nhiều nước vào nhé.”
Ha Kang In ngao ngán buông một câu.
“Hôm nay tao mới biết trên đời có cái món quái đản này đấy…”
“Cầm lấy.”
Ha Kang In đặt bát mì vừa thanh toán xong xuống trước mặt Lee Hoe Seo.
Lee Hoe Seo lại trân trân ngồi nhìn bát mì.
“…Haizz. Rồi, để tao làm cho.”
Ha Kang In thở dài như đã quá quen thuộc, rót nước sôi hộ cậu bạn.
“Cảm ơn mày nhé.”
‘Sướng vê lờ.’
“Rồi có ngày tao sẽ tính sổ bắt mày trả cả vốn lẫn lãi…”
3 phút sau, Ha Kang In bưng bát mì đã chín tới ngồi vào chỗ.
“Nóng đấy, liệu mà ăn cẩn thận. Bỏng mồm bỏng miệng thì tao cũng chịu thua đấy.”
Vừa nói cậu vừa chìa đũa sang.
“Biết rồi, biết rồi…”
“A, khát nước ghê.”
“Lấy hộ tao ít nước…”
“Thôi, để tao tự lấy.”
-Cạch.
Lee Hoe Seo vừa xoay người thì chiếc ghế xoay cũng chuyển động theo.
“Ối.”
-Bịch.
-Vút.
Trước khi cánh tay của Lee Hoe Seo va phải làm đổ nước mì, Ha Kang In đã nhanh tay giật phắt về phía mình.
“Xừ ư.”
‘Ái chà, nóng!’
Nước dùng mì bị bắn ra dính một chút vào áo Ha Kang In.
“Ăn với chả uống, cẩn thận tí coi…”
May sao là áo màu đen nên chỉ để lại vệt nước loang.
“Rút mấy tờ giấy ăn lại đây để tao lau.”
Lee Hoe Seo mặt cắt không còn giọt máu, tụt vội khỏi ghế.
“Hả? Ờ… Tao… Xin lỗi, thật lòng xin lỗi mày.”
Kể cả trong tình huống này, tính nết Lee Hoe Seo cũng chưa đến mức méo mó tới độ đổ vạ ‘do mày tự kéo lại đấy chứ’.
“Khăn giấy đây. Chuyện đó…”
‘Mình thật sự đâu cố ý… Trời ạ, sao lại nhè đúng lúc ấy cơ chứ…’
Cậu nhìn Ha Kang In với vẻ mặt hối lỗi khôn xiết như sắp chết đến nơi.
“Chưa đến mức bị bỏng đâu. Áo này dày cộp mà.”
“Không sao. Lên tàu điện ngầm chắc bốc mùi làm phiền người ta vãi ra, nhưng biết sao giờ?”
‘Thôi giãn cái mặt ra coi.’
“Ăn tiếp đi. Đằng nào ăn xong cái này tao cũng tính dẫn mày về nhà.”
Lee Hoe Seo nghe mấy câu chẳng rõ là an ủi hay quở trách kia, lại rụt rè cầm đũa gắp mì.
“Này, nhưng mà…”
“Gì, không cần xin lỗi nữa đâu.”
“Mì nở trương phềnh lên hết rồi…”
‘Mì của tao.’
Ha Kang In thoáng cau mày lại một cái rồi lại giãn ra.
“Cái đệ… Haizz.”
“Ăn tạm đi rồi đổ vào thùng đồ ăn thừa đằng kia. Về nhà tối tao nấu món khác cho mà ăn.”
“Ngon lành.”
Thấy áy náy, Lee Hoe Seo lí nhí thêm một câu.
“…Nếu bị bỏng thì bảo tao.”
Rồi chêm thêm một câu.
“Để tao bôi nước bọt vào cho nhiễm trùng cấp hai luôn.”
“Khỏi đi thằng chó.”
Ha Kang In trút sạch cả phần mì thừa của Lee Hoe Seo vào thùng rác rồi lấy khăn giấy lau mấy giọt nước dùng mì vừa bắn trúng cánh tay của cậu bạn.
“Bắn trúng chỗ này là trăm phần trăm mày bỏng rát da thịt rồi đấy con lợn ạ.”
“Cẩn thận chút đi.”
“Ừm… Thị lực tụt dốc không phanh nên tao cứ thấy mất hết cả cảm giác thực tại…”
‘Kiểu như động tác tay chân bị vung vẩy quá đà ấy…’
“Tao sẽ cẩn thận hơn.”
“Được rồi. Đi thôi.”
Ha Kang In thoắt cái đã lau sạch cả mấy giọt nước bắn dưới sàn rồi dắt Lee Hoe Seo rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Tàu điện ngầm hôm ấy vắng vẻ khác thường nên chẳng xảy ra chuyện gì rắc rối.
Về tới nhà, Ha Kang In tranh thủ làm món spaghetti trong lúc Lee Hoe Seo vào tắm.
May mắn thay, cả hai đều thích spaghetti sốt kem nên bữa trưa kiêm bữa tối diễn ra êm đẹp.
Ăn được một lúc lâu, Lee Hoe Seo đặt nĩa xuống bàn hỏi.
“Mai mình đi đâu thế?”
“Ai mà biết…? Mày nghĩ xem. Ở nhà cày board game cả ngày cũng được mà.”
“Ngày cuối cùng sẽ làm cái trò mày bảo muốn làm đấy, cứ biết thế đi.”
“Mang theo thẻ căn cước rồi chứ?”
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy háo hức, Lee Hoe Seo đung đưa hai chân qua lại, vô tình quẹt trúng chân Ha Kang In.
“Ồ… Tất nhiên rồi.”
“A, ngồi ghế ăn sướng thật đấy.”
“Chân cũng thoải mái nữa.”
Nhưng suy nghĩ của Ha Kang In thì hơi khác một chút.
“Mày bớt vung chân đá vào người tao thì còn sướng hơn nữa đấy.”
“Ủa… Chạm vào mày à?”
“Ừ.”
Lee Hoe Seo cúi đầu ngó xuống gầm bàn.
‘Chạm thật kìa.’
“Xin lỗi mày.”
“…Chẳng biết nhắc đến lần thứ mấy rồi, nhưng biết thế là tốt.”
“Liệu mà nghĩ xem mai làm cái gì đi.”
Ha Kang In dọn hai chiếc đĩa sạch trơn rồi đứng dậy.
Lee Hoe Seo nhún người nhảy tụt xuống ghế, đáp lại.
“Biết rồi.”
Kế hoạch mà hai đứa vạch ra ngày hôm ấy đã lột tả trần trụi độ tẻ nhạt của một lịch trình được tạo nên bởi sự kết hợp giữa một kẻ cả đời chưa từng biết đi du lịch là gì và một kẻ cứ hễ đi du lịch là chỉ ru rú trong khách sạn không chịu ló mặt ra ngoài.
Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi đi.


