Chương 38 · 68 chương

Truyện Yandere Hại Lâm Không Ít

Tại sao lại hỏi loại câu hỏi này? Lâm Phàm đầy vẻ khó hiểu, Trần Lãnh Viên rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Cô ấy rốt cuộc là muốn biết điều gì ở mình chứ?

Anh thực sự không tài nào hiểu nổi…

Thôi kệ, cũng chẳng phải chuyện gì khuất tất, cứ thành thật nói với cô ấy vậy.

Lâm Phàm: 【Không phải.】

Ở phía bên kia, khi nhìn thấy hai chữ này hiện ra từ khung đối thoại, đôi mắt Trần Lãnh Viên không khỏi sáng lên.

Chẳng lẽ? Trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp đến thế sao?

Không, phải bình tĩnh lại. Thế giới này đông người như vậy, những trường hợp tương tự chắc chắn là nhiều không đếm xuể. Thông tin hiện tại vẫn chưa đủ để khẳng định, không được nôn nóng.

Tôi bắt đầu thấy có chút hứng thú với anh rồi đấy… A Phàm. Nếu anh thực sự là người đó, tại sao anh lại không nhận ra em? Chẳng lẽ sự thay đổi của em đã lớn đến mức đó rồi sao?

Hay là, anh đã quên em rồi?

Ánh mắt cô dừng lại trên câu trả lời ngắn gọn kia, chờ đợi phần bổ sung giải thích tiếp theo của Lâm Phàm.

Theo lẽ thường, khi một người bị hỏi câu này, đa phần sẽ tiện miệng giải thích thêm một hai câu. Họ luôn sẽ đính kèm một câu thuyết minh về bối cảnh, điều đó có thể giúp cô biết thêm được vài thứ.

Chỉ là, câu trả lời của Lâm Phàm chỉ dừng lại ở đúng hai chữ đó. Không có thêm bất kỳ lời giải thích nào, cũng chẳng có sự bổ sung nào khác.

“… Chậc.”

Trần Lãnh Viên hiếm khi cảm thấy một chút bực bội.

Khóe môi cô vô thức hơi trễ xuống, tên này, thật sự đã được mình rèn cho ý thức bảo vệ thông tin cá nhân rồi, biết rõ những lời không cần thiết thì một chữ cũng không nói thừa.

Đáng ghét, cái sự xảo quyệt này chẳng giống A Phàm chút nào.

Trần Lãnh Viên: 【Ồ, hóa ra là vậy.】

Tin nhắn của Lâm Phàm nhanh chóng gửi lại: 【Trần tiểu thư hỏi câu này… tôi cứ cảm thấy cô đang muốn biết điều gì đó không tiện nói trực tiếp với tôi thì phải.】

Trần Lãnh Viên: 【Đúng vậy đấy, xem ra Lâm tiên sinh muốn biết bí mật này sao? Vậy thì…?】

Lâm Phàm: 【Không không không, tôi không muốn đâu, bí mật của cô thực sự quá đắt, tôi mua không nổi.】

Trần Lãnh Viên: 【Được rồi.】

Câu chuyện đã nói đến đây, Trần Lãnh Viên quyết định thực hiện lời hứa trước đó, cô lật tìm trong danh bạ WeChat của mình một danh thiếp cá nhân rồi gửi qua.

Lâm Phàm: 【Vị này là?】

Trần Lãnh Viên: 【Đây là nhị ca của Bang Gặm Nhấm ở Khu Xám, bang phái của bọn họ gần đây đang chuyển mình, muốn rửa tay gác kiếm để làm các ngành nghề kinh doanh chính thống, vừa hay cũng có hạng mục cho thuê nhà, anh có thể tới tư vấn để thuê chỗ của bọn họ.】

Hả, Bang Gặm Nhấm? Xã hội đen sao?

Trong đầu Lâm Phàm ngay lập tức hiện lên đủ loại hình ảnh trong các bộ phim về băng đảng: những gã cơ bắp mặc đồ đen, gậy sắt mã tấu, những sòng bạc ngầm khói thuốc mù mịt, rồi cả sếch và ma túy…

Không phải chứ, đây là muốn anh đi giao thiệp với xã hội đen sao? Anh mà đi thì chẳng phải là cừu vào miệng cọp à.

Lâm Phàm: 【Hả? Bang Gặm Nhấm? Đây là băng đảng xã hội đen sao? Trần tiểu thư, chuyện này… có thực sự an toàn không?】

Trần Lãnh Viên: 【Tất nhiên, xin hãy yên tâm, tôi không có lý do gì để hại Lâm Phàm tiên sinh cả. Ở Khu Xám, sản nghiệp của Bang Gặm Nhấm rất có bảo chứng về an ninh. Tại khu Xám này, em gái anh dọn đến ở nơi đó đã là nơi an toàn nhất rồi.】

Nhìn thấy sự đảm bảo của Trần Lãnh Viên, tâm trạng căng thẳng của Lâm Phàm hơi giãn ra. Hình như đúng là như vậy, ở Khu Xám thì nắm đấm của kẻ nào to hơn kẻ đó có quyền nói chuyện.

Không ngờ xã hội đen lại đảm nhận luôn cả chức năng duy trì trật tự trị an sao? Đây chẳng phải là biến thành Cục Trị an dân lập rồi à?

Khụ khụ, nói hơi xa rồi.

Lâm Phàm: 【Được, có sự đảm bảo của Trần tiểu thư thì tôi yên tâm rồi.】

Trần Lãnh Viên: 【Ừm, lát nữa khi anh trò chuyện với anh ta, nhớ đừng quên nói là do tôi giới thiệu tới, như vậy anh ta sẽ chiết khấu cho anh một chút đấy.】

Lâm Phàm: 【Ồ? Còn có cả phúc lợi ẩn này nữa sao?!】

Trần Lãnh Viên: 【Hì hì, chút ân tình nhỏ thôi mà. Chúng ta cứ trò chuyện đến đây thôi nhé, hẹn gặp lại.】

Lâm Phàm: 【Ừm, hẹn gặp lại.】

Phù——

Lâm Phàm thoát khỏi WeChat, cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện khiến anh có chút mệt mỏi này. Ngay khi anh định quay lại ứng dụng đặt đồ ăn để đặt hàng lần nữa.

Ơ? Hình như có thứ gì đó đang chằm chằm nhìn anh?

Anh ngẩng đầu nhìn lên thì vãi nồi! Lâm đang đứng ngay trước mặt anh. Cũng chẳng biết cô đến từ lúc nào, đang ngước đầu, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn anh chăm chăm.

“Hết cả hồn! Lâm! Sao em lại thế nữa rồi, lại cứ im hơi lặng tiếng mà đến bên cạnh anh thế.”

Cái con nhóc này đi đứng kiểu gì mà chẳng bao giờ có tiếng bước chân vậy, lần nào cũng như ma hiện hồn đột ngột bên cạnh anh. Cứ đà này, sớm muộn gì anh cũng bị dọa cho đau tim mất.

“Ưm? Hừ.”

Biểu cảm của Lâm trông vô cùng không phục, cái miệng nhỏ hơi bĩu ra, hai hàng lông mày thanh mảnh nhíu lại.

“Lâm đã đứng đây từ lâu rồi! Là tại Lâm Phàm chẳng quan tâm gì đến Lâm cả, cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mãi, không thèm nhìn Lâm.” Giọng điệu của cô bé mang theo mùi giấm chua rõ rệt.

Lại thế nữa rồi, cái khối đen sì kia lại hút hết toàn bộ sự chú ý của Lâm Phàm rồi. Cô đã vất vả lắm mới ăn hết đống đồ kia để đến hỏi xem đồ ăn ngon ở đâu, kết quả là cô đã đứng ngay trước mắt anh rồi mà anh lại hoàn toàn không phát hiện ra.

Phải nâng cao sự hiện diện của mình trong lòng Lâm Phàm mới được! Lâm đã liệt việc này vào danh sách kế hoạch chiến lược.

“Em đã ăn hết đống đồ đó rồi sao?”

“Vâng! Lâm đã ăn hết sạch rồi ưm ưm… thực sự là khó ăn chết đi được.” Khuôn mặt Lâm nhăn lại, cái lưỡi nhỏ thè ra một đoạn, cố gắng xua đi mùi vị kỳ quái còn sót lại.

“Cho nên! Đồ ăn ngon đâu rồi! Nếu mà không có, Lâm thực sự sẽ khóc cho anh xem đấy… hu hu hu.”

Trong hốc mắt cô đã tích tụ một tầng nước mỏng, lần này trông có vẻ không giống như đang giả vờ chút nào!

“Á á á, ngay đây ngay đây, lát nữa sẽ có người mang đến cho chúng ta ngay.” Lâm Phàm vội vàng quay lại trang đặt đồ ăn, nhanh chóng tìm thấy combo lúc nãy rồi tích chọn, đặt hàng, thanh toán.

“Tuyệt quá!” Sau khi nhận được lời hứa của Lâm Phàm, Lâm reo hò một tiếng, những người bạn xúc tu cũng từ sau lưng cô vươn ra, cùng cô nhảy nhót đung đưa.

Thế nhưng, niềm vui của cô không kéo dài được bao lâu, đôi mắt ấy nhanh chóng rơi lại trên chiếc điện thoại trong tay Lâm Phàm.

“Ơ, vậy là lúc nãy Lâm Phàm dùng cái điện thoại đó để viết chữ nói chuyện sao? Vì thế nên mới không phát hiện ra Lâm?”

“Ưm? Ừ, đúng vậy.”

“Là nói chuyện với ai thế ạ?”

Đây có vẻ là một câu hỏi bình thường, nhưng nếu Lâm Phàm quan sát kỹ Lâm một chút, anh sẽ phát hiện ra những chiếc xúc tu sau lưng cô đã ngừng đung đưa và thần sắc của cả người cô cũng có một chút biến hóa vi diệu.

Và dĩ nhiên, Lâm Phàm đã không chú ý đến những chi tiết đó.

“Chính là người mà anh đã nói với em trước đây đấy, cái người có thể giúp chúng ta kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền ấy. Chẳng phải vừa mới nhận được chút tiền từ chỗ người ta sao, nên mới có thể mua đồ ăn ngon cho em đây.”

“Ồ, là người đó sao.” Lâm gật gù như đang suy nghĩ điều gì, “Người đó là nam hay nữ ạ?”

“Ưm? Em hỏi cái này làm gì?” Sao hôm nay cứ hết người này đến người khác hỏi anh mấy câu hỏi kỳ quặc thế nhỉ? Trần Lãnh Viên hỏi em gái có phải ruột thịt không, Lâm lại hỏi Trần Lãnh Viên là nam hay nữ, hôm nay là ngày hội giải đáp những câu hỏi quái đản sao?

“Trả lời Lâm đi mà!” Giọng Lâm cao lên một chút, hai bàn tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, cả người hơi rướn về phía trước, dáng vẻ như không hỏi được đáp án thì thề không bỏ qua.

Lâm Phàm bị cái khí thế đột ngột này làm cho ngẩn người, đây là đang tức giận sao? Ừm… nhưng mà cái vẻ mặt phồng má trợn mắt này cũng đáng yêu quá.

Khụ khụ, không có ý gì khác đâu, chỉ là đang thuật lại suy nghĩ trong lòng thôi.

“Cô ấy là nữ, có chuyện gì sao?”

Khoảnh khắc câu nói này vừa dứt, Lâm Phàm cảm thấy không khí trong phòng như đông cứng lại.

Trong đầu Lâm như vừa có một tia sét nổ vang, khiến cái đầu nhỏ của cô hơi nghiêng đi. Trong đôi mắt ấy, những tia sáng lấp lánh vốn có đang từng chút một phai nhạt, biến thành hai hố đen sâu không thấy đáy.[note110526]

Bị nhìn bằng ánh mắt này, Lâm Phàm bỗng nhớ lại một vài ký ức không mấy tốt đẹp, sống lưng run lên một cái, “Ơ, Lâm?”

Nhưng Lâm không đáp lại anh, trong não bộ của cô đang không ngừng hiện ra những hình ảnh trong sách.

Cái cô em gái tên Dạ Vũ kia, mỗi lần nhìn thấy anh trai nói chuyện với những người phụ nữ khác, đôi mắt sẽ biến thành như thế này.

“Ánh mắt u ám như vực thẳm, dường như muốn kéo tất cả những loài sâu bọ dám đến gần anh trai xuống tận cùng vực sâu.”

Ồ… hóa ra, cảm giác là như thế này sao?

Lồng ngực thật ngột ngạt. Có thứ gì đó chặn ở đó, chua xót, căng tức, khiến cổ họng cô thắt lại, còn có một sự thôi thúc muốn xé nát thứ gì đó.

Cô không thích cảm giác này, vô cùng, vô cùng không thích.

Và còn nữa—! Cô lại ngửi thấy rồi!

Lúc trước khi mất điện ôm Lâm Phàm, cái mùi đó vẫn còn rất nhạt. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay cái mùi trên người Lâm Phàm nồng đậm hơn rất nhiều.

Đây chính là bằng chứng cho việc ở một nơi mà cô không nhìn thấy, đã có một con người khác áp sát vào Lâm Phàm! Và cái mùi đó, chắc chắn là của cô ta! Chính là người mà Lâm Phàm vừa nhắc tới.

Trong cái đầu nhỏ của Lâm bắt đầu không tự chủ được mà chiếu lên một chuỗi những hình ảnh tưởng tượng.

Người phụ nữ đó đang ngồi đối diện với Lâm Phàm, nở một nụ cười đầy mê hoặc với anh.

Người phụ nữ đó rất trưởng thành, rất xinh đẹp, dáng người rất chuẩn, không giống tạng người nhỏ xíu như cô thế này, lại còn chẳng làm được việc gì ra hồn.

Cô ta mặc loại quần áo “tôn lên những đường cong hoàn mỹ” như trong sách, dáng vẻ khi nâng tách cà phê lên cũng vô cùng tao nhã.

Còn Lâm Phàm nhìn cô ta, trên mặt lộ ra… ưm… lộ ra cái biểu cảm cười híp mắt giống như lúc anh đang nhìn điện thoại vậy!

Thậm chí… người phụ nữ đó còn ghé sát vào tai Lâm Phàm, nói điều gì đó khiến tai Lâm Phàm đỏ ửng lên! Còn vươn tay ra, xoa đầu Lâm Phàm nữa! Quá đáng lắm luôn!!

Người phụ nữ xa lạ đó, đang ở một nơi cô không thấy được, dùng những phương thức cô không biết, từng chút một cướp đi niềm hy vọng duy nhất của cô trên thế giới này.

Giống như những người bạn đã biến mất trong căn phòng trắng kia, hôm nay còn ở đây, ngày mai đã không thấy đâu nữa. Còn Lâm Phàm… biết đâu lúc nào đó cũng sẽ không quay về nữa.

Hu hu hu hu.

Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được.

Lâm phải thực hiện biện pháp cứu vãn giống như trong sách!

“… Hóa ra là như vậy sao.”

“Hóa ra, cái mùi trên người Lâm Phàm là của cô ta.”

Cái đầu đang nghiêng của Lâm từ từ thẳng lại, đôi mắt không còn chút ánh sáng nào định thần nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, khóe môi nhếch lên, tạo thành một nụ cười mà Lâm Phàm chưa từng thấy bao giờ.

Nói sao nhỉ? Một nụ cười đầy vẻ “Yandere”?

“Cô ta chắc chắn là một người rất trưởng thành, rất được Lâm Phàm yêu thích nhỉ? Còn làm những chuyện rất quá đáng với Lâm Phàm nữa.”

“Hả? Em đang nói cái gì thế?”

“Nếu không, sao Lâm Phàm lại có thể trò chuyện với cô ta lâu đến thế chứ. Lâu đến mức ngay cả khi Lâm đứng ngay trước mặt cũng không nhìn thấy.”

Cô tiến lên một bước, rồi lại một bước nữa. Mấy sợi xúc tu từ sau lưng cô lặng lẽ trượt ra, khẽ căng lên bên cạnh người, như thể đang ấp ủ điều gì đó.

“Anh trai.”

“Có thể cho Lâm xem các người đã trò chuyện những gì không?”

Cô đưa tay ra, xòe lòng bàn tay về phía anh. Động tác này có vài phần thần thái giống với lúc Trần Lãnh Viên đưa tay ra với anh trong căn hầm, chỉ là cảm giác mang lại hoàn toàn khác biệt.

“Để Lâm xem con mèo vụng trộm kia đã nói gì với anh. Làm ơn… đưa… điện… thoại… cho… Lâm.”

Bạn đã đến cuối chương 38.

Không gian đọc của bạn