Àoooo-!
Suốt mấy ngày nay, bầu trời đã bị nhuộm đục bởi mưa axit.
Gừừừừ-! Gực-!
Ranh giới giữa Vùng Vàng và Vùng Cam.
Bên dưới một đoạn đường sắt trên cao bị phá hủy một phần, những con zombie bốc mùi thối rữa đang lang thang thành đàn.
Đoàng-!
Tiếng súng trường nổ ban đầu còn mờ nhạt, bị tiếng mưa che lấp.
Đoàng-! Đoàng đoàng-!
Nhưng một giây, rồi hai giây trôi qua, âm thanh ấy bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.
Ầm ầm ầm-!
Chẳng bao lâu sau, nó đã biến thành những tia chớp mang theo tiếng nổ vang trời làm rung chuyển cả mặt đất.
Gừừừừ-!! Uooooaaa!!!
Những Dị Thể đang tụ lại thành một cụm lập tức tập hợp thành một đàn lớn hơn rồi lao về phía đó.
“Chặn lại! Chặn lạiiii!!!”
“Chúng lại kéo đến nhiều hơn nữa!!”
“Đưa băng đạn đây! Băng đạn!!”
“Đang nạp đạnnnnn!!!!”
Tại lối vào một ga tàu điện ngầm nào đó.
Một tổ đội gồm vài Stalker cùng những kẻ nhặt rác có vũ trang đang tham gia một trận chiến đẫm máu, ngăn chặn các Dị Thể ùn ùn kéo đến.
Đoàng đoàng đoàng đoàng-!
Trong lúc tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên đến mức nòng súng nóng đỏ.
Người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh của tổ đội vẫn chỉ chăm chú nhìn vào một màn hình màu xanh đang lơ lửng giữa không trung.
“Đại caaaa!! Anh đang làm cái đéo gì vậy!!! Chúng ta phải rút ngay lập tức!!!”
“Không được!! Đúng 2 phút thôi!! Cố cầm cự 2 phút thôi!! Giờ tao mà rời mắt khỏi đây thì sẽ lỡ cơ hội mất!!”
“Thằng điên này!!!! Cả lũ sắp chết đến nơi rồi mà mày vẫn còn ngồi xem Diễn Đàn hả!?”
“Địt mẹ!!! Nghe kỹ lời tao nói đây!!”
Trước tiếng quát gân cổ của thủ lĩnh, người đồng đội đang định chửi rủa bỗng há hốc miệng.
“Tại sao chúng ta lại phải bò vào cái chốn chết tiệt này chứ! Chẳng phải chúng ta đến đây để kiếm một chai nước sạch sao! Nhưng ngoài nước mưa ra, chúng ta đã kiếm được cái gì chưa?!”
“Nhưng mà ở đây-”
“Chẳng lẽ mày định tiếp tục cho đội phó đang hấp hối vì nước ô nhiễm uống thứ nước cứt đó nữa à?! Mày nghĩ chúng ta có thể mua nước đóng chai sau khi dâng cho bọn khốn Bang hội mỗi đứa 100 Ma Thạch chắc?! Địt mẹ!!! Chẳng phải chúng ta có thể mua nước đóng chai với 20 Ma Thạch sao!!!”
“…”
Một khoảng im lặng ngắn.
“1 phút. Chỉ còn 1 phút thôi… Tao nhất định sẽ mua được… Làm ơn.”
Người thủ lĩnh buông cổ áo của đồng đội ra, lời nói của ông chất chứa sự tuyệt vọng.
“Địt mẹ… Địt mẹ!!! Mọi người! 1 phút nữa thôi!!!”
Không thể phản bác thêm nữa, tên đồng đội đó hét lớn, cầm một chiếc khiên làm từ một tấm biển báo rồi lao về phía trước.
Không phải chỉ có mình họ đang phải trải qua tình cảnh này.
Bên trong một căn lều của khu trại tị nạn ở Vùng Vàng, nơi có bầu không khí ẩm mốc và hôi hám.
“Công chúa của ba… cố thêm một chút nữa… Chỉ cần cố thêm một chút thôi.” “Ư…”
“Ba nhất định sẽ cho con uống nước sạch…”
Người đàn ông nắm chặt tay cô con gái nhỏ đang thoi thóp vì mất nước, ngón tay run bần bật của ông nhắm vào màn hình Hệ Thống.
Toàn bộ tài sản của ông, 20 Ma Thạch mà ông đã dành dụm được nhờ việc bán phế liệu trong suốt hai tuần qua.
Đây là cơ hội duy nhất để ông mua được thứ nước đóng chai mà người dân Vùng Xanh mới được uống.
Trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang nằm sâu trong Vùng Cam.
“Phù… phù…”
Một Stalker lão luyện vừa mới cho đám Dị Thể nổ tung cũng đang ngồi bệt xuống sàn, toàn thân nhuộm đầy máu.
“Vậy là Cửa Hàng thực sự tồn tại.”
Ít nhất thì cô cũng thuộc hàng dư dả Ma Thạch. Nhưng ở cái nơi địa ngục này, có nhiều Ma Thạch không đồng nghĩa với việc kiếm được nước sạch.
Ánh mắt cô lóe lên sắc bén hơn rất nhiều so với lúc rơi vào tình huống thập tử nhất sinh.
Cứ như đã hẹn trước, 100 người sống sót nhận được lời mời từ Cửa Hàng đồng loạt nhìn chằm chằm vào những màn hình lơ lửng giữa không trung.
-Starflex-
[Sản phẩm: Nước Oda 500ML]
[Giá: 20 Ma Thạch]
[Số lượng: 100/100]
[Thời gian còn lại đến khi mở cửa: 19 giây]
100 thành viên. 100 chai nước.
Ý nghĩa của những con số trớ trêu này quá rõ ràng.
Chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến click chuột điên cuồng đến nghẹt thở, giống như những trận chiến từng nổ ra khi đặt vé tàu dịp lễ hoặc tranh vé concert của các idol nổi tiếng trước ngày tận thế.
“Uaaaaa! Cố lên! Lũ khốn, cố cầm cự đi!!”
“Tin ba nhé…?”
“Địt mẹ, tao cũng muốn được nếm thử mùi vị của nước đóng chai…!”
Bọn họ đều tập trung toàn bộ tinh thần.
Bất kể hoàn cảnh thế nào, bất kể có mang câu chuyện đau lòng ra sao, điều kiện được áp dụng như nhau cho tất cả mọi người.
Nó lạnh lùng đến tột cùng, nhưng lại công bằng hơn bất kỳ quy tắc nào trong thế giới đã diệt vong này.
Chính vì vậy, những người sống sót đã chấp nhận nó.
Họ có thể giành lấy phép màu bằng chính đầu ngón tay của mình, không phải lo bị đè bẹp bởi vũ lực áp đảo của kẻ mạnh hay nguồn vốn của các Bang hội lớn.
Trái lại, họ còn mang lòng biết ơn chân thành đối với Hệ Thống.
[Thời gian còn lại đến khi mở cửa: 2 giây]
Đó chính là khoảnh khắc phép màu xuất hiện.
****
Cùng lúc đó, ở phòng an ninh.
Xì xụp-!
“Quả nhiên mì ly Nongshim vẫn là chân ái.”
Tôi khoan khoái húp cốc mì, tận hưởng luồng khí mát mẻ 22°C phả ra từ điều hòa.
Chắc là do tôi bận xem Diễn Đàn trong khi lấy nước nên đã quá tay một chút.
Hơi nhạt.
Nhưng không sao cả.
“Cho thêm xúc xích vào thì sao nhỉ?”
Tôi cắn một miếng xúc xích giòn dai đã được hâm nóng, sau đó húp một ngụm nước mì.
“Ưmmmm… má nó ngon…”
Mì ramen lúc nào cũng là lựa chọn an toàn nhất.
Lý do tôi có thể cầm cự suốt 6 tháng qua cũng là vì ở đây có đủ loại mì ramen đa dạng.
“Nếu chỉ có mỗi loại mì thanh nhẹ thì chắc là đến trưa tôi đã phát điên mất rồi.”
Có khi tôi sẽ thật sự ra đấm nhau với thầy Zom cũng nên.
Trong lúc chăm chỉ ăn mì, tôi liếc mắt về phía Diễn Đàn.
Tiêu đề: ĐMMMMMMMM!!! MUA ĐƯỢC RỒIIIIIIII!!!!
(Đại khái là ảnh xác nhận nước đóng chai.JPG)
Mua được rồi!!!! Mua được rồi, mua được rồi!!!!
Tôi mua được rồi!!!!!!!
Tôi mua được rồi!!!!
- Tôi cũng mua được!!
ㄴĐMMMMM!!
ㄴUaaaaaaagh!!
Những thành viên đã mua hàng thành công bắt đầu lần lượt đăng bài xác nhận.
“Ồ.”
Nhanh kinh khủng khiếp vậy?
Thời gian vừa hiện 0 giây là họ đã mua xong rồi đăng cả bài xác nhận luôn rồi á?
“Đây chính là thực lực sao…?”
Tiêu đề: [Những chiếc lá rơi nơi sơn thôn khi mặt trời lặn…] Tôi mua được rồi… Tôi cũng mua được rồi…!!
(Đại khái là ảnh xác nhận.JPG)
Vừa nhận được là tôi mở nắp ngay rồi cho con gái tôi uống.
Khi chai nước bay ra từ giữa hư không… Tôi đã ôm chầm lấy con bé rồi khóc nức nở…
Trước mắt thì tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm… Triệu chứng mất nước của con bé có vẻ đã đỡ hơn một chút.
Ngài Cửa Hàng… thật sự cảm ơn ngài!!!!
May quá… Cảm ơn ngài…!
- Ồ, ông này cũng mua được rồi.
ㄴCũng là người được mời ngay sau Admin nữa.
ㄴChúc mừng.
- Phản xạ của ông chú này không đùa được đâu;;
ㄴChuẩn.
ㄴĐây là sức mạnh của gia đình ư…??
“Ôi chao. Cuối cùng ông cũng thành công rồi.”
Ngay cả khi ông chú này đăng bài xác nhận, tốc độ phản ứng của ông ấy cũng không thể đùa được.
“Chẳng lẽ trước đây ông từng là tuyển thủ chuyên nghiệp…?”
Dù vẫn còn hơi ngơ ngác, tôi không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện.
“Vậy là tốt rồi.”
Tuy chưa từng có con gái, nhưng tôi cũng vô thức nở một nụ cười.
Tiêu đề: UAAAAAA!! Thấy chưa, lũ khốn nạn!!!!
Tôi vừa cho đội phó bên tôi uống nước đóng chai rồi!! ĐMMMMMMM!!!
Một chai nước mát lạnh còn đọng sương bay thẳng vào mặt tôi khi không gian mở ra…
Cả tổ đội ôm chầm lấy nhau rồi khóc ngược khóc xuôi… yeah…
Đúng là bị chai nước đập vào mặt đến chảy máu mũi thật đấy;; nhưng kệ con mẹ nó! Cửa Hàng-bro, tôi yêu ông… Tôi sẽ trở thành khách hàng trọn đời…!!!
- A…
ㄴThằng này cũng mua được rồi..
ㄴAaa, ghen tị quá ㅠㅠ
- Cửa Hàng-bro?
ㄴNghe cũng hay phết.
Những người mua hàng thành công đều vui mừng như đang mở hội vậy.
“Tốt rồi. Tốt rồi.”
Dù có là chuyện buôn bán đi nữa, chẳng có gì khiến tôi vui bằng việc những người đang cần thứ gì đó có thể mua được nó đúng nơi đúng lúc.
Tiêu đề: Ủa, tôi đã spam điên cuồng rồi mà, sao vẫn không mua được?
Vừa thấy cửa hàng mở là tôi đã bấm như điên, thế mà địt mẹ nó lại báo hết hàng… 100% là có thằng chó nào đó đã xài tool, thật đấy.
Hệ Thống, tôi biết ngài đang kiểm tra Diễn Đàn, nên làm ơn hãy điều tra đám tool thủ này giúp tôi với;;
Bất công cho tôi quá, bất công thật sự luôn.
- Rõ ràng là cửa sổ trạng thái mà thằng này vẫn đổ cho tool được;; =)))
ㄴLàm như Hệ Thống là con người không bằng;;
- Yêu cầu một cuộc điều tra đặc biệt!
ㄴNhất định phải mở cuộc điều tra đặc biệt!
- Vô hiệuuuuuu!!!
ㄴVì tôi không mua được nên giao dịch này vô hiệu!!!!!
ㄴVô hiệuuuuuu!!!
- Trên lý thuyết thì mỗi người có thể mua được một chai…
ㄴNó đâu có hoạt động như vậy.
ㄴㅠㅠ Tiếc thật, nhưng mà đành chờ cơ hội tiếp theo thôi…
ㄴLiệu có lần tiếp theo không…?
ㄴChẳng phải họ đã nói là Cửa Hàng có tồn tại sao?
Đúng như dự đoán, trên Diễn Đàn cũng tràn ngập tiếng kêu than của những người mua hàng thất bại.
“Chuyện này cũng đành chịu thôi.”
Tôi đã cố gắng hết sức để trao cơ hội công bằng nhất có thể.
Phần còn lại thì phải phụ thuộc vào thể chất của khách hàng.
“Đành phải có một ngày nhanh nhẹn thôi, biết làm sao giờ.”
- Bọn mày mua được mấy chai?
ㄴTôi mua 1 chai.
ㄴTôi cũng vậy.
ㄴTôi mua được 2.
ㄴĐcm, ghen tị quá.
- [Speedrun] (Gửi từ web) Taxứngđángđượctôntrọng.Tronglúcchúngmàycònđangcốbấmchỉđểmuađượcmộtchainước,taođãdùng‘tốcđộ’khôngaisánhbằngliêntụcnhấnnútmua‘8lần’trong‘1,32giây’vàthànhcôngmuađược8chainướcOda500ml.Đâychắcchắnlàmộtthànhtíchkỷlụcvàsẽđượclưulạitronglịchsử.
ㄴMẹ cái thằng điên này.
ㄴOpen Run mà cũng Speedrun được nữa hả.
ㄴNó mua được tận 8 chai luôn kìa =)))
Nhưng có một người đã thật sự nhanh nhẹn.
Từ từ, mua được hẳn 8 chai á?
“Thật luôn?”
Nhìn vào lịch sử giao hàng, quả thật tôi đã gửi cho người này tận 8 chai.
“Vãi đái, đúng là Speedrun thật…”
- [Speedrun] Vìchuyệnnàyđơnthuầnchỉlàđểlậpkỷlụcnêntaosẽtặnglạichobọnmày.
ㄴ?!!
ㄴThật hả?
- [Speedrun] Thật đấy. Lát nữa đến lối ra số 2 Ga Moran.
ㄴUầy.
ㄴCứu tinh Speedrun…
- Nhưng mà chúng ta đến Ga Moran kiểu đéo gì?
ㄴĐó là khu vực nguy hiểm mà…?
ㄴÀ.
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] Nó bảo người ta đến một nơi mà chỉ mình nó ra vào được =))))
ㄴỪ, chuẩn luôn =))
ㄴNói quá chuẩn, bấm like =))
ㄴĐúng =))
Người này không phải dân đầu cơ, mà khách hàng chia sẻ vật phẩm cho nhau cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Tôi cũng hùa theo, để lại một bình luận.
- Ủa, đây chẳng phải là thằng đã bảo chúng ta thử kể ra hoàn cảnh của mình à?
ㄴỪừừừ.
ㄴĐúng rồi.
- Cứ tưởng hắn chỉ là một thằng troll, ai ngờ lại là hiền giả có thể nhìn thấu Hệ Thống;;”
ㄴHầu hết những đứa nhanh chóng viết bài sau khi nghe lời nó đều được mời vào:))
- [Thằng Troll Thất Nghiệp] “Hiền giả” cái chó gì vậy;;
ㄴÔng được mời chưa??
ㄴ[Thằng Troll Thất Nghiệp] Chưa được, địt mẹ:)))
ㄴHả?!
ㄴㅠㅠㅠ
- Đúng là một hiền giả, không thể tự cứu chính mình ㅠㅠ
ㄴCầu nguyện cho ngài được hạnh phúc ở phía bên kia…
ㄴCảm ơn ngài Hiền giả…
ㄴĐm:)) Đã bảo là tôi chưa chết mà:))
ㄴTiễn người ta đi luôn kìa =))
“Hiền giả cái chó gì…”
Tôi chỉ để lại một bình luận nhẹ nhàng, nhanh chóng bỏ qua chuyện đó.
Tự dưng câu tương tác quá đà rồi bị tra hỏi đủ thứ thì phiền lắm.
Ít nhất là ở hiện tại, bị coi như một thằng troll ở mức độ vừa phải thế này lại đúng ý của tôi.
- Địt mẹ, vì Speedrun nên tôi mới không mua được…
ㄴTôi cũng không mua được.
ㄴA, ghen tị với mấy đứa mua được 2 chai quá ㅠㅠ
Thế là những người không mua được hàng bắt đầu càu nhàu đôi chút.
Tiêu đề: Địt mẹ, mấy thằng đã được mời rồi thì nên biết điều đi <<< đề nghị like mạnh:)))
Vốn dĩ đã có cả đống người còn chẳng được đứng ở vạch xuất phát.
Ai thấy ngứa mắt với cảnh đám được mời dù ít nhất cũng được bắt đầu từ vạch xuất phát mà còn than vãn thì like mạnh:))
- Đã like:))
ㄴLike mạnh:))
ㄴỪ, nói chuẩn đấy.
- Đám này còn chẳng biết rằng chỉ riêng việc được trao cơ hội thôi đã là may mắn lắm rồi…
ㄴBọn tao còn chẳng có cơ hội để thất bại trong việc mua hàng…
ㄴChuẩn, Speedrun mua tận 8 chai này nọ…
ㄴBọn tao còn chẳng được mời vào nữa kìa;;
ㄴ=)))
- À… không, ý bọn tôi không phải thế…
ㄴChỉ là bọn tôi thấy tiếc thôi…
ㄴMặc dù không được phép mua đi bán lại, nhưng ít nhất thì bọn mày còn được mời mà, lũ khốn!!
ㄴCũng đúng thật;
- [Ngài Nước Oda] …
ㄴKhông sao đâu, không phải chỉ có mình ông không được mời vào.
ㄴNgười không được mời nhiều hơn người được mời rất nhiều. Không sao không sao.
Có vẻ phần lớn mọi người chỉ cần được mời vào là đã hài lòng rồi, nên bầu không khí dần lắng xuống.
“May quá.”
Tôi đã lo sợ rằng bầu không khí trên Diễn Đàn sẽ tự dưng trở nên kỳ quặc.
Tốt. Vậy là hôm nay tôi đã bán hết số hàng tồn kho rồi.
“Đăng bài thông báo trước đã.”
Tiêu đề: [★Starflex★] Toàn bộ chai nước Oda 500ML hôm nay đã bán hết
Toàn bộ 100 chai nước được chuẩn bị cho ngày hôm nay đã được bán hết.
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Những khách hàng chưa may mắn mua được lần này, xin hãy đón chờ đợt mở bán tiếp theo.
-!!
ㄴ!!!
ㄴLại có thông báo mới nữa kìa!!!!
- Hệ Thống chuẩn chỉnh thật đấy;;
ㄴỪ, hiệu năng đúng là khỏi bàn…
- A, tiếc quá!
ㄴLần sau tôi nhất định sẽ mua được nước đóng chaiiiii!!
ㄴTôi cũng vậy!
- [Những chiếc lá rơi nơi sơn thôn khi mặt trời lặn…] Cảm ơn ngài! Nhờ có ngài mà tôi đã cứu được con gái mình…!
ㄴCảm ơnnnnmm!!!
ㄴNgon lànhhhhh!!
ㄴCửa hàng-bro, tôi đã được uống nước đóng chai mát lạnh rồiiii!!!
ㄴTôi xin một lòng trung thành với Cửa hàng-bro!!!!
Mua được có một chai nước mà đã nói nào là may quá, nào là xin một lòng trung thành. Loạn hết cả lên.
“Ôi chà, làm tôi thấy ngại quá. Mọi người đều trả đúng giá tiền để mua mà.”
Tôi ngượng ngùng quệt nhẹ dưới mũi, rồi sảng khoái tu một ngụm Powerade đặt bên cạnh.
“Hmm… Bản thân mình kiếm được Ma Thạch, còn những người cần nước thì cũng mua được nước đóng chai, vậy là được rồi.
Nói thật thì tôi không hề thấy khó chịu.
Trái lại, tôi còn thấy khá vui.
Tất nhiên không phải chỉ vì cái cảm xúc phù phiếm rằng người ta đã được cứu sống, hay những người cần nước đã được uống nước đóng chai.
Ting-!
Cùng với tiếng thông báo vui tai, ánh mắt tôi hướng lên không trung.
[Đã giao hàng]
[2.000 Ma Thạch đã được chuyển tới]
Rào rào rào-!
Những khối đá màu tím lấp lánh trút xuống ào ào, xé toạc không trung.
Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, những âm thanh vui sướng theo bản năng lập tức bật ra khỏi miệng tôi.
“Ố dèeee!! Chính là nóoooo!!!!!!!”
Đây mới là lý do thực sự khiến tôi có thể cười mãn nguyện như vậy.


