Dù đã bước ra khỏi tiệm quần áo, Lee Hoe Seo vẫn cứ lẩm bẩm một mình.
“Quả nhiên là tại cái đó sao… Hay là…”
‘Lẽ ra mình nên mặc quần soóc à…’
Trong mắt Ha Yeon In, bộ dạng kia nom như thể sắp vấp phải cái gì đó mà ngã chổng vó đến nơi.
Đi bên cạnh, Ha Kang In cũng đang đăm chiêu nghĩ ngợi về các khoản chi tiêu trong tháng này.
‘Thôi thì… Chậc, tháng sau khoe may mắn gacha bù lại là được.’
Dù nỗi trăn trở ấy kết thúc chóng vánh, nhưng dẫu sao vẫn tính là có lo nghĩ.
Ha Kang In như sực nhớ ra điều gì, bèn bảo.
“Ê, giờ đặt gà rán giao về nhà luôn hay lúc về tiện đường ghé lấy?”
Vốn dĩ Ha Kang In chẳng ưa việc nhồi nhét vào đầu những chuyện đã rồi.
Ha Yeon In đáp.
“Cứ đặt giao tận nơi đi. Tự xách về phiền chết đi được.”
“Với lại, đã đặt thì nhất định phải có gà rán truyền thống đấy nhé…?”
“Cái, cái con mù vị giác này.”
Miệng càu nhàu là thế nhưng cậu vẫn bấm thêm một con gà rán truyền thống vào giỏ hàng.
“Biết rồi. Nửa con sẽ là gà rán truyền thống.”
“Ê, còn mày thì sao?”
Lee Hoe Seo vẫn cắm mặt xuống đất bước đi.
Dường như cậu chẳng hề nghe thấy tiếng gọi.
‘Nhưng mà mặc quần soóc thì khéo lại cảm lạnh mất, vả lại giờ thay ra cũng dở. Người ta đã cất công mua cho rồi, mặc sao cho dễ nhìn một chút thì hơn…’
“Ê.”
“……”
Vẫn không có chút phản ứng nào.
Ha Kang In đành giảm tốc độ, tự nhiên sải bước chậm lại cho vừa nhịp với Lee Hoe Seo.
Có lẽ vì bình thường chẳng mấy ai gọi tên nên theo phản xạ Lee Hoe Seo không hề tự giác nhận ra tên mình.
Ngược lại, nếu đang nói chuyện mà bỗng dưng bị gọi cả tên ra, cậu sẽ giật bắn mình hoặc sẵng giọng bảo sởn gai ốc.
Nhớ tới điều đó, Ha Kang In ghé sát tai Lee Hoe Seo trầm giọng thì thầm.
“Lee. Hoe. Seo.”
“Hícc?!”
‘C, cái gì thế?’
Ha Kang In vừa khoái chí cười, lại vừa làm bộ nghiêm túc trước cái phản ứng rùng mình đó.
“Đệt, làm cái phản ứng quái gì thế hả? Tao hỏi mày ăn gà gì.”
‘Cứ tha thẩn thế kia rồi ngã chổng vó ra đấy thì lại khổ cái thân tao chứ ai?’
“G, gì cơ?”
Thấy Lee Hoe Seo vẫn còn đang ngơ ngác thất thần, Ha Kang In nhắc lại.
“Gà rán. Chọn đi.”
‘Mày điếc luôn rồi đấy à?’
Đến tận lúc này Lee Hoe Seo mới lấy lại được chút tỉnh táo.
“Khỉ gió, làm giật cả mình… Gà rán truyền thống.”
‘Suýt nữa thì rớt tim ra ngoài.’
“Lại thêm một đứa mù vị giác… Thà là gà rán cay thì còn nghe được, chứ cái đó thì…”
Ha Yeon In bèn chen ngang vào.
“Đa số đều chọn gà rán truyền thống thì anh mới là kẻ mù vị giác ấy.”
Cô nàng lườm Ha Kang In bằng ánh mắt như muốn bảo ‘bớt lảm nhảm mà mau đặt gà rán truyền thống đi’.
“Haizz… Tao bỏ tiền túi ra bao mà cái nết mất dạy thật sự…”
Lee Hoe Seo lí nhí.
“Tao xin lỗi…”
“Ủa không, cái đó… Tao có nói mày đâu?”
‘Thằng này từ nãy đến giờ bị cái dở hơi gì thế không biết?’
Sắc mặt Lee Hoe Seo đang sầm lại tối thui, nghe vậy mới giãn ra được đôi chút.
“À, ừ…”
Ha Kang In chỉnh địa chỉ giao hàng về nhà, rồi đặt một con gà rán truyền thống cùng nửa con gà rán cay.
‘Thế này là đi đứt ngót nghét bốn vạn won rồi… Ôi mẹ ơi.’
“Được tao khao thì liệu mà ăn cho ngon miệng vào đấy.”
“Hì hì… Chứ sao nữa, đồ chùa thì phải ăn cho đẫy mồm chứ.”
Ha Yeon In toét miệng cười, vỗ tay cái bét.
Lee Hoe Seo lại rơi vào vẻ mặt ngơ ngẩn thẫn thờ.
‘…Mình có làm phiền người ta quá không nhỉ?’
Tâm trạng cậu lại chùng xuống thêm một nấc.
*
Chẳng mấy chốc, chỉ cần băng qua vạch sang đường trước mắt là sắp về đến nhà.
Ha Kang In bực bội càu nhàu.
“Aizz… Xe thì chẳng có mống nào, sao lại trúng ngay đèn đỏ cơ chứ.”
‘Dù vậy thì vẫn phải tuân thủ pháp luật thôi…’
Ha Kang In và Ha Yeon In đồng loạt dừng bước.
Ngoại trừ một chiếc ô tô con đang chạy tới từ xa, trên đường chẳng có bóng xe nào qua lại.
Đúng chuẩn anh em cùng một lò giáo dục gia đình, ý thức chấp hành luật lệ giao thông cao ngùn ngụt.
Đúng lúc ấy.
Lee Hoe Seo lại mất hồn mất vía, cứ thế vô thức bước thẳng xuống vạch sang đường.
-Chộp!
-Vùuuu!
Chiếc xe xé gió lướt qua trong gang tấc.
“Ê! Mày làm cái trò gì đấy?!”
Ha Kang In quát to.
Lúc bấy giờ Lee Hoe Seo mới giật mình hoàn hồn, định thần lại tình huống vừa xảy ra.
“Hả? À… c, cảm ơn mày.”
‘…Suýt nữa thì toang đời.’
Ha Kang In nhìn Lee Hoe Seo bằng ánh mắt chán chường.
“Ừ, biết cảm ơn là còn cứu được.”
“Mày mà ngoẻo ở đây thì tao biết giấu mặt vào đâu hả? Còn mặt mũi nào mà nhìn người quen của m…”
Sực nhớ Lee Hoe Seo không có bố mẹ, Ha Kang In đã kịp thời uốn lưỡi đổi từ bố mẹ sang người quen, ngặt nỗi cậu lại quên khuấy mất Lee Hoe Seo đến cả người quen cũng chẳng có nổi mấy mống.
“À, mày làm quái gì có người quen nhỉ…? Chậc.”
Cơn cáu kỉnh bốc lên khiến Lee Hoe Seo thấy đầu óc mình tỉnh táo hẳn ra.
“Mày nghĩ câu đó nên thốt ra vào lúc này đấy à?”
Lee Hoe Seo lườm đối phương trừng trừng như muốn hỏi ‘mày nói xong chưa’.
Ha Kang In chớp chớp mắt một lát rồi mở miệng.
“Cái đó… Lời đề nghị phiếu miễn tội xúc phạm phụ huynh ban nãy, còn hiệu lực không?”
-Bốp!
Lee Hoe Seo đá thẳng một cú vào khoeo chân Ha Kang In.
“Có cái nịt ấy!”
“Hức.”
Bỏ qua cái nhíu mày cạn lời của Ha Yeon In trước phản ứng nhõng nhẽo của ông anh, Lee Hoe Seo một lần nữa thấu tỏ sâu sắc về sức lực thảm hại của bản thân.
‘Mình đã dồn hết sức bình sinh để đá rồi mà nó còn chẳng buồn vờ đau lấy một tí à?’
Ha Kang In thậm chí còn chẳng thèm phủi bụi dính sau đầu gối.
Cậu tỉnh bơ phớt lờ cả hai, chỉ tay về phía trước bảo.
“A, đèn đổi màu rồi kìa. Đi thôi. Gà báo 10 phút nữa giao tới đấy.”
“……Ừ.”
Lần này Lee Hoe Seo cẩn thận ngó nghiêng hai bên đường rồi mới bước đi.
Ha Yeon In đã phi sang bờ bên kia từ lúc nào, quay lại giục giã hai người.
“Không sang mau còn làm gì đấy? Ai đời sang đường mà cứ dạo mát thế kia hả?”
“Mày lên đến tuổi tao đi rồi biết! Đầu gối đang đau đây này!”
“Hơn có hai tuổi mà bày đặt làm màu!”
“T, tao thì…”
Lee Hoe Seo đã cố sải bước thật nhanh, ngặt nỗi chân vừa ngắn lại vừa phải dáo dác nhìn quanh nên tụt lại phía sau Ha Kang In một đoạn khá xa.
“Ư ư…!”
Rốt cuộc cả bọn cũng qua được vỉa hè an toàn trước khi đèn chuyển màu đúng 2 giây.
“M, mỏi chân quá…”
Lee Hoe Seo cảm giác hai chân sắp nhũn cả ra đến nơi, nhưng vì sợ làm bẩn bộ quần áo mới nên đành cắn răng gượng đứng vững.
Cứ thế lặc lè bước thêm được chừng ba bước.
Ha Kang In nhận ra hai chân của Lee Hoe Seo đang run lẩy bẩy.
‘Đoạn đường còn lại chưa đầy 5 phút nữa mà…’
“Ê, cõng nó đi.”
Cậu chỉ vào Lee Hoe Seo, nói với Ha Yeon In.
Ha Yeon In ngớ người.
“Em á…? Bạn của anh cơ mà. Đưa đống quần áo trên tay anh cho em xách thì được.”
‘Cũng phải.’
“Vì người anh già nua này mà mày không xông pha nổi chút việc mọn ấy à…”
“Bớt xàm xí đú đi.”
“Em đi trước đây nhé?”
“Haizz… Con lợn này. Định chạy về đớp gà rán một mình chứ gì.”
Ha Kang In ngồi xổm xuống trước mặt Lee Hoe Seo.
“Hự.”
‘A, chết tiệt. Cái đầu gối.’
“Ê, lên.”
‘Đầu gối đang đau đây, nhanh lên coi…’
Đôi mắt nãy giờ còn ngẩn ngơ của Lee Hoe Seo bỗng sáng lên.
“Ơ… Hả?”
Dù tấm lưng kia đã chìa ra trước mặt, Lee Hoe Seo vẫn chẳng dám chắc liệu mình thực sự trèo lên có ổn hay không.
“Ừm… Nhưng mà, tao có nặng lắm không…”
Với Ha Kang In, lúc này khớp gối gập lại đang nhức nhối hơn cả.
Chẳng phải do Lee Hoe Seo, mà vốn dĩ thi thoảng nó vẫn dở chứng như thế.
“Này, cỡ mày thì bõ bèn gì. Cái con ranh đang chạy tít đằng kia tao còn vác ngon lành nữa là.”
“Thà lên đây còn hơn là cứ lết thế này rồi lại ngã chổng vó ra đấy, mau trèo lên đi.”
Lee Hoe Seo ngập ngừng giây lát rồi rốt cuộc cũng trèo lên lưng Ha Kang In.
‘C, cao hơn mình tưởng…’
“Ổn không?”
“Ối dồi… Cái đầu gối của tao. Đã bảo cỡ này thì nhằm nhò gì… Rồi mà?”
-Siết.
“Đ, đừng có làm rơi tao đấy nhé?”
Lee Hoe Seo bỗng thấy bất an vô cớ, choàng hai tay ôm chặt lấy cổ cậu bạn.
Nếu đôi chân còn chút sức lực, có lẽ cậu đã quắp chặt cả hai chân vào eo người ta rồi.
“Lo bò trắng răng. Con ranh kia chạy tót tới tận đằng kia từ lúc nào rồi thế không biết? Mau đi thôi.”
Lee Hoe Seo nói với Ha Kang In.
Do tư thế cõng, lời cậu thốt ra vô tình hóa thành tiếng thì thầm sát bên tai.
“Thì… Cứ đi từ từ thôi. Đừng có loi nhoi rồi làm tao ngã.”
Ha Kang In cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, bất giác rùng mình nổi cả da gà.
“Ê… Đừng có phà hơi vào tai tao thế chứ. Mày nhìn cánh tay tao xem?”
“À, chắc mày chẳng nhìn thấy được…”
Dứt lời, Ha Kang In bắt đầu rảo bước chầm chậm.
Đi được chừng 1 phút.
“Ê, tao có chuyện muốn nói.”
Lee Hoe Seo ghé vào sau gáy Ha Kang In lên tiếng.
“Gì?”
“Chuyện quần áo ấy…”
“Thì…”
‘Trông không hợp đến thế sao…’
Ha Kang In đón đầu nói trước.
“Không phải cho không đâu nên đừng có gánh nặng.”
“Cứ coi như mày vừa gánh thêm một món nợ cả đời đi.”
“Sao, định tính bài chuồn cắt đứt quan hệ với tao à?”
Lee Hoe Seo cuống quýt phân bua.
“Đ, đâu có! Khỉ gió, tao đâu có ý đó!”
Ha Kang In bồi thêm một câu.
“À mà, công nhận mặc đồ mới vào trông sáng sủa hẳn ra.”
‘Sống trên đời ngần này năm, ai ngờ cái thú chưng diện ngoại hình lại xảy ra ngoài đời thực trước cả trong game…’
“Một bộ đó của mày bằng giá mười cái áo sơ mi rẻ tiền của tao đấy, lo mà mặc cho cẩn thận nghe chưa?”
Tim Lee Hoe Seo bỗng hẫng đi một nhịp.
“Hả?”
‘Gì cơ, hóa ra là đắt thế thật á?’
“Đấy là câu trả lời của mày đấy à?”
“…Ừ. Tao sẽ mặc cẩn thận.”
‘Ừ thì, chính mình nhìn cũng thấy hợp mà.’
“Quả nhiên…”
Nỗi căng thẳng trong Lee Hoe Seo chợt tan biến, toàn thân thả lỏng không còn chút sức lực.
“Phù…”
Thấy lực tay của Lee Hoe Seo lơi ra, Ha Kang In khựng lại rồi cúi khom lưng xuống.
“Gì đấy, buông tay ra là thế nào hả cái thằng này. Bám chặt vào coi.”
‘Thằng ranh này lại dở chứng gì nữa đây?’
‘Phải rồi, hừm, may mà lúc nãy mình không dùng sợi dây thun bên trong buộc tóc lại…’
“Hê hê…”
“…Lại còn cười tít mắt cơ đấy.”
-Ting!
“Ơ vãi, gà rán tới rồi. Đừng bảo con ranh kia đớp hết sạch rồi đấy nhé?”
Nghe vậy, Lee Hoe Seo giật mình bừng tỉnh.
“Cái gì? Thế thì mau lên!”
Ha Kang In bật lại ngay.
“Nãy đứa nào bảo tao đi chậm thôi?”
Miệng nói vậy nhưng cậu đã vào tư thế sẵn sàng phi nước đại.
“Nãy khác giờ khác.”
‘Bây giờ thấy ổn rồi…’
“Haizz… Bám chắc vào… À khoan, tụt xuống chút đã.”
Ha Kang In lại từ từ ngồi xổm xuống.
“Bảo xuống cơ mà?”
“Hả? Ừ…”
Ha Kang In thả Lee Hoe Seo xuống một thoáng rồi bế xốc cậu lên phía trước, ôm trọn vào lòng như người ta bế một đứa trẻ.
“Ái?!”
“C, có đúng không đấy? Tư thế này trông kỳ quặc vãi đái.”
‘Bố mày là con nít chắc.’
Ha Kang In cãi lại.
“Ừ. Kỳ cục vãi ra thật, nhưng tay mày nhũn như chi chi thế kia thì biết làm sao. Vả lại bế thế này tao chạy tiện hơn.”
“Dù thế…”
‘Tư thế này có hơi…’
“Thế nhé, chạy đây!”
-Bịch bịch bịch!
“Hícc?!”
Ha Kang In vừa bế chặt Lee Hoe Seo vừa sải bước thật nhanh.
Trời lúc này đã ngả về chiều muộn, đường sá thưa thớt người qua lại nên cũng đỡ ngượng ngùng hơn đôi phần.
Dĩ nhiên, ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn hai đứa một lần, ngặt nỗi cả hai chẳng có tâm trí đâu để bận tâm, mà cũng chẳng hiểu lý do vì sao người ta lại nhìn.
‘Ư… Cơ mà cũng thoải mái thật…’
Từng nhịp rung lắc đều đặn truyền khắp cơ thể. Những rung động lắng xuống trong lúc Ha Kang In dốc sức chạy, rồi lại truyền tới rõ mồn một mỗi khi cậu giảm tốc.
Gục đầu vào lồng ngực đối phương, thế giới vốn đã chẳng mấy rực rỡ nay lại tối sầm rồi chập chờn, khiến Lee Hoe Seo rơi vào cảm giác mộng mị, mơ màng uể oải.
“Hức.”
“Hưm…”
Cứ thế, chẳng mấy chốc cả hai đã về tới nhà.
Ha Kang In khẽ lay lay người Lee Hoe Seo.
“Ê, đứng dậy coi. Mày phải tụt xuống thì tao mới mở cửa được chứ.”
“Ưm… Hơ…”
Lee Hoe Seo vẫn không có phản hồi gì.
Trong khoảng không gian tĩnh mịch nơi tiếng côn trùng hay tiếng gió rít đều lặng bặt, chỉ còn vẳng lại tiếng thở đều đều khe khẽ của Lee Hoe Seo.
Ha Kang In lẩm bẩm vẻ không thể tin nổi.
“…Thật luôn đấy à? Mới thế mà đã ngủ rồi? Ê. Dậy mau thằng quỷ.”
Hai cánh tay dần tê dại mất cảm giác, sợ rằng cứ đà này sẽ làm rơi mất cậu bạn, Ha Kang In đành phải đặt Lee Hoe Seo xuống.
“Hự…”
“Đợi tí… Xuống… Nào!”
-Siết!
Vừa toan đặt xuống, Lee Hoe Seo đã bám chặt lấy cánh tay cậu.
‘Gì đây trời?’
“…Mày chưa ngủ đúng không.”
-Giật thót.
“Tay cũng có sức lại rồi này.”
“Dậy ngay.”
Nghe vậy, Lee Hoe Seo mới chịu mở mắt ra vẻ chống chế.
“V, vừa mới tỉnh xong…”
“Đã giả vờ ngủ thì giả vờ cho trót đi chứ, sao tự dưng siết tay?”
“Ngồi xuống đất thì bẩn hết quần áo…”
“Thế tay tao thì không đáng giá chắc?”
“Ờ… Tao xin lỗi.”
“Haizz… Xuống giùm cái đi, tới nơi rồi còn gì.”
‘Tay tao đang run lẩy bẩy rồi đây này thằng ôn…’
“Ừm…”
Lee Hoe Seo miễn cưỡng tụt xuống.
‘Đang ấm êm thoải mái thế mà…’
Ha Kang In móc chìa khóa trong túi ra mở cửa.
Cả hai đinh ninh chắc mẩm hẳn Ha Yeon In đã xách gà rán vào nhà rồi, bèn ngó đầu vào bên trong.
-Cạch!
“Cái của nợ gì đây…”
“…A, cái con ranh chết tiệt này?!”
“Gì thế…?”
Ngay trước cửa là một chiếc đĩa đựng toàn thịt ức khô khốc xơ xác, bên cạnh là chiếc túi nilon trống rỗng.
Kèm theo đó là một mẩu giấy nhắn ‘Ai bảo về muộn? Em sang nhà bạn đây bái bai’.


