Chương 15 · 44 chương

11. Cản Trở Kinh Doanh (2)

Làn khói bụi dày đặc lắng xuống nặng nề giữa những túp lều cũ kỹ ở Vùng Vàng.

Con hẻm chợ vốn thường ngày còn phảng phất chút hơi thở của cuộc sống con người, với tiếng hét của những thương nhân giao dịch Ma Thạch cùng tiếng mặc cả của đám nhặt ve chai vừa gom được đồ phế thải về.

Nhưng bầu không khí hôm nay lại khác.

Một bầu không khí tuyệt vọng chẳng khác nào màn khói bụi đục ngầu đang bao phủ nơi đây.

Trước cửa thương hội do Hội Oasis quản lý.

“Ơ, ơ kìa! 150 Ma Thạch á? Mới hôm qua vẫn còn là 50 Ma Thạch mà!”

Một Stalker tân binh đội mũ bảo hộ, mặc một lớp da thô sơ dán đầy băng keo công nghiệp gào lên.

Trong tay cậu ta đang nắm chặt 50 viên Ma Thạch kiếm được từ việc bán những món đồ farm được ở vùng đất chưa được khai phá và săn Walker vào tối qua.

“Hôm qua là hôm qua. Từ hôm nay trở đi là 150.”

“Cái gì…? Các người đang đùa đấy à? Thứ nước cứt được lọc qua loa này mà tận 150 Ma Thạch á?!”

“Đùa? Này thằng ranh. Trông bọn tao giống đang đùa lắm à?”

Tên Stalker thuộc Hội Oasis đang ngồi phía bên kia song sắt của quầy bán hàng nhếch mép cười khúc khích rồi nói.

“Nguồn nước của bọn tao gặp sự cố nên lượng nước khan hiếm, biết làm sao được. Không phục thì tự đi mà kiếm nước uống được về đây.”

“Ơ, nhưng mà…”

Trước lời mỉa mai của người bán hàng, mặt cậu Stalker tái mét.

Nước Oda được Cửa Hàng bán ra quả thực đã khiến thị trường sôi động trở lại, nhưng số lượng đó là quá ít ỏi để giải quyết vấn đề của toàn bộ Vùng Vàng.

Dù vậy thì cho đến tận bây giờ, họ vẫn có thể cầm cự được.

Nhờ có Cửa Hàng mà người ta kỳ vọng rằng thế độc quyền của Oasis sẽ bị lung lay, và giá nước vốn được lưu thông trên thị trường cũng duy trì ở mức khá ổn định.

Nhưng khi Hội Oasis lấy sự xuất hiện của Cửa Hàng làm cái cớ để cắt giảm hẳn lượng nước lưu thông, tình hình đã đảo chiều chỉ trong chớp mắt.

“Trời ạ, bọn tôi cũng có muốn bán với cái giá này đâu? Bọn Oasis đe dọa rằng nếu không nâng giá ngang với chúng nó thì chúng sẽ giết sạch, bọn tôi sao dám làm khác được…!”

“Bọn tôi cũng bất đắc dĩ mới phải tăng giá thôi!”

Những lời bào chữa đầy oan ức của các tiểu thương bán nước bùng nổ khắp các ngõ ngách, nhưng chẳng thể lọt vào tai những người sống sót.

“Địt mẹ, mới hôm qua còn là 50 Ma Thạch, sao chỉ sau một đêm đã thành 150 Ma Thạch được chứ!”

“Cái gì?”

“Từ trước tôi đã thấy 50 Ma Thạch là đắt rồi nhưng vẫn phải nhịn. Nhưng 150 Ma Thạch thì chịu sao nổi! Cái này là cắt cổ người ta rồi còn đâu.”

Trước cửa thương hội, một người đàn ông mặc bộ giáp cũ kỹ lên tiếng khiếu nại với thành viên Hội Oasis bằng giọng điệu lịch sự.

“Ồ… Thằng chó này to mồm gớm nhỉ?”

“Cửa Hàng trên Diễn Đàn đang bán loại nước đóng chai mát lạnh chỉ có từ trước tận thế với giá 20 Ma Thạch kìa. Các người cứ làm thế này chỉ càng khiến mọi người thêm bất mãn thôi. Hay là chúng ta đưa ra một phương án thỏa hiệp-”

“Cái gì? Cửa Hàng trên Diễn Đàn á? Để xem nào… Thằng chó này!! Mày cũng là một thằng được mời đúng không?”

“Hả? Ơ, không phả… Hự!”

Bốp-! Rắc-!!

Tên thành viên Hội Oasis dùng báng súng nện vào mặt người đàn ông.

Khi người đàn ông ngã lăn ra đất, đám người xung quanh lập tức xông tới giẫm đạp lên người anh ta.

“Hự! Ự…ặc!”

“Chẳng phải là vì mấy thành phần bất hảo như mày mà giá nước mới tăng sao! Lôi nó đi! Ngày mai lại có thêm một thằng để treo lên làm gương rồi!”

“Khặc khặc, thêm một thằng nữa!!!”

“Cha ơi!! Cha ơiiii!!”

Cô con gái nhỏ nấp sau lưng người đàn ông khóc gào lên rồi bám chặt lấy ông, nhưng một tên trong đám tay sai liền đá văng đứa trẻ ra như thể thấy phiền phức.

“Cha ơiiii… Hức… Oaaa!!”

“Còn chưa cút à?”

*

*

*

Có một người đang ẩn mình trong con hẻm, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy.

“Lũ chó đẻ này…”

Đó là Admin Baek Eun-wol.

Cô chỉ muốn lao ra giết sạch bọn chúng ngay lập tức.

Đối với cô, đó hoàn toàn không phải chuyện bất khả thi.

Nhưng cô không thể làm vậy.

- Cứ cho là cô giết được hết bọn tôi đi. Thế thì từ ngày mai, chẳng phải một mình vị Admin công minh chính trực này sẽ phải gánh vác toàn bộ việc cung cấp nước cho Vùng Vàng sao? Liệu cô có gánh nổi không?

“…”

Trớ trêu thay, nếu không có bọn chúng thì nguồn cung cấp nước uống thực tế của Vùng Vàng sẽ bị cắt đứt hoàn toàn.

Đương nhiên Eun-wol cũng không phải chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Cô đã tìm đến các Bang hội lớn khác đang xưng bá ở Vùng Vàng cũng như Vùng Cam, đề nghị họ ký hợp đồng cung cấp mới.

‘Bọn tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Nếu kẻ chống lưng cho vụ này thực sự là những vị ở Vùng Xanh…’

‘Dù có là bọn tôi thì cũng khó mà dám phật ý các Hunter…’

Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự ngoảnh mặt làm ngơ.

‘Tăng giá nước à? Thế thì lại càng tốt chứ sao?’

‘Bọn tôi cũng tính nhân cơ hội này tăng giá giao dịch phụ phẩm lên một chút đây…’

Thậm chí còn có những kẻ đồng tình hùa theo chúng.

Ở cái thế giới đã diệt vong này, hành động cứu rỗi những kẻ yếu thế là một điều vô cùng xa xỉ.

“Một mình mình… cuối cùng cũng chẳng thể bảo vệ… hay thay đổi được gì sao.”

Sự cô lập hoàn toàn.

Cô đã cố gắng cầm cự chỉ bằng sứ mệnh hão huyền là tái thiết thế giới. Nhưng rốt cuộc thì cô chỉ là một kẻ bất tài, đến một mạng người đang hấp hối ngay trước mắt cũng chẳng thể cứu nổi.

Thế nhưng, trong đôi mắt đỏ của Eun-wol không hề có sự tuyệt vọng.

‘Nếu vậy thì mình sẽ đích thân đi vào Vùng Đỏ mỗi ngày, cố kiếm được càng nhiều nước càng tốt.’

Vùng Đỏ.

Nơi còn sót lại lượng vật tư nhiều đến mức các vùng khác không thể so sánh nổi, nhưng đồng thời cũng tồn tại mức độ nguy hiểm tương xứng.

Một vùng đất chết chóc mà ngay cả khi có 10 Stalker kỳ cựu trang bị tận răng cùng tiến vào đi nữa, trong trường hợp may mắn thì cũng chỉ có một hai người có thể lê lết trở ra sau khi phải bỏ lại một tay hoặc một chân.

Một mình tiến vào nơi như thế, dù có là Eun-wol thì nó cũng chẳng khác nào một canh bạc phải đánh cược mạng sống trong từng khoảnh khắc.

Và Eun-wol chính là người hiểu rõ sự nguy hiểm đó hơn ai hết.

Nhưng như thế vẫn còn tốt hơn việc tiếp tục để sợi dây sinh tử của những người sống sót cho lũ ký sinh trùng kia nắm giữ.

“Được rồi…”

Đúng lúc Eun-wol định vội vã lên đường đến Vùng Đỏ.

“Th-Thông báo của Cửa Hàng đây rồi!!!!”

“Thông báo kìa! Có thông báo mới rồi!!!!”

Những người đang tụ tập trước thương hội đồng loạt gào lên.

“Thông báo của Cửa Hàng…?”

Eun-wol cũng nép mình vào con hẻm rồi mở Diễn Đàn lên.

Tiêu đề: [★Starflex★] Thông báo mở rộng kho hàng

Xin chân thành cảm ơn quý hội viên đã và đang sử dụng dịch vụ của Cửa Hàng chúng tôi.

Nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình và sức mua mạnh mẽ của quý hội viên, hệ thống quản lý kho hàng của Cửa Hàng chúng tôi đã được nâng cấp thành công.

Sản phẩm: Nước Oda 500ML

Giá: 20 Ma Thạch

[Số lượng hiện tại: 700/700] (NÂNG CẤP!)

Cùng với thông báo này, vật phẩm đã được bổ sung và quý khách có thể thanh toán ngay lập tức.

Starflex sẽ tiếp tục nỗ lực trở thành một Cửa Hàng mang lại môi trường mua sắm thuận tiện nhất cho quý khách.

Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ đông đảo của quý hội viên.

-!!!

ㄴ700 chai…?

ㄴVãi lìn…

ㄴĐéo thể tin được…

- Đợi đã…?

ㄴNếu thế này thì…?

Eun-wol cũng chết lặng ngay tại chỗ.

“…700 chai á…?”

Đó là con số gấp đôi tổng lượng nước đã được tung ra trong suốt một tuần qua.

Lượng nước đóng chai khổng lồ ấy sắp tràn ra thị trường chỉ trong một ngày.

****

Tiêu đề: Điên thật rồiiiii!!!!!!! Thật sự là 700 chai luôn!!

Ôi vãi lozzz, thật sự là 700 chai nước đó?????

Tôi vừa mua được 5 chai nước đây!!!!

Với cái thể chất rác rưởi của tôi mà cũng mua được tận 5 chai đó!!!!

- Tôi mua được 3 chai!!!

ㄴTôi 4 chai!!!

ㄴTôi 6 chai!!!

ㄴMuahahaha!!

- Đcm, dăm ba cái Open Run =))))

ㄴBấm một phát là mua được luôn!!!

ㄴMoá, 700 chai nước tuôn ra một lượt thật luôn á hả?

ㄴMẹ nó, hàng hoá tràn ngập luôn!!!

- Bên đó phản ứng thế nào?

ㄴĐám ở thương hội đang nháo nhào hết cả lên =))

ㄴThật á?

ㄴThấy mọi người đến mua nước cứ xôn xao bàn tán,

ㄴthế là chúng nó bắt đầu bắn chỉ thiên rồi làm trò con bò:))

Tiêu đề: Biểu cảm trực tiếp của lũ chó đẻ bên thương hội Oasis <<<< trông hài vcl =))

(Đại khái là vẻ mặt ngơ ngác, cuống cuồng chạy tới chạy lui.jpg)

=))) Địt cụ chúng mày, thấy hoa mắt chóng mặt chưa????

Tự nhiên chúng nó nhận được cuộc gọi, rồi nghe bảo nguồn nước vừa được bổ sung nên vội vàng hạ giá xuống 100 Ma Thạch =)))

Chắc là thằng Hội trưởng Choi Tae-su gọi đấy.

100 Ma Thạch cho thứ nước cứt đó á? Tưởng bọn này ngu chắc? Đéo có cửa đầu =)))

Múc ngay và luôn 5 chai nước sạch ở Cửa Hàng!!!!!

- Ối dồi ôi =))

ㄴVội vàng hạ giá xuống 100 Ma Thạch nhìn hèn hạ vãi loz =))

ㄴPhản ứng nhanh đấy chứ~~~

ㄴBọn tao vẫn đéo mua nước của chúng mày đâu~~~

- =)) Trong lúc bọn mày chơi bẩn, đòi bán nước cứt với giá 150 Ma Thạch

ㄴBọn tao mua nước đóng chai tươi mát ở Cửa Hàng với giá 20 Ma Thạch về uống nhé =)))

- Chất lượng khác nhau một trời một vực =))

ㄴTội gì phải mua nước của bọn mày =))

ㄴĐéo có lý do gì để làm thế luôn á =))

Bầu không khí tuyệt vọng bao trùm Diễn Đàn đã đảo chiều trong chớp mắt.

“Khà khà, phải thế chứ.”

Cảnh tượng này thú vị phết.

Ngay từ đầu đây đã là một cuộc chiến không cân sức rồi.

Nước bọn chúng bán là nước được lọc sơ sài, còn nước tôi bán là loại nước đóng chai trong tủ lạnh chỉ có thể uống từ trước tận thế.

Đã thế thứ nước đó cũng được năng lực của tôi tái tạo miễn phí rồi giao đến tận nơi. Tôi hoàn toàn không chịu bất kỳ tổn thất nào cả.

“Cái gì đây? Vội vàng hạ xuống 100 Ma Thạch á?”

Đừng nói là 100 Ma Thạch, dù có bán với giá 10 Ma Thạch thì cũng chẳng thể nào cạnh tranh nổi.

Tôi nhấn nút làm mới, và lần này hiện ra một bài đăng ghi lại diễn biến tại hiện trường ngay lúc này.

Tiêu đề: Tin nóng, đám tiểu thương trong ngõ đang hạ giá nước trở lại =))

Mấy ông chú lúc nãy hét giá 100 Ma Thạch vì còn phải nhìn sắc mặt Oasis vừa cuống cuồng hạ xuống 40 Ma Thạch rồi =))

Mặc kệ Oasis có giở trò gì đi nữa, nếu không bán ngay lúc này thì rõ ràng đống nước bẩn đó sẽ biến thành hàng tồn ế ẩm hết, nên chắc là bọn họ đang cố xả kho =))

- Đây mới là kinh tế thị trường chứ:))

ㄴThật ra giá nước bẩn vốn đã vô lý vãi loz rồi:))

ㄴSập giá nàooo!!

ㄴMau xả hàng tiếp đi:))

- Thề luôn, timing Cửa Hàng cập nhật đỉnh thật đấy =))

ㄴĐơn giản là… Đấng Starflex

ㄴGoat Cửa Hàng

ㄴChỉ có thể nói là Cửa Hàng có con mắt nhìn thời thế…

- Giờ đám Oasis cũng phải nhìn tình hình mà hạ giá xuống chứ nhỉ?

ㄴPhải hạ chứ??

ㄴ40 Ma Thạch vẫn đắt bỏ mẹ:))

- Này, tụi mày tưởng Oasis tự đào nước lên rồi bán để kiếm lời à?

ㄴCó cái gọi là tỷ lệ giá vốn mà lũ ngu, 100 Ma Thạch là cái giá hoàn toàn hợp lý rồi.

ㄴBắt quả tang một thằng fan cuồng Oasis trong thương hội:)))

ㄴBắt quả tang Hội trưởng Choi Tae-su đang núp ở góc phòng theo dõi dư luận =)))

ㄴ=)))

Những tiểu thương bán nước đắt đỏ từng chút từng chút một là những kẻ đầu tiên nhìn tình hình rồi thuận theo xu thế.

“Sao chúng lại đưa ra quyết định như vậy nhỉ. Ngu ngốc, đúng là quá ngu ngốc.”

Tất nhiên, đây là phán đoán được đưa ra bởi họ không thể biết thân phận của tôi.

Nhưng cũng không thể nói là bọn chúng không ngu ngốc.

Tôi cứ tưởng giá nước sẽ nhanh chóng trở về mức bình thường, thế nhưng.

Tiêu đề: Nhưng mà nói thật này, bớt ngáo Cửa Hàng đi…

Liệu 700 chai có thật sự đủ để cân cả Vùng Vàng không??

- Hmm…

ㄴTôi cũng hơi lo vụ đó.

ㄴNhững người được mời ở các khu vực khác cũng mua nước uống mà.

ㄴBán hết 700 chai đó rồi đám Oasis lại quay về kiểu bán hàng độc quyền thì sao?

- Cũng hơi bất an thật.

ㄴHay là tranh thủ lúc mấy cửa hàng dạo đang bán với giá 40 Ma Thạch để mua sẵn một ít nhỉ?

ㄴBiết đâu ngày mai lại vọt lên 100 Ma Thạch;;

Vẫn chưa có cảm giác dư luận đã thực sự thay đổi rõ rệt.

“Ồ, nhìn mấy cái đứa này đi.”

Đúng là cảm giác khủng hoảng vẫn chưa dễ dàng tan biến.

Số lượng 700 chai tuy tương đối nhiều nhưng trên thực tế thì vẫn thiếu thốn, thế nên những ý kiến kiểu này mới bắt đầu xuất hiện.

Cứ đà này thì giá nước bẩn vừa giảm được một chút sẽ lại bật tăng mất.

Thế nhưng.

Tiêu đề: Này này, đừng mua nước bẩn nữa lũ khốn:))) Tao đi phát miễn phí đây.

Không cho phép mua đi bán lại, nhưng phát miễn phí thì vẫn được đúng không? Tao vừa dùng thể chất của mình mua được hẳn 6 chai.

Trừ 2 chai cho tổ đội bọn tao uống, 4 chai còn lại tao sẽ đem phát ở khu tị nạn.

Đằng nào 3 ngày nữa Cửa Hàng lại mở và xả tiếp 700 chai thì tội đéo gì phải tích trữ:)))

Tao sẽ chơi trò phát nước đóng chai cho đến khi lũ chó Oasis sập tiệm thì thôi:))

- Ôi, đại hiệp;;

ㄴNgầu quá!!!

ㄴTao cũng tham gia!! Có 4 chai tao sẽ đem phát 2 chai!

ㄴTôi nữa.

- Tẹo nữa đến lối ra số 3 ga Sunae nhé.

ㄴĐến sân trước toà nhà Maha Miraedo nha.

ㄴTao cũng xả đống nước tích trữ đây.

- Tôi sẽ phát cả chai nước 2L mà tôi may mắn farm được.

ㄴCái này cứ pha thêm chút nước mưa đã lọc mà uống:))

ㄴBú!!

Những hành vi khiến người dùng ngày càng mất thiện cảm với Oasis đã khiến họ tự nguyện bắt đầu đem số hàng tồn ra chia sẻ, và hành động này chẳng mấy chốc đã thay đổi nhận thức của người dùng.

- Oasis <<< lũ chó đẻ này phải ba đời lụi bại mới hả dạ được.

ㄴChuẩn.

ㄴBọn chúng tích quá nhiều stack ác cảm rồi =))

- Đằng nào 3 ngày nữa lại xả thêm 700 chai mà =))

ㄴThật, chỉ cần 20 Ma Thạch là mua được rồi =))

ㄴGồng đi, gồng đi.

ㄴCầm cự 3 ngày thì dư sức =)))

- Ráng chịu đựng thì các đại hiệp sẽ phát cho nước đóng chai mà uống:))

ㄴPhong trào tẩy chay nước bẩn, go go~

ㄴPhát miễn phí nước đóng chai luôn á…?

ㄴƠn nghĩa của đại hiệp sâu tựa biển trời…

“Có cả phong trào tẩy chay nữa hả???”

Người dùng tuyên bố sẽ tẩy chay thứ nước bẩn mà Oasis bán ra.

Thậm chí bọn hon còn đi xa hơn một bước, đồng loạt hô hào nhau cố gồng mình chịu đựng.

“Ơ kìa, đừng cố quá sức nhé mấy đứa…!”

Tôi đâu có mong đợi mọi chuyện đi đến mức này đâu. Khi cần thiết thì cứ mua nước uống ở bên ngoài cũng được mà.

Đâu thể chỉ dùng Cửa Hàng của tôi mãi được.

Tôi cũng hơi áy náy vì cảm thấy người dùng đang cố quá sức.

Nhưng sau khi nhìn thấy bài đăng tiếp theo…

“Hahahaha…”

- Trực tiếp:))) Giá nước cứt của Oasis >>> 60 Ma Thạch, tin chuẩn:)) [6673]

“Ôi vui thế không biết.”

Tôi không tài nào nhịn được cười.

Bạn đã đến cuối chương 15.

Không gian đọc của bạn