Chương 28 · 44 chương

24. Nan Đề Trolley (2)

Tiêu đề: [Bài trăn trối:))] Phó Bang chủ bang Thiết Vệ đây… Tao sắp đi rồi

Nghe nói tuyến phòng thủ Pangyo sắp bị xuyên thủng nên bọn tao định ra hỗ trợ, ai ngờ lại phải chạm trán trực diện với đám quái đi đường vòng rồi tiến xuống đây.

Thành thật mà nói, ở Vùng Cam thì thực lực của tao cũng thuộc dạng có số má rồi đấy.

Tao từng vài lần lảng vảng quanh khu vực lối vào Jamsil của Vùng Đỏ.

Ở các khu vực chưa được khai phá của Vùng Cam, tao cũng từng hoạt động khá tích cực.

Thế mà tao đánh với một, hai con thôi cũng trầy da tróc vảy, địt mẹ nó:)))

Bang chủ là người đi đời đầu tiên.

Những thành viên còn lại cũng lần lượt bị nghiền nát. Còn mỗi mình tao chạy trốn vào một khu thương mại bỏ hoang, mà vừa chặn cánh cửa xong thì nửa thân dưới bị giật đứt mẹ nó rồi ㅠ

Vùng Thủ Đô chắc là sắp ăn cứt thật rồi. Tính ra thì chúng ta cầm cự được đến đây là cũng giỏi lắm rồi đấy.

Tao hết cứu rồi, anh em tự lo mà sinh tồn đi nhé.

-????

ㄴ?!!

- Thiết Vệ cũng là Bang hội có tiếng tăm phết mà??

ㄴ Không chỉ có tiếng thôi đâu, trong Vùng Cam bọn họ thuộc hàng tinh nhuệ đếm trên đầu ngón tay đấy;;

ㄴ Bọn họ bị quét sạch trên đường tới viện trợ á??

- Zombie Vùng Đỏ mạnh đến cỡ nào vậy…?

ㄴ Vốn dĩ chúng đã mạnh đến vậy á…?

ㄴ Bọn mình đã vào Vùng Đỏ đâu mà biết;;

ㄴ Chuẩn, hầu hết mọi người còn đang chật vật ở Vùng Cam mà;;

- Bang chủ bọn tôi vừa dùng ống nhòm quan sát rồi, ở Vùng Đỏ bọn đó chỉ là loại quái thường tên là Crawler thôi;;

ㄴ??!!

ㄴ Quái thường????

ㄴ Có lớp vỏ giáp bọc ngoài, còn làm tan chảy cả tường nữa… Đấy mà gọi là quái thường á???

ㄴ Tao sống đến từng này tuổi rồi nhưng chưa bao giờ thấy con quái nào mất dạy như thế;;

Trên Diễn Đàn, vô số bài đăng phơi bày trần trụi tình cảnh hiện tại của Vùng Cam vẫn không ngừng được cập nhật.

“…”

Một lời trăn trối đầy tuyệt vọng, khi ngay cả một Thức Tỉnh Giả tự tin mình thuộc dạng số má cũng phải bỏ mạng một cách bất lực.

Phía bên dưới, những bài đăng còn khủng khiếp hơn nữa nối đuôi nhau xuất hiện.

Tiêu đề: [Không có thông tin người dùng]

[Không có thông tin người dùng]

- Cái đéo gì đây…?

ㄴ Vừa nãy còn thấy bác này đăng bài đang chặn bọn quái ở ngã tư… tạch luôn rồi;;

ㄴ Thật á???

ㄴ Chết rồi thì nó sẽ hiện cái này

- Vãi cứt… Chẳng phải đây là ông Oldbie từng viết bài hướng dẫn cách đối phó với từng loại zombie sao?

ㄴ Đúng rồi…

ㄴ Mới 3 phút trước ông ấy còn bảo mọi người sơ tán, nói mình vẫn cầm cự được và đang mở đường cho họ mà…

Tiêu đề: Các cứ điểm chính vẫn đang cầm cự được… nhưng vấn đề thật sự nằm ở bên trong cơ…

(Đại khái là ảnh xác thực đang quan sát từ sân thượng.JPG)

Mấy bài bảo tuyến phòng thủ Pangyo với Trạm Cứu Hộ số 1 đã bị xuyên thủng đều là bọn phá đám đấy, đừng có tin bọn nó.

Hiện tại những người sống sót cùng các Stalker ở đó vẫn đang liều mạng chặn lại chúng, nên là mới miễn cưỡng cầm cự được.

Nhưng vấn đề thực sự là lũ zombie đã lọt qua những kẽ hở của tuyến phòng thủ;;

Bây giờ lũ khốn đó đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ rồi tản ra các khắp các khu dân cư và những con hẻm dành cho người tị nạn ở Vùng Cam.

Dân thường không có khả năng chiến đấu đang bị xé xác mà không thể tự vệ, mà họ vừa bị cắn một cái là lập tức nhiễm bệnh rồi biến thành quái, thế nên bên trong đang mục ruỗng từ từ;;

- Vcl… Số người nhiễm bệnh cũng đang tăng lên hả?

ㄴ Ở bên ngoài tiếng hét vẫn đang vang lên liên hồi này.

- Đcm tao đã bảo rồi, đừng có ra ngoài.

ㄴ Cứ rúc đại vào đâu đó mà chết đói đi.

ㄴ [Không có thông tin người dùng]

- [Không có thông tin người dùng]

ㄴ [Không có thông tin người dùng]

ㄴ Má ơi… Chết như ngả rạ;;

- Tôi cũng sắp đến lượt rồi. Tạm biệt

ㄴ [Không có thông tin người dùng]

ㄴ [Không có thông tin người dùng]

ㄴ Mọi người ơi…?

Dù tôi đã phần nào đoán trước được tình hình, nhưng vụ này rõ ràng không hề bình thường chút nào.

“…Nghiêm trọng thật đấy.”

Mặc dù tôi đang sống khá an nhàn ở đây nên chẳng có cơ hội tận mắt chứng kiến hoàn cảnh thực tế của những người bên ngoài.

Nhưng qua chuyện lần này, tôi cũng đã thấm thía nhận ra.

Rằng bản thân mình đang sống thoải mái và sung sướng đến cỡ nào.

Tình hình đã căng thẳng đến mức thậm chí còn xuất hiện những bài viết công khai nhằm khiêu khích, chọc ngoáy người dùng khác.

Tiêu đề: Địt mẹ đừng có khóc lóc nữa, tao nhìn ngứa hết cả mắt:)))

Bọn mày không nhớ vụ 3 tháng trước lúc dưới đất xuất hiện một cái lỗ à?

Cái đợt con zombie giống chuột chũi đào lỗ chui lên ấy.

Đợt đó mấy đại ca Hunter xuất hiện rồi xé xác nó, tao tận mắt chứng kiến luôn nè:))

Thế mà giờ đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu cả?

Có nghĩa là theo tiêu chuẩn của mấy đại ca Hunter thì chuyện này còn chẳng đáng được gọi là khủng hoảng.

Nếu là khủng hoảng thật thì mấy đại ca Hunter đã ra mặt từ lâu rồi, lũ ngu:)))

Bớt khóc giùm tao cái, tự mình mà cầm cự đi:)))

-??

ㄴ Địt mẹ, sống đến từng này tuổi rồi mới thấy có đứa đi bợ đít bọn Hunter =))))

ㄴ Vãi loz, cái này mà cũng bênh được =)))

- Đợt đó là do có lỗ thủng trên rào chắn giữa Vùng Xanh với Vùng Vàng nên bọn nó mới chui ra, thằng súc vật mồ côi:))

ㄴ Chuẩn, hồi đó là do con zombie chuột chũi vừa chui ra đã hướng thẳng tới Vùng Xanh nên tụi nó mới phải mò ra;;

- Thế~~ còn vụ Dị Thể bay tấn công Suwon thì sao~~?

ㄴ Đợt đó cũng có hai đại ca Hunter ra xử lý còn gì:))

ㄴ Thằng mất dạy này đúng là hết thuốc chữa:))

ㄴ Chẳng qua vì sợ nó bay sang Vùng Xanh nên bọn nó mới xử lý trước thôi:))

- [Không có thông tin người dùng]

ㄴ?

ㄴ Thằng chủ thớt chết rồi à =))))

ㄴ Chết cụ mày đi =))))

- Lũ Hunter không tới thì đã đành, thế còn đám Bang hội lớn đang làm cái đéo gì vậy?

ㄴ Thật, có không ít đứa đặt chi nhánh ở Vùng Cam mà.

- Không xem bài nổi bật lúc nãy à? Bang chủ của Ares với Myth đang tập trung họp rồi.

ㄴ real?

ㄴ Ừm, đang bàn xem có nên cho nổ tung toàn bộ tuyến đường nối với Vùng Cam để cắt đuôi hay không =))))

ㄴ Vãi loz?

- Không phải định viện trợ sao?

ㄴ Bảo chúng ta làm lá chắn thịt hả?

“Bang hội là cái loại tổ chức thế này sao…”

Những tập thể chỉ quan tâm đến sinh tồn và lợi ích một cách triệt để, còn quan niệm đạo đức thì vứt vào một góc.

Nhưng tôi thì khác. Tôi có lý do để giúp đỡ bọn họ.

“Mấy người không được phép chết đâu đấy!!!”

- Bang Bạch Dạ đâu rồi? Bọn đó thuộc trường phái lãng mạn nên mấy vụ này kiểu gì cũng sẽ giúp mà.

ㄴ Bọn họ đi farm từ 3 ngày trước rồi, hiện tại không có mặt ở khu vực này luôn.

ㄴ A… Sao đúng lúc này thì tia sáng duy nhất lại…

ㄴ Cái timing khốn nạn thật…

- Thế còn bang Bình Dân?

ㄴ Bên đó thuộc Vùng Vàng nên hơi khó ㅠ

ㄴ À ừ nhỉ;;

Có vẻ trong số đó cũng có những Bang hội được lòng mọi người, nhưng vì một số vấn đề nên xem ra họ cũng không thể tới được.

“Chậc…”

Tình hình đã đến nước này rồi, tôi phải nhanh chóng nghĩ cách để có thể giúp đỡ họ.

Làm sao mình giúp được họ đây?

“Admin? Nghe nói Admin mạnh lắm cơ mà.”

Hay là gửi hối lộ cho Admin để nhờ họ chạy qua đó giúp nhỉ? Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu tôi, nhưng rồi…

Tiêu đề: *Thông báo [Admin] Là Admin đây. Tôi đang chạy từ Vùng Vàng sang, ráng cầm cự thêm một chút

Tôi đang chạy hết tốc lực từ khu vực lối vào Vùng Vàng sang Vùng Cam.

Do phải xử lý vụ nguồn nước ở Suwon nên tôi cập nhật thông tin hơi chậm một chút.

Đừng bỏ cuộc, bằng mọi giá phải trụ vững.

Tôi sẽ đến đó ngay.

- Đấng Admin muôn năm… ㅠㅠㅠㅠ

ㄴ Nhưng chạy từ Vùng Vàng đến tiền tuyến thì dù có nhanh đến đâu cũng phải mất 15 phút…

ㄴ Cầm cự nổi không vậy?

ㄴ [Không có thông tin người dùng]

- Admin cũng đâu phải Thức Tỉnh Giả chuyên về tốc độ… Chỉ là chỉ số thể chất vượt trội thôi mà;;

ㄴ Nếu chạy bộ thuần tuý thôi thì…

- Dù có là ông cố nội của Admin thì cũng đéo thể nào chạy dưới 15 phút được;;

ㄴ Moá, đừng có nói ra sự thật phũ phàng như vậy chứ;;

ㄴ [Không có thông tin người dùng]

Họ đã nói là đang trên đường tới, mỗi tội họ không sở hữu kỹ năng hệ di chuyển mà chỉ di chuyển hoàn toàn bằng thể lực.

“Chậc. Cách này không ổn rồi.”

Điều quan trọng nhất là bên cạnh việc giải quyết chuyện xảy ra trên toàn khu vực, tôi còn phải thực hiện yêu cầu từ khách hàng BBIP nhất của tôi nữa.

“Tôi cũng muốn đáp ứng nguyện vọng của cô Speedo.”

Tôi mở lại bài đăng của Speedrun đang được ghim ở trên cùng Diễn Đàn.

Tiêu đề: [Speedrun] Xin hãy đọc bài này

Không đóng vai nữa, tôi cầu xin mọi người đấy.

Ở Vùng Cam, tại địa chỉ số 425acb3-144ba2 phường Yatap, Seongnam, dưới tầng hầm của học viện piano có một đám trẻ con.

Tôi biết trẻ con ở thế giới này bị đối xử ra sao, nhưng mà xin mọi người…

Tôi sẽ lo liệu phía Tuyến phòng thủ và Trạm Cứu Hộ…

Làm ơn… ai cũng được, xin hãy đến cứu lũ trẻ…

- Ây da…

ㄴ Trong khu ổ chuột vẫn còn trẻ con sống sốt sao?

ㄴ Tưởng chúng bị bỏ rơi hoặc chết hết từ lâu rồi chứ…

- Nói thật một cách lạnh lùng thì bây giờ lấy đâu ra sức mà cứu cả bọn trẻ nữa?

ㄴ Chuẩn;;

ㄴ Bác Speedrun à… Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng vì còn có vợ con nên tôi không thể rời khỏi đây được ㅠㅠ

- Chỗ đó phải bỏ thôi.

ㄴ Tuyến phòng thủ với Trạm Cứu Hộ còn chặn chưa xong, sao có thể lao vào vùng đất chết đó chỉ để cứu mấy đứa trẻ được?

ㄴ Thật, phải biết lựa chọn và tập trung nguồn lực chứ.

- Nói chuyện khó nghe vcl;; Mấy người không thấy tội nghiệp bọn trẻ à?

ㄴ Tội chứ

ㄴ Nhưng ở cái thế giới mà tự nuôi sống bản thân còn chật vật thì tôi làm được cái đéo gì?

- Bắt được một thằng đạo đức giả này.

ㄴ Chỉ giỏi ra vẻ tốt bụng bằng cái mồm:))

ㄴ Tự mày đi mà cứu:)) Giỏi thì đi đi tao xem nào?

ㄴ [Không có thông tin người dùng]

“…”

Cảm xúc của Speedrun truyền đến rõ ràng qua màn hình, cùng với cảnh tượng hỗn loạn khủng khiếp đang diễn ra.

Khi đọc những bài viết này.

Tôi bất giác nghe thấy những tiếng vọng lướt qua bên tai.

- Đừng đi xuống ga tàu điện ngầm! Đừng màaaa!!! Sẽ chết đấyyyy!!!!!!!!

- Cửa thoát hiểm tầng 3… Mẹ kiếp, đóng cái cửa thoát hiểm kia kiểu gì vậy? Sách hướng dẫn, sách hướng dẫn đâu rồi!!!!

- Cô ơi!!! Nó không phải con gái cô đâu!!!! Đừng quay lại!!!

- Đèn khẩn cấp!!! Đèn khẩn cấp!!! Là tôi bật đấy!!!! Cứ xuống đây là được!!!! Không, đã bảo đừng đi lên mà!!

- Tôi đã dùng tiếng còi để dụ chúng rồi!!!! Đừng có tạo tiếng động!!!! Địt mẹ!!! Chỉ cần im lặng đi xuống đây thôi mà!!!! Khôngggg!!!!

- Thầy Zom! Thầy Zom!! Cái thằng chó đẻ này!!! Thằng chó chết!!! Cút ra ngoài mà chết đi!! Đã bảo cút ra ngoài đi mà!!!

- …Thầy Zom… Nhả họ ra không được sao…? Ăn nhiều thế rồi mà, một người thôi cũng được…

“…”

Đó là ký ức về những ngày tôi từng thức trắng đêm nhìn màn hình CCTV và gào khóc thảm thiết.

“Ấy chết.”

Tôi lắc đầu lia lịa, nhanh chóng gạt bỏ những dòng suy nghĩ ấy.

“Được rồi, vậy mình phải giúp thế nào đây?”

Speedrun bảo rằng sẽ lo cả Tuyến phòng thủ lẫn Trạm Cứu Hộ, xem ra người đó cũng thuộc hàng cao thủ đấy.

Nhưng rõ ràng là họ không còn dư sức để lo đến cả nơi đó.

“…Làm thế nào để giải quyết êm đẹp chuyện này đây.”

Tôi cần một phương án vừa có thể đảm bảo an toàn cho nơi trú ẩn, vừa có thể thu hút sự chú ý của đám zombie đang dồn về tuyến phòng thủ.

Đúng lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ.

Rắc rắc- Rắc rắc! Rộp!

Bên tai tôi vang lên thứ âm thanh kỳ quái nhưng lại vui tai của xương bị bẻ gãy và tiếng nhai rôm rốp.

“…Ơ?”

Ánh mắt tôi hướng về phía bên kia ranh giới trong suốt.

Đập vào mắt tôi là thầy Zom đang nhai xương sống đầy hăng hái, trông như một con cún sắp vẫy đuôi đến nơi.

Khèèèè-!

Mọi khi nó luôn chảy nước dãi hoặc cào cấu bức tường khi nhìn thấy tôi, vậy mà lúc này lại bị đống xương khổng lồ trước mắt làm cho mê mẩn, chẳng thèm để mắt đến tôi nữa.

“Khoan đã…! Nếu làm thế này…”

Ngay khi nhìn thấy nó, tôi đã hiểu mình cần phải làm gì để giúp đỡ bọn họ.

“Khừ…! Thầy Zom!”

- Gừừừừ?

Tôi cười tươi, nói với những cái mõm của thầy Zom đang ngừng nhai xương sống và nghiêng đầu ngơ ngác.

“Không ngờ lại có ngày tôi mắc nợ thầy Zom cơ đấy.”

Xem ra lại phải đãi thêm một bữa nữa rồi.

****

Cùng thời điểm đó.

Ầm-!!!!!

Mặt đất phía trước tuyến phòng thủ Pangyo do các binh sĩ trấn giữ rung chuyển dữ dội, bụi đất bay lên mù mịt.

“Hàa… hàa… hộc…!”

Trên đỉnh một ngọn núi tạo thành từ vô số xác của những Dị Thể nồng nặc mùi máu.

“Địt mẹ, tí nữa thì đi chầu ông bà…”

Cha Do-hee đang đứng ở đó, giẫm lên đầu một Dị Thể khổng lồ cao bằng một tòa nhà 6 tầng.

Tách. Tí tách.

Máu cam đỏ thẫm không ngừng nhỏ xuống từ chóp mũi Do-hee.

“Á…”

Do-hee thô bạo lau đi máu mũi, thế nhưng cơ thể vốn đã vượt xa giới hạn chịu đựng từ lâu của cô đang gào thét liên hồi.

Hai mắt đỏ ngầu vì toàn bộ mao mạch đều đã vỡ.

Cùng đôi chân đang run rẩy, như thể có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

“Ư…”

Một đợt sóng gồm hàng trăm con zombie tràn về phía bức tường phòng thủ.

Và cả tên Dị Thể khổng lồ chưa từng được biết tới đứng ở vị trí tiên phong.

Một mình Thức Tỉnh Giả Cha Do-hee đã xử lý tất cả bọn chúng, vậy nên cơ thể cô kiệt quệ đến mức này cũng chẳng có gì lạ.

“…”

“…”

Hàng trăm binh sĩ đang bóp cò đều hạ nòng súng xuống, ngẩn người nhìn Cha Do-hee.

“K-Không thể nào…”

“C-Cô gái đó… rốt cuộc là ai…?”

“Cô ta có còn là con người không vậy…?”

“Tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy bóng dáng của cô ấy…”

Trong lúc họ đang lẩm bẩm như vậy.

Cộp cộp-!

Phá tan sự im lặng, người chỉ huy là Đại úy Kim nhảy xuống khỏi bức tường phòng thủ, tiến lại gần Do-hee đang toàn thân đẫm máu và run rẩy.

Đại úy Kim từ tốn nhưng đầy chuẩn mực giơ tay chào cô theo nghi thức quân đội.

“Tôi là Đại úy Kim Tae-hyung, chỉ huy Tuyến phòng thủ Pangyo. Cảm ơn cô…!”

Trước lời chào ấy, Do-hee loạng choạng nhảy xuống khỏi xác gã khổng lồ.

Phịch-!

“Hự…!”

Ngay khi tiếp đất thì đôi chân đã nhũn ra, Cha Do-hee quỵ gối xuống mặt đất.

Cú va chạm khiến chiếc túi nhỏ đeo trên lưng Do-hee rơi xuống đất rồi bung ra.

Bịch-

Cùng với vài món đồ lặt vặt bên trong, một tờ giấy có những nét chữ và hình vẽ nguệch ngoạc bay theo làn gió rồi rơi xuống ngay trước mũi giày quân dụng của Đại úy Kim.

[Chún cháu cảm ơn cát chú vì đã lun vất vả ạ!]

Đó là bức tranh cổ vũ được vẽ bằng những bàn tay nhỏ bé của lũ trẻ trong nơi trú ẩn, nhờ cô gửi tới các chú bộ đội đang bảo vệ bức tường phòng thủ.

Đại úy Kim và những binh sĩ nhặt nó lên, vành mắt họ đỏ hoe trong chốc lát.

“C-cái này… C-cô gái… Thật sự cảm ơn cô. Chúng tôi…”

Đúng lúc Đại úy Kim nghẹn ngào, định bày tỏ lòng cảm kích một lần nữa

“Hộc… hộc… Không có thời gian… nhận lời cảm ơn đâu.”

Nhiệm vụ của cô chưa kết thúc. Vẫn còn một nơi nữa cần được cứu.

Đám trẻ đang gặp nguy hiểm.

Không còn thời gian. Phải tới nơi trước khi lũ quái vật tới được nơi trú ẩn.

[Nhiệm vụ: Bảo vệ toàn bộ Tuyến phòng thủ Pangyo, Trạm Cứu Hộ số 1 và Khu ổ chuột]

[Xác suất thành công: 1% / Độ khó: Địa Ngục]

[Hình phạt khi thất bại: Tước bỏ năng lực Thức Tỉnh Giả và đặt lại toàn bộ chỉ số]

Xác suất thành công và độ khó vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi chút nào.

Cô cảm thấy một điềm chẳng lành.

Có lẽ cô đã đến quá muộn.

Thực tế phũ phàng là cho dù sở hữu tốc độ vượt qua mọi lẽ thường, có lẽ cô cũng không thể cứu được tất cả.

Có lẽ cô phải chuẩn bị tinh thần để một mình gánh lấy toàn bộ trách nhiệm đó.

“…Dù vậy thì mình vẫn phải đi.”

Ngay khi Do-hee nghiến chặt môi, kéo lê đôi chân như sắp rạn nứt và cố gượng ép bản thân đứng dậy.

Rầm rập-!

Phía bên kia màn đêm, những tiếng bước chân nặng nề lại vang lên một lần nữa.

Bọn chúng lại đang kéo đến.

“Hàa… mẹ kiếp. Đúng là dai như đỉa.”

Do-hee nuốt ngược lời chửi thề vào trong, cố gắng siết lại con dao găm đang trượt ra vì dính máu.

Cạch-!

Nhưng cánh tay phải đã vượt quá giới hạn của cô chỉ co giật rồi buông thõng xuống.

“Cứ đi đi. Cô gái.”

Thấy cảnh đó, Đại úy Kim trầm giọng cất lời.

“Gì cơ?”

“Bức tranh này… được vẽ bởi đám trẻ ở khu ổ chuột mà cô từng đăng lên Diễn Đàn, đúng không?”

Đại úy Kim hỏi như vậy trong khi vẫn nhìn thẳng về phía trước. Do-hee không trả lời, chỉ thở hổn hển.

Một nụ cười cay đắng nhuốm máu hiện lên nơi khóe miệng ông.

“Nơi này là pháo đài của quân đội chính quy thuộc Tuyến phòng thủ Pangyo. Cái thằng khổng lồ kia thì không nói, chứ chỉ với lũ tép riu kia thì đừng hòng ăn được bọn này.”

“Ông nói gì vậy… Chỉ với mấy người thì làm sao mà-”

“Cứ giao nơi này cho chúng tôi rồi đi đi. Từ sau ngày tận thế, nơi này chưa từng bị xuyên thủng một lần nào.”

Phía sau ông, hàng trăm binh sĩ đồng loạt siết chặt lại vũ khí, quay tấm lưng vững chãi về phía Do-hee.

“Đi đi. Xin hãy tin tưởng chúng tôi!”

“Cảm ơn cô!”

“Cảm ơn cô đã đáp lại yêu cầu viện trợ của bọn tôi!!!”

Trước những tiếng hô đầy quyết tâm của đám binh sĩ, khóe miệng Do-hee cuối cùng cũng bật ra một tiếng cười khẽ.

“Phụt… Từ ông già… cho tới mấy chú bộ đội…”

Do-hee kéo thấp chiếc kính bảo hộ xuống rồi nói.

“Mọi người… ai cũng ngầu thật đấy.”

Ầm-!!!

Cùng với luồng sóng xung kích bùng nổ trên mặt đường nhựa đã bị cày nát, Do-hee biến mất.

*

*

*

Tuyến phòng thủ Pangyo nơi cô vừa rời đi chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề.

“…”

“…”

Đại úy Kim nhìn theo hướng cô biến mất, rồi chậm rãi quay người lại.

Rầm rập-!

Một làn sóng Dị Thể đang cuồn cuộn tràn tới.

So với đợt đầu tiên thì số lượng ít hơn đáng kể, và cũng không có những loại zombie khó đối phó. Nhưng tất cả đều hiểu rõ một thực tế phũ phàng.

“Hết rồi à?”

“Tôi cũng hết đạn rồi ạ.”

“Hết sạch rồi.”

Bọn họ vốn đã chẳng còn chút đạn dược nào.

“Đại úy.”

Trong bầu không khí im lặng đầy áp lực, viên phụ tá tiến lại gần ông.

“Sau khi tận thế xảy ra, lý do bọn tôi không nổi loạn mà vẫn giữ vững tư cách quân đội chính quy…”

Trước lời của Binh nhất Choi, những binh sĩ khác cũng đồng loạt gật đầu, nhìn về phía Đại úy Kim.

“Tất cả đều là nhờ có Đại úy. Được sát cánh cùng Đại úy là vinh dự của chúng tôi.”

“Đó là vinh dự của chúng tôi, Đại đội trưởng!”

“Vinh dự lắm ạ!!!”

Trước khi đối mặt với cái chết, hàng trăm binh sĩ đồng loạt thực hiện lời chào trang nghiêm và chân thành nhất trong cuộc đời mình.

“…Đại đội trưởng rất xúc động.”

Đại úy Kim nhìn từng người lính một, khắc ghi tất cả vào mắt rồi rút lưỡi lê bên hông ra.

“Hướng về Đại đội trưởng, chào!!!”

“Trung thành!!!”

“Trung thààành!!!”

Khi hàng quân đầu tiên của đám Dị Thể từ đằng xa lộ diện cũng là lúc những lời chào cuối cùng dồn dập trút về phía anh.

“Chúng ta sẽ ở lại làm quân đội chính quy cho tới phút cuối cùng!”

Đại úy Kim siết chặt lưỡi lê gắn trên khẩu súng trường, dùng giọng nói đã khản đặc để hét lên tiếng gầm cuối cùng.

“Toàn quân, GẮN LƯỠI LÊÊÊÊÊ!!!!!!”

Xoạch-! Lách cách!

Tiếng kim loại lanh lảnh của hàng trăm lưỡi lê đồng loạt cắm vào nòng súng vang vọng khắp pháo đài.

Ngay khi những binh sĩ đồng loạt hò hét, chuẩn bị nhảy xuống bức tường để xông vào trận giáp lá cà cuối cùng với lũ quái vật.

Vùùùù-!

Bầu trời đêm bị xé toạc.

Nó bị xé rách rồi mở ra theo đúng nghĩa đen.

“Ơ…?”

Những binh sĩ vừa hạ quyết tâm tử chiến đồng loạt cứng đờ.

“K-Kia là…”

“H-Hệ Thống…?”

“Đó là cổng… cổng dịch chuyển của Cửa Hàng!!!!”

Đám binh sĩ nhận ra danh tính của cánh cổng đó lập tức hét lên.

Và thứ rơi xuống từ cánh cổng ấy vượt xa mọi tưởng tượng của họ.

Bịch bịch bịch! Phịch!

Một lượng thịt sống khổng lồ, bao gồm cả vô số khúc xương sống bò trút xuống xối xả ngay giữa một bãi đất trống cách xa bức tường phòng thủ.

Mùi máu tanh cùng mùi thịt tươi sống bao phủ chiến trường.

Mùi hương tươi mới ấy lập tức kích thích bản năng nguyên thủy của lũ zombie.

- Khèèèè!

- Grừừừừ!

Đám Dị Thể đang điên cuồng lao về phía bức tường phòng thủ đột nhiên dừng lại như thể tất cả chỉ là một trò đùa, rồi chúng đồng loạt hướng ánh mắt về phía núi thịt vừa rơi xuống.

Ngay sau đó, bọn chúng bỏ mặc bức tường phòng thủ, tản ra và quay về hướng ngược lại.

“Không thể nào…”

“Chúng chuyển hướng rồi… Lũ quái vật đang tản ra…”

Hàng trăm binh sĩ vẫn giơ cao những khẩu súng đã lắp lưỡi lê ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tai họa trước mắt họ đang tránh sang một bên mà không cần bất kỳ ai phải hy sinh.

Phịch-!

Đại úy Kim buông khẩu súng đang cầm trên tay, vô lực quỵ gối xuống mặt đất.

“Là phép màu…”

Ông thốt lên bằng giọng run rẩy, tràn ngập hân hoan.

“Là phép màu của Hệ Thống…!!!”

Bạn đã đến cuối chương 28.

Không gian đọc của bạn