Chương 17 · 44 chương

13. Cản Trở Kinh Doanh (4)

“Nơi nào mà tôi không tìm được cơ?”

Ngay khoảnh bóng dáng Eun-wol bước vào, giẫm lên cánh cửa sắt vỡ nát lộ diện.

“…!”

Sào huyệt của Oasis mới vừa rồi còn nháo nhào thu gom đồ đạc và la hét chạy tới chạy lui, trong nháy mắt đã đông cứng lại.

Trong không gian tĩnh lặng đến mức tiếng la hét hay cả tiếng hít thở đều biến mất hoàn toàn.

Người phá vỡ sự im lặng đó không ai khác chính là Hội trưởng Oasis, Choi Tae-su.

Phịch-!

“A-Admin! T-Tôi biết lỗi rồi! Xin, xin hãy tha mạng cho tôi…!”

Choi Tae-su quỳ sụp xuống, van xin bằng giọng điệu hèn hạ.

“T-Tôi sẽ lập tức khôi phục lại giá nước như cũ…!!! Cả việc phân phát nước cho khu trại tị nạn cũng sẽ giữ nguyên như trước.”

“Hừm.”

“Toàn bộ số Ma Thạch trong quỹ đen tôi lén giấu đi cũng sẽ giao lại hết cho cô!!!! Từ giờ tôi sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời đúng như hợp đồng đã ký. Bảo tôi bò thì tôi bò, bảo tôi sủa thì tôi sủa, tôi sẽ làm con chó trung thành của cô.”

Tên bạo chúa Choi Tae-su vừa mới đây còn hống hách lộng hành đã biến mất.

Trước tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, Choi Tae-su vứt bỏ sạch sẽ cả thể diện lẫn sĩ diện, bò lết đến dưới chân Eun-wol rồi níu chặt lấy nó.

“Là do tôi quá ngạo mạn… Hức… hức…! Chỉ xin cô lần này… nhắm mắt bỏ qua cho tôi đúng một lần thôi…!”

Khuôn mặt lem luốc đầm đìa nước mắt nước mũi của hắn trông đáng thương đến mức khiến người ta phải động lòng trắc ẩn.

Thế nhưng.

“Những thứ anh vừa hứa với tôi, dù không có anh thì tôi cũng làm được hết mà?”

“Ơ…? Dạ?”

“Tôi nói rồi còn gì. Vì đã có Cửa Hàng nên tôi không cần anh nữa.”

“A, a…”

Trong đôi mắt đỏ của Eun-wol thậm chí chẳng có lấy một tia dao động.

“Cái nguồn nước mà anh quản lý, tôi sẽ tìm một người thích hợp để bàn giao lại. Còn quỹ đen? Sau khi lấy đầu anh thì thu hồi nó là được chứ gì?”

“A-Admin…!”

Cô đá phăng bàn tay Choi Tae-su đang bám chặt lấy chân mình, rồi dùng giọng trầm xuống chốt hạ một câu cuối cùng.

“…Ưưư…”

Nghe vậy, khuôn mặt Choi Tae-su lập tức méo mó thành vẻ điên loạn.

“C-Con đĩ chết tiệt này!!! Bắn! Bắn chết mẹ nó!!! Tao sẽ tặng toàn bộ Ma Thạch của tao cho thằng nào giết được con ả đó!!”

Trước màn giãy giụa điên cuồng của Choi Tae-su, đám thành viên Bang hội vốn đang khiếp sợ lập tức giương vũ khí lên.

Tạch tạch tạch-! Đoàng! Đoàng! Rầm-!!

Những nòng súng thi nhau nhả đạn từ bốn phương tám hướng.

Thêm vào đó là những quả cầu lửa cùng mũi tên băng do các Thức Tỉnh Giả hệ phép thuật phóng ra.

Sào huyệt chật hẹp trong chớp mắt đã bị bao phủ bởi một cơn bão hoả lực nhằm thẳng vào Eun-wol.

“Chết điiii!!!”

“Con đĩ này!!!”

Thế nhưng đối mặt với màn mưa đạn dày đặc, nét mặt Eun-wol thậm chí chẳng có lấy một tia dao động.

Như thể chỉ cảm thấy phiền phức, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay không ra phía trước rồi khẽ lẩm bẩm.

“Block.”

Ngay khi cô nói ra một từ ngắn ngủi ấy, khoảng không gian trước mặt Eun-wol bắt đầu bị bóp méo.

Tạch tạch tạch! Vút-!

Hàng chục viên đạn đang xé gió bay tới lập tức khựng lại ngay giữa không trung.

Từ đầu đạn cho đến cầu lửa hay mũi tên băng, chẳng một đòn tấn công nào có thể chạm tới Eun-wol mà đều bị đóng băng giữa không trung, vô ích xoay tít tại chỗ.

“Hả…?”

“C-Cái gì vậy…?”

Khoảnh khắc chúng tận mắt chứng kiến khoảng cách chênh lệch phi thực tế ấy.

Lạch cạch-!

Một khẩu súng trường trong tay ai đó yếu ớt rơi xuống sàn.

“Quái, quái vật…!”

“Chạy đi!! Chạy điiii!!”

Nhận ra đã hết hy vọng, đám thành viên Bang hội lập tức tháo chạy tán loạn ra bốn phía.

“Này, này!! Bọn chó chết các ngươi chạy đi đâu hả!!”

Tae-su vô vọng gào lên, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

“C-Cứu tôi với!!!”

“Áaaaa!!”

Các thành viên Bang hội đã tháo chạy khắp nơi để giữ lấy tính mạng từ lâu rồi.

Giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại Eun-wol và Choi Tae-su.

Choi Tae-su đảo mắt nhìn quanh sào huyệt trống rỗng, khuôn mặt hắn méo mó vì nỗi kinh hoàng tột độ và sự điên loạn.

“Ưư… Ưư! Con đĩ khốn kiếp này, chết điiii!!”

Hắn mất hết lý trí, nhặt khẩu súng trường rơi trên sàn lên rồi điên cuồng bóp cò về phía Eun-wol.

Thế nhưng đó chỉ là sự chống cự vô ích.

Những viên đạn bắn ra không trung vẫn chỉ bất lực dừng lại ngay trước mặt Eun-wol.

Cộp, cộp.

Eun-wol chậm rãi bước qua những viên đạn đang lơ lửng giữa không trung như một bóng ma.

“Hícc…!”

Choi Tae-su hoảng loạn giật lùi về sau, cuối cùng bị bức tường chặn lại rồi quỵ xuống tại chỗ.

“Đúng như những gì anh nói, Oasis sẽ bị ban vĩnh viễn. Cả ngoài đời thực lẫn trên Diễn Đàn.”

Khoảnh khắc mà mọi hy vọng đều tan biến chỉ với một câu nói của Eun-wol.

Trong đôi mắt hắn bắt đầu trào dâng sự uất ức và căm hận.

“Cái này… thật bất công… thật bất công…”

Tại sao Hệ Thống lại cập nhật vào đúng lúc này cơ chứ!

Tại sao kho hàng của Cửa Hàng lại tăng lên 700, để rồi mọi chuyện thành ra thế này chứ.

“Ứccc… Ứccccc!!!!!”

Hắn hít một hơi thật sâu rồi hét lên một câu trăn trối.

“ĐỊT CON MẸ MÀY!!! Cái Hệ Thống chết tiệtttttt!!!”

****

Trong khi đó, tôi đang cười ha hả trong phòng an ninh.

“Khà khà, chính là nó.”

[Bài Viết Nổi Bật]

- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Tin nóng: Tình hình các Stalker lão luyện đang nổi điên;;

- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Giá nước của Thương Hội Oasis vừa giảm còn 45 Ma Thạch, tin chuẩn =))))

- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Tae-su à:)) Để anh chỉ cho chú em đúng một ‘nước cờ’ để vượt qua khủng hoảng này nhé

…

Hầu hết những bài troll của tôi đều đã lọt top những bài nổi bật.

“Phải thế này chứ…”

- Thằng Troll Thất Nghiệp << Thánh Troll

ㄴĐcm, tại thằng chó này mà tôi cười suýt tắt thở.

ㄴĐau bụng vcl;;

- Tao cười đến mức bị sặc làm đổ hết chai nước quý giá xuống sàn, địt mẹ cuộc đời.

ㄴThằng óc chó

ㄴSao tự nhiên chửi tao?

ㄴMẹ mày

ㄴ🖕

Vốn dĩ tôi không hề cố tình làm thế này, nhưng mọi người có vẻ đang rất thích thú.

Dù ngày mai thế giới có diệt vong, tao vẫn sẽ troll thêm một lần nữa - Thằng Troll Thất Nghiệp.

“À quên, thế giới diệt vong mẹ nó rồi còn đâu.”

Tại tôi sống ở đây quá nhàn nhã nên thỉnh thoảng cứ quên béng mất chuyện này.

“Hmm… Nhưng mà hắn đi đâu rồi nhỉ.”

Nhìn anh Tae-su nổi cơn phẫn nộ dưới phần bình luận đang buồn cười vãi lìn, vậy mà đột nhiên chẳng thấy hắn bình luận nữa.

Xảy ra chuyện gì rồi sao?

“Đang bận à…”

Chắc hắn đang nhức đầu vì phải cố bảo vệ giá nước bẩn cũng nên.

Thế thì hôm nay quậy đến đây thôi.

“Để xem thử giá nước bẩn đã thành ra thế nào rồi?”

Thật ra dù tôi có troll hay không thì xét theo cơ chế thị trường, giá nước bẩn cũng buộc phải tiếp tục lao dốc.

Nói trắng ra thì tôi cũng chỉ quậy cho vui mà thôi.

“Nào nào! Cho xin cái giá nào!”

Đúng lúc tôi bấm làm mới Diễn Đàn một lần nữa.

- [Thông báo] [Admin] Thanh trừng Hội Oasis – Hoàn tất - và hướng dẫn phân phối trong thời gian tới

Admin đã đăng một bài thông báo.

“Cái gì đây.”

Bấm vào ngay lập tức.

Tiêu đề: *[Thông báo] [Admin] Thanh trừng Hội Oasis – Hoàn tất - và hướng dẫn phân phối trong thời gian tới

Đã hoàn tất việc thanh trừng đại bản doanh Hội Oasis, vốn đã thu lợi bất chính từ trước cả đợt khủng hoảng giá nước lọc lần này.

Đã cách chức Hội trưởng Choi Tae-su (bằng vũ lực), toàn bộ tàn dư đều đã chạy trốn.

Mạng lưới phân phối trực tiếp tại Vùng Vàng hiện đã tạm ngừng hoạt động, nhưng nhờ có 700 chai nước sạch được Cửa Hàng tung ra nên tình hình cấp bách trước mắt đã được giải quyết.

Tôi sẽ nhanh chóng xây dựng một hệ thống thay thế để tái phân phối nước bẩn với mức giá hợp lý trong thời gian sớm nhất, vì vậy mong những người sống sót đừng hoang mang mà hãy uống nước của Cửa Hàng và cố gắng cầm cự.

- Địt mẹ, vãi lồnggg!!!!

ㄴAdmin! Admin! Admin! Admin!

ㄴĐiên rồ thật.

- Cuối cùng Oasis cũng đi đời rồi =))))

ㄴQuá đãaaaa!!!!

- Công lý vẫn còn tồn tại ㅠㅠㅠㅠ

ㄴPhong thái của một Hunter…

ㄴMột mình Admin quét sạch chỗ đó luôn á? Oách thật đấy;;

ㄴAdmin Vĩ Đại

- Lần nào Admin đi gank ngoài đời thực cũng trở thành huyền thoại nhỉ:)))

ㄴỪm:)))

ㄴChuẩn:)))

- Ok! Ngày mai tao lại đi phát nước miễn phí!!

ㄴTao cũng đi!

ㄴNgày mai cứ tập trung ở chỗ hôm nay là được phát nước nhé.

“Ra là vậy.”

Bảo sao anh Tae-su im thin thít, hóa ra là hắn đã im lặng vĩnh viễn rồi.

“Thảo nào.”

Nhìn là biết tính nóng như kem, vậy mà tự nhiên lại đéo thấy bình luận nữa.

- Vãi cứt! Giá nước vừa giảm còn 30 Ma Thạch, tin chuẩn!!

ㄴreal?

ㄴ30 Ma Thạch á?

ㄴỪm ừm, mấy tiểu thương khác ở Thương Hội vì vụ này nên hạ giá hết sạch rồi.

ㄴChắc ngày mai còn xuống nữa.

- Đúng rồi, thực ra Cửa Hàng bán chai nước này với giá chỉ 20 Ma Thạch mà…

ㄴNước bẩn mà đắt hơn mức đó thì vô lý vãi loz.

ㄴỪm.

- Nhờ có Cửa Hàng Diễn Đàn cả đấy.

ㄴNhìn tình hình hiện tại phải nhận ra ngay chứ:))

ㄴChuẩn, sau này lượng hàng còn có thể tăng thêm tiếp mà.

Cùng lúc bài đăng này xuất hiện, giá nước cũng đang dần được bình thường hóa.

“Khà, ngon rồi.”

Cố lên nhé, các đồng chí sống sót!

Cố lên và tiêu thật nhiều Ma Thạch cho tôi nữa!!!

Thế nhưng có một điểm hơi kỳ lạ.

“Một mình Admin dọn dẹp sạch sẽ hết luôn á?”

Theo những gì tôi điều tra được trong lúc đi troll, Hội Oasis nghe nói là nơi tập hợp quy tụ khá nhiều cao thủ ở Vùng Vàng. Thế nên bọn chúng mới dám làm ăn kiểu độc quyền như thế.

Một tổ chức như vậy mà sao Admin có thể một mình xử lý được? Hơn nữa, tại sao cô ấy lại đột nhiên đi ‘gank ngoài đời’?

“Hmm… Admin mạnh đến thế cơ à?”

Tôi vô thức lẩm bẩm rồi kéo xuống, vừa vặn bắt gặp mấy bài đăng của các Stalker cũng có cùng thắc mắc với tôi.

Tiêu đề: Mà ngay từ đầu tại sao bọn này lại dám vênh váo dữ vậy?

Cái nguồn nước mà bọn đó nắm giữ cũng chẳng phải nước loại 1 gì, chỉ là thứ nước miễn cưỡng uống được thôi.

Nếu Admin thật sự muốn thì hoàn toàn có thể xử đẹp bọn chúng chỉ trong một đêm, nhưng tại sao trước giờ vẫn phải nể mặt mà để mặc cho chúng trục lợi từ nước bẩn vậy?

- Bởi vì bọn khốn đó độc quyền hoàn toàn nguồn nước chứ sao.

ㄴNếu giết bọn chúng thì nguồn cung cấp nước uống cho toàn Vùng Vàng sẽ lập tức bị cắt, nên mới phải nhắm mắt cho qua đấy.

ㄴĐúng vậy, dù tiêu cực nhưng sự tồn tại của bọn chúng là quá quan trọng.

ㄴChỉ là lần này chúng đi quá giới hạn nên mới thành ra như vậy thôi.

- Nếu lần này Cửa Hàng không được cập nhật thì chắc Admin cũng khó xử lắm nhỉ?

ㄴ[Admin] Tôi là Admin đây, đúng vậy.

ㄴChuẩn, nhờ Cửa Hàng cập nhật nên Admin mới có thể trừ khử bọn chúng được.

“Ơ, ra là vậy à?”

Vô tình lại thành ra tôi đã giúp Admin một tay rồi.

- Thế đám Hunter khác đang làm cái đéo gì mà để Admin phải một mình khổ sở vậy?

ㄴHunter khác á?:)))

- Liên lạc giữa các khu vực bị cắt đứt, Cục Kiểm Soát mất hiệu lực nên lũ khốn Hunter đã từ bỏ việc chiến đấu ở tiền tuyến từ lâu rồi.

ㄴGiờ bọn nó chui rúc trong mấy căn penthouse ở Vùng Xanh, làm tay sai cho đám nhà giàu ấy mà =))

- Hunter cái mẹ gì, chẳng qua là một lũ du côn siêu nhân trấn lột người khác hợp pháp thôi.

ㄴMấy ông anh Hunter chắc ba tháng nay chưa bắt được một con zombie nào ấy nhỉ?

ㄴChỉ khi một Dị Thể khổng lồ từ Vùng Đỏ tràn sang, đe dọa đến penthouse của bọn chúng thì chúng mới chịu ra chiến đấu:))

- Trong khi phần lớn Hunter lẩn trốn hoặc từ bỏ tất cả để vào Vùng Xanh,

ㄴchỉ có duy nhất Admin tự nguyện ở lại, tiếp tục hoạt động tại tiền tuyến.

“R-Ra là thế à?”

Người anh hùng mang tên Hunter mà mọi người hằng mơ tưởng vốn không hề tồn tại trên thế giới này.

Chỉ có những con người yếu đuối, chìm trong sự hoài nghi trước thực tế phũ phàng rằng mình chẳng qua chỉ đang trì hoãn sự diệt vong mà thôi.

“Đậu má, tại thấy mọi người cứ gọi đại ca Hunter, đại ca Hunter mãi nên mình cứ tưởng họ toàn là người tốt chứ.”

Hóa ra lại ẩn giấu một bí mật như thế này.

Không ngờ chỉ có mỗi Admin là tự mình ở lại gánh vác sứ mệnh.

“Chà, Admin đúng là người sống lãng mạn ghê…”

Tôi cứ tưởng họ chỉ là một cục tẩy không lương, ngày ngày nằm vùng trên Diễn Đàn để xóa mấy bài phá hoại thôi chứ. Ai ngờ họ lại là người đang gánh trên vai một cây thập giá nặng nề hơn tôi tưởng rất nhiều.

“Hmmmm…”

Theo mô-típ thông thường thì Admin phải là một kẻ nghiện mạng ru rú trong phòng chứ nhỉ?

Admin nhà mình hóa ra lại là một kẻ cực kỳ đáng sợ, chuyên đi gank ngoài đời thực cơ đấy.

“Mà… thôi thì coi như đôi bên giúp đỡ lẫn nhau rồi nhỉ.”

Dù không cố ý, chúng tôi cũng coi như đã liên minh để loại bỏ kẻ thù chung.

Tôi dùng Cửa Hàng phá vỡ mạng lưới phân phối của Oasis, còn Admin nhân cơ hội đó xóa sổ Oasis ngoài đời thật.

“Đúng là một mối duyên kỳ lạ.”

Tôi vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

“Một cường giả tầm cỡ như vậy thì sau này chẳng phải sẽ rất hữu ích sao…?”

Tôi cũng đâu thể cả đời chỉ chui rúc trong phòng an ninh này, mà một khi mở rộng lãnh thổ thì ai biết sẽ phát sinh biến số gì.

Đây chính là loại bảo hiểm tuyệt vời nhất mà có bỏ tiền, à nhầm, có bỏ Ma Thạch ra cũng không thể mua được.

“Cỡ này chắc cũng phải là hàng hiếm đấy nhỉ…?”

Tôi cầm một lon nước nằm lăn lóc dưới sàn lên rồi thì thầm.

“Adminnn. Phải nhận phần thưởng chứ nhỉ?”

Bạn đã đến cuối chương 17.

Không gian đọc của bạn