"Trong phòng triển lãm cứ mỗi mười phút lại tiến hành báo số một lần, ta cần phải giải quyết toàn bộ người bên ngoài sảnh chính trong vòng mười phút, tránh việc bị chặn đánh lúc rút lui."
Tầng một có ba sảnh phụ nằm tách biệt nhau, mỗi sảnh có hai cảnh vệ canh giữ, bất kỳ ai khi chưa nhận được mệnh lệnh của Trần Điền Hà đều không được phép rời khỏi vị trí ban đầu.
Hành lang dày đặc máy báo động hồng ngoại, Lâm Xuyên chỉ có thể di chuyển bằng đường ống thông gió.
Mười phút, ba địa điểm, sáu người.
Dùng lại chiêu cũ, Tiên Tặc Mượn Bảo, tháo dỡ tấm lưới sắt ở cửa thông gió.
Lưới sắt mất đi ốc vít cố định lập tức rơi thẳng xuống, Lâm Xuyên nối gót rơi theo sau.
Một cảnh vệ trong số đó ở ngay bên dưới hắn, vũ trang đầy đủ.
Để làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của Đạo Thần, đèn trong phòng triển lãm đã tắt toàn bộ, lính cảnh vệ bọn họ đeo kính nhìn đêm, có thể dễ dàng phát hiện ra sinh vật trong đêm tối.
Thế nhưng điều này chẳng gây ra chút ảnh hưởng nào đối với Lâm Xuyên.
Ngay khoảnh khắc đầu hắn thò ra, toàn bộ kinh mạch, cơ quan nội tạng cho đến nhịp tim của hai tên cảnh vệ hoàn toàn hiện lên minh bạch trong mắt hắn.
Đạo Thiên Tiên Tặc thức thứ nhất - Giám Thiên Nhãn!
Nhìn thấu vạn vật, quan sát kinh mạch ngũ tạng lục phủ của con người, có thể thông qua tình trạng co bóp cơ bắp trong cơ thể để dự đoán trước hướng ra chiêu.
Tay phải hắn chộp lấy tấm lưới sắt, ngay trên không trung xoay người một cái rồi vung một cú chặt tay đánh ha một người từ phía sau.
Lưới sắt nhẹ nhàng đặt xuống đất, người còn lại bị động tĩnh làm cho kinh động.
"Mày…"
Lướt chân về phía trước, Lâm Xuyên tay không tháo phắt khẩu súng gây mê, tiếp tục tung một cú thúc chỏ làm đối phương ngất đi.
Hắn không lựa chọn giết người.
Không giết người mà chỉ trộm đồ thì còn gọi là đạo tặc, còn giết người rồi thì chính là phần tử khủng bố.
Suốt ba năm qua, Đạo Thần và đám người sưu tầm đá quý đã hình thành nên một cái đoàn thể hợp tác đầy ăn ý.
Hắn trộm đồ, bọn họ dựa vào sức nóng dư luận để kiếm tiền.
Nếu như giết người, bản chất sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi.
Giới chức Long Hạ cũng đâu phải dạng vừa.
Ngay cả đám băng đảng, buôn ma túy và sát thủ ẩn nấp dưới khe cống rãnh cũng biết, có những quy tắc không thể tùy tiện phá hỏng.
Phủi phủi tay, Lâm Xuyên không nán lại lâu, tiếp tục chui qua đường ống tiến vào các sảnh triển lãm khác.
Rất nhanh sau đó, sáu người ở ba sảnh phụ lớn đã bị giải quyết gọn gàng.
Trong suốt quá trình không hề phát ra một tiếng động nhỏ.
Mức năng lượng của đám người này phổ biến ở khoảng lv 30 trở lên, Lâm Xuyên đối phó với bọn họ tương đối dễ dàng.
Chỉ còn lại hai tên đội trưởng và đội phó, cả hai đều ở mức lv 40 tả hữu.
Đánh thắng thì dễ, nhưng làm sao để vừa đánh thắng mà lại không đánh động đến người bên ngoài mới là chuyện khó.
Đặc biệt là gã võ đạo gia tên Trần Điền Hà kia, mức lv 42 đã có khả năng kháng lại các loại thuốc gây mê thông thường rất mạnh, trong điều kiện không giết người mà muốn làm hắn mất đi năng lực hành động thì khá phiền toái.
"8 phút 13 giây, vẫn còn chút thời gian."
Ngoài hai tên đội trưởng và đội phó ra, sảnh chính tầng một còn có thêm hai cảnh vệ thông thường.
Hệ thống thông gió của hai tầng nằm tách biệt, sảnh chính tầng một nương nhờ điểm tương thông với tầng hai để dùng chung một đường ống thông gió.
Vị trí gần nhất với thang cuốn nối giữa hai tầng nằm ngay trước cửa sảnh chính, nơi đó phủ kín các tia hồng ngoại, Lâm Xuyên muốn giải quyết bắt buộc phải chừa ra một ít thời gian.
Và khoảng thời gian này tới từ trên người bốn kẻ cách đó không xa.
"Chỉ cần một nháy mắt là đủ."
Nắm đúng cơ hội bốn người dời tầm mắt đi chỗ khác, Lâm Xuyên buông người rơi xuống, đồng thời ngón tay cái búng mạnh một đồng xu trong tay ra ngoài.
Mắt thấy đồng hồ lại đến giờ báo số, Trần Điền Hà bật bộ đàm lên hô lớn:
"Tất cả mọi người bắt đầu báo số."
Trong bộ đàm vang lên tiếng rè, thế nhưng mãi vẫn không nghe thấy ai hồi đáp lại hắn.
"Alo? Có nghe thấy không?"
Trần Điền Hà nhíu mày, khoảng cách ngắn thế này tuyệt đối không thể nào xảy ra tình huống tín hiệu không tốt được.
Bốp!
Đêm tối u tĩnh bị đánh vỡ bởi một tiếng vang lanh lảnh vốn đã đánh hơi thấy điểm bất thường, nhóm người Trần Điền Hà lập tức nâng cao cảnh giác.
"Ai, mau ra đây!"
Khi bọn họ chậm rãi tiến về hướng đồng xu rơi xuống, Lâm Xuyên ở đầu bên kia đã xảo diệu tránh các tia hồng ngoại để tiến vào sảnh chính.
Tôn Khải Ca đang chốt chặn ở cuối thang cuốn đột nhiên gầm lên: "Lão Trần, cẩn thận!!"
Cái gì?
Trần Điền Hà đột ngột quay đầu, một đạo bóng đen đã xuất hiện ngay sau lưng.
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng vang lên dữ dội.
Hắn xuất hiện từ lúc nào!
Lâm Xuyên thầm thở dài một tiếng trong lòng.
Quả nhiên vẫn bị phát hiện.
Không còn cách nào khác, đành tốc chiến tốc thắng vậy.
"Trần đội trưởng, coi như ta xin ông, tuyệt đối đừng nhúc nhích loạn lên, châm sai huyệt đạo thì không hay đâu." Lâm Xuyên thầm nghĩ, ngay lập tức trên tay xuất hiện thêm ba chiếc ngân châm.
Dưới tầm nhìn của Giám Thiên Nhãn, toàn bộ gân mạch trên người tên võ đạo gia này hiện ra không sót một chi tiết, ngân châm cấp tốc cắm vào ba vị trí trong số đó.
Trần Điền Hà đầu tiên là giật mình, ngay sau đó trong lòng lại mừng rỡ vô cùng.
"Được lắm Đạo Thần, có thể lặng lẽ không tiếng động áp sát tới trước mặt ta từ tận bên ngoài, đáng giá ta ra tay một trận chiến!"
Đối với cấp độ của Trần Điền Hà, trừ khi là cơ giới sư, nếu không vũ khí lạnh thường thuận tay hơn nhiều so với vũ khí nóng.
"Đại đao của ta từ sau khi xuất ngũ đến nay đã nhiều năm không ra khỏi vỏ, hôm nay đành lấy ngươi để thử đao vậy!"
Trần Điền Hà giơ tay định rút đao, muốn chiến một trận cho đã đời đêm nay.
Nào ngờ thò tay ra lại chộp vào không trung.
"Mẹ kiếp, đao của ta đâu?!"
Lâm Xuyên ném thẳng thanh bảo đao vừa mượn được bằng Tiên Tặc Mượn Bảo về phía một trong hai khẩu súng máy siêu điện từ của Tôn Khải Ca trên tầng, tinh chuẩn phá hủy linh kiện bên trong.
Tôn Khải Ca gào lớn: "Đừng khinh địch, gia hỏa này tuyệt đối không chỉ dừng ở lv 20, 30 đâu!"
Mẹ kiếp, thông tin có sai sót, cái não tàn nào bảo Đạo Thần cho ăn bể bụng mới lv 30 thế?
Hại lão tử mất trắng một món bảo bối!
Hai nhân viên cảnh vệ còn lại vừa mới kịp phản ứng, Lâm Xuyên đã quyết định giải quyết tên cơ giới sư trên thang cuốn trước.
Thấy Đạo Thần lao tới gần, khẩu súng điện từ bị hỏng đột nhiên phân giải, linh kiện quấn chặt lấy tay trái Tôn Khải Ca, biến đổi thành một khẩu pháo máy cỡ nhỏ.
Thế nhưng quá trình tích lực còn chưa hoàn thành, Lâm Xuyên đã áp sát tới trước mặt.
"Nhanh như vậy sao?!" Tôn Khải Ca biến sắc kinh hãi.
Thân thể của cơ giới sư vốn mỏng manh, kém xa độ chịu đánh của võ đạo gia, một khi bị cận thân sẽ lập tức mất đi khả năng kháng cự.
Ngân châm tẩm độc đâm sâu vào da thịt, hắn trợn tròn mắt rồi ngã gục, hôn mê bất tỉnh.
"Đạo Thần!" Hai tay Trần Điền Hà gân guốc nổi lên, kêu răng rắc.
"Ngươi nên biết rõ, khoảnh khắc bị ta phát hiện thì ngươi đã không thể thoát nổi rồi! Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi!"
Dù không có vũ khí trong tay, hắn vẫn đủ tự tin để bắt sống đối phương.
Lâm Xuyên xoay người, mỉm cười nhạt nói: "Ba vị… ngủ ngon."
Hả?
Bịch! Bịch!
Trong lúc Trần Điền Hà còn đang ngơ ngác không hiểu hắn có ý gì, hai người sau lưng đã ngã rụi xuống đất trước, ngay sau đó một cơn choáng váng dữ dội cũng xộc thẳng lên não hắn.
"Ngươi đã làm…"
Lời còn chưa dứt, hắn cũng nối gót ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Ngân châm tẩm độc không thuộc về chiến kỹ chức nghiệp của Đạo Tặc, đây là tạp môn kỹ nghệ do lão già thu dưỡng Lâm Xuyên truyền dạy, ba người bọn họ ít nhiều đều biết chút ít.
Kết hợp với bấm đúng huyệt đạo, ba mũi kim châm đâm xuống thì nhất định phải đổ gục.
Lâm Xuyên đứng trước lối đi duy nhất dẫn lên khu vực bảo vệ đá quý ở tầng hai.
Trong hành lang u ám truyền đến tiếng bước chân chồng lên nhau, rất nhanh ba bóng người đã hiện thân.
Đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, Lâm Xuyên chẳng nhìn ra ba người này có điểm gì khác biệt so với các kiếm sĩ thông thường.
"Oa, anh chính là Đạo Thần sao!" Giang Y Y trong mắt lóe lên sao nhỏ, tán thưởng nói, "Anh thật lợi hại nha, ông chú kia là võ đạo gia lv 42, thế mà ở trong tay anh chắc còn chưa đi nổi mười hiệp đúng không? Chúng tôi nghe thấy động tĩnh chạy tới viện trợ cũng không kịp nữa."
Thực ra còn chẳng tới một hiệp… Lâm Xuyên thầm khinh bỉ trong lòng.
Ba tiếng rút kiếm lạnh lẽo vang lên từ từ trong không gian u ám, ba người vốn đang đùa giỡn ầm ĩ lập tức đổi sang vẻ mặt bình thản.
Giang Y Y thản nhiên nói:
"Vì nhiệm vụ của gia chủ, vì cuộc thử thách của chúng tôi, chú hay anh Đạo Thần gì đó ơi…"
"Có thể phiền ngài ngoan ngoãn nằm rạp xuống mặt đất thúc thủ chịu trói được không?"


