Giang Lưu Ly đang ghé vào trên đùi hắn ngủ say, dựa theo vẻ mặt khi ngủ thì nàng nhất định đang làm cái mộng đẹp.
Học sinh toàn lớp hít sâu một hơi, nhất là các nam sinh, nhao nhao giơ ngón tay cái lên.
“Đm, huynh đệ đỉnh vãi! Mới vào lớp chưa đầy một tiết đã bị mày băt gọn vào tay rồi!”
“Cái danh 'Tình thánh Phong Diệp' của tao từ nay về sau nhường lại cho mày trông nom đấy!”
Cả đám nam sinh bái phục đến sát đất, thèm đến mức muốn sút ngay thầy giáo xuống để Lâm Xuyên bước lên bục giảng vài câu.
Vương Từ thì hoàn toàn ngược lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Lưu Ly thân mật gối đầu lên đùi học sinh nhà mình như thế, ông suýt nữa thì đứt mạch máu não mà lăn ra ngất.
Ôi tổ tông sống nhà tôi ơi! Ông có biết cái đứa đang nằm trên đùi ông là nhân vật nào không hả?!
Mấy ngày trước, chính hiệu trưởng đã gọi ông vào phòng tâm sự riêng.
Lúc đó, hiệu trưởng dặn dò thế này:
“Tiểu Vương này, thầy xưa nay vốn là giáo viên thi đua xuất sắc của trường, nhiệm vụ chăm sóc Giang tiểu thư lần này liền giao lại cho thầy vậy.”
“Phía Giang gia có nhắn lại rồi, đại tiểu thư nhà họ từ nhỏ đã bế quan tu luyện nên thiếu hụt rất nhiều kiến thức sinh hoạt đời thường, đầu óc cũng ngây thơ lắm, đến thành phố Phong Diệp chúng ta chủ yếu là để bù đắp lại ký ức tuổi thơ còn thiếu."
"Nếu không có gì thay đổi, cô ấy sẽ chọn một trường đại học võ đạo ở đây để nhập học. Tôi rất hy vọng cô ấy sẽ chọn trường mình, một thiên tài kiếm đạo làm biển hiệu quảng cáo thì còn đạt hiệu quả hơn vạn lần đi rải tờ rơi.”
“Thầy cũng không cần đặc biệt nâng niu chiếu cố quá đâu, chỉ cần đảm bảo thiếu nữ ngây thơ trong sáng gia tộc người ta không bị mấy thằng nhãi ranh chơi bời ngoài kia lừa đi mất là được.”
Lúc ấy câu trả lời của ông là…
“Thầy cứ yên tâm, chuyện nhỏ này cứ giao cho em! Nếu để Giang tiểu thư có nửa điểm không hài lòng, ngay hôm sau thầy cứ việc đuổi việc em!”
Xong đời rồi…
Bầu không khí tại phòng tập dần trở nên đông cứng.
Lâm Xuyên bị hàng tá ánh mắt soi mói chĩa thẳng vào người rất bứt rứt, liền vội vàng nhéo nhẹ một phát vào đôi má mềm mại đàn hồi của Giang Lưu Ly.
Hành động này càng khiến Vương Từ khiếp vía hơn.
Thằng nhãi ranh mày đừng có hại tao chứ!
Mày có biết để leo lên được vị trí ngày hôm nay tao đã phải khổ nhọc cố gắng thế nào không hả?!
Cũng may là cô nàng đã kịp thời tỉnh giấc.
Giang Lưu Ly dụi dụi hốc mắt, bàn tay đè lên đùi Lâm Xuyên thì quệt phải vệt nước bọt do chính mình để lại.
Thiếu nữ giật mình tỉnh ngủ hoàn toàn, vội vàng cất tiếng xin lỗi:
“Xin… xin lỗi, đêm qua tôi ngủ không tốt, đã gây phiền phức cho cậu rồi!”
Lâm Xuyên vừa định lên tiếng đáp lại thì Vương Từ đã ném sang cho hắn một ánh mắt như muốn giết người, ra hiệu bảo hắn mau chóng bước lên đài.
Giang Lưu Ly nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán xung quanh, bất chợt nhớ ra đây đâu phải ở nhà mình.
Thế mà mình lại lăn ra ngủ ở cái chỗ này…
Xấu hổ chết mất thôi!
Một mảng đo đỏ từ cổ lan dần lên tới tận mang tai của thiếu nữ đang quỳ ngồi dưới đất
Trong mắt người ngoài, dáng vẻ này chẳng khác nào nữ chính trong lúc hẹn hò lén lút bị bắt quả tang, đặc biệt là biểu cảm khẽ cắn môi kia, dư sức đè bẹp một binh đoàn mê gái trên mạng.
Lâm Xuyên hít sâu một hơi, tùy ý chọn lấy một thanh kiếm gỗ.
Vương Từ nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ hung tợn, giọng điệu cũng chẳng còn vẻ ôn hòa như trước:
“Chuẩn bị xong chưa?”
Lâm Xuyên lẳng lặng gật đầu.
Oong!
Thanh kiếm gỗ xé gió lao tới, phát ra một tiếng rít chói tai.
Bên dưới lập tức rộ lên những tiếng kinh ngạc.
" *****, lão già hôm nay lần đầu chủ động ra chiêu đấy à?”
Hạ An An vừa mới nghỉ tay cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Lúc đối đao với cô, thầy giáo rất nhẹ nhàng, ra chiêu có nhịp điệu nhất định, tư thế đa phần đều như là trong sách giáo khoa, đàng hoàng chuẩn mực vô cùng.
Thế nhưng đến lượt Lâm Xuyên, không chỉ vừa vào trận đã vung kiếm ngay, mà tốc độ lẫn lực lượng nhìn qua là biết ngay không cùng một đẳng cấp với lúc nãy.
Cô cũng giống như ba người Lâm Xuyên, đều là học sinh giỏi thời cấp ba, bốn người bọn họ vốn giữ vững top 5 toàn lớp võ đạo và top 30 toàn khối trong thời gian dài.
Cô tự nhận thực lực của mình chẳng chênh lệch là bao so với ba người họ, và cô biết thừa chiêu này nếu là mình thì chắc chắn không tài nào phản ứng kịp.
“Lâm Xuyên sẽ bị thương mất…” Hạ An An hai tay đè chặt lên gối, nét mặt vô cùng căng thẳng.
Ngay khoảnh khắc thanh kiếm gỗ sắp sửa bổ xuống đùi Lâm Xuyên, tốc độ kiếm bỗng nhiên hạ xuống đột ngột, sát khí của Vương Từ cũng vào lúc này tan biến sạch sẽ.
Hừ, nhìn xem có dọa cho lũ ranh con các người khiếp vía không.
Mình dù gì cũng là thầy giáo, lẽ nào lại đi ra tay với một học sinh?
Mặc dù do hành động này của Lâm Xuyên mà nhà trường rất có thể sẽ mất đi một học viên xuất sắc như Giang Lưu Ly, nhưng cú vung kiếm này của Vương Từ chẳng qua chỉ muốn giải tỏa bớt cái cảm giác uất ức vì nguy cơ sắp bị nhà trường chèn ép mà thôi.
Cái thằng nhãi Lâm Xuyên này nhìn qua thì mặt mũi sáng sủa, cũng gọi là mi thanh mục tú, không ngờ chiêu trò tán gái lại cao tay đến thế.
Vương Từ hừ lạnh một tiếng trong lòng, xoay xở định bụng gõ nhẹ một kiếm tượng trưng cảnh cáo chút.
Thế nhưng ngay trong lúc nội tâm ông đang trải qua hàng loạt hoạt động tâm lý phong phú ấy, trước mắt đột nhiên có thứ gì đó chợt lóe lên.
Bốp!
“Đm, hỏng rồi!” Lâm Xuyên lập tức thu kiếm về.
Cú vung kiếm vừa rồi gần như là bản năng của hắn, phản công ngay khoảnh khắc gạt phăng đòn đánh của Vương Từ.
Thế nhưng cái lão này không biết đang ngây người nghĩ cái đéo gì nữa - ông ta lại không kịp phản ứng!
Lâm Xuyên ngẩn ngơ, Vương Từ cũng đờ đẫn.
Cả hai người cùng dừng tay, nét mặt ngơ ngác như thể đang tự hỏi nhau:
Vương Từ:
Tao giỡn chơi thôi, mày đánh thật đấy à?
Lâm Xuyên:
Em căn theo thực lực của thầy để gõ đấy, thầy không né thật đấy à?
Trong điều kiện bình thường, Vương Từ chắc chắn có thể né được, nhưng ngặt nỗi vừa rồi ông lại lỡ đơ người ra mất.
Đau thì không đau, cái chính là biết giải thích làm sao với đám học sinh bây giờ đây.
Nên nhớ cú gõ vừa rồi là nhằm thẳng vào đầu, nếu rơi vào trận chiến sinh tử thì ông đã là một cái xác rồi!
“Thầy thua rồi à?”
Bên dưới đài không biết là thằng nào mở lời trước, phá tan bầu không khí im lặng, một trận thảo luận dữ dội ngay lập tức bùng nổ.
“Không phải chứ huynh đệ, mày giỏi thật đấy à? Tao cứ tưởng mày chỉ lo tu luyện môn cưa gái thôi chứ.”
“Dò xét trình độ hóa ra là dò xem trình độ của thầy giáo tới đâu à.”
“Bớt giỡn lại đi, không thấy mặt thầy đang đỏ như đít khỉ rồi à?!”
Mặt Vương Từ lúc này đỏ lựng lên chẳng khác nào con tôm luộc, Lâm Xuyên đánh tiếp cũng không xong mà xuống đài cũng không ổn.
Cuối cùng, Vương Từ tức giận xua xua tay.
Cút cút cút, biến lẹ giùm tao cái!
Lâm Xuyên không dám nán lại lâu, lập tức chạy biến về lại chỗ ngồi.
Hạ An An ngồi ở hàng đầu ngoái đầu lại hỏi: “Cậu làm cách nào hay thế?”
Một giây trước cô còn đang lo sốt vó cho tình cảnh của Lâm Xuyên, nào ngờ giây sau cục diện đã đảo ngược hoàn toàn.
Người ta thắng luôn rồi kìa!
Lâm Xuyên nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Tôi cũng chịu, tôi đã chuẩn bị vung một kiếm rồi nhận thua, ai ngờ thầy lại đứng khựng ra đó chịu đòn luôn.”
Hạ An An dở khóc dở cười.
Tiết học này đáng giá thật đấy, không ngờ lại được chứng kiến cảnh thầy giáo bị lật kèo, mà lại còn trong thế công mãnh liệt như thế nữa chứ.
Nhiều bạn học còn tuyên bố, nếu ngày nào cũng thế này thì suốt bốn năm đại học họ thề sẽ không trốn học một tiết nào.
“Được rồi được rồi, giải lao mười phút, quay lại chuẩn bị ghép cặp hai người một tổ đánh thực chiến!”
Tiết học đầu tiên của thời đại học đã kết thúc trong một mớ hỗn độn dở khóc dở cười.
Sau giờ học, không ít người mò tới tìm Lâm Xuyên tán dóc về phong thái của cú vung kiếm vừa rồi, trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Trong lòng họ đều hiểu rõ cú vung kiếm đó chỉ là do ăn may, thế nên giọng điệu nói chuyện đa phần đều mang tính đùa giỡn.
Duy chỉ có Giang Lưu Ly ngồi ngay bên cạnh Lâm Xuyên, trong đầu dựa vào hồi ức về va chạm giữa hai luồng kiếm khí mà mô phỏng lại tình huống thực tế.
“Ông nội từng nói, phản ứng đầu tiên của một chức nghiệp giả thường có thể phản ánh một phần trình độ thực sự của người đó.”
“Thời điểm đối mặt với cú vung kiếm bất ngờ của thầy giáo, tốc độ và khí thế giai đoạn đầu của người phản công vượt xa so với giai đoạn sau…”
Nửa đoạn đầu mới chính là thực lực thực sự của hắn.
Giang Lưu Ly cảm thán trong lòng: Hóa ra ở đại học cũng có cao thủ.
Ồ? Cả hai người đều là Kiếm Sĩ, hay là mình dựa vào cái này để bắt chuyện làm quen nhỉ?
Ba phút trước khi vào tiết.
Trong dòng người chen chúc đi vệ sinh theo nhóm ngoài hành lang, bỗng có một cô bé cột tóc đuôi ngựa lách vào. Vừa bước vào phòng học, cô nàng liền lén lén lút lút bò lên hàng ghế cuối cùng.
Thấy nét mặt ủ dột của Lâm Xuyên và Tống Phong, cô liền cất lời trêu ghẹo:
“Sao thế này, làm như ai thiếu hai người trăm vạn không bằng ấy.”


