Tiêu đề: Tôi là ai??? Thằng Stalker vừa mua được 2 cốc mì:)))
Đụ máaa!!! Vừa mở Open Run là tôi bấm như điên, mua được 2 cốc mì rồi!!!!!
Hóa ra đây chính là lý do tôi sống sót đến tận bây giờ!!!!
- Tôi nữa!! Tôi cũng mua được!!!!
ㄴ Aaaaaaaa!!!
- Áaaaaaaa!! Tôi mua được rồi! Cá ngừ đóng hộp!!
ㄴ Ông cũng thuộc phe cá ngừ à!!!!
ㄴ Tôi mua được một hộp!!!!
ㄴ Muahahahaha!! Tôi mua được cá ngừ đóng hộp! Cá ngừ đóng hộp!!!!
- Cá ngừ cá ngừ cá ngừ cá ngừ cá ngừ cá ngừ
ㄴ Không nhịn nổi không nhịn nổi không nhịn nổi không nhịn nổi không nhịn nổi
ㄴ Thằng này mua được bao nhiêu mà đến giờ vẫn còn lên cơn Menhera thế;;
ㄴ Đéo mua được
ㄴ À.
ㄴ =))))))
ㄴ Hóa ra không phải lên cơn Menhera, mà là cay cú à
ㄴ =))
Tiêu đề: Haizz, đến giờ chúng mày vẫn chưa hiểu gì à =))
Đồng đoàn: Thấy có lương thực xuất hiện là điên cuồng bấm vào cá ngừ đóng hộp với mì
Thách đấu: Lặng lẽ chọn cô gái vẫn âm thầm một lòng một dạ chờ đợi mình >> Chốt em Nước Oda
(Đại khái là ảnh xác nhận Nước Oda.JPG)
Trong lúc chúng mày vì cá ngừ với mì mà mất hết lý trí, đánh nhau sứt đầu chảy máu…
Tao lại nhắm vào thị trường ngách, vét sạch nước đóng chai nên đã mua được 4 chai =)))
- Vl, thằng này khôn dữ vậy;;
ㄴ Công nhận, đánh hơi được thị trường ngách đỉnh phết =))
ㄴ Bị cá ngừ che mờ mắt nên chẳng nghĩ tới nước đóng chai luôn:))))
- Đcm, nước cũng bán hết sạch rồi…
ㄴ Ỏ~ chậm chân rồi đúng không? =)))
ㄴ Đây là kết cục của lũ ngoại tình đấy, ngoan ngoãn mà chịu đi:)))
- Thằng này xạo lol là cái chắc:)))
ㄴ Cửa Hàng làm đéo gì có kẽ hở nào:)))
ㄴ Nước cũng bán sạch chỉ trong 1 giây mà, đcm
ㄴ Thật:)))
- Chẳng qua là thằng này nhanh tay thôi…
ㄴ Chuẩn, cả nước lẫn lương thực đều bị vét sạch chỉ trong 1 giây:))
ㄴ Aaaaa tiếc quáaaaa!!!
Đúng lúc những Stalker lần lượt biến mất để dùng bữa.
Diễn Đàn Sinh Tồn Khu Vực Thủ Đô bùng cháy vì hàng loạt bài đăng xác nhận mua hàng liên tiếp xuất hiện.
“4 chai thôi á?”
Đọc qua một loạt bài khoe chiến tích, Cha Do-hee nở nụ cười thong thả.
“10 hộp cá ngừ… 6 cốc mì… 11 chai nước Oda… Mình mua được hết rồiiiii!!”
Cha Do-hee mua ngần ấy thứ không phải để khoe khoang hay làm trò đóng vai.
Lý do cô mua hàng một cách điên cuồng như vậy rất đơn giản và rõ ràng.
“Đây đều là sự đầu tư cho việc tăng trưởng cả đóoo…”
Chính là vì năng lực của cô.
[Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Kẻ Thách Đấu (Challenger)!]
Class của Cha Do-hee là Kẻ Thách Đấu.
Nó cho phép cô tự đặt ra một nhiệm vụ nhất định, và nếu thành công thì cô sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với độ khó do Hệ Thống đánh giá.
[Nhiệm vụ tự thiết lập: Mua từ 27 vật phẩm trở lên tại Cửa Hàng trong vòng 1 giây]
[Xác suất thành công do Hệ Thống đánh giá: 49%]
[Độ khó do Hệ Thống đánh giá: Trung Bình]
[Kỷ lục của Kẻ Thách Đấu: 0,9 giây. Đã mua 27 vật phẩm]
[Phần thưởng sẽ được trao tương ứng với độ khó và thành tích vượt mức!!]
[Phần thưởng: Nhanh nhẹn +3, 400 Ma Thạch]
“Á hự! Phần thưởng ngon vãi…!”
Cô là một Thức Tỉnh Giả tăng trưởng bằng cách chinh phục những thử thách với độ khó do chính mình thiết lập.
Tất nhiên điều đó không có nghĩa là cô có thể chọn những thử thách dễ dàng như ‘nín thở 10 giây’ hay ‘nhảy 10 lần’.
Bởi vì Hệ Thống sẽ đánh giá độ khó và xác suất thành công của những nhiệm vụ do Cha Do-hee tự đặt ra, và việc nó thẳng tay bác bỏ chúng cũng xảy ra như cơm bữa.
Nhưng đó không phải là lý do lớn nhất khiến Cha Do-hee cảm nhận được dopamine mãnh liệt đến.
[Do đã hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt khi thử thách thất bại đã được loại bỏ]
[Hình phạt khi thử thách thất bại: Nhanh nhẹn -28 vĩnh viễn, liệt toàn thân trong 96 giờ]
Đó chính là cái giá phải trả khi thử thách thất bại, cũng là rủi ro lớn nhất của năng lực này.
“…Phù, may quá.”
Đây cũng là lý do cô trở nên cuồng nhiệt với năng lực ấy, đồng thời ám ảnh đến mức cực đoan với tốc độ và speedrun.
Cái giá của việc thất bại vô cùng khắc nghiệt.
Phần thưởng cô từng nhận được trước đây sẽ bị tước đi gấp nhiều lần, kèm theo đó là những hình phạt áp đảo như liệt tứ chi.
Cho nên đối với Cha Do-hee, thất bại đồng nghĩa với cái chết. Mỗi khoảnh khắc đều là một trò chơi sinh tử, nơi cô đặt cả sự tăng trưởng lẫn mạng sống của mình lên bàn cược.
“Tuyệt vời… Cảm giác hồi hộp này kích thích đến phát điên luôn ááá…!”
Vậy mà cô lại đang hoàn toàn tận hưởng năng lực ấy.
[Hệ thống cập nhật kỷ lục được kích hoạt.]
[Không thể nhận thêm phần thưởng từ nhiệm vụ với điều kiện tương tự.]
[Điều kiện tạo nhiệm vụ tiếp theo: Dưới 0,9 giây & Mua từ 28 vật phẩm trở lên]
Một nhiệm vụ đã hoàn thành thì không thể dùng lại lần hai. Và Cha Do-hee chỉ có thể nhận được phần thưởng khi vượt qua chính mình của quá khứ, bất kể là nhiệm vụ nào.
Vậy nên đối với cô, Cửa Hàng Hệ Thống là một tồn tại quá đỗi hoàn hảo.
Một Hệ Thống mà tất cả thành viên đều lao vào tranh giành chính là sân khấu tối ưu để đẩy đặc tính của cô lên đến cực hạn.
Và Cửa Hàng là nơi duy nhất có thể mang lại lượng dopamine cùng phần thưởng khổng lồ đến thế mà không cần phải trực tiếp lao vào giữa đàn Dị Thể.
“Phù…”
Tuy nhiên, tất cả những điều trên hoàn toàn chỉ là một phần lý do khiến Do-hee ám ảnh với Cửa Hàng.
“Híiiiiiit!!!”
Sau khi hít một hơi thật sâu, Cha Do-hee cất tiếng hét về phía chiếc đồng hồ quả lắc trông chẳng ăn nhập chút nào với nơi ẩn náu của cô.
“Nhanh hơn bất kỳ aiiiii!!!!”
1 giây
2 giây
3 giây.
“Khác biệt vớiiii…”
“Mọi ngườiiiii…!”
Những giọng nói ngây thơ vang lên từ phía sau chiếc đồng hồ quả lắc.
“Ra đây! Mấy đứa, ra đây đi nàooo!”
Ngay khi tiếng hô của Cha Do-hee vừa dứt, chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ phát ra tiếng két két két-, rồi mở sang hai bên như một cánh cửa bí mật.
Phía sau nó là một không gian bí mật cũ kỹ bám đầy bụi, nhưng lại rộng rãi bằng cả một nhà thi đấu.
Và rồi hơn chục đứa trẻ lôi thôi lếch thếch từ bên trong ùa ra, chẳng khác nào một bầy chó con.
“Chị ơiiii!!”
“Chị Do-hee!! Chị tới thật rồi!!”
“Này này, dừng lại! Mấy đứa định kéo hết đám Dị Thể tới đây hả!”
Bọn trẻ lấy tay bịt chặt miệng, nhưng đôi mắt sáng rực của chúng vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc túi căng phồng của Do-hee.
Do-hee mỉm cười, ngồi bệt xuống giữa nhà thi đấu rồi kéo xoạch khóa ba lô ra.
Rão rào rào-!
“Ơ…! Đồ, đồ ăn…”
“C-Cá ngừ kìa… Cá ngừ đóng hộp…!”
“Kia chẳng phải là mì Nongshim sao…? Mì ly…!”
Khi những món thực phẩm Cha Do-hee mua từ Cửa Hàng chất thành một đống trên sàn, lũ trẻ thốt lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc.
Ngay cả những đứa nhóc có ký ức mờ mịt về thời trước tận thế cũng có thể nhận ra theo bản năng.
Rằng đống cá ngừ đóng hộp và mì ly kia là món ăn ngon đến mức nào.
“Chị, chị ơiii…”
“B-Bây giờ ăn luôn được khônggg…?”
Đối diện với lũ trẻ đang nuốt nước bọt ừng ực chỉ chực lao tới bất cứ lúc nào, Do-hee búng ngón tay.
“Ơ kìa, mấy nhóc biết luật rồi mà? Muốn sống sót ở thế giới này thì phải nhanh hơn người khác.”
Cô hất cằm về phía cây cột ở tận đầu bên kia của nhà thi đấu rồi nói.
“Cây cột đằng kia. Chạm vào nó rồi quay về đây nhanh nhất có thể.”
“…!!”
“Ai về trước sẽ được chọn đồ ăn trước.”
Nghe vậy, lũ trẻ lập tức vào tư thế chuẩn bị như thể đã quá quen thuộc.
“Nào… Xuất phááátttt!!!”
“Aaaaa!!”
Lũ trẻ đạp mạnh xuống sàn nhà thi đấu rồi điên cuồng lao đi. Dù có vấp ngã lăn lộn, chúng vẫn quyết tâm chạm được vào cây cột rồi quay trở lại.
Nhìn cảnh tượng ấy, Do-hee nhớ lại khoảng thời gian cô lần đầu nhận nuôi bọn trẻ.
Đó là những đứa trẻ từng lao vào tranh giành nhau cái xác của một con chuột đồng đã phân huỷ quá nửa.
Lúc ấy bọn nhóc trông giống như những bộ xương bọc da hơn là con người, thậm chí có đứa còn suýt bị kẻ khác bắt sống rồi ăn thịt.
Những đứa trẻ không hề có sức chiến đấu hay sức lao động, thậm chí còn chưa thể thức tỉnh đều là những gánh nặng bị vứt bỏ và quay lưng đầu tiên trong thế giới này.
Dù là Thức Tỉnh Giả yếu ớt đến đâu thì cơ thể của họ cũng được cường hóa, đủ để cầm cự bằng những loại thức ăn chất lượng thấp.
Ngay cả bản thân cô là Speedrun cũng chỉ sống cầm hơi bằng một ngụm nước mưa đã được lọc, món ăn gần nhất mà cô bỏ vào miệng là bánh côn trùng từ tối hôm trước.
Thế nhưng đối với người bình thường, huống chi là những đứa trẻ thậm chí không có lấy một chút khả năng chiến đấu, thế giới này thật sự chẳng khác nào địa ngục trần gian.
‘Một cảnh tượng thảm thương…’
Chính vì thế nên việc thu nhận và chăm sóc bọn trẻ thậm chí còn bị coi như một hành động tội lỗi, đến mức chẳng ai dám đứng ra làm việc đó.
Dù vậy, lý do Do-hee sẵn lòng nhận nuôi lũ trẻ này lại vô cùng đơn giản.
‘Chị tin. Chính các em mới là hy vọng.’
Nếu một ngày nào đó sự diệt vong trôi qua, và thế giới này cuối cùng cũng được tái thiết.
Thì thứ hy vọng nở rộ trên đống tro tàn ấy không phải là những người lớn đã bị bào mòn bởi tuyệt vọng và cảm giác thất bại, mà chính là những đứa trẻ nhỏ bé và thuần khiết kia.
“Hộc hộc! Em về nhất!!!”
“Ngon! Em về nhì!!”
Chẳng mấy chốc lũ trẻ đã chạm vào cây cột và quay đầu trở về, thở hổn hển rồi lần lượt ngồi phịch xuống sàn.
Dù hơi thở đã dồn lên tận cổ họng, bọn trẻ vẫn ôm chặt một hộp cá ngừ và một cốc mì vào lòng, nở nụ cười như thể đã có được cả thế giới.
Và rồi đứa em út nhỏ bé nhất trong nhóm rơm rớm nước mắt, cán đích ở vị trí cuối cùng.
“C-Chị ơiiii… Em mệt quáaaa…”
Vì về bét nên chẳng còn món ăn nào để chọn, đứa nhỏ tủi thân đến mức bật khóc. Thế nhưng Do-hee lại khoanh tay kiên quyết.
“Nhanh hơn bất kỳ ai, khác biệt với mọi người. Có như thế thì mới sống sót được”
“Nhưng mà… chân em đau lắm…”
“Chậm chạp như thế mà bị cắn rồi chẳng có ai chữa trị vết thương cho em, cứ để mặc như vậy đến khi vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao hả.”
“…”
Lời nói thì sắc lạnh, nhưng bàn tay Do-hee lau đi lớp bụi bẩn trên đôi má lấm lem của đứa nhỏ lại dịu dàng vô cùng.
Thấy đứa em út sụt sùi gật đầu, Do-hee lục lọc trong ba lô, lấy ra một thứ rồi đặt vào bàn tay bé nhỏ của nó.
“…Ơ.”
Đó là một phần cốc mì bị móp nhẹ một góc, cùng một gói bánh quy sô-cô-la nhàu nhĩ mà Do-hee tự mình farm được ở bên ngoài.
“Giải khuyến khích đấy.”
“Hehe… Sô-cô-la này! Cảm ơn chị!!”
Do-hee nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ rồi đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên quần áo và chỉnh lại dây đeo ba lô.
“Được rồi, chị có việc bận nên phải đi đây.”
Đứa em út chớp chớp đôi mắt tròn xoe, túm lấy ống quần của Do-hee.
“Ơ…? Chị đi đâu thế? Lại ra ngoài nữa à…? Nguy hiểm lắm…”
“Chị sẽ về ngay thôi. Mấy đứa nhớ ăn hết rồi ngoan ngoãn trốn ở đây, đừng có gây tiếng động. Rõ chưa?”
“Chị ơi, vậy tí nữa chị đưa cái này cho mấy chú giúp em không ạ?”
Đứa em út đưa cho Do-hee một tờ giấy.
“Phụt. Đáng yêu thật đấy.”
Đó là một bức tranh ngô nghê được tô bằng vài cây bút chì màu còn sót lại.
Sợ bức tranh bị nhàu, Do-hee cẩn thận gấp đôi nó lại, cất sâu vào trong ngực áo rồi nói.
“Ừm, lần này chị nhất định sẽ đưa cho họ.”
“Vâng!!! Em cảm ơn chị!!! Chị phải về thật thật nhanh đấy nhé!!!”
Bỏ lại đằng sau tiếng đồng thanh đầy khí thế của lũ trẻ, Do-hee bước ra khỏi nhà thi đấu.
Két két két-!
Nhìn cánh cửa bí mật đồng hồ quả lắc đóng lại hoàn toàn, cô lẩm bẩm.
“Được rồi, đã lo xong cho lũ trẻ. Tiếp theo là Vùng Trống nhỉ.”
Bước ra hành lang tối tăm, Do-hee nở một nụ cười đầy hứng thú, khác hẳn với vẻ dịu dàng trước mặt lũ trẻ.
Cô mở cửa sổ Diễn Đàn giữa không trung rồi nhếch mép cười.
[Bạn có muốn viết một bài đăng?]
Nơi trú ẩn duy nhất giúp cô trụ vững trong thế giới địa ngục này, đồng thời cũng là một thiên đường dopamine đối với cô.
“Đượccc rồiiiiiii!!!!”
Cô bắt đầu viết bài đăng.
****
Trong căn phòng an ninh không có lấy một bóng người, một giọng nói nghiêm túc đến mức khắt khe vang lên giữa không trung.
“Bao nhiêu.”
Một lần nữa.
“Bao nhiêu. Ma Thạch ấy.”
Sau đó, hắn nhanh chóng hạ giọng xuống rồi tự mình trả lời.
“Dạ, Chủ tịch Shin Sok. Doanh thu đợt Open Run lần này là 700 chai nước…”
“2 vạn 4 ngàn viên.”
“Dạ…?”
“Bình thường nếu chỉ bán nước đóng chai thì nói là 1 vạn 4 ngàn viên, nhưng lần này bán cả thực phẩm thì phải bảo là 2 vạn 4 ngàn viên. Hiểu chưa.”
“Vâng, thưa Chủ tịch.”
…
Sau màn độc diễn cực kỳ lố bịch, tôi bật cười sảng khoái.
“Khặc khặc khặc!!! Mẹ nó, từng này là bao nhiêu tiền đâyyy!!!!”
Thật ra trên cửa sổ Hệ Thống đã hiển thị đầy đủ số Ma Thạch hiện có rồi, tôi chỉ diễn một chút để có cảm giác được làm Chủ tịch thôi.
“Muahahaha.”
Vừa nhặt những viên Ma Thạch vương vãi trên sàn cho vào túi, tôi vừa lẩm bẩm.
“Ôi Ma Thạch à, hôm nay mày lên đời rồi đấy. Hôm nay đừng đi đâu nhé.”
Thật ra tôi cũng từng lo là sẽ không bán được hết.
Chắc là tại tôi chưa từng sống ở bên ngoài nên không cảm nhận được mặt bằng giá cả, thành ra chẳng biết mức giá nào mới vừa tầm.
“Thế mà bán hết sạch luôn!!!”
Những khách hàng BBIP nhà mình là đỉnh nhất!! (Tiếng Anh Cấp 9) [note110241]
Tôi cười tủm tỉm rồi mở Diễn Đàn lên.
Tiêu đề: [Speedrun] (Gửi từ web) Cácngươiphảitôntrọngta
Tronglúccácngươicònđangnhấpchuộtđểthanhtoánmộtmónthựcphẩmthìtađãdùng‘tốcđộ’khôngaisánhbằngtrongvòng‘0,9giây’đãbấmliêntục‘27lần’vàonútthanhtoánvàthànhcôngmuađượclầnlượt10hộpcángừ6cốcmìvà11chainướcOdađâychắnchắnlàmộtkỷlụcsẽđivàolịchsử.
-?????
ㄴ Địt mẹ đừng có bốc phét nữa, thằng điên nàyyy!!!!
ㄴ Vô lý vãi cứt;;
- Một mình nó vét sạch 27 món á??? Trong 0,9 giây???
ㄴ Ngài Cửa Hàng ơi, thằng này dùng hack nè.
ㄴ Mau ban nó đi…
- Vãi =))) Hóa ra thằng này hốt sạch mọi thứ, chẳng quan tâm hàng cũ hay mới luôn =)))
ㄴ Thằng nào bảo nhắm vào thị trường ngách nước đóng chai đâu, ló mặt ra đây coi:))) Nước của mày cũng bị hốt sạch rồi kìa
ㄴ Thằng này có còn là con người không vậy????
- Đúng là kiểu gì cũng có thằng cưa đổ hết cả bạn gái mới lẫn bạn gái cũ…
ㄴ A…
ㄴ ㅠㅠㅠㅠ
ㄴ Khóc thét…
Ủa, thật sự có khách hàng BBIP này.
“Một mình mua tận 27 món á???”
Chưa bàn tới Ma Thạch, rốt cuộc tay của tên này phải nhanh đến cỡ nào vậy.
“Đéo phải con người nữa rồi…?”
Rõ ràng lần trước tên này còn nói là đã mua 8 chai nước, thế mà lần này con số đó đã tăng lên một cách chóng mặt.
“Chẳng lẽ tên này… là một kẻ chuyên phá kỷ lục sao…?”
Dù ban đầu chính tôi là người đã mời kẻ đó chỉ vì thấy buồn cười, nhưng giờ nhìn lại thì đúng là không thể tin nổi.
Tiêu đề: Đm, nếu Cửa Hàng là người thật thì rốt cuộc nó kiếm được bao nhiêu vậy???
Tất cả hàng đều bán sạch sẽ rồi, vậy tổng cộng chỗ đó là bao nhiêu Ma Thạch nhỉ???
- Ờ ha… Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này luôn…
ㄴ Đúng vậy
- Cứ thử tính đơn giản đi.
ㄴ Tính đơn giản…
ㄴ Tính đơnnn… giảnnn…
ㄴ T… tínhhh…
ㄴ Tính toán có đơn giản đéo đâuuuuu!!!
- [Wiki Cửa Hàng] Hmm… 24.000 Ma Thạch chứ gì?
ㄴ Ồ!
ㄴ Đúng rồi
ㄴ Quả nhiên là bộ não số 1 của Diễn Đàn Sinh Tồn
ㄴ Wiki-bro;;
- Vãi chưởng, 24.000 Ma Thạch… Đcm, phải giết bao nhiêu con Walker mới đủ…?
ㄴ Walker thì còn lâu mới đủ;;
ㄴ Chuẩn, tính sơ sơ cũng phải giết hơn 20.000 con =))))
ㄴ Cả một quân đoàn Walker luôn =))))
- Một con Heavy chắc rớt khoảng 50 Ma Thạch nhỉ…?
ㄴ Bloater rớt khoảng 100~150 Ma Thạch
- Từ Bloater trở đi là nhất định phải di chuyển theo tổ đội rồi mà;; Phải giết hơn 200 con đó á??
ㄴ Điên vãi loz:)))
ㄴ Tính theo Heavy thì cũng phải 440 con, cái loz má:)))
- Ngài Cửa Hàng chỉ cần ngồi yên và thở thôi cũng đã tự tay xẻ thịt cả một quân đoàn Dị Thể rồi;;
ㄴ Moá, ghen tị vãi đái:))))
ㄴ Chuẩn…
ㄴ Kiếm được ngần ấy Ma Thạch luôn á???
- Aiii… Ghen tị vãi…
ㄴ Huhu…
“Ồồ… Vậy hả?”
Tôi vô tình biết được mình đang kiếm Ma Thạch dễ dàng đến mức nào.
Chà, năng lực này càng ngày càng thấy bá đạo thật sự.
“Ngày tận thế zombie diễn ra cũng là lúc thời đại thành công của tôi bắt đầu.”
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Mấy con Heavy đó trông như thế nào vậy?
ㄴ Không biết Heavy á?
ㄴ Nếu là newbie thì tầm này chắc mới chỉ gặp đến Runner thôi:))
- (Đại khái là ảnh một con zombie béo.JPG)
ㄴ Trông nó như thế này
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Ohhh
Xem ra những người ở thế giới bên ngoài đã đặt tên riêng cho từng loại zombie.
“Mấy tên này đều có mặt trong Nhật ký quan sát zombie của mình rồi.”
Mấy loại zombie cơ bản kiểu đó tôi đã thấy từ hồi đầu tận thế rồi.
Đối với tôi thì chúng mới chỉ là kiến thức zombie nhập môn thôi.
Tôi chuyển ánh mắt về phía camera CCTV rồi lẩm bẩm.
“Vậy thì mấy con hàng kia sẽ được gọi là gì nhỉ…”
Bên kia màn hình CCTV, dưới bầu trời đêm đen kịt, có thứ gì đó đang lặng lẽ bay qua bay lại giữa những tòa nhà.
Dọc theo viền đôi cánh da bán trong suốt là hàng chục cánh tay đang khua vào không trung như những mái chèo, còn ở chót chiếc đuôi dài ngoằng là những đốt xương sống nhô ra.
Hàng trăm con mắt gắn trên phần bụng nhẵn bóng đang tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Xét về ngoại hình thì có khi Thầy Zom còn trông khá hơn.
“Nhắc mới nhớ, Thầy Zom tên là gì ấy nhỉ?”
- Khèèèè-!
Đặt tên kiểu như ‘Kẻ Vươn Ra Hàng Vạn Nhánh’ nghe cũng hợp đấy chứ.
“Mà thôi!!!”
- Tao đéo biết Cửa Hàng kiếm được bao nhiêu, nhưng tao dùng nước cứt nấu mì rồi ném đủ thứ linh tinh vào thành ra hẳn 10 suất ăn này:))
ㄴ Vãi cả 10 suất =))))
ㄴ Cho thêm đống thịt chuột ở bên thương hội vào là ra được một thứ gì có vị mì ngay:))
ㄴ Mỗi người được ăn một sợi mì
ㄴ Đm ngon vãi đái, nhưng mà…
ㄴ Đcm, thật sự ngon chết đi được ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
- Nấu cá ngừ đóng hộp thành nguyên một nồi cháo lớn mà ăn:))
ㄴ Làm vậy thì vẫn phảng phất vị cá ngừ, dư sức cho cả gia đình cùng ăn luôn:)) tin chuẩn
ㄴ Đcm, ngon quá nên vừa nấu xong đã hết sạch rồi ㅠ
- Chỉ với một gói mì với một hộp cá ngừ mà cả gia đình cùng ăn được luôn…
ㄴ Phép màu 5 chiếc bánh và 2 con cá à =)) [note110242]
ㄴ Phép màu 5 chiếc bánh và 2 con cá phiên bản tận thế =))
ㄴ Aaa, cảm ơn Ngài Hệ Thống…
- Đcm, tao lỡ lấy tay chấm vào gia vị mì ăn thử xong bị Hội trưởng đập cho một trận nhừ tử…
ㄴ Mày bị ăn đập như thế là còn nhẹ đấy
ㄴ Mày dám chấm ngón tay vào đó rồi ăn á?
ㄴ Chết mẹ mày đi
Các Stalker cũng lần lượt biến mất để đi dùng bữa.
Vì hôm nay kiếm được kha khá Ma Thạch, tôi quyết định phải xả hơi một phen đã rồi tính tiếp.
“Đượcccc!!! Hôm nay ăn liên hoannnn!!!!!”
Thầy Zom à, hôm nay tôi khao!


