Trong lúc Shin Sok đang chăm chú theo dõi Diễn Đàn, chờ đợi tin tức về khu ổ chuột.
Tua ngược thời gian một chút, chúng ta quay trở lại với Cha Do-hee.
“Cửa Hàng… Cửa Hàng sao…”
Sau khi nghe bọn trẻ kể lại toàn bộ sự việc, Do-hee vẫn thấy tâm trạng của mình rối bời. Cô nằm bệt xuống sàn, chẳng còn chút sức lực nào.
“…”
Đợt zombie tràn vào Vùng Cam lần này đã đồng loạt càn quét cả Tuyến phòng thủ, Trạm Cứu Hộ và Khu ổ chuột.
Do-hee thực sự đã định liều mạng phòng thủ cả ba địa điểm đó.
Cô hoàn toàn không thấy hối hận hay hoài nghi về lựa chọn ấy.
“Vì ngoài mình ra thì chẳng còn ai khác…”
Tuy nhiên một mình cô thì không thể làm nổi, và quả nhiên cô rốt cuộc cũng đã chạm đến giới hạn.
Tình hình lúc đó vô cùng tuyệt vọng.
“…”
Đáng lẽ cô đã thất bại trong lần thử thách này, và nếu không có Hệ Thống ra tay giúp đỡ thì Vùng Cam đã chẳng thể trụ nổi.
“Chắc phải có đến mấy khu dân cư bị xóa sổ rồi…”
Cho dù cuối cùng có ngăn chặn được chúng đi chăng nữa, những khu vực nguy hiểm bên trong Vùng Cam, bao gồm cả vùng chưa được khai phá cũng sẽ phình to đến mức không thể kiểm soát.
Nhưng Hệ Thống đã không để mọi chuyện diễn biến theo hướng đó.
Nó đã thả thịt xuống ba cứ điểm đang đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phân tán sự chú ý của lũ zombie rồi dụ chúng đi.
Nhờ vậy nên không chỉ Do-hee mà cả bọn trẻ, những binh sĩ và người dân ở Trạm Cứu Hộ đều có thể bình an vô sự.
“Hệ Thống đã cứu mình… Không… Hệ Thống đã cứu tất cả mọi người.”
Nhưng lý do khiến Cha Do-hee thấy sốc như vậy lại nằm ở một chuyện khác.
“Rốt cuộc… cái này…”
Trong tay cô là tờ giấy ghi chú được bóc ra từ gói bánh mà Hệ Thống đã đưa cho bọn trẻ ở nơi trú ẩn.
[Trong lúc chờ lũ zombie ăn no nê rồi bỏ đi, mấy nhóc hãy lặng lẽ ẩn nấp và ăn bánh kẹo nhé.]
Trên tờ giấy ghi chú là vài dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, như thể người đó đã viết chúng trong lúc gấp gáp.
Không thể nói là do máy móc in ra, và càng không phải là một thông báo được hiển thị dưới dạng cửa sổ Hệ Thống.
“Con người. Chắc chắn là do con người viết…”
Dấu vết của con người đọng lại trên từng nét chữ. Sự khẩn thiết được thể hiện qua từng nét bút.
Nhờ đó mà Do-hee đã nhận ra. Cô cũng có thể cảm nhận rõ được.
“Người đó đã mong bọn trẻ sống sót… Thật sự mong bọn trẻ được bình an.”
Cô không biết tại sao người đó chỉ gửi tờ giấy ghi chú cho bọn trẻ, nhưng Do-hee có thể chắc chắn một điều.
Cửa Hàng mà mọi người thường gọi là Hệ Thống không phải là một thuật toán vô hồn chỉ phản ứng với những điều kiện nhất định.
Cũng chẳng phải một thực thể thần thánh ban phát những phép màu nhằm đảo ngược tình thế.
Tồn tại mang tên Cửa Hàng này biết cảm nhận và sở hữu cảm xúc.
Một tồn tại sẽ đưa ra những quyết định và hành động bốc đồng dựa theo những cảm xúc đó.
Nói cách khác.
“Là một con người giống như mình…”
Do-hee nâng niu ôm chặt tờ giấy ghi chú chứa đựng cảm xúc thuần khiết ấy vào lòng và lẩm bẩm.
“Cảm ơn… vì đã làm điều mà tôi không thể làm.”
Và còn một điều nữa.
“Vì đã cứu tôi… cứu bọn trẻ… Không, vì đã cứu tất cả mọi người…”
Đúng lúc những giọt nước mắt nóng hổi trào ra nơi khóe mắt Cha Do-hee, lăn dài xuống má…
“Cô Do-hee! Cô không sao chứ!! Tôi tới rồi đây!!!”
Viện trưởng Kang của Trạm Cứu Hộ đã tìm đến cô.
****
“Ui da… Ông già… Hơi đau đấy nhé.”
“Ngồi yên. Ta phải tập trung.”
“Lạ thật đấy. Chẳng phải ông bảo chữa trị bằng kỹ năng thì sẽ không đau sao?”
“Đều là phục hồi chấn thương cả, làm sao có chuyện không đau được.”
Đây không phải lần đầu cô bôn ba bên ngoài rồi được ông chữa trị, thế nhưng lần này mức độ nghiêm trọng đã ở một tầm hoàn toàn khác.
“Aaa!! Aaaaaa!! Đau quá!”
“Úi!”
“Ớ hự!! Xương! Trúng vào xương rồi!!”
“Ngược lại! Xương đang liền lại đấy!”
“Á!! Điên mấttt! Điên thật rồi! Xương mình bị gãy rồi màaaa!! Đỉnh quáaaaa!”
Chẳng có chỗ nào trên cơ thể còn lành lặn, cô chỉ biết hét lên oai oái.
“Trước mắt thì xong rồi đấy. Nhưng trong thời gian tới tốt nhất là đừng làm gì quá sức.”
“…Tất nhiên rồi. Cả người tôi đều gãy vụn hết mà.”
“Không sao mới là lạ. Lúc cô bảo sẽ đi cứu cả ba nơi, cô có biết tôi đã hoảng sợ đến mức nào không.”
Viện trưởng Kang lau mồ hôi chảy trên vầng trán nhẵn bóng, thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy… Chuyện đó là thật sao? Chuyện Hệ Thống đã gửi… tờ giấy ghi chú ấy?”
Sau khi nghe Do-hee kể lại mọi chuyện, Viện trưởng Kang hỏi cô.
“Vâng. Nhìn tình hình hiện tại thì chắc chắn là người đó chỉ gửi cho bọn trẻ.”
“K-Khó mà tin được… Tôi thật sự chỉ có thể nghĩ rằng một phép màu đã xảy ra.”
“Ban đầu chính tôi cũng không thể tin nổi mà.”
Do-hee cẩn thận gấp gọn tờ giấy ghi chú rồi cất vào bên trong áo khoác, sau đó trả lời.
“Vậy giờ cô định làm gì? Kể chuyện này lên Diễn Đàn sao?”
“Ừmm…”
“Rằng cái Hệ Thống mà mọi người tôn sùng, mù quáng bám lấy thật ra có khi lại là một con người?”
Trước câu hỏi của Viện trưởng Kang đang nhìn cô chăm chú, Do-hee khẽ bật cười trả lời.
“Làm gì có chuyện đó ạ. Dù sao vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn mà.”
“Vậy thì? Cô định nói với Admin à?”
“Cũng không phải ạ.”
Nghe Do-hee nói vậy, Viện trưởng Kang lộ rõ vẻ mặt hoàn toàn không hiểu cô đang suy tính gì.
“Thử thách. Tôi muốn thực hiện một thử thách mới.”
Nghe câu trả lời tiếp theo của Do-hee, Viện trưởng Kang cất giọng như đã hiểu ra vấn đề.
“Lần này cũng chẳng thể ngăn cô lại được nhỉ.”
“Biết sao được ạ. Dù sao đây cũng là thử thách chỉ mình tôi có thể làm được. Viện trưởng nhớ phải giữ bí mật đấy nhé.”
“Ta hiểu rồi.”
Viện trưởng Kang nói mình vẫn chưa chữa trị xong cho toàn bộ bệnh nhân ở Trạm Cứu Hộ, nên đã vội vã rời đi.
“Do-hee, cảm ơn cô. Nếu không nhờ có cô, tất cả chúng tôi đã tiêu đời rồi.”
Sau khi nhìn Viện trưởng Kang chào tạm biệt rồi khuất dần về phía xa.
“Được rồi, bắt đầu thôi nhỉ.”
Cô điều chỉnh lại nhịp thở rồi khẽ lẩm bẩm.
Nhờ có Cửa Hàng mà Do-hee đã chinh phục thành công thử thách độ khó Địa Ngục với tỷ lệ thành công chỉ 1%, và phần thưởng cô nhận được gồm hai thứ.
[Toàn bộ chỉ số tăng vĩnh viễn 200%!!!!]
Phần thưởng đầu tiên là mọi chỉ số được tăng lên khủng khiếp.
“Bảo sao mình bỗng thấy sức lực dồi dào như vậy.”
Thứ còn lại là…
[Bản đồ thu nhỏ]
[Mở ra địa hình và các khu vực nguy hiểm trên toàn quốc dưới dạng bản đồ ba chiều trong tầm nhìn của Thức Tỉnh Giả, đồng thời có thể đồng bộ và cập nhật những thay đổi môi trường theo thời gian thực.]
[Hiển thị vị trí hiện tại của những người sống sót dưới dạng các chấm sáng.]
[Tìm kiếm và hiển thị tuyến đường an toàn nhất dẫn tới địa điểm mục tiêu.]
Trong một thế giới hậu tận thế, nơi liên lạc giữa các khu vực đã bị cắt đứt hoàn toàn thì đây đúng là một phần thưởng cực kỳ khủng khiếp mà chẳng ai dám mơ tưởng đến.
“Điên rồ…”
Những khu vực và địa điểm vốn phải liều mạng lục tìm trong các Vùng Trống mới có thể xác nhận, giờ đây đều đã được hiển thị trọn vẹn trên bản đồ.
Thành phố Daegu bị xóa sổ mà cô chỉ được nghe kể qua những mẩu giấy quả thực đã biến thành một vực thẳm. Còn khu vực tỉnh Gangwon, nơi đã trở thành vùng đất bí ẩn do mất liên lạc từ những ngày đầu tận thế thì bị bao phủ bởi màu trắng.
Chỉ cần thiết lập địa điểm mục tiêu, tuyến đường an toàn nhất có thể đưa cô đến đó sẽ tự động được tính toán và hiển thị.
Đây đúng nghĩa là góc nhìn thượng đế.
“Không thể nào…”
Nếu là Cha Do-hee trước đây thì cô sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Chắc chắn cô sẽ lao thẳng tới những khu vực nguy hiểm chưa được khai phá được đánh dấu trên bản đồ, trải nghiệm cảm giác phê pha khi chỉ số của mình được tăng 200%.
Thế nhưng đó lại không phải là mục tiêu của cô lúc này.
“Hệ Thống… ngài đang ở đâu?”
Đây là trò đùa của số phận sao?
“Đợi tôi nhé.”
Cô mở cửa sổ kỹ năng đặc tính của mình giữa không trung.
[Kích hoạt đặc tính Kẻ Thách Đấu!!]
[Hãy tự thiết lập nhiệm vụ. Phần thưởng sẽ được trao tương ứng với độ khó!]
Bỏ qua phần hướng dẫn quen thuộc, Do-hee nhập nhiệm vụ.
Lạch cạch.
[Nhiệm vụ: Gặp gỡ Chủ Cửa Hàng -Starflex-]
“Quả nhiên…”
Sau một thoáng chờ đợi, cửa sổ thông báo hiện lên khiến cô chấn động.
[Xác suất thành công: 0% / Độ khó: Bất khả thi]
[Hình phạt khi thất bại: Tử vong]
[Cảnh báo: Thử thách bất khả thi tuyệt đối không thể thành công. Hãy từ bỏ.]
[Tuyến đường an toàn: Không có]
Xác nhận thông báo ấy, Cha Do-hee lẩm bẩm.
“Thế này mới gọi là thử thách chứ.”
Mặc dù chỉ số của cô vừa được tăng khủng khiếp, đây vẫn là một nhiệm vụ chết người với xác suất thành công là 0%.
Cô phủi bụi trên người rồi đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía trước.
“Lúc thành công chắc dopamine sẽ lên đỉnh luôn đấyyyy…”
Ở phía bên kia đống đổ nát của khu ổ chuột, mặt trời bình minh xua tan bóng đêm đang từ từ nhô lên.
Một khung cảnh đẹp đẽ đến ngỡ ngàng.
“Một ngày nào đó… Một ngày nào đó tôi sẽ tìm đến ngài…”
Màn đêm dài như cơn ác mộng đã trôi qua. Một ngày mới lại bắt đầu.
“Tôi nhất định sẽ gặp được ngài để đích thân nói lời cảm ơn. Và rồi…”
Do-hee ngắm nhìn khung cảnh ấy một lúc, rồi chuyển ánh mắt về phía cửa sổ Hệ Thống và thì thầm.
“Tôi sẽ trở thành bạn của ngài.”
[Nhiệm vụ: Gặp gỡ Chủ Cửa Hàng -Starflex-]
[Xác suất thành công: 0% / Độ khó: Bất khả thi]
[Hình phạt khi thất bại: Tử vong]
[Cảnh báo: Thử thách bất khả thi tuyệt đối không thể thành công. Hãy từ bỏ.]
[Bạn có chấp nhận không?]
“Có!!!!”
Không chút do dự, cô đưa ra quyết định rồi bắt đầu bước đi.
Vút-!
Thân hình Do-hee biến mất trong chớp mắt, rồi chẳng mấy chốc cô đã lao đi vun vút giữa không trung.
“Thử thách lần này đúng là mạo hiểm thật đấyyyyy!!!!!”
Cô bắt đầu viết một bài để đăng lên Diễn Đàn.
****
Tiêu đề: *Nổi bật [Speedrun] (gửi từ web) CácngươiphảitôntrọngCửaHàng
TronglúccácngươichỉđứngnhìnTrạmCứuhộvàTuyếnphòngthủthìvớitốcđộkhôngaisánhbằngtađãxửlýgọnđợtzombieởcảhaiphíavàthànhcôngchạyđếnkhuổchuộtnhưngđãcómộtthựcthểvĩđạihơncảtavàđóchínhlàCửaHàngCửaHàngđãtrútxuốnghàngtrămtấnthịtngaytừtrêntrờitrướccảkhitatớinơiđểthuhútsựchúýcủalũzombievàhoàntoànbảovệđượcbọntrẻtrongnơitrúẩnĐâylàthànhtựukỷlụcvượtquacảtốcđộcủatavàchắchắnsẽđượclưulạitronglịchsửVùngCamVìvậycácngươiiphảitôntrọngCửaHàng
??!!!
ㄴ??!!
ㄴ Hả???
- Địt mẹ xin mày đấy, làm ơn xuống dòng với dùng dấu cách giùm cái…
ㄴ Ở đây nhiều các chú các bác lớn tuổi lắm, đọc muốn lòi cả mắt!!!!
ㄴ Mấy từ quan trọng nó còn cố tình viết liền, trông cay vcl;;
ㄴ Chuẩn;;
- Khoan, vậy có nghĩa là khu ổ chuột cũng có thịt rơi xuống sao…?
ㄴ Ừm;;
ㄴ Có ai đến bảo vệ khu ổ chuột đâu…
ㄴ Nếu thịt không rơi xuống thì đúng là một cuộc thảm sát rồi.
- Tức là Cửa Hàng <<< tên này đã cùng lúc cứu cả ba nơi luôn ấy hả?
ㄴ Đã thế còn dùng cách thả thịt xuống nữa chứ???
ㄴ Đm, nói thế thì ai mà tin nổi?!
Nhìn bài đăng của Speedrun leo thằng lên mục bài nổi bật nhờ nhận được vô số lượt like, tôi lẩm bẩm.
“Chà. May quá.”
May mắn thay, cả lũ trẻ ở khu ổ chuột cũng đã bình an vô sự.
Thật tốt vì Speedrun đã có thể đến kịp.
Tiêu đề: Đcm, từ từ đã…
Speedrun <<<< người này lúc đầu đã thật sự cân hết cả Tuyến phòng thủ lẫn Trạm Cứu Hộ, rồi còn định một mình bảo vệ luôn cả khu ổ chuột á???
Mà hình như lại còn suýt thành công nữa chứ?
Khoan, nghĩ lại thì đúng là vậy thật…?
ㄴ Nếu lúc đầu nó không gánh team phòng thủ mà cứ thế bỏ đi…
ㄴ Thì Vùng Cam <<< chắc đã biến thành Vùng Chết luôn rồi;;
ㄴ Ồ
ㄴ Đúng thật, nếu nó không ra tay trước khi Cửa Hàng câu được thời gian…
ㄴ Thì mọi nơi đều đã bị xuyên thủng nát bét rồi:))
- [Speedrun] (gửi từ web) Đúngvậycácngươicũngphảitôntrọngtanữa
ㄴ [Speedrun] Tronglúccácngươiđanggõphímtranhluậnxemtanóithậthaykhôngthìvới’tốcđộ’vôtiềnkhoánghậutađãtựtayquétsạchđợtzombieởcảTrạmCứuHộlẫnTuyếnphòngthủđâylàmộtthửtháchvàthànhtựukhôngaicóthểbắtchướcđượcvàtahoàntoànxứngđángđượctôntrọng.
ㄴ Đm, tao hiểu rồi;;
ㄴ Tôn trọng mà! Tôi tôn trọng, được chưa!!
ㄴ Bá đạo vcl…?
ㄴ Moá, thằng này bá đến cỡ nào vậy…
- Sao một đứa như thế lại không làm Bang chủ nhỉ…?
ㄴ Công nhận, trước giờ tôi cứ tưởng nó chỉ là một đứa cuồng đóng vai thôi.
ㄴ Hóa ra là một kẻ nhanh vãi đái;;
ㄴ Có ai từng thấy mặt tên này ngoài đời chưa?
- [Siêu Sao] Tôi có nhìn thấy rồi nha
ㄴ Ô ô, thật á?
ㄴ Mặt mũi nó trông như thế nào?
ㄴ Sao từ trước đến giờ chưa ai từng nhìn thấy nhỉ?
- [Siêu Sao] Đầu tiên thì… để tôi miêu tả ngoại hình của người đó trước nhé.
ㄴ [Speedrun] Ngươi phải tôn trọng ta.
ㄴ [Siêu Sao] …Tôi không nhìn thấy gì cả.
ㄴ?!
ㄴ =))))))
ㄴ Ôi =)) Bịt mồm người ta lại luôn mà
ㄴ Muốn làm main giấu nghề ak:)))
- Goat Speedrun
ㄴ Chạy thôi!!!
Đọc những bài đăng mới liên tục xuất hiện, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“May quá. May thật đấy.”
Tiêu đề: Nhưng mà Cửa Hàng <<< tên này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy??
Hệ Thống ngang nhiên ban phép màu xuống như thế, chẳng lẽ tên này thực sự là thần sao?
- Đấy thấy chưa!!! Tôi đã bảo ngài ấy là Tinh Tọa rồi mà!!!!!
ㄴ Rồi rồi, biết cái vụ Tinh Tọa rồi:))
- Lần này mà không có Cửa Hàng thì đúng là ăn cứt.
ㄴ Nghĩa là Hệ Thống đang quan sát và bảo vệ chúng ta đấy.
ㄴ Đó không phải là thần thì là gì…
- Có khi nào Hệ Thống thật sự muốn chúng ta sống sót không…?
ㄴ Nếu đó thật sự là triết lý của Hệ Thống thì sao?
ㄴ Cái gìiiii?? Triết lý???
ㄴ Triếttt lýýý!!?!
ㄴ +999 Cuộc gọi nhỡ từ Wiki Cửa Hàng
ㄴ =))))
- Cửa Hàng vĩ đại.
ㄴ Ca ngợi Hệ Thống.
Lướt xem những bài viết liên tục được mọi người đăng tải, tôi bật cười.
“Hửm?”
Tôi bỗng tìm thấy một bài đăng chìm nghỉm của Speedrun, chẳng nhận được bất kỳ sự chú ý nào.
Tiêu đề: [Speedrun] Tôi muốn nói lời cảm ơn với Cửa Hàng
Cảm ơn vì đã cứu tôi và bọn trẻ. Không, cảm ơn vì đã cứu tất cả mọi người.
Sau này khi trực tiếp gặp mặt, tôi sẽ nói lời cảm ơn một lần nữa cho đàng hoàng.
Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau.
Một ngày nào đó, tôi sẽ chinh phục thành công thử thách bất khả thi và tìm đến chỗ của ngài.
Lúc ấy tôi sẽ làm bạn với ngài, người đã phải cô độc một mình suốt thời gian qua.
-?
ㄴ Nói cái đéo gì vậy?
ㄴ Ai biết?
- Mới sáng sớm mà đã sến súa dữ vậy =)))
ㄴ Phê Cửa Hàng quá nên hỏng mẹ não rồi =)))
Đó là bài đăng quyết tâm tìm tôi cho bằng được của Speedrun.
Một bài viết bị vùi lấp giữa vô số bài đăng cứ liên tục xuất hiện, chẳng có lấy một lượt like nào.
“…Bạn sao…”
Tôi có thể cảm nhận được.
“Ừm. Có gì đó… có gì đó thật.”
Cô ấy nói sẽ tìm đến tôi cơ đấy. Cảm động phết.
Lần giúp đỡ này chẳng qua cũng chỉ là tôi đáp ứng yêu cầu của khách hàng BBIP thôi mà.
Đúng lúc tôi cảm thấy khóe mắt mình hoe đỏ…
“Ấy chết, đéo được.”
Thế này không giống tôi chút nào. Đắm chìm trong cảm xúc là nỗi nhục của một thằng thất nghiệp tốt nghiệp cấp ba, vô công rồi nghề chuyên quậy phá Diễn Đàn.
“Hãy tìm tôi đi!!! Speedrun!!”
Tôi đột nhiên gào lên.
“Tất cả ‘Shin Sok' trên thế gian này!! Ta đã để lại hết ở Vùng Đen rồi!!!”
Nói cho vui vậy thôi, chứ tôi thừa biết ngay cả một kẻ mạnh mẽ như Speedrun cũng không thể làm được điều đó.
“Vì nơi đây là Vùng Đen mà.”
Tôi biết chứ. Tôi biết đây là một nơi như thế nào.
Với cả sống ở đây lâu nên cũng quen rồi, ngược lại tôi còn thấy khá thoải mái.
Nhưng mà cũng đâu cần phải từ chối ý tốt của người ta.
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Được, chúng ta làm bạn nhé:))
ㄴ [Speedrun] Đéo phải mày, thằng chó
ㄴ [Thằng Troll Thất Nghiệp] Bị từ chối rồi ㅠ;;
ㄴ =))))
- Cái thằng này bị làm sao vậy =)))
ㄴ Đúng là thằng troll ‘Thất Nghiệp’
ㄴ Cười chết mất =))))))
“Khà khà.”
Sau khi tán phét mấy câu ngắn gọn, tôi lại dời ánh mắt đi chỗ khác.
“…Xem ra lúc này chính là thời điểm vàng.”
[Hoàn tất mở rộng số lượng hội viên Cửa Hàng!!!!!]
[Hoàn tất mở rộng số lượng hội viên Cửa Hàng!!!!!]
[Hoàn tất mở rộng số lượng hội viên Cửa Hàng!!!!!]
Tôi bấm nút nâng cấp kỹ năng tới tấp, sau đó đăng một bài thông báo.
“Kaio-ken x20!!!!!”
Tiêu đề: [★Starflex★] Thông báo mở rộng số lượng hội viên
Nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách, Cửa Hàng chúng tôi đã có thể kết nạp thêm nhiều hội viên mới.
Số lượng hội viên hiện tại: 200
▼
Số lượng hội viên sau khi mở rộng: 4.000 (MỚI!!!)
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách - Starflex.
- …?
ㄴ???
ㄴ Hả…?
ㄴ Cái gì…??
ㄴ?!
- Tôi có nhìn nhầm không vậy…?
ㄴ Số lượng hội viên… đã tăng lên…?
ㄴ 4.000 người…?
ㄴ 4.000 người????!!!!!
ㄴ 4.000 người!!!!!!!!!!!!
ㄴ LÀ 4.000 NGƯỜI ĐÓ!!!!!!!!!!!!!
- [Wiki Cửa Hàng] NỔ RỒIIIIIIIIIIII!!!!!!!!
ㄴ [Wiki Cửa Hàng] TIN NÓNGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!
ㄴ [Con chó sủa khi cập nhật] Gâu gâu gâu gâu gâu!!! Gừừừừừừừừ ẳng ẳng ẳng!!!!!!
ㄴ [Con mèo kêu khi cập nhật] Meooooooo!!!!!!! Meooooooo!!!
ㄴ [Con bò rống khi cập nhật] Ụm bòòòòòòòòòòòò!!!!!!
Diễn Đàn vốn đang cháy hừng hực vì chủ đề mưa thịt.
“Dàn nhạc động vật này ở đâu chui ra vậy…”
Và tôi đã tưới thêm một can xăng vào đám cháy đó.
“Giờ thì ngủ một giấc thôi.”
Tôi ngả lưng xuống chiếc ghế trong phòng an ninh, bình thản chìm vào giấc ngủ.


