Lee Hoe Seo nhận ra chiếc ba lô vừa nãy còn nằm cạnh Ha Kang In giờ đã biến đâu mất.
“Oa… Canh đúng lúc ghê nhỉ, thế mà cũng đá trúng được cái đó. Hở?”
“Có thời gian làm trò đấy thì đỡ tao một tay không được à…?”
Ha Kang In sải bước dài tiến lại gần.
‘Có đỡ thì mày cũng lại giãy đành đạch lên càu nhàu chứ gì…’
“Mà mày không dậy còn nằm đấy làm gì? Không tắm nữa hả?”
“À, phải tắm chứ… Hự…!”
Lee Hoe Seo gắng gượng dùng đôi cánh tay mảnh khảnh chống xuống sàn gỗ để đẩy người dậy.
“Cần tao đỡ không?”
“Ch, chờ chút. T, tại tao giật mình thôi.”
‘Mẹ kiếp… Lại dở chứng gì nữa…’
“Hự… Ặc!”
“Ê.”
“H, hả?”
“Tao nghĩ chuyện này từ nãy đến giờ rồi, mà nãy giờ chưa nỡ mở mồm ra nói.”
“Mấy chuyện kiểu đó thì cứ cất kỹ trong lòng cho đôi bên cùng vui vẻ… Có đượ… Hự ư ư… hơn không…?”
‘Nhìn là biết kiểu gì nó cũng nghĩ mình là thằng thảm hại chẳng ra cái tích sự gì rồi…’
“Không, tao phải nói.”
“Hức…”
“Mày, mở cửa mà tắm đi.”
“Ê! Mày ăn nói cái kiểu gì đấy?!”
Lee Hoe Seo lại the the hét toáng lên một tiếng đầy ngượng ngùng bẽ bàng, chẳng rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi.
Bình thường cậu cũng hay cằn nhằn the thé, nhưng nay giọng vừa thanh vừa mảnh vút lên khiến màng nhĩ Ha Kang In như bị chọc thủng.
“Mày… Mày rốt cuộc đang nói cái quái gì…”
“Ê, nghe người ta nói hết câu đã.”
“Lỡ mày lại ngã lăn quay trong đấy thì tao còn biết đường mà cứu chứ sao.”
“Thế nên là đừng có chốt cửa lại, cứ để mở ra.”
‘Hóa ra ý nó là vậy hả?’
“Thế thì mày… Nói cho đàng hoàng ngay từ đầu đi.”
“Với lại phòng hờ tao nhắc trước luôn, mày cũng thừa biết tao chẳng có hứng thú với con gái ngoài đời thực mà?”
“À, thế cơ đấy? Ờ. Nhưng vấn đề là tao đếch thích bị bất kỳ đứa nào dòm ngó hết, thằng chó ạ.”
Trước phản ứng gay gắt gấp bội so với những lần bực dọc thường ngày, Ha Kang In liền nhận lỗi ngay.
“Hà… Được rồi, tao lỡ lời. Thế thì đừng chốt cửa, cứ tắm cho sạch rồi ra. Chứ lại tính úp mặt vào đĩa nước mà chết à.”
“…Biết rồi.”
“Đưa tay đây tao kéo dậy.”
“…Ừ.”
-Xoàaaa.
Vòi hoa sen nhà Lee Hoe Seo là loại liền khối gắn chung với vòi nước phía dưới, nên may mắn thay cần gạt lại nằm ở tầm khá thấp.
‘Giờ nghĩ lại mới thấy, rạng sáng nay không bị trượt chân té ngã khéo đã là một kỳ tích.’
-Xoạt xoạt.
Mái tóc dài chạm tận xương cụt, thành thử cậu phải ấn vòi dầu gội kịch tay tận hai lần.
‘Không nhìn… Không nhìn thấy gì hết…’
Khi kỳ cọ cơ thể, cậu nhắm nghiền hai mắt, phó mặc hoàn toàn cho xúc giác.
Dù mắt mờ không nhìn rõ nhưng vẫn phân biệt được từng bộ phận trên người, nên việc nhìn ngó vẫn khiến cậu thấy gượng gạo khôn cùng.
‘Khăn tắm…’
‘Một cái thì đắp thay áo lúc ngủ… Giặt mất rồi. Còn cái lau người lúc rạng sáng thì ở đâu…?’
-Bẹp.
“A.”
-Cạch.
-Thò đầu ra.
“…Ê.”
Ha Kang In đang dán mắt vào điện thoại liền ngẩng đầu lên.
“Ối mẹ ơi, nãy mày ôm quần áo vào trong rồi cơ mà. Sao tự dưng thò mỗi cái đầu ra thế?”
“Thì… Không có khăn tắm.”
“Hả? Ngoài kia đang phơi có mỗi một cái thôi mà, không lẽ nhà mày có độc một chiếc khăn tắm đấy à?”
“Khùng à, đời nào lại thế! Có hai cái, mà một cái thì…”
Lee Hoe Seo một tay nắm chặt quả đấm cửa, chân lê thê kéo chiếc khăn dưới sàn lại.
Rồi cậu lấy tay nhặt nó lên, chìa ra trước mặt Ha Kang In.
“Không biết nó nằm dưới sàn nên cứ thế tắm, ướt sũng mất rồi.”
Nước từ cánh tay trắng ngần mịn màng nhỏ ròng ròng xuống đất.
“Kìa kìa, mục sàn gỗ bây giờ. Đưa cái đó đây…”
Ha Kang In lại lục lọi trong ba lô rồi rút ra một chiếc khăn.
-Phành phạch phạch.
“Á! Tự dưng trùm đầu người ta làm cái gì?!”
“Khục… Lấy cái này mà lau.”
“Haizz… Ừ.”
-Cạch.
-Xoạt xoạt.
Lee Hoe Seo dùng khăn lau khắp lượt từng ngóc ngách trên người.
“Ư… Hức.”
Có lẽ vì là khăn mới nên sợi vải hơi ráp, mỗi lần cọ qua vài chỗ nhạy cảm lại mang tới cảm giác kỳ lạ khó tả.
“Đừng có rên mấy tiếng kỳ quặc đấy… Ma bắt đi bây giờ.”
“Mày lại sủa bậy cái gì đấy hả?”
Y như lúc nãy, Lee Hoe Seo lại tròng chiếc áo ba lỗ cũ vào rồi khoác lồng thêm chiếc áo phông bên ngoài.
“Tao ra rồi đây.”
“…Này. Tao để ý từ nãy tới giờ rồi nhé?”
“Rõ ràng lúc nãy mày chỉ cầm đúng hai cái áo vào nhà vệ sinh.”
‘A, bị tóm thóp rồi.’
“Mẹ kiếp, quần dài với quần lót mày vứt đi đâu rồi? Bảo trong tủ quần áo có sẵn đồ cũ cơ mà?”
“…Không vừa.”
“Cái gì không vừa?”
“Đã bảo không vừa! Cả quần dài lẫn quần lót, tao có ráng thắt chặt hết cỡ thì nó vẫn cứ tụt tuốt luốt xuống chứ bộ!”
“Chẹp.”
“Hà… Tao cứ tưởng mày đang mặc quần nên mới không định lôi ra…”
Ha Kang In lại bắt đầu lục lọi chiếc ba lô.
“Mày rốt cuộc nhét bao nhiêu thứ vào cái ba lô màu xám đấy hả? Thảo nào đường đi có 20 phút mà mày lết tận 40 phút mới tới…”
“Mắt mũi thế mà cũng đoán trúng màu xám cơ đấy… À, đây rồi.”
-Vút.
“Nè, mặc vào đi.”
“Cái này là…”
Đó là một chiếc quần dolphin.
Đây là món đồ Ha Kang In đã chu đáo lựa chọn trong tầm hiểu biết của mình, cốt để cậu bạn có một chiếc quần mặc trong nhà thoải mái nhất.
“Tao không mặt dày đến mức đi mua cả đồ lót hộ mày được đâu… Tạm thời mặc đỡ cái đó đi.”
“Ê! Cái này thì mặc kiểu gì?!”
“Sao? Đồ unisex cả nam lẫn nữ đều mặc được mà.”
“Thế cơ à? Thế thì mày tự mặc đi!”
“Tao biết ngay mà…”
Ha Kang In làm bộ thò tay vào ba lô lục tìm, trong đầu Lee Hoe Seo thoắt cái hiện lên hình ảnh Ha Kang In mặc quần dolphin chừng 0,2 giây rồi vụt tắt.
“Ê ê ê! Thôi tao lạy mày! Đừng có làm trò đấy! Tao mặc, tao mặc là được chứ gì, dừng lại mau!”
“Hử? Ừ, nếu mày đã bảo thế…”
Kéo khóa ba lô lại, Ha Kang In cằn nhằn.
“Cơ mà cái áo phông dão cổ rộng toạc tới tận vai thế kia sao mày vẫn chưa chịu vứt đi?”
“Hừm, đồ mặc quen thấy thoải mái mà. Chắc cũng mặc được 4 năm rồi…”
“Công nhận dão dã man thật đấy…”
“Ê, tao chuẩn bị mặc đây, nhắm mắt rồi quay lưng lại mau.”
“Có cái vẹo gì đâu mà bày đặt giấu…”
“Cái thằng này…!”
Ha Kang In bị khí thế của Lee Hoe Seo lấn át.
“…Rồi, biết rồi.”
-Soạt.
Nghe tiếng vải sột soạt lướt qua da thịt, Ha Kang In miên man rơi vào đủ thứ suy nghĩ.
‘Cái quần đó không có túi, nó không mặc lộn trước ra sau đấy chứ?’
‘Nếu mình lỡ lộn trái ra thì khéo nó cứ thế tròng vào luôn không chừng? Tình trạng mắt mũi nó bây giờ có phân biệt nổi mặt trái mặt phải không nhỉ.’
‘Mà nghĩ lại thì, con gái thả rông không mặc quần lót thì người ta có nhận ra không nhỉ… À, mà chắc đàn ông cũng thế thôi?’
“-Ê. Này.”
“Ớ, ờ ờ.”
“Giật mình cái gì. Tao mặc xong rồi.”
Ha Kang In quay người lại, sinh vật tựa như búp bê trước mắt trông hệt như một nhân vật vừa bước ra từ trang truyện tranh đen trắng.
‘Chống nạnh làm quái gì không biết.’
Ha Kang In nhìn chằm chằm vào phần áo phông bị bàn tay ghì lõm xuống nơi eo.
“Nh, nhìn cái gì?”
“Đứng thẳng cái lưng lên.”
Lee Hoe Seo cạn cả lời.
“Cất công cái lưng mới được reset lại, mày lại tính đi đứng còng queo tiếp đấy à?”
‘Phản ứng này đâu phải thứ mình mong đợi… Khoan, thế rốt cuộc mình trông chờ phản ứng gì từ nó cơ chứ?’
Đến chính Lee Hoe Seo cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình lúc này.
“Hà… Giờ có lùn đi thì lùn thêm được bao nhiêu nữa đâu…”
Nói đoạn, cậu rón rén bước lại vào nhà vệ sinh rồi đứng trước gương.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, cậu ngắm nghía bóng hình phản chiếu trong gương thật lâu như thể đang chiêm ngưỡng một bức tranh.
‘Thế này thì… Có được tính là một gương mặt dễ thương không nhỉ?’
‘Oa, mẹ kiếp. Coi cái thói vừa nghĩ ngợi trong đầu kìa.’
“Á á á! Mình điên thật rồi…”
Đúng lúc đó, chẳng biết đã đứng tít đằng xa từ lúc nào, giọng nói của Ha Kang In vọng vòng qua góc tường.
“Giờ mới nhận ra đấy à!”
‘Haizz, thèm vào đôi co với nó.’
Khoảng thời gian sau đó trôi qua tương đối êm ả.
Giữa chừng Lee Hoe Seo có càu nhàu “Sao gọi là kimbap mà lại không có lá kim?”, và bị Ha Kang In chặn họng ngay lúc đang nhồm nhoàm nhai “Với cái hệ tiêu hóa của mày lúc này mà ăn lá kim, mai ra bồn cầu thấy nguyên một bãi xanh đen xì cho mà xem”. Có điều chuyện đó cũng chỉ là vụ cãi vặt vãnh chẳng đáng bận tâm.
Đến khi Ha Kang In để lại hai cuộn kimbap không lá kim rồi chuẩn bị ra về.
“Thẻ căn cước của mày thì tạm gác lại, nhưng sắp tới mày vẫn sẽ đến khoa mắt theo lời bác sĩ dặn chứ?”
“Chắc thế…? Mà vừa nãy bên viện cũng có tin nhắn tới. Bảo đã dặn trước rồi, trong tuần này cứ thong thả ghé qua khám.”
“Thế à. Đừng có lần lữa nữa, liệu mà đi cho đúng cữ.”
Cậu bạn bồi thêm.
“Ý tao là đi vệ sinh ấy, chứ không phải đi viện đâu.”
“Đã bảo đừng có nhắc lại chuyện đó nữa mà…”
“À, với lại. Đồ ăn ngày mai tao cũng để sẵn lại rồi đấy, lỡ có việc gì cần gọi thì nhớ gọi từ sáng sớm. Rõ chưa?”
“…Nghe cái giọng như đinh ninh thể nào tao cũng phải bấu víu mày bực mình ghê.”
“Không thì thôi.”
“Không… Biết rồi.”
“Tao về đây?”
-Cạch.
-Tít tít.
“Phù…”
Căn nhà chật hẹp lại chìm vào tĩnh mịch.
-Lẹp kẹp, lẹp kẹp.
Trên lối về phòng, ngay trước bếp gas mini là chiếc ba lô của Ha Kang In.
‘Nó bỏ quên rồi… Thôi để lần sau bảo nó cầm về vậy.’
“Hự… Ức!”
Về lại phòng, Lee Hoe Seo khó nhọc đóng cánh cửa sổ lại.
Bảo là mở ra để thông khí, nhưng trời lạnh buốt giá.
‘Mới có 6 giờ tối thôi à…’
‘Người cũng mệt mỏi rã rời, hay hôm nay lại ngủ sớm nhỉ…’
Lee Hoe Seo ngồi tựa lên ghế, miên man nghĩ ngợi.
‘Trước khi cơ thể biến thành bộ dạng này, từ giờ này cho đến tận sáng sớm mới là lúc mình sung mãn nhất cơ đấy…’
-Khựng.
“A, đúng rồi. Nệm vẫn còn đang phơi khô mà.”
“…”
“Thế… Mình ngủ ở đâu bây giờ…?”
-Sờ thử.
‘Quả nhiên…’
Nệm vẫn còn ẩm ướt.
Chiếc chăn thì nhờ Ha Kang In ra sức giũ phành phạch nên gần như đã khô ráo, nhưng vẫn chưa đến mức có thể đắp ngủ được.
‘Đến cả khăn tắm cũng… Cả hai cái đều chưa khô nữa là.’
Thứ duy nhất còn sót lại là chiếc gối nồng mùi mồ hôi.
Lee Hoe Seo thoáng nảy ra ý định chui tọt vào trong vỏ gối nằm, nhưng độ dày mỏng manh ấy sao chống chọi nổi cái rét cắt da cắt thịt của tháng Giêng.
‘Lại nhờ thằng đó thì cũng muộn rồi, ngại quá… Huống hồ từ nãy đến giờ nó đã giúp mình biết bao nhiêu việc rồi.’
“Đã là đàn ông thì phải có lòng tự trọng với liêm sỉ chứ…”
Đúng lúc ấy.
-Ting.
Màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên dòng tin nhắn.
-Tao bỏ quên ba lô rồi…
‘Nhận ra nhanh phết nhỉ, thằng chó này.’
-Ừ, chừng nào mày lấy
-Thì, chắc mai luôn?
-Mà quan trọng hơn, trong ba lô có cái túi ngủ đấy.
-Nãy không phải tự dưng tao đá nó về phía mày đâu.
-Trước khi ngủ mà chăn chưa khô thì lôi ra mà dùng. Mà chắc là chẳng khô kịp đâu.
-À, cuối cùng, cấm động vào đống quần áo bên trong.
-Ừ. Biết rồi
‘Mẹ kiếp, cái thằng tính toán chu đáo đến phát rợn.’
Lee Hoe Seo bỗng sực nhớ lại mấy lời đàn ông với liêm sỉ mà mình vừa thốt ra ban nãy.
“…Giờ mình là con gái rồi nên chẳng sao hết!”
Một lời ngụy biện rỗng tuếch hệt như chút liêm sỉ và lòng tự trọng còn sót lại trong cậu.


