Về truyệnVì Ánh Nắng Quá Chói Chang
Chương 23

Chương 23 · 32 chương

Mày Có Người Yêu À?

Cả hai rảo bước dọc theo bờ biển suốt một hồi lâu.

Họ cũng chụp vài tấm ảnh kỷ niệm.

Ha Kang In vốn ghét cay ghét đắng việc chụp ảnh, nhưng Lee Hoe Seo cứ một mực nhấn mạnh đây là lần đầu tiên được thấy biển nên cậu đành miễn cưỡng chụp hộ.

“Hừm, đúng là vẫn chẳng nhìn rõ gì cả…”

Nhìn hình bóng nhỏ xíu như búp bê hiện trên màn hình, nét thất vọng trên mặt Lee Hoe Seo tuy đã vơi bớt so với ban nãy nhưng vẫn lộ ra rõ rệt.

“Tao nhìn rõ mồn một này… Thỉnh thoảng hình ảnh bản thân trong mắt người khác lại đáng trân trọng hơn mà, đúng không?”

Ha Kang In buông một câu an ủi cụt lủn không đầu không đuôi.

“Lại xà lơ cái gì thế không biết…”

“Bảo thế thì biết thế đi.”

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế.

“A, đúng rồi.”

Ha Kang In như sực nhớ ra điều gì, liền lục lọi trong ba lô.

“Tao nhớ là có mang theo cái món mua hồi trước mà nhỉ…”

Thứ cậu lôi ra khỏi ba lô là một chiếc hộp nhựa kỳ lạ.

“Cái này cắm vào điện thoại là in ảnh ra được ngay đấy. Ơ, sao phim lại còn đúng một tấm thế này?”

Ha Kang In nhìn Lee Hoe Seo rồi toét miệng cười.

“…Chụp cho mày một tấm nhé?”

Lee Hoe Seo hỏi lại.

“Chụp chung không?”

“Không.”

Một lời từ chối dứt khoát không chút do dự.

“Lần này mày cũng chụp một mình đi. Đã bảo tao ghét chụp ảnh rồi mà.”

“……”

Lee Hoe Seo đành miễn cưỡng cắm thiết bị vào điện thoại của mình.

Vừa cắm vào cổng sạc, thiết bị nhận diện liền hiện thông báo yêu cầu cài đặt ứng dụng chuyên dụng.

‘Phiền phức ghê…’

Lee Hoe Seo tạo dáng rồi chuyển sang chế độ chụp ảnh tự sướng.

Cậu đặt ngón tay cái trước ngực định bấm chụp thì chợt bắt gặp ánh mắt của Ha Kang In vừa ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại.

“Gì đấy?”

Ha Kang In ngừng dán mắt vào điện thoại, nhìn sang Lee Hoe Seo.

“Kh, không có gì.”

-Vụt.

-Tách.

Ngón tay lỡ bấm trúng nút chụp.

-Rì rì.

“Ơ?”

“G, gì, chụp phải cái gì rồi?”

Thấy Lee Hoe Seo cuống cuồng cả lên, Ha Kang In thản nhiên bảo.

“Tí nữa ảnh in ra thì cho tao xem với. Mà cái đó bình thường cũng mất một lúc mới hiện rõ hình đấy.”

“…Ừ. Để tao xem trước rồi đưa mày.”

‘Vấn đề có phải ở chỗ đó đâu chứ!’

Nhưng lời hứa ấy đã trở thành lời hứa không thể thực hiện, ngay khi tấm ảnh tự động in ra dần hiện lên gương mặt ngái ngủ của Ha Kang In đang nhìn về phía này, cùng khuôn mặt ngoái lại một nửa của chính Lee Hoe Seo.

Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng.

“Ảnh đâu, không cho tao xem à?”

“T, tí nữa tao cho xem.”

‘Cho nó xem chắc chắn nó sẽ đòi vứt đi mất. Đách có chuyện đó đâu, mơ đi cưng.’

Nghĩ bụng thế, Lee Hoe Seo cẩn thận dùng khăn giấy bọc bức ảnh lại thành nhiều lớp rồi cất vào ngăn trong của chiếc ba lô mang theo.

“Thế sáng nay tụi mình ăn gì đây?”

“…Hamburger.”

“Ủa.”

‘Không phải ăn canh gukbap à?’

Suốt quãng đường đi tàu điện ngầm, xuống tàu rồi rảo bước trên phố, Lee Hoe Seo không ngừng càu nhàu.

“Cất công tới tận đây rồi mà không ăn canh gukbap á?”

“Đắt.”

“Thì… Nhưng mà dẫu sao cũng…!”

“Vả lại, đằng nào mày cũng có ăn hết nổi một suất đâu.”

‘Muốn cãi lại mà cãi chẳng nổi.’

Trước lý do thứ hai đầy thuyết phục, Lee Hoe Seo đành ngậm ngùi chấp nhận rồi ngoan ngoãn đi theo sau.

Một cửa hàng thức ăn nhanh thuộc chuỗi thương hiệu.

Dù chỉ là một chi nhánh phổ thông có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nhưng việc lặn lội đường xa tới đây hẳn là có lý do.

Ha Kang In hào sảng cất giọng như thể đang bước vào một tiệm đồ ăn Trung Hoa sang chảnh.

“Thích ăn gì thì cứ gọi đi.”

“Có vỏn vẹn sáu món chứ mấy, gọi với chả chọn.”

Thực đơn bữa sáng chỉ lèo tèo sáu món, nhưng thế nào cũng xong.

“Buổi sáng mà.”

“Thì bình thường vẫn thế còn gì.”

“Thế tao ăn… Bánh cuộn gà viên nhé?”

“Ừ. Còn tao thì lấy món này với món này.”

“Phần của mày đã tám ngàn won rồi đấy, sau này tao nhất định sẽ đòi lại cho bằng được.”

Lee Hoe Seo làm vẻ mặt nghiêm túc đề nghị.

“Ờ… Hay gán nợ bằng quyền đùa cợt chuyện mồ côi nhé?”

“Giờ thì mày đúng là hết thuốc chữa rồi đấy…”

Một lát sau, Ha Kang In bưng khay đồ ăn trở lại bàn.

“Có đồ rồi đây. Ăn đi.”

“Ngon lành cành đào.”

“Người ta bao thì phải lo mà ăn cho đẫy vào.”

Thấy Lee Hoe Seo vội vã chộp lấy phần ăn bọc giấy, Ha Kang In liền móc một mảnh khăn giấy vắt lên cổ áo cậu rồi bảo.

“Làm gì mà vội vàng thế, đừng có để rớt ra áo. Đã mang tiếng là thằng một bộ… À không, con ranh độc một bộ đồ rồi.”

Lee Hoe Seo lắc lắc người hất tờ khăn giấy rơi xuống, lẳng lặng bóc lớp giấy gói rồi làu bàu.

“Tao nhịn là vì mày bao tao ăn đấy nhé.”

“Gớm, biết rồi thưa mẹ tướng. Mà lúc đớp thì tháo cái ba lô ra giùm cái.”

Vừa nói, Ha Kang In vừa liếc nhìn chiếc ba lô của Lee Hoe Seo, trên đó dòng chữ kia vẫn còn nguyên vẹn.

“Biết rồi, lắm mồm mãi. Cơ mà nãy tao kiểm tra thấy trên ba lô có chữ quái nào đâu, mày xóa đi rồi à?”

Ha Kang In thoáng bối rối trước câu hỏi bất ngờ.

“Ờ… Hả? Ừ! Xóa rồi chứ sao.”

“Nghe tanh mùi mờ ám thế nhờ.”

Lee Hoe Seo cắn một miếng nhỏ.

Vết răng nhỏ nhắn in hằn trên lớp bánh.

‘Hồi trước chỉ cần hai ba ngoạm là hết sạch rồi…’

Ha Kang In lúc này đã xử lý gần xong phần của mình, vừa nhai nuốt vừa bảo.

“Ăn xong chỗ đó rồi đi tàu điện ngầm một chuyến cuối nữa thôi.”

“Sau đó là tới điểm đến của ngày hôm nay rồi.”

Rồi cậu lẩm bẩm.

“Ghé qua hồi nghỉ hè, tính ra cũng gần nửa năm rồi mới về lại…”

“Gì cơ?”

“Không có gì.”

-Xìii.

Tiếng cửa tàu điện ngầm đóng mở mà cả hai đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Lee Hoe Seo cẩn thận nhìn khe hở dưới sàn tàu rồi bước qua.

“Lại phải đi bộ bao lâu nữa thế?”

“Hừm… Tầm 5 phút?”

“Gần thế à?”

Gương mặt Lee Hoe Seo rạng rỡ hẳn lên.

“Thấy chưa? Giờ này không biết có ai ở nhà không nữa…”

Dù thấy Ha Kang In từ nãy tới giờ cứ liên tục lẩm bẩm một mình đầy vẻ đáng ngờ, nhưng Lee Hoe Seo cũng chẳng thèm để tâm gặng hỏi.

“Tới nơi rồi.”

Ha Kang In chỉ tay vào một căn nhà hai tầng.

Sau đó, cậu chẳng buồn bấm mật mã cửa số mà rút chiếc chìa khóa từ trong túi ra mở khóa hết sức tự nhiên.

-Cạch.

“Vào đi.”

Lee Hoe Seo ngơ ngác hỏi.

“Chỗ này… Là nhà nghỉ của người quen mày à?”

“Đâu có? Nhà tao mà.”

“Hả? Khoan đã-”

Dứt lời, Ha Kang In nhanh chân bước tọt vào trong nhà.

“Lâu lắm rồi mới dẫn bạn về nhà đấy.”

Đúng lúc ấy, có thứ gì đó rầm rập lao từ tầng hai xuống, phát ra tiếng động ầm ĩ.

-Rầm rầm rầm.

“Mẹ ơi! Sao về sớm… Ủa?”

“Anh làm gì… Ở đây thế?”

“Mày ở nhà đấy à? Tao tưởng mày đi học thêm rồi chứ.”

Lee Hoe Seo lúc này mới lững thững bước vào sau.

‘Gì vậy trời?’

“Con bé này… Lại là ai nữa đây?”

Sau một thoáng im lặng ngượng ngùng, Ha Kang In thản nhiên đáp như thể đối phương đang hỏi một chuyện hiển nhiên.

“Tao không ngờ nó lại ở nhà… Tao chưa kể với mày à? Yeon In đấy.”[note110622]

“Nhà… Mày á? Người… Yêu?”

‘Cái đéo gì cơ?’

Đầu óc Lee Hoe Seo bắt đầu quay cuồng.

*

“Phụt… Ha ha ha… Nghĩa là, theo lời anh thì chị này…”

“Nó là con trai.”

“Rồi rồi. Thế cái ngư… À không, cái người kia là người suốt ngày đấu khẩu với anh trong khung chat đấy hả?”

“Ừ. Chắc cũng 5 năm rồi. Từ hồi cấp hai tới giờ hầu như ngày nào cũng liên lạc.”

Ha Kang In nhìn cô em gái bằng ánh mắt ngán ngẩm gấp bội phần so với lúc nhìn Lee Hoe Seo.

Đúng lúc ấy, Lee Hoe Seo không nhịn nổi nữa liền chen ngang.

“Mày… Có người yêu rồi à?”

Vừa nghe thấy câu đó, sắc mặt của cả hai lập tức méo xệch cùng một lúc.

“Cái thứ này á…?”

Ha Kang In cười gượng gạo xua tay.

“…Cái thứ này thằng nào rước đi tao còn phải đền thêm tiền cho người ta ấy chứ.”

“Bên kia thì khá hơn chắc?”

Vẻ mặt Lee Hoe Seo vẫn tràn ngập vẻ ngờ vực.

Ha Kang In dường như đã vỡ lẽ ra điều gì, bèn nói.

“A, đừng bảo là mày…”

Nói đoạn, cậu lấy ngón tay chọc vào trán cô em.

“Con ranh này tên là Yeon In. Ha Yeon In.”

“Ai đời người ta lại đặt tên là Yeon In cơ chứ.”

“Hiểu lầm rồi đúng không?”

Ha Yeon In cũng lập tức đốp chát lại.

“Nói cái gì thế, trong khi tên của chính mình mà ném vào trình kiểm tra chính tả nó còn tự động sửa thành Ha Kang rồi cách ra chữ In kia kìa.”

“Thôi bớt đi, nhìn tao này.”

‘Loạn hết cả đầu.’

‘Yeon In… Ha□ In… Ngẫm lại thì trông hai đứa này cũng có nét giông giống thật…’

“A.”

Lee Hoe Seo rốt cuộc cũng vỡ lẽ toàn bộ sự việc.

Và ngay sau đó, hai anh em nhà kia đã thoắt cái biến mất khỏi tầm mắt cậu.

“Lại đi đâu rồi…”

Ha Yeon In kéo anh trai vào phòng ngủ lớn rồi đóng sập cửa lại.

Sau đó, cô nàng nghiêm túc chất vấn ông anh ruột của mình.

“Bây giờ anh bảo người đó là con trai á? Cái người ngoài kia ấy…?”

Ha Kang In điềm nhiên đáp.

“Ờ… Đại loại thế. Vốn là con trai, mà giờ thành ra như vậy.”

“Mày cũng thỉnh thoảng chen vào nói chuyện cùng còn gì.”

“Nhớ không? Cái người… Suốt ngày cãi nhau với tao ấy.”

Trong ký ức của Ha Yeon In, quả thực vẫn còn đọng lại lờ mờ chất giọng của người thường xuyên gọi thoại cãi nhau với Ha Kang In.

“Nghĩa là… Cái người nhỏ con ngoài kia chính là người đó, và…”

“Chứ còn ai nữa?”

“Chuyển giới tính á?”

“Ờ… Đâu phải? Làm gì có chuyện đó. Thất lễ vừa thôi con ranh vô học này.”

“Thế là cái quái gì? Đừng có xàm xí.”

Tiếng hét của Ha Yeon In vang vọng khắp căn nhà.

“Hai đứa nó to nhỏ cái gì thế không biết…?”

Lee Hoe Seo khép cánh cửa chính đang mở toang lại, ngồi xổm xuống sàn nhà im lặng đợi hai anh em.

“Thôi được rồi, em chẳng buồn hỏi thêm nữa đâu. Nhưng mà anh, thật sự không phải bạn gái anh đấy chứ?”

“Mày nghĩ tao rảnh chắc? Tao không nuôi ba cái thứ đó.”

“Haizz, đúng là cái đồ wibu chết tiệt.”

Nói rồi cả hai bước xuống tầng một, Lee Hoe Seo đang ngồi ngẩn ngơ nhìn vào tường liền đứng dậy.

Đứng đối diện với Ha Yeon In, chiều cao của hai bên chênh lệch khá nhiều.

‘Con bé này cao…’

Ha Kang In bắt được ánh mắt của Lee Hoe Seo liền giải thích.

“Nó cao gần bằng tao đấy.”

“Lần cuối tao nhìn là 1m69 nặng 6… Hự.”

“Này, sao tự dưng đánh tao?”

Ha Yeon In gắt lên.

“Giảm cân rồi nên giờ còn 58kg thôi nhé. Ai cho anh tự tiện làm rò rỉ thông tin sai lệch hả?”

“…Không nhận ra, xin lỗi được chưa. Ghê nhỉ, giảm được hẳn 7kg cơ đấy.”

“Biết thế là tốt.”

‘Cái quái gì vậy, hai anh em nhà này bị điên hết rồi à.’

Mải nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh ấy, Lee Hoe Seo ngập ngừng mở lời.

“À ừm…”

Ha Kang In liền chen ngang.

“Mày không biết con ranh này là em gái tao thật đấy à?”

Lee Hoe Seo thấy oan ức vô cùng.

“Gì chứ… Ngay từ đầu mày có nói với tao là mày có em gái bao giờ đâu.”

“Ủa? Hồi xưa mày với nó chẳng nhắn tin gọi thoại mấy lần rồi còn gì?”

“Lúc đó tao tưởng hai đứa mày là bạn bè.”

‘Đến tên còn chẳng biết, mặt mũi lại càng không.’

“Thế à…”

Ha Kang In lại quay sang nhìn Ha Yeon In.

“Ê, lát nữa bận gì không?”

“Không? Chi vậy.”

“Thế thì may quá. Vốn dĩ tao tính tự đi mua quần áo cho nó…”

Ha Kang In ghé sát tai Ha Yeon In thì thầm to nhỏ điều gì đó.

“Cái thằng điên này, làm trò gì đấy?”

-Bốp!

“Á hự… Nhưng mà thế thì ba đứa mình cùng đi là đẹp.”

Ha Yeon In ôm đầu càu nhàu.

“Mắc gì em phải đi?”

“Tao cho số điện thoại thằng này.”

“Em lấy số nó làm cái giống gì? Với lại hình như đợt nghỉ hè năm ngoái anh chôm máy em gọi cho nó nên vẫn còn lưu nhật ký cuộc gọi đấy.”

Nghe vậy, Lee Hoe Seo ngẫm nghĩ một hồi, bất giác nhớ lại đợt tầm mùa hè năm ngoái, Ha Kang In từng dùng cuộc gọi chặn hiển thị số gọi để chơi xỏ mình.

‘A, là vụ đó.’

“Thế à…? Thế thì tao bao gà rán. Đổi lại đồ lót thì mày với nó tự đi mua với nhau.”

“Chốt đơn.”

Một câu trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ.

“Thế còn ý kiến của tao?”

“Mày tính tự đi mua một mình chắc?”

“Cái đó… Thì không.”

Lee Hoe Seo đành ngậm ngùi chịu thua trước khí thế áp đảo của hai anh em.

*

Trừ khoảng thời gian ngồi trên xe buýt ra, hai anh em nhà kia cứ liến thoắng không ngừng nghỉ suốt cả dọc đường.

“Mày giờ lên lớp 11 rồi đấy, nghỉ hè mà cứ phè phỡn chơi bời thế này được à?”

“Thế còn anh thì sao, bảo ở gần nhà toàn trường nam nữ học chung nên mới chạy tót lên tận Seoul, thế mà nghe lọt tai được à?”

“…Ừ nhỉ?”

“Chứ sao nữa!”

“Anh có bao em ăn không đấy?”

“Không, tao tự nấu cho ăn.”

“Mọi khi toàn nấu mấy món thập cẩm hổ lốn kỳ quặc, dạo này tay nghề lên rồi chắc?”

“Cũng tàm tạm?”

Cậu quay sang nhìn Lee Hoe Seo như muốn tìm kiếm sự đồng tình.

Lee Hoe Seo lúc này đang nép sát sạt đi bên cạnh Ha Kang In.

“Ờ, ờ…”

Thấy Lee Hoe Seo như vậy, Ha Yeon In liền cất giọng hỏi.

“Tóc chị là nhuộm đấy à?”

“Không.”

Nói chuyện với con gái, hay chính xác hơn là nói chuyện với bạn đồng trang lứa ngoài Ha Kang In ra, đối với cậu thật sự ngượng ngập vô cùng.

Dù chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc, Ha Yeon In dường như vẫn thấy thỏa mãn, cô nàng ngoảnh phắt đầu đi ngay.

“Mà sao hai người lại quen nhau được thế?”

Cô lại quay sang hỏi Ha Kang In.

Ha Kang In ngẫm nghĩ một thoáng rồi tuôn ra một tràng như súng liên thanh.

“Cái gì nhỉ… Hồi cấp hai tao rảnh rỗi sinh nông nổi chui vào mấy cái phòng chat tụ tập bè phái để hóng hớt xem thiên hạ làm trò gì thì thấy có một thằng cũng câm như hến chẳng thèm mở mồm giống hệt tao.”

“Tò mò quá tao mới nhắn tin riêng hỏi thử, ai ngờ bên kia bảo thật ra mình vẫn bật mic  đàng hoàng?”

“Hóa ra là làm đổ nước ngọt vào mic xong cứ thế để khô rồi cắm vào dùng tiếp.”

“Cái thằng đần đó chính là con chó này đây. Sau đó thỉnh thoảng hai đứa vẫn rủ nhau chơi game, rồi tình cờ nó lại sống gần ngay khu trọ của tao trên Seoul.”

“Thế nên là…”

“Biết rồi thì ngậm mồm lại đi. Giờ vẫn chưa bỏ được cái tật lải nhải đấy à.”

“Mày có tư cách nói câu đó với tao chắc?”

Trong lúc hai anh em tiếp tục màn đối đáp chẳng rõ là trò chuyện hay cãi cọ, Lee Hoe Seo cũng vừa rảo bước vừa chìm đắm trong dòng hồi ức.

‘Từ dạo ấy, mình cấm có bao giờ dám để cốc nước mở nắp lên bàn nữa…’

Ha Kang In dừng bước như thể đã đến nơi, đoạn cất tiếng.

“A, chỗ này đây. Tao đứng đây lựa áo khoác với quần dài, còn hai đứa mày đi mua đồ lót đi.”

“Đâu thể cứ mặc ké đồ của tao mãi được.”

‘Kích cỡ cũng chẳng vừa nữa.’

Vừa nói, cậu vừa đẩy lưng Lee Hoe Seo về phía trước.

“Ơ, kìa…”

‘Haizz…’

Mới mở đầu chuyến đi thôi mà một dự cảm mệt mỏi rã rời đã bắt đầu bao trùm lấy cậu.

Bạn đã đến cuối chương 23.

Không gian đọc của bạn