Món cà ri thì nấu loáng một cái là xong.
Dù vậy, Ha Kang In vẫn cố tình kiếm chút việc cho Lee Hoe Seo làm.
“À, vừa mới bắt mày rửa tay xong mà giờ lại sai thì cũng hơi ngại, nhưng lấy giùm tao chỗ thịt đằng kia ra với.”
“Hử? Ừ.”
Lee Hoe Seo tìm thấy hai khay thịt heo nằm dưới đáy túi.
‘Chắc là… Màu đỏ tươi nhỉ. Có lẽ thế.’
“Ê, mà sao cái này lại có tới hai khay thế? Lúc nãy mua có một khay thôi mà.”
Ha Kang In sực nhớ ra điều mình đã quên khuấy.
“À, đúng rồi. Thật ra thì… Nãy lúc trêu mày rồi vờ bỏ thịt lại, tao đã quẳng sẵn hai khay vào xe đẩy từ trước rồi.”
‘Ai dè lơ đễnh mua cả hai khay về luôn.’
“Vốn dĩ định cầm chồng hai khay lên rồi cố tình cho mày thấy để bỏ vào xe đẩy, sau đó đặt lại một khay xuống, để về nhà lôi khay còn lại ra cho mày bất ngờ cơ, ai ngờ…”
‘Ai ngờ mày lại tự dưng khóc ré lên ngay lúc đó chứ.’
“Hơ… Khoan đã, thế hóa ra ngay từ khoảnh khắc tao thấy mày bỏ thịt vào xe là tao đã bị mày dắt mũi rồi á?”
“Thì… Đúng thế còn gì?”
“À, tống một khay vào ngăn đá đi. Mai tao nướng cho mà ăn.”
‘Cái thằng chó này…’
“Này, bảo này. Lần sau mày…”
Lee Hoe Seo không nỡ mở miệng bảo đối phương lần sau đừng làm thế nữa.
Cảm giác như làm vậy sẽ đánh mất đi một điều gì đó giữa hai đứa, vả lại có khi mình đang phản ứng thái quá.
‘Điên mất thôi… Mình đang làm cái trò gì vậy nè?’
“Haizz… Thôi bỏ đi. Nè, cầm lấy.”
“Nhạt nhẽo. Cảm ơn nhé.”
“Hừ… Cỡ này thì tao vẫn làm tốt nhá.”
Nhìn Lee Hoe Seo chỉ mới lấy hộ khay thịt mà đã vênh váo ưỡn ngực hết cỡ, Ha Kang In không nhịn được phì cười.
“Phụt.”
‘Sướng rơn rồi kìa. Người ta đang vui, kệ đi.’
-Xoẹt.
‘Trước tiên thái ra rồi cho vào nồi…’
Lee Hoe Seo thấy ngứa mắt khi Ha Kang In bỗng dưng im bặt rồi cắm cúi nấu nướng.
‘Cái thằng này mà tự dưng nín họng là y như rằng đang ủ mưu bất lương trong đầu…’
“Ê.”
“Đang cầm dao thái mà gọi cái gì?”
‘Bởi thế, mấy đứa chưa nấu ăn bao giờ có biết sợ dao bếp là gì đâu.’
“Nh, nhìn cái gì mà nhìn? Thái thịt tiếp đi.”
“Mà…”
“Đừng có ấp úng nữa.”
“Làm gì mà giục, lúc nãy cái thằng… Tên gì nhỉ? Park Min Seo?”
“Choi Min Seo.”
“À, ừ. Câu thằng đó nói với tao lúc nãy cứ cấn cấn trong lòng thế nào ấy…”
Ha Kang In thái xong thịt heo, bỏ vào xào, rửa dao rồi bắt đầu thái hành tây.
-Cộc cạch.
-Xèo xèooo.
“Nó bảo tao… Hắt xì… Aizz, hành tây cay mắt quá. Cơ mà, tao nghe thấy nó bảo nhìn tao cứ tưởng em họ mày đấy.”
‘Thật ra ngoài câu đó ra thì nghe sạch bách rồi, nhưng thôi cứ nhắc mỗi chuyện đấy trước đã.’
“À… Vụ bảo mày lùn tịt như hạt tiêu ấy hả?”
‘Xong hành tây.’
Ha Kang In buông lời như thể đang nói một điều hiển nhiên.
“Không phải! Cái đó không quan trọng! Vấn đề là tao còn có cơ hội cao thêm được nữa không, cái đó mới là then chốt!”
“Mày nghĩ thử xem, từ giờ mà cao thêm 10cm, à không, chỉ cần 5cm thôi là…”
“Vẫn là đồ lùn tịt?”
“Ừ, đồ lùn tịt! …À nhầm, lùn cái mả mẹ mày ấy! Thằng chó này.”
“Khụ, ý tao là như thế không phải sẽ chạm được mức trung bình của con gái hay sao.”
-Xèooo.
Ha Kang In cạn lời đảo qua loa chỗ thịt heo, vừa thái bí đỏ vừa nói.
-Cộc cộc.
“Ê, chiều cao trung bình của nữ là 1m63 đấy con ạ.”
-Xoẹt.
“Mày bây giờ có rướn thêm 10cm nữa thì cũng còn dưới mức 1m60 chán chê. Ở đấy mà mơ với mộng.”
‘Giờ thì cho hành tây vào rồi thái nốt chỗ còn lại.’
“Độc mồm độc miệng… Tao thấy vốn dĩ ban đầu tao đã hơn 1m80 rồi thì giờ có biến thành con gái đi nữa, lớn hết cỡ chắc cũng phải được 1m70 chứ lị…”
“Với lại mày cũng có cao hơn mức trung bình của bọn con trai đâu mà lên mặt.”
-Cộc cộc.
Ha Kang In băm nhỏ bí đỏ xong, thản nhiên đáp lại một câu ngắn gọn.
“Dù thế thì giờ mày vẫn lùn hơn tao đúng không nào?”
‘Sợ cay nên cho thêm chút bí đỏ… Với tí sữa vào.’
“Thôi tao không thèm nói chuyện với mày nữa.”
Dạo gần đây, Lee Hoe Seo dường như đã dần quen và thích thú với cảm giác hễ mình thốt ra câu gì là có người bên cạnh lập tức đáp lời ngay.
‘Hóa ra đây là lý do dạo này người ta cứ thích nói chuyện với AI các thứ…’
“Thế giờ sơ chế rau củ kiểu gì?”
Lee Hoe Seo không tài nào nghía mắt nhìn vào bên trong nồi được.
‘Cái chiều cao chết tiệt này…’
“À, đây. Mày đứng bẻ mấy cái này ra giùm tao.”
Ha Kang In chỉ vào cây súp lơ xanh trên thớt rồi bảo.
“Làm thế nào?”
“Đơn giản lắm. Cứ túm lấy mấy cái búp xù xù rồi bẻ ra thôi.”
-Tách.
“Thế này á?”
“Ừ. Dễ ợt đúng không?”
“Hừm… Nghĩa là trong lúc mày xào cái kia thì tao đứng bẻ sẵn đống này, đúng chưa?”
“Chứ sao. Việc cỏn con này đến con nít mẫu giáo còn làm được.”
‘À, bí đỏ cũng phải cho vào tầm này luôn.’
-Xoạt.
“Xời, trò này tao dùng chân cũng làm được.”
“Hừm…”
“À, không. Tao đâu có bảo làm bằng chân thật đâu…”
‘Không khéo nó lại bắt mình dùng chân bẻ thật thì bỏ bu, cái điệu bộ lúc nãy rõ là thế mà.’
“Bẻ từng nhánh một rồi bỏ vào cái tô này là xong chứ gì…”
-Tách.
‘Dễ như ăn kẹo.’
“Ừ, nhờ cả vào mày đấy. Đã gần 3 giờ chiều rồi. Dạo này vì ai đó mà thời gian trôi nhanh thật đấy.”
“Đã bảo đừng có cố tình nói mấy câu đó nữa cơ mà!”
‘Cái này bẻ cuốn phết nhỉ.’
-Tách
Đến khi Lee Hoe Seo bẻ gần hết các nhánh bông súp lơ, chỗ hành tây đang xào trên chảo cũng vừa ngả sang màu nâu.
“Nó phải ngả sang màu nâu thế này mới chuẩn bài.”
“Ẹ, màu nâu chẳng phải là bị cháy rồi à?”
“…Không hề nhé.”
Nói rồi, Ha Kang In đổ nước, thả viên cà ri và một ít sữa vào nồi rồi bắt đầu đun sôi.
“Hú, súp lơ đâu.”
“Đ, đây.”
-Lộp bộp.
“Xong rồi. Giờ chỉ việc để lửa nhỏ rồi khuấy đều là được.”
“Tranh thủ lúc này thì mày đi tắm trước đi.”
“Biết rồi.”
Lee Hoe Seo bước vào nhà tắm.
Nhưng chưa đầy một phút sau, cậu đã thò mỗi cái đầu ra ngoài.
“Ê, cơ mà… Sao cái vòi nước lại lắp tít trên trời thế?”
“À, mày không với tới hả. Chờ tí.”
Ha Kang In tắt bếp rồi đi về phía nhà tắm.
“Ơ, s, sao lại xông vào thế hả?”
Lee Hoe Seo vội vàng lấy khăn tắm quấn quanh người che lại.
“Tao nhắc lại lần nữa là mày đang cố che cái quái gì thế?”
“…Phẩm giá.”
“Xàm lông. Haizz…”
Ha Kang In hơi rướn tay lên rồi vặn mở vòi nước.
-Rào rào.
“Dùng đi. Mai tao lắp thêm phụ kiện hạ thấp xuống cho.”
“Tự mày lắp được á?”
“…Ở một mình thì mấy cái này biết làm vẫn hơn chứ sao.”
“Ừ…”
Đó là lúc nồi cà ri bắt đầu sôi trở lại.
“Híc, á á á!”
Tiếng la hét the thé của Lee Hoe Seo bỗng vẳng ra.
‘Lại ầm ĩ cái gì trong nhà tắm thế không biết…’
-Cạch
“Sao, cái gì đấy?”
Vừa mở cửa ra, Ha Kang In đã thấy Lee Hoe Seo quấn độc một chiếc khăn tắm, đang thò thò ngón chân vào làn nước xối xả rồi lại giật bắn rụt ra.
“N, nóng quá…”
“Tao chỉnh nước đâu có nóng lắm đâu?”
‘Nhìn mấy ngón chân ửng đỏ lên thế kia, khéo do da dẻ bị yếu đi rồi chăng…’
-Két.
“Giờ thì sao?”
“Ư. L, lạnh quá.”
‘Lại gạt sang trái một tí.’
“Giờ sao rồi?”
“Ưm…”
Lần này cậu để chân dưới nước khá lâu rồi mới rụt lại.
“N, nóng hơn tí tẹo nữa.”
-Két.
“Được chưa?”
-Soạt.
“Ừ. Chắc được rồi đấy.”
“Lát tắm xong cứ thế mà đi ra ngoài nhé. Đằng nào mày cũng có với tay tắt được vòi đâu.”
“Biết rồi.”
‘Thế này có lãng phí tiền nước quá không nhỉ.’
“Cơ mà quấn độc một cái khăn tắm cũng trùm kín mít được cả người mày, nhìn hài vãi chưởng.”
Nhìn kỹ thì khéo chiều cao của Lee Hoe Seo chỉ xấp xỉ chiều dài cái khăn tắm.
“Che người thì được chứ lau mớ tóc này thì một cái khăn không đủ đâu.”
“Thì dùng máy sấy tóc đi.”
Hai mắt Lee Hoe Seo tròn xoe kinh ngạc.
“Nhà mày có cả thứ đó á? Có phải tiệm làm tóc đâu.”
“Mày sống ở cõi nào chui ra thế hả trời…”
“Tí nữa lôi ra mà sấy.”
Dứt lời, Ha Kang In quay lại bếp.
Đến lúc này mới có được không gian riêng tư cho mình, Lee Hoe Seo bước vào dưới làn nước.
‘Tắm sơ qua bằng nước rồi ra thôi. Nãy giờ có đổ mồ hôi đâu.’
‘À, chắc gội đầu luôn thì hơn nhỉ.’
Nghĩ là làm, Lee Hoe Seo nhấn một lần dầu gội rồi xoa lên tóc, để rồi sau đó nhận ra thế này là thiếu hẳn một khúc.
-Pịt.
‘Vẫn thấy thiếu thiếu… Chắc phải nhấn ba phát mới đủ chăng?’
“Xong.”
Không tính thời gian loay hoay với cái vòi nước, cậu tắm mất đúng 7 phút, lâu gấp đôi hồi còn làm đàn ông.
“A, ra rồi đấy à.”
-Cạch.
“Cơm nước xong xuôi rồi. Mày muốn ăn trước hay đợi tao tắm xong rồi ăn chung?”
Lee Hoe Seo đắn đo một lát rồi đáp.
“Đói thì đói thật nhưng ăn chung cho thoải mái.”
“Thế à. Trông thế mà cũng biết điều gớm nhỉ.”
“Ý mày là sao hả?”
Ha Kang In vừa bước vào nhà tắm vừa nói.
“Khen đấy, đang khen đấy.”
“…Là chửi đểu đúng không?”
Nhưng bóng người kia đã khuất sau cánh cửa tự bao giờ.
5 phút sau.
“Ê, xong chưa?”
“Tao mới đang xoa dầu gội thôi.”
10 phút sau.
“Vẫn chưa à?”
“Giờ mới xoa sữa tắm với dầu xả.”
20 phút sau.
“Đệt mợ, mày quay tay trong đấy à thằng chó?”
“Nói nhảm gì đấy, tao xả gần sạch dầu xả rồi đây này.”
Ha Kang In vừa dứt lời thì tiếng nước chảy cũng tắt ngấm.
Cậu lau khô người bên trong, mặc đồ lót, quần soóc cùng chiếc áo thun cộc tay màu trắng vào, cầm theo cọng dây chun buộc tóc lúc nấu ăn rồi bước ra ngoài.
“Ái chà… Đánh rơi cục xà phòng hay gì mà lâu thế, cơ mà tóc mày nhìn thế cũng dài phết nhỉ?”
“Muốn buộc túm ra sau thì ít nhất tóc cũng phải chấm tới cổ chứ sao.”
“Mà công nhận mày tắm nhanh vãi chưởng. Hồi trước tắm mất bao lâu?”
“3 phút. Tại mày rùa bò thì có.”
“Từng đó thời gian người ta mới đánh xong cái răng thôi đấy.”
“Mày đánh răng tận 3 phút lận cơ á?”
“Thì… Không hẳn.”
“Hừ, chuẩn bài rồi còn gì.”
“Trong lúc om cà ri trên lửa nhỏ, tao phải sấy cho khô tóc đã.”
Ha Kang In đến lúc này mới để ý thấy trên tóc Lee Hoe Seo nước vẫn đang nhỏ tong tỏng.
“Không sấy tóc đi rồi ngồi đực mặt ra đấy làm gì?”
Lee Hoe Seo hơi đỏ mặt đáp.
“Thì tao cũng chật vật nhấc được cái máy sấy tóc lên rồi đấy chứ…”
‘Thế mà cũng nhấc lên được cơ à?’
“Thì tự sấy đi chứ sao nữa.”
“Bằng cả hai tay.”
“Hả?”
‘Biết ngay mà.’
“Có cần trẫm sấy hộ không?”
“…Có.”
Ha Kang In đứng phía sau Lee Hoe Seo, một tay cầm máy sấy tóc, tay kia cầm muôi khuấy nồi cà ri.
“Gì, sao? Tao cầm hộ cái này rồi thì mày tự lấy tay mà vò tóc đi chứ.”
“Không, thì… Đúng là thế thật nhưng…”
‘Trông cái cảnh tượng này nó cứ sai sai thế nào ấy.’
“Thế mày muốn tao sấy lông cho như sấy lông chó không? Nói chứ trước giờ tao mới nuôi mỗi mèo thôi.”
“Con đấy một năm tao tắm cho có ba lần. Màu lông nó cũng y sì đúc cái màu bờm của mày luôn…”
“Sống đến từng này tuổi đầu, tao mới nghe thấy có đứa gọi tóc người ta là lông bờm đấy.”
Lee Hoe Seo dùng hai tay vò vò tóc rồi bảo.
“Được rồi. Chỗ còn lại để tự khô là vừa.”
“Bên tao cũng xong xuôi rồi.”
“Lần tới tao nướng bánh naan ăn kèm cà ri cho. Ngoài đại siêu thị có bán đấy.”
“Thời buổi này tiện lợi thật đấy.”
‘Thứ đó mà trong siêu thị cũng có bán á?’
Ha Kang In xới cơm vun tròn vào một chiếc đĩa lòng sâu rồi rưới cà ri xung quanh.
Đĩa của cậu ta gần như chỉ toàn nước sốt, còn đĩa của Lee Hoe Seo thì ngập tràn nhân thịt rau củ.
“Ơ, sao đĩa mày chẳng có miếng nhân nào thế?”
“Lười nhai.”
“À.”
‘Làm mình cứ tưởng nó nhường hết thịt cho mình, mừng hụt.’
“Cơ mà sao phần cơm của hai đứa lại bằng nhau thế? Mày ăn có ngần ấy thôi á?”
“Ừ. Tao bảo rồi, tao không hảo cơm lắm.”
“Thằng mù vị giác này.”
“Vâng vâng, xin mời thánh cuồng cơm thịt xào cay canh cơm cà ri súp xương hầm phát biểu tiếp ạ.”
“Đó là món ăn bình thường của nhân loại đấy, thằng đàn ông hạ đẳng kia.”
Buồn thay, Ha Kang In chẳng hề hấn hay cay cú một tẹo nào.
“Tao mà là đàn ông hạ đẳng thì mày là… Ừm… Là cái giống gì đây? Kệ mợ đi.”
“Ăn lẹ giùm cái.”
‘Gì vậy trời, bị đần à.’
Lee Hoe Seo coi câu đó như một màn thoái thác và đầu hàng vô điều kiện, bèn hớn hở bắt đầu bữa ăn.
“Được rồi, tao không khách sáo đâu.”
Trước khi ăn, Ha Kang In mở nắp chiếc lọ đựng thứ bột màu đỏ ở bên cạnh rồi rắc lên đĩa cà ri.
“Cũng vừa miệng phết.”
“Mà cái lọ đó là gì thế?”
Lee Hoe Seo ngửi thấy mùi gia vị nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
“Gia vị cà ri. Tao mà không có hương liệu là nuốt cơm không trôi.”
“Sao, muốn rắc thử tí không?”
“Hừm… Có cay không đấy?”
‘Lại tính gài bẫy chơi khăm mình nữa chắc.’
“Ờ… Cái này thì không cay đâu.”
Lee Hoe Seo chìa thìa ra bảo.
“Thế thì cho tao xin một ít vào đây.”
‘Hừm… Không cay thì chắc chẳng sao đâu.’
“Ừ. Cứ thử cho biết, trải nghiệm cả thôi.”
-Tách.
“Thế thì… Ực…”
“Khẹc, khẹccc, khụ khụ! Ê, ê. Nước, lấy nước mau lên!”
‘Lại bị nó lừa rồi!’
“Thằng chó này, mày lại chơi khăm tao đúng không?!”
Trước câu càu nhàu đó, Ha Kang In chẳng biết phải thanh minh thế nào cho đặng.
‘Ủa, thề có trời đất, trong cái lọ đó làm quái gì có chất cay nào đâu…?’
Cậu cảm thấy oan ức thấu tận trời xanh.


