Khoảnh khắc Ophelia toan nhổm người đứng dậy, cơ thể cô bất chợt khựng lại.
"Đau quá…"
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cơn đau không ngớt chạy dọc khắp toàn thân. Đó là dấu hiệu cho thấy tổn thương bên trong cơ thể cô nghiêm trọng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Phần chân đặc biệt tồi tệ, chỉ cần cử động nhẹ thôi là dưới da lại râm ran cảm giác nhói buốt như có hàng ngàn lưỡi dao cạo đang cứa vào.
"Meo! (Dịch: Hít mèo vẫn chưa đủ đâu! Phải hít thêm nữa!)"
Ophelia hiểu được ý nghĩa trong tư thế giơ hai tay hai chân lên của Ayano, bèn tạm thời xỏ tay vào nách rồi nhấc chú mèo lên. Bụng mèo trắng muốt, mềm mại xù xúp. Một xung động bộc phát trong đầu. Không hít thì đúng là bất lịch sự.
Hítttt… Cảm nhận được rồi. Cả sự chữa lành. Cả sự tái tạo tế bào. Cả ma pháp nữa.
"Đây là… Michael, chẳng lẽ ngươi là [Thánh Vật Thiên Sứ - Reliquiae Angelorum]?"
"Nyan nya~n (Dịch: Đúng là… vậy đấy. Chú mèo Michael từng được nuôi ở nhà Akai là một sinh vật ma pháp sở hữu đặc tính ma pháp hiếm có [Thánh Vật Thiên Sứ - Reliquiae Angelorum]. Sinh vật mang năng lực này không có khái niệm già yếu theo thời gian, đồng thời có thể lan tỏa khả năng hồi phục không hề kém cạnh so với Thánh Huyết. Cậu giỏi kiến thức thật đấy, tiểu thư Ophelia)"
Bưng chú mèo đang phụng phịu lủng lẳng trên tay, Ophelia liên tục cúi đầu xuống hít lấy hít để. Cơ thể cô dần dần cử động lại được.
"Hítttt… Cảm giác cơ thể đang liên tục được chữa lành… Tuyệt thật đấy."
"Meo meo (Dịch: So với hít thở ngắn tự nhiên thì chủ động lấy hơi hít sâu thế này giúp tốc độ hồi phục nhanh hơn hẳn nhỉ. Nói không chừng hiệu quả phụ thuộc vào dung tích phổi của người hít cũng nên. Lại học thêm được một điều về bộ cơ thể lông xù này rồi!)"
Ngay khi cơ thể đã có thể cử động thoải mái, Ophelia ôm Ayano vào trước ngực, vừa tranh thủ hít liên tục vừa dốc sức nắm bắt tình hình xung quanh. Đến khi phát hiện thi thể của 4 trừ tà sư thuộc gia tộc Luxor tại khu tập kết thi thể tạm thời, Ophelia đã phải nếm trải nỗi đau đớn và tuyệt vọng sâu sắc. Cô vừa vuốt ve bộ lông xù vừa cất lời tự sự như muốn tìm kiếm một chỗ dựa, ngay bên cạnh thi thể của những người bạn.
"Anh trai và em gái ta… vì ta nói không muốn đến Nhật Bản nên họ mới đi thay ta để tham dự buổi tiệc sinh nhật của bốn chị em nhà Akai. Tất cả là tại ta. Cả anh trai lẫn em gái. Cả 8 trừ tà sư đi cùng hai người họ. Và giờ lại thêm 4 người nữa… Dù đã lặn lội đến tận vùng đất xứ người này để trả thù, vậy mà lại nhận lấy cái kết thế này sao. Đến cả cơ hội phô diễn sức mạnh đã rèn giũa cũng không có. Chắc hẳn mọi người cay đắng lắm. Chắc hẳn mọi người uất hận lắm. Những người bạn của ta…"
Ophelia quệt đi giọt nước mắt nơi khóe mi. Cô ôm Ayano bằng một tay rồi đứng dậy.
"Thi thể của cậu Akamuro… Không, việc tìm kiếm cậu ấy phải để sau. Ta sẽ gánh vác cả niềm uất hận của cậu ấy. Ta đã sống sót. Vậy thì chính ta phải khiến chúng trả giá cho sự bạo ngược này."
"Meo… meo (Dịch: Ikaku vẫn còn sống mà… Nhưng dù mất đi bạn bè người thân mà vẫn có thể bước tiếp… Cậu đúng là một trừ tà sư mạnh mẽ đấy. Tớ xin bày tỏ lòng kính trọng, tiểu thư Ophelia!)"
Trong lúc được ôm, Ayano áp hai chân trước vào gò má của tiểu thư bá tước. Dúi. Dúi. Đó là lời tán dương cao nhất, là sự tôn trọng sâu sắc nhất - dấu ấn đệm thịt mà một chú mèo có thể dành tặng cho con người.
"Xui xẻo thật đấy."
Chiếc xe của Ophelia đỗ ở bãi đậu xe ngầm của khách sạn đã bị đè bẹp dưới đống đổ nát. Tạm thời cô quyết định đi tìm phương tiện di chuyển khác. Đang bước đi trên phố, cô phát hiện một người mang dáng vẻ của một trừ tà sư với chiếc áo khoác đen, sơ mi trắng và cà vạt đen.
"Trừ tà sư đằng kia. Cho ta phiền chút được không. Tên cô là gì?"
"Dạ? Tôi sao? Tôi là Akashi Sumire. Ạch, ngài Michael!?"
"Cô biết chú mèo này sao?"
"Thì chú mèo đó là mèo nhà Akai mà. Chẳng lẽ, cô chính là người được anh Akamuro hợp tác mà người ta đồn…"
"Gì cơ?"
"Á, không… không có gì đâu ạ."
"Nói tới đó rồi còn úp úp mở mở. Ta không phải người kiên nhẫn cho lắm, mà hiện tại lại đang đặc biệt gấp gáp đấy."
"Thì là… 'Tiểu thư lạnh lùng'… ấy ạ. À không, là do anh Akamuro gọi thế thôi chứ tôi không có nói gì đâu nha."
"…Mặc kệ đi. Giờ tạm thời ta sẽ nhắm mắt cho qua. Ta là 'Tiểu thư lạnh lùng' Ophelia Luxor. Vì một sứ mệnh quan trọng, ta cần một chiếc xe. Cô hiểu ý ta chứ?"
"Vâng, tôi hiểu quá đi chứ. Vì anh ta cũng vừa 'hai ngón' mất xe của tôi xong hì hì…"
"Hả? Anh ta? Ý cô là tên Akamuro?"
"Vâng, thì đúng là thế."
"Cậu ta còn sống sao?"
Akashi Sumire kể lại tình hình của Akamuro Ikaku cho Ophelia nghe. Khi biết anh vẫn còn sống và đang dấn thân vào cuộc chiến, lồng ngực Ophelia bỗng sôi trào rực cháy. Người sống sót không chỉ có một mình cô.
"…Thế rồi anh ta bẻ ngoặt tay tôi như thế này này, đánh xỉu tôi luôn, lúc tỉnh dậy thì xe đã bốc hơi mất tiêu! Thô bạo vừa vừa phai phải thôi chứ, hự… Cái gã khốn đó…!"
"Thật tội nghiệp cho cô. Cậu ta giống như một 'cục cơ bắp biết nói' vậy, thỉnh thoảng không thể giao tiếp bình thường được cũng là điểm yếu khó đỡ nhỉ. Mà nhân tiện, cô cho ta mượn chiếc xe đó được không?"
"Dạ? Ơ, kìa, cái đó là em xe mới em vừa nhận bàn giao được 1 tuần trước…"
"Ta sẽ trả lại trong trạng thái nguyên vẹn. Ta hứa đấy."
[note]
Akashi Sumire ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, đành phải giao chìa khóa xe cho Ophelia.
Từ thời điểm đó, tiểu thư bá tước cùng chú mèo đã được tận mắt chứng kiến. Trận phục thù đầy kinh hãi mà Akamuro Ikaku đã thực hiện trong đêm nay. Những cảnh tượng bị thiêu rụi, bị bộc phá, bị đập tan tành và bị tiêu diệt hoàn toàn.


