Về truyệnVì Ánh Nắng Quá Chói Chang
Chương 20

Chương 20 · 32 chương

A, Mắc Bẫy Rồi

Cuối tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Trưa thứ Bảy, Ha Kang In khệ nệ vác đống đồ của Lee Hoe Seo sang.

-Bịch.

“Phù… Nặng điên.”

“Chăn, gối của mày, rồi… Ủa, hết rồi đấy.”

“Tự ra mà vác đi.”

‘Nặng thấy mồ…’

Lee Hoe Seo ôm lấy đống đồ đạc ấy rồi yên vị trên ghế sofa.

“Ừ, chắc thế này là ổn rồi.”

“Thế thì nhả lại cho tao một cái chăn đây. Mày đắp gì một mình tới tận ba cái dữ vậy.”

“Nè.”

Lee Hoe Seo chỉ vào chiếc chăn mỏng nhất.

Ha Kang In nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vẻ bất mãn.

‘Cái thằng ranh này, người ta cất công vác chăn mền của chính nó về hộ, thế mà nó lại ném cho mình cái…’

“Thôi… Có còn hơn không. Nhưng mà chỉ trỏ thế thôi chứ không định đưa à?”

Lee Hoe Seo nghiêng đầu như muốn bảo mày nói cái quái gì thế.

“Gì, tự qua mà lấy.”

‘Mày cụt tay, cụt chân, hay đui mắt à mà không thấy?’

“…Mày cứ đợi đấy.”

“Lêu lêu lêu.”

Chiều thứ Bảy, vốn dĩ hai đứa định rủ nhau chơi game.

Ngặt nỗi Lee Hoe Seo cứ kêu dùng laptop chơi game bất tiện không chịu nổi, rốt cuộc cả hai đành phải ngồi cày anime trên tivi suốt cả buổi.

Ha Kang In lôi đâu ra cặp kính đeo tạm, còn Lee Hoe Seo thì dí sát người ngay trước màn hình, nhưng thú thực trải nghiệm ấy chẳng làm cậu thỏa mãn chút nào.

‘Chẳng khác quái gì mấy video truyện tranh đen trắng bị cắt ghép chỉnh sửa hồi trước mình từng xem…’

Những hiệu ứng hình ảnh đầy màu sắc rực rỡ trong mắt cậu giờ đây chỉ như những gợn sóng mờ ảo lờ đờ.

“À, xem hết bộ này rồi có cày luôn bản điện ảnh không?”

Ha Kang In vừa bốc một hạt lạc bỏ vào miệng vừa hỏi.

“Đừng có bắt chuyện. Đang tập trung đây này.”

Lee Hoe Seo ngồi co ro một góc, mặt nhăn nhó như thể đang khó chịu chỗ nào đó.

‘Ráng xem nốt chỗ này rồi hẵng đi.’

‘Không nhìn rõ nên mới thế à?’

“Haizz… Đúng là cái thứ mất nết.”

Mùa 3, tập 25.

-“Khè khè khè, thật ra mày mới chính là mẹ của tao! Tao đến từ tương lai đâyyyy.”

-“Bố mày là đàn ông cơ mà thằng đần!”

-Lủng lẳng.

-“Hừ, cùng đường rồi. Hãy mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng bộ mặt thật nhơ nhớp của con ả kia đi!”

-Bùm!

-“Thằng kia là con trai á?”

-“Nó là furry á?”

-“Ủa, hóa ra từ trước tới giờ không ai biết hết hả?”

-“Ư ư, thế mà ta từng thích mi, chết đi…!”

-Keng!

-“Dám cả gan sát hại một furry à, mi xuống mồ trước đi!”

-Liệu số phận của họ rồi sẽ đi về đâu?

[To Be Continued]

Dòng phụ đề rẻ tiền hiện lên màn hình, khép lại tập phim cuối cùng.

Cơn ức chế lập tức ùa tới.

“…Mẹ kiếp. Đứa nào dịch cái của nợ này vậy?”

Nội dung nhảm nhí thì đã đành, đằng này lối xưng hô với lời thoại cũng quái gở hết sức.

‘Vẫn biết cốt truyện vốn thuộc dạng dở hơi cẩu huyết rồi, nhưng mà…’

Ha Kang In quay đầu về phía Lee Hoe Seo vừa ngồi mà cất tiếng.

“Mày thấy đúng không?”

Nơi góc ghế trống trơn chỉ còn lại chai nước ngọt uống dở.

“À.”

‘Đi mất hút rồi.’

“Dung tích bàng quang của nó chắc cỡ cái cốc giấy quá.”

Lee Hoe Seo thoăn thoắt lật nắp bồn cầu lên.

Chiếc bồn cầu trắng toát giờ đã trở nên tương đối quen thuộc.

“Phù…”

‘Nhịn được tới tận 10 phút, mình giỏi thật đấy.’

Sau 30 giây dứt hẳn tiếng nước xối xả, cậu mới đứng dậy.

-Tách.

‘Nước xả trôi êm ru thế này đúng là thích thật.’

Giải quyết xong nỗi buồn, Lee Hoe Seo lững thững quay trở lại phòng khách.

“Tính cày bản điện ảnh thật đấy à?”

Ha Kang In nhăn nhó mặt mày cất giọng.

“Chẹp, ừ. Đã xem thì xem cho trót. Cơ mà rửa tay đi đã, cái thằng ở dơ này.”

“Biết rồi…”

‘Làm gì mà mồm mép cứ phải độc địa thế nhờ?’

Đợi Lee Hoe Seo miễn cưỡng rửa tay trở lại, Ha Kang In mới chịu bấm nút phát.

“Bật nhé?”

“Ừ.”

-“Thật ra ngươi không phải là bánh mì ốc quế nhân socola.”

-“Th, thế thì ta là…?”

-“Ngươi chính là…”

““Mẹ kiếp.””

Luyện xong cả bản điện ảnh thì trời đã rạng sáng thứ Hai từ lúc nào không hay.

“…Uầy. Trùm cuối hóa ra lại là đứa con do chính nhân vật chính tự sinh sản vô tính bằng cách mọc chồi đẻ ra à…”

Tình tiết quái gở dị hợm không bút nào tả xiết.

“Kịch bản kiểu này mà cũng duyệt được à trời?”

Chẳng có tiếng đáp lời.

“Ư… Hơ…”

Lee Hoe Seo đang phát ra mấy tiếng rên rỉ kỳ quặc, cả người gục rạp xuống.

“À, ngủ lăn quay ra rồi.”

Ha Kang In đẩy nhẹ vào khuôn ngực phẳng lì của Lee Hoe Seo, đỡ cậu nằm ngửa ra ghế sofa.

“Haizz… Thôi được rồi. Ngủ đi.”

-Xoạt.

“Lạnh quá à…”

“…Lại giở trò. Rồi rồi, đắp hết một mình mày đi.”

Mưu đồ giật lại chăn của Ha Kang In thế là hoàn toàn phá sản.

*

Khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, khung giờ hầu hết các cơ quan hành chính bắt đầu làm việc.

Nghe đâu có một cơ quan đặc trách chuyên giải quyết các vấn đề xác minh nhân thân cho những người rơi vào hoàn cảnh éo le do AGTS.

Ha Kang In lay Lee Hoe Seo dậy lúc 10 giờ.

“Dậy đê.”

“Ư ư…”

Cậu lắc lắc người đối phương.

“Bảo dậy cơ mà.”

“Biết rồi, dậy rồi đây.”

Tỉnh táo đôi chút, Lee Hoe Seo bấm số gọi đi ngay.

-Tút tút.

-Cạch.

‘Bắt máy rồi.’

“Xin kính chào quý khách. Đây là Ban Đối phó AGTS trực thuộc Cục Quản lý Dịch bệnh…”

Người phụ nữ bắt máy đáp lại bằng chất giọng uể oải phiền hà ra mặt.

Xem chừng cái bộ phận mới lập ra này ngày nào cũng bị mấy cuộc gọi trêu đùa quấy nhiễu đến phát ngán.

“Kh, không phải gọi trêu đâu ạ.”

“Vâng…”

“Cháu thật sự bị AGTS biến đổi giới tính rồi ạ…”

“Nếu cô kiểm tra hồ sơ bệnh viện thì…”

“Là chính bản thân cháu đấy à?”

“V, vâng ạ.”

“Họ và tên cháu là gì? Cháu khám ở bệnh viện nào?”

“Tên cháu là Lee Hoe Seo, còn bệnh viện là Bệnh viện Đại học □□ ạ.”

“Được rồi…”

Sau vài tiếng lách cách gõ phím truyền qua ống nghe.

“L, là chính chủ thật này?”

Người phụ trách có vẻ sửng sốt.

“Cháu vẫn chưa làm thủ tục cấp thẻ căn cước nhỉ.”

Đến lúc này giọng cô mới lấy lại chút sinh khí.

Hoặc đúng hơn là dường như cô ấy còn thấy bàng hoàng hơn lúc nãy.

“Thật ra trong nước chúng tôi cũng chưa từng ghi nhận tiền lệ nào tương tự thế này… Cháu vui lòng chờ máy một lát nhé.”

Đầu dây bên kia im ắng suốt 3 phút đồng hồ.

Rồi sau tiếng bíp tút, tín hiệu mới được kết nối lại.

“À, theo đúng quy trình hướng dẫn đã được soạn phòng hờ từ trước, khi cháu đi làm thủ tục cấp thẻ mới phía chúng tôi sẽ gửi yêu cầu sang bộ phận liên quan, lúc đó phần giới tính khả năng cao sẽ được chỉnh sửa lại.”

“Điểm khác biệt là lúc nộp hồ sơ ngoài họ tên và ảnh thẻ ra, cháu cần mang thêm giấy tờ xác minh nhân thân như giấy chứng nhận quan hệ gia đình. Nếu dữ liệu mống mắt không bị biến đổi thì có thể dùng máy quét nhận diện mống mắt cũng được.”

“Và thêm nữa…”

Sau một tràng giải thích dông dài suốt 5 phút, Lee Hoe Seo mới gác máy.

“…Mày nhớ hết chứ?”

“Ờ. Tưởng tao điếc hay sao mà còn bật cả loa ngoài lên thế?”

“Haizz…”

Lee Hoe Seo ngượng ngùng nói tiếp.

“Cơ mà cái vụ giấy chứng nhận quan hệ gia đình nghe buồn cười ghê.”

“Gì cơ?”

Lee Hoe Seo nhếch môi cười chua chát.

“Tao có trích lục ra thì trên tờ giấy đó cũng chỉ lù lù mỗi tên tao chứ mấy.”

Một màn tự tuyên bố mình không có cha mẹ.

“Khụ, khẹc.”

“Ê, tao đã cố tình nhịn không đả động tới rồi mà mày tự vạch áo cho người xem lưng thế hả?”

“Miễn nhiễm xúc phạm phụ huynh chính là ở chỗ đấy đấy.”

“Lạy chúa tôi… Thế tóm lại là hôm nay đi chứ?”

“Ừ. Cho ăn cái đã.”

Xem chừng nó đã quen thói được cơm bưng nước rót rồi.

Tầm 2 giờ chiều, cả hai cùng nhau hướng tới trung tâm phúc lợi hành chính gần nhất.

Suốt dọc đường đi, Lee Hoe Seo cứ liến thoắng không ngừng.

“Ê, biết vụ này chưa?”

“Vụ gì?”

“Tao vừa tra thử trên mạng, hóa ra văn phòng phường đổi tên thành trung tâm cư dân rồi đấy.”

Lee Hoe Seo tấm tắc vẻ mới lạ lắm.

“Bà tao lúc nào cũng quen miệng gọi là văn phòng phường nên tao có biết nó đổi tên đâu.”

Ha Kang In đưa tay day trán.

“Cái đó người ta cải tổ thành trung tâm phúc lợi hành chính từ lâu lắm rồi con lạy mẹ.”

“…Ủa, gì? Mà mắc mớ gì cứ phải vẽ chuyện đổi tên xoành xoạch thế?”

“Thì tiền thuế… Ưm ưm. Ưm!”

“Cái đó… Nói ra khéo nguy hiểm đến tính mạng nên thôi.”

“Phụt… Nói cái quần què gì thế…”

“A, tiệm ảnh. Đây rồi.”

Đó là một tòa nhà nhỏ treo tấm biển hiệu mang tên ‘Tiệm ảnh Dongnae’.

“Vào chụp đi.”

“……”

“Haizz, rồi rồi. Tao vào cùng.”

“Ngon.”

“Nhích sang trái một chút.”

“Hơi ngẩng đầu lên một xíu.”

“Được rồi… Cháu chờ một lát nhé.”

Tấm ảnh thẻ cỡ ngón tay cái in hình một cô gái tóc xám mặc áo phông trắng, gương mặt toát lên nét ngơ ngác đờ đẫn.

Ha Kang In liếc nhìn một cái.

“Chụp đẹp đấy.”

“Mày bảo thế thì biết thế…”

‘Chẳng muốn ngắm bản mặt này chút nào.’

Đến trung tâm rồi thì mọi chuyện cũng diễn ra êm xuôi không có gì phức tạp.

Lee Hoe Seo nộp ảnh thẻ đã chuẩn bị, cung cấp họ tên, số căn cước công dân và tiến hành quét mống mắt.

“Bây giờ cháu cần lăn mực lấy dấu cả mười đầu ngón tay nhé.”

“…Vâng ạ.”

‘Thế này có bình thường không vậy trời? Quét mống mắt chưa đủ còn bắt lăn trọn mười ngón tay, thảo nào bọn Mỹ nó cứ nhìn nước mình như…’

‘Mày đang nghĩ cái gì trong đầu tao nhìn thấu hết rồi đấy nhé thằng nhãi ranh.’

Khoảng 20 phút sau.

“Vâng, khi nào có thẻ thì cháu hoặc người có quan hệ gia đình có thể đến nhận nhé.”

“Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn thông báo, cháu lưu ý nhé.”

“Dạ vâng.”

Vừa bước ra ngoài, Lee Hoe Seo liền quay sang hỏi Ha Kang In.

“Còn vụ tiền phạt thì tính sao?”

“Tao làm sao biết được. Chắc sau này người ta gửi giấy báo về thôi.”

“Chắc thế thật…”

“A đúng rồi, có thẻ căn cước rồi là có một việc tao nhất định phải làm cho bằng được.”

“Gì đấy?”

Lee Hoe Seo ưỡn ngực đầy vẻ đắc thắng, dang rộng hai vai bảo.

“Đi du lịch thật xa rồi uống rượu say bét nhè.”

Ha Kang In nhìn trừng trừng vào Lee Hoe Seo.

“Ước mơ vĩ đại gớm nhỉ.”

“Th, thế hả?”

“Thật ra tao cũng thấy thế…”

Ha Kang In bỗng thấy bối rối.

“Ê. Kìa, tao nói mỉa đấy chứ. Lớn lao quái gì đâu, thích thì giờ đi luôn cũng được chứ sao.”

“…Thật á?”

“Thật chứ sao! Tuần sau có thẻ một phát là đi liền…”

“A.”

Ha Kang In nhìn sang biểu cảm của Lee Hoe Seo.

-Nhếch mép.

“Thật nhé…?”

“Mẹ kiếp, hớ mồm rồi.”

“Đã là nam nhi đại trượng phu thì cấm được nuốt lời.”

“Mày thì nam nhi cái nỗi gì.”

“Chim tao rụng cụ nó rồi còn đâu. Khéo sau này được miễn cả nghĩa vụ quân sự luôn.”

‘Cái thằng ranh ma xảo quyệt…’

“Haizz, đi trong nước thôi đấy.”

“Chuyện đương nhiên.”

“Chỗ tao từng đi cũng chỉ có mạn phía nam thôi, nên cứ đi mạn đó.”

“Ừ.”

“…Tiện thể ghé qua nhà tao ở quê được không?”

“Được quá đi chứ!”

“Thế là tụi mình đi Busan á?”

“Chắc… Vậy rồi?”

‘Nhưng về đấy thì có cái cóc khô gì mà chơi đâu trời.’

Lee Hoe Seo mắt sáng rực lên vì phấn khích, hào hứng tiếp lời.

“Ngắm biển nữa đúng không?”

“Thích thì chiều.”

Lee Hoe Seo chợt nhớ ra điều gì.

“Mày lên Seoul để học cấp ba đúng không?”

“Thì sao?”

“Thế thì ở dưới đấy chắc vẫn còn lũ bạn hồi cấp hai chứ nhỉ?”

“Chắc thế? Toàn mấy thằng dở người nhìn phát ớn, nhưng lâu ngày không gặp khéo cũng qua chào hỏi cái…”

Lee Hoe Seo lập tức ngắt lời.

“Cấm mày mải đi gặp tụi nó đấy nhé.”

“Muốn gặp thì lúc khác tự đi một mình mà gặp.”

‘Đang đi chơi với tao, tự dưng lôi bạn bè khác vào là thế quái nào?’

“Ờ… Được rồi. Đằng nào thì tao với tụi nó vẫn liên lạc thường xuyên mà.”

“Hừm…”

“Mấy chuyện còn lại mày tự liệu mà sắp xếp đi.”

Ha Kang In nhìn theo bóng lưng của Lee Hoe Seo đang thoăn thoắt sải bước phía trước.

“Hôm nay sung sức gớm nhỉ…”

Lee Hoe Seo cứ thế tung tăng nhảy chân sáo suốt dọc đường về nhà.

“Thế á?”

“Xong được một việc đại sự rồi nên-”

‘Á.’

-Tóm.

Ha Kang In nhanh tay túm lấy vạt áo khoác của Lee Hoe Seo.

“Bố mày nhìn cái tướng nhảy nhót là biết ngay rồi.”

“Vấp ngã ở cái đường nhựa lởm chởm này một phát là toang cả khuôn mặt đấy, đi đứng cẩn thận vào.”

“…Biết rồi.”

‘Lắm mồm vãi đạn.’

Như đã tự rút ra bài học, Lee Hoe Seo bắt đầu rón rén bước từng bước cẩn thận, còn Ha Kang In cứ thế lẳng lặng đi sát phía sau.

Và như thế, những tháng ngày vô thưởng vô phạt lại êm đềm trôi qua.

Đúng hai tuần sau buổi sáng nộp hồ sơ xin cấp thẻ, Lee Hoe Seo khi đang ngồi tập tành chơi game bỗng nhận được một tin nhắn.

“Ơ… Ơ kìa? Cái này chẳng phải bảo mình đi nhận thẻ căn cước à?”

Trước vẻ cuống quýt của Lee Hoe Seo, Ha Kang In lúc này đang đảo chảo cơm rang liền bước tới.

“Đâu xem nào… Ờ, chuẩn rồi. Nhận tại trung tâm cư dân quận □□.”

“Mấy cái người này, cất công đổi tên cho cố rồi giờ lại ghi là trung tâm cư dân?”

“Ăn sáng xong rồi mình đi lấy.”

“Ừ.”

Lee Hoe Seo vừa đáp lời vừa kéo chiếc bàn gấp trên sàn ra rồi mở chân bàn.

“Mở cái bàn thôi mà cũng chật vật thấy gớm.”

Chẳng biết tự bao giờ, hai đứa đã phối hợp ăn ý nhịp nhàng đến thế này rồi.

Bạn đã đến cuối chương 20.

Không gian đọc của bạn