Chương 49 · 85 chương

Ý nghĩa của chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái

Dù giữa chừng có xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, may mắn thay, buổi tiệc làm quen trước lễ ra mắt vẫn kết thúc suôn sẻ.

Có lẽ vì căn phòng được chuẩn bị khá rộng rãi, năm đứa trẻ tụm lại với nhau, ríu rít trò chuyện đến tận khuya mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau, nhìn cả bọn mặc nguyên đồ ngủ, lảo đảo bước ra ngoài với gương mặt ngái ngủ, tôi thật sự không nhịn được cười.

Quan trọng hơn hết, ba cô bé được mời đến đều là những đứa trẻ ngoan.

Nhờ vậy, Lyriette và Yuria cũng có thêm những mối quan hệ tốt đẹp.

"Lyriette, Yuria. Bọn mình phải về rồi. Hôm qua vui lắm đó."

"Cảm ơn hai cậu đã mời bọn mình."

"L-lần sau gặp lại nhé…!"

Trước cỗ xe đang chờ sẵn, Lyriette và Yuria vui vẻ vẫy tay chào ba cô bé.

Thật ra tôi chẳng nhất thiết phải ra tận đây để tiễn.

Nhưng vì bọn trẻ đã đối xử rất tốt với Lyriette và Yuria, nên tôi cũng chuẩn bị chút quà để cảm ơn. Thế là tôi đành lê người khỏi ghế sofa mà ra tiễn chúng.

"Ừm, về cẩn thận nhé. Mình sẽ thường xuyên viết thư cho các cậu."

"Đợi Yuria học thêm chữ rồi, Yuria cũng sẽ viết."

"Cảm ơn hai cậu. Bọn mình sẽ chờ!"

Rubelina thay mặt cả ba nói lời tạm biệt cuối cùng, vừa định bước lên xe thì…

"Các em chờ một chút được không?"

"Dạ?"

Tôi lên tiếng gọi ba đứa trẻ lại.

"Cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là một món quà nhỏ thôi. Cảm ơn các em vì đã làm bạn với hai đứa trẻ nhà ta."

Nói rồi, tôi lấy chiếc túi da nhỏ vẫn giấu sau lưng ra.

"Quà ạ? Oa!"

Quả nhiên, trẻ con khó có đứa nào mà cưỡng lại được quà.

Cô bé tóc xanh nhạt đứng ở giữa lập tức giơ cả hai tay lên, vui sướng reo thành tiếng.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên con bé là Claire.

"C-Claire. Ít nhất cậu cũng phải giả vờ từ chối một lần trước chứ…!"

Còn cô bé nhà Oshel…

Shuri thì phải?

Có lẽ vì là người chững chạc nhất trong ba đứa, con bé luống cuống kéo Claire lại.

"Quà do chính ngài Argent tặng… Em sẽ giữ nó làm bảo vật gia truyền của nhà mình!"

"Cả Bel nữa…!"

Đến cả Rubelina cũng háo hức đưa tay ra, khiến Shuri càng luống cuống hơn.

À, hóa ra biệt danh của Rubelina là Bel.

Ha.

Không hiểu sao nghe buồn cười thật.

Nghĩ lại mới nhớ, con búp bê Lyriette yêu thích nhất cũng tên là Bel.

Chắc tối qua trong phòng phải xảy ra một trận náo loạn thú vị lắm.

Để lát nữa hỏi Lyriette thử xem.

Tôi cố nhịn cười, lấy món đồ bên trong ra cho cả ba xem.

Đôi mắt bọn trẻ lập tức mở lớn đến mức tưởng chừng sắp rớt ra ngoài.

"C-cái này là…!"

"Không lẽ… là thủy tinh cầu ạ!?"

"Ngài thật sự định tặng bọn em một món quý giá thế này sao!?"

Đúng vậy.

Món quà tôi chuẩn bị là những quả thủy tinh cầu.

Nếu so với thế giới trước đây của tôi, có thể xem thủy tinh cầu như một chiếc điện thoại.

Chỉ khác là ở thế giới này, chúng thuộc hàng xa xỉ phẩm.

Trước hết, không giống điện thoại, phần lớn thủy tinh cầu chỉ có thể liên lạc một đối một.

Muốn dùng một quả cầu để dễ dàng giữ liên lạc với nhiều người là chuyện rất phiền phức.

Chưa kể loại đá quý dùng để chế tạo thủy tinh cầu phải là băng sương thạch, loại có khả năng hấp thụ mana tốt nhất, nên giá thành đương nhiên càng bị đẩy lên cao.

Bởi vậy, dù thủy tinh cầu đã tồn tại, thư từ vẫn là phương thức liên lạc phổ biến nhất ở thế giới này.

Khó mà tìm được một ví dụ hoàn toàn tương đương, nhưng đại khái giống như tôi đã mua chiếc điện thoại cao cấp nhất cho mấy đứa trẻ tiểu học vậy.

"Đúng vậy. Hôm qua ta đã mày mò chỉnh sửa chúng một chút trong phòng nghiên cứu. Giờ cả năm đứa đều có thể liên lạc với nhau, nên sau này chắc sẽ tiện hơn nhiều."

"Oa…!"

"Vậy đây là Thủy Tinh Cầu Cộng Hưởng sao ạ?"

"M-món đồ này quý giá quá, bọn em thật sự không thể…"

Thủy Tinh Cầu Cộng Hưởng chính là loại tôi vừa nhắc tới, có khả năng kết nối nhiều người với nhau.

Nói đơn giản, đây là thứ gần với điện thoại thực sự nhất.

Cơ chế hoạt động cụ thể thì hơi khác, nhưng giải thích ra sẽ rất dài, nên tôi chỉ mơ hồ gật đầu cho qua.

Trong lúc ấy, Shuri vẫn cứ bối rối, chần chừ không dám đưa tay ra nhận.

Tôi dịu dàng mỉm cười với con bé.

"Các em là bạn của những người ta rất trân trọng. Nếu đã tặng quà, ta đâu thể chọn thứ quá tầm thường được. Đừng thấy áp lực quá, cứ nhận lấy đi."

"A…! V-vâng ạ!"

Nghe vậy, gương mặt Shuri lập tức đỏ bừng.

Con bé cẩn thận đón lấy quả cầu bằng cả hai tay.

Xem ra khá nhút nhát.

"Cảm ơn ngài Argent! Oa! Lần tới đi dự tiệc trà, em nhất định phải khoe với mọi người mới được!"

Claire từ lúc chưa nhận được quà đã nhảy tưng tưng như một chú ếch.

Thế mà đến khi quả cầu thật sự nằm trong tay, con bé lại đột nhiên "Oa…" một tiếng rồi nâng niu nó vô cùng cẩn thận.

Đúng là dáng vẻ đáng yêu rất hợp với lứa tuổi.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Argent. Em sẽ không bao giờ dùng nó đâu. Em nhất định phải cất thật kỹ trong hộp báu vật của mình mới được."

"Không, em cứ dùng bình thường đi."

Rubelina cảm động đến mức khiến cả tôi cũng thấy ngượng.

Nhưng thôi, con bé vui là được.

À, phải rồi.

Tôi quên chưa nói phần quan trọng nhất.

"Rus."

Vù!

Ngay khi tôi khẽ niệm câu chú ngắn, ba quả cầu trong tay bọn trẻ lập tức co nhỏ lại, rồi biến thành những chiếc nhẫn be bé.

"Oa!"

"Cứ đeo như nhẫn bình thường là được. Khi các em muốn nó trở lại thành thủy tinh cầu, chỉ cần nói 'Orb' là xong."

"Oa! Em chưa từng thấy loại thủy tinh cầu nào như thế này!"

"Chiếc nhẫn cũng đẹp nữa ạ."

"Q-quả nhiên đây thật sự là quà đính hôn…!"

Sau khi giải thích sơ qua cách sử dụng, tôi đang hài lòng mỉm cười thì chợt cảm thấy phía sau có thứ gì đó chọc chọc, kéo kéo mình.

Một bên là bàn tay nhỏ xíu của Lyriette.

Bên còn lại là…

Ừm.

Không hẳn là tay của Yuria.

Mà giống cái đầu tròn tròn của con bé đang dí vào người tôi hơn.

"C-chú ơi. Bọn con cũng có, đúng không ạ?"

"Yuria cũng muốn."

Có lẽ vì vừa rồi tôi nói "cả năm đứa", nhưng lại chưa đưa phần của hai con bé nên chúng hơi sốt ruột.

Thật là.

Đáng yêu quá đi thôi.

"Đương nhiên là có. Lát nữa về phòng ta sẽ đưa. Phần của hai đứa còn đặc biệt hơn một chút đấy."

"Hì hì, đặc biệt…"

"V. Yuria đặc biệt."

Đương nhiên phải đặc biệt rồi.

Một đứa là cháu gái của ai chứ?

Một đứa lại là đệ tử của ai?

"Ư-ừm… ngài Argent."

"Hửm?"

Trong lúc tôi đang xoa đầu hai con bé, phía sau chợt vang lên một giọng nói.

Rubelina rụt rè bước tới, hai chân cứ nhích từng chút một.

Con bé cẩn thận đưa chiếc nhẫn trong tay về phía tôi.

Sao vậy?

Không thích kiểu dáng của chiếc nhẫn à?

"E-em chưa từng đeo nhẫn bao giờ. Nếu không phiền… ngài có thể tự tay đeo giúp em được không ạ? Nếu có thể thì ở ngón áp út tay trái…"

"Kyaa!?"

Rubelina còn chưa kịp nói hết câu đã đột nhiên bị kéo giật ngược về phía sau.

Claire nhanh như chớp túm lấy con bé.

"Bel! Bọn mình phải về thật rồi!"

"Đ-đợi một chút! Claire! Vẫn còn một bước cực kỳ quan trọng…!"

"Mình biết cậu vui vì được gặp thần tượng rồi, nhưng mau đi thôi! Shuri cũng đang chờ kìa!"

"Kyaaaaaa!"

…Gì vậy?

Tôi có cảm giác con bé vừa định nhờ mình chuyện gì đó.

Trong lúc tôi còn ngơ ngác gãi đầu, cả ba đã nhanh chóng leo lên xe.

"Cảm ơn ngài! Ngài Argent! Em sẽ không bao giờ quên ân tình này!"

"Bọn em thật sự cảm ơn ngài…!"

"Ngài Argeeeent!"

Cho đến phút cuối, Rubelina vẫn cố thò người ra ngoài cửa sổ, vươn tay về phía tôi.

Claire thấy nguy hiểm liền kéo mạnh con bé trở vào, khiến Rubelina ngã ngửa ra sau.

Bịch!

"Hííí!"

Bên trong cỗ xe vẫn náo loạn đến tận lúc khởi hành.

Dù vậy, cỗ xe cuối cùng cũng rời khỏi cổng dinh thự, chẳng bao lâu sau đã cuốn theo một làn bụi mỏng rồi khuất dần nơi cuối con đường.

Lâu lắm rồi dinh thự mới náo nhiệt đến thế.

Hy vọng sau này bọn trẻ sẽ lại ghé chơi.

Lyriette và Yuria chắc cũng sẽ vui lắm.

—o0o—

Sau khi tiễn ba cô bé, tôi đưa hai đứa trở về phòng.

Nhìn chúng cứ lẽo đẽo theo sau, ánh mắt tràn đầy mong chờ, chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của tôi, khiến tôi không khỏi bật cười.

"Phần của hai đứa đây. Cầm lấy đi."

"Yay! Cảm ơn chú!"

"Cảm ơn Baal."

Tôi lấy hai quả cầu thủy tinh ra rồi đưa cho bọn trẻ.

Lyriette vui sướng reo lên, còn Yuria khẽ cúi đầu cảm ơn.

"Nhưng chú ơi, phần đặc biệt mà chú nói là gì vậy ạ?"

"À, chuyện đó sao. Ta đã kết nối hai quả cầu này với cả thủy tinh cầu của ta nữa."

"Với chú nữa sao ạ?"

"Đúng vậy. Quả cầu ta đưa cho cháu trước đây khá bất tiện khi mang theo bên người mà, đúng không? Hay là ta làm vậy lại hơi thừa thãi?"

Nghĩ rằng hai đứa trẻ sẽ cần nên tôi đã chỉnh sửa thêm một chút.

Nhưng giờ ngẫm lại, tôi lại thấy không biết mình làm vậy có hơi thừa thãi hay không.

Nghe nói trẻ con thường chẳng thích người lớn chen chân vào nhóm bạn của chúng.

Có khi chỉ cần để năm đứa liên lạc với nhau là đủ rồi…

"Không đâu! Con vui lắm! Hì hì, chỉ cần đeo cái này là con có thể liên lạc với chú bất cứ lúc nào rồi."

"Yuria cũng thích thế này hơn. Cứ cách mỗi phút Yuria sẽ lại liên lạc với Baal."

Hai đứa đều tỏ ra vô cùng thích thú, như thể nỗi lo của tôi ban nãy chẳng hề cần thiết.

"Vậy thì tốt. Nhưng mỗi phút liên lạc một lần thì tha cho ta nhé?"

"Vậy mỗi tiếng."

"Ừ-ừm… thế thì được."

Sự rộng lượng vô bờ bến của Yuria khiến tôi suýt cảm động đến rơi nước mắt.

"Hai đứa nhìn thấy cách dùng lúc nãy rồi chứ? Nói 'Rus' thì nó sẽ biến thành nhẫn, còn nói 'Orb' thì sẽ trở lại thành thủy tinh cầu."

"Vâng, để con thử nhé. Rus."

"Rus."

Vù!

Hai quả cầu đồng loạt biến thành nhẫn.

Gương mặt của bọn trẻ lập tức sáng bừng.

Những chiếc nhẫn tôi tặng ba cô bé lúc trước đều có kiểu dáng giống nhau, còn hai chiếc này lại đặc biệt hơn một chút.

Tôi đã đính thêm đá quý lên chúng.

Một viên sapphire xanh lam.

Một viên ruby đỏ thẫm.

Màu sắc tương ứng với đôi mắt của từng đứa.

"Màu xanh…! Đây là màu mà con thích nhất."

"Giống màu mắt Yuria."

"Ta cố tình làm như vậy đấy. Hai đứa có thích không?"

"Vâng! Con thích lắm ạ."

"Yuria cũng thích."

Tốt.

Cả hai đứa đều hài lòng.

Vậy là yên tâm rồi.

Quà cũng đã tặng xong, tôi đang định trở về đánh một giấc thì…

Chọc, chọc.

…Hửm?

"C-chú ơi. Nếu không phiền… chú có thể tự tay đeo chiếc nhẫn cho con được không ạ?"

"Đeo nhẫn?"

"Vâng."

Tôi khó hiểu hỏi lại.

Lyriette ngượng ngùng gật đầu.

À.

Phải rồi.

Tôi từng nghe nói khi tặng dây chuyền hay nhẫn cho ai đó, việc người tặng tự tay đeo giúp cũng được xem là một phép lịch sự.

Tất nhiên, chuyện ấy thường chỉ xảy ra giữa những người yêu nhau.

Nhưng nếu đó là điều Lyriette muốn, tôi cũng đâu có lý do gì để từ chối.

"Được thôi. Đưa nhẫn cho ta rồi chìa tay ra nào."

"Vâng!"

Lyriette vui vẻ đáp lại, lập tức đưa tay về phía tôi.

Nhưng…

'Động tác gì kỳ vậy?'

Con bé chìa tay trái ra.

Hơn nữa, không phải xòe cả bàn tay.

Bốn ngón còn lại đều co xuống, chỉ riêng ngón áp út được cố sức dựng thẳng lên.

"Ưư…!"

Có vẻ giữ riêng ngón áp út như vậy khá khó, nên bàn tay con bé cứ hơi run lên.

Không.

Có cần phải cố đến mức ấy không vậy?

Mà, ngón áp út à.

Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc cầu hôn người ta thường đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái.

'Mà trẻ con thì làm sao biết chuyện đó được.'

Chắc con bé chỉ nghĩ đã là nhẫn thì phải đeo ở ngón áp út thôi.

Cassdia cũng đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái mà.

Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay Lyriette.

Trong đôi mắt xanh tựa mặt hồ của con bé, những gợn sóng dịu dàng khẽ lan ra.

Lyriette nhìn chiếc nhẫn thật lâu, như đang ngắm một báu vật quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Rồi con bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, khẽ cất lời cảm ơn.

"Cảm ơn chú. Con sẽ không bao giờ làm mất nó đâu. Lúc ngủ con sẽ đeo, lúc tắm cũng sẽ đeo… con sẽ luôn đeo theo bên mình."

"Thấy cháu trân trọng nó như vậy, ta vui lắm."

Dù sao tôi cũng đã làm nó chống nước, nên đeo khi tắm chắc chẳng có vấn đề gì đâu.

Nhưng tôi thật sự không ngờ con bé lại quý chiếc nhẫn ấy đến thế.

"Lyriette, sao lại đeo ở đó? Ngón đó thoải mái lắm sao?"

"Hả?"

"Yuria chưa từng đeo nhẫn, nên không biết."

"A-à, không!? Cực kỳ khó chịu luôn! Yuria, cậu nên đeo ở ngón khác thì hơn!"

"…"

Yuria nheo mắt đầy nghi ngờ.

Ánh mắt con bé sắc đến mức Lyriette cuối cùng cũng không chịu nổi, đành phải dè dặt bước lại gần.

Thì thầm, thì thầm.

Rồi con bé ghé sát tai Yuria, nói nhỏ điều gì đó mà tôi không nghe thấy.

Bị cho ra rìa ngay trước mặt thế này khiến tôi có hơi buồn đấy…

Hửm?

"Baal, Yuria cũng muốn."

"Đ-được chứ."

Yuria bắt chước Lyriette ban nãy, chìa bàn tay ra.

Bốn ngón tay co lại, chỉ riêng ngón áp út dựng lên.

Xem ra Lyriette đã giải thích với con bé rằng nhẫn vốn phải đeo ở ngón áp út.

Thật ra cũng chẳng hẳn là "phải".

Nhưng Yuria đã muốn vậy thì cứ chiều theo con bé thôi.

"Đây. Như này được chứ?"

"Ừm. Vui lắm."

"Yuria vui thì ta cũng vui."

Không ngờ có ngày tôi lại được nghe chính miệng Yuria nói rằng mình vui.

Chỉ với một chiếc nhẫn mà đã lời thế này rồi sao?

Xem ra lát nữa tôi phải thối lại cho con bé chút "tiền thừa" mới được.

Khác với Lyriette vẫn đang say mê ngắm nhìn chiếc nhẫn bên cạnh, Yuria chỉ cúi xuống nhìn nó một lát.

Sau đó, con bé lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi nghĩ Yuria có chuyện muốn nói, nên hơi cúi người xuống.

"Baal. Yuria có một yêu cầu. Từ ngày mai, Yuria muốn học ma pháp."

"Ma pháp?"

Một câu nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Muốn học ma pháp sao?

Sao tự nhiên con bé lại nghĩ đến chuyện ấy?

Đúng là ngay từ đầu, tôi đã nhận Yuria làm đệ tử.

Con bé cũng từng nói muốn học một loại ma pháp có thể giúp mình biết được cảm xúc là gì.

'Nhưng chuyện đó đã được giải quyết rồi mà. Sao giờ lại nhắc đến vậy?'

Chẳng lẽ Yuria thật sự hứng thú với ma pháp sao?

Trong lúc còn đang khó hiểu, tôi thầm cường hóa giác quan, thử thăm dò trạng thái bên trong cơ thể Yuria.

"…!"

Đôi mắt tôi lập tức mở lớn.

Ngay bên phải trái tim Yuria, chính là vị trí lõi mana của mọi pháp sư.

Lõi mana của con bé, thứ từng bị Bạo Thực nuốt chửng và nhuộm thành một màu đen kịt, không biết từ lúc nào đã bắt đầu biến đổi, dần chuyển sang sắc đỏ.

'Đó là… Luân?'

Xung quanh lõi mana đỏ ấy, rõ ràng có hai sợi tơ trắng đang quấn lấy.

Nhị Luân.

Nói cách khác, một cô bé còn chưa biết cách điều khiển mana, chứ đừng nói đến ma pháp, lại đã thức tỉnh Nhị Luân, chính thức đặt chân lên con đường của một pháp sư.

'Sao có thể?'

Ngay cả khi trải qua một biến chuyển lớn trong nhận thức, việc vượt liền hai Luân một lúc vẫn khó đến mức gần như không tưởng.

Không.

Theo những gì tôi biết, trước giờ thậm chí còn chưa từng có tiền lệ nào như vậy.

Thông thường, muốn tiến thêm dù chỉ một Luân cũng vô cùng khó khăn.

Chỉ khi nội tâm trải qua một biến chuyển mãnh liệt, chẳng hạn khao khát sức mạnh đến cháy bỏng, hoặc chợt hiểu thấu một điều gì đó về ma pháp, người ta mới có cơ hội bước lên Luân tiếp theo.

'Nhưng Yuria có rơi vào trường hợp nào đâu?'

Tôi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy con bé đột nhiên khao khát trở nên mạnh mẽ.

Còn chuyện ngộ ra điều gì đó về ma pháp thì càng không thể.

Yuria còn chưa biết gì về ma pháp kia mà.

'Chẳng lẽ vì đã phần nào thoát khỏi sự trói buộc của Bạo Thực, nên thứ xiềng xích vẫn luôn kìm hãm con bé cũng được nới lỏng?'

Có khả năng là như vậy.

Nhưng trường hợp này hiếm đến mức ngay cả tôi cũng không dám khẳng định.

"Được thôi. Nếu em đã muốn học, vậy bắt đầu luôn từ hôm nay nhé."

"Thật sao? Cảm ơn. Yuria nhất định sẽ trở nên mạnh hơn Baal."

"Mạnh hơn ta?"

Tôi hơi sững người trước mục tiêu đột ngột và táo bạo ấy.

Đệ tử muốn vượt qua thầy là chuyện hết sức bình thường.

Chỉ là tôi không ngờ Yuria lại có ngày nói ra những lời như thế.

Hơn nữa, không phải "muốn mạnh bằng tôi", mà là "mạnh hơn tôi".

'Mơ lớn thật đấy.'

Không phải tôi muốn khoe khoang.

Nhưng muốn vượt qua trình độ hiện tại của tôi thì ít nhất cũng phải bước vào Bát Luân, cấp độ mà trên cả lục địa này hiện giờ chỉ có duy nhất một người đạt tới.

Dù vậy…

Đã là đệ tử của tôi thì có chí lớn một chút cũng tốt.

Trái lại, sự táo bạo ấy còn khiến tôi khá hài lòng.

Tôi mỉm cười.

"Vậy ta sẽ chờ xem. Nhưng sao em lại nhất định muốn vượt qua ta? Phía trên ta còn có thầy của ta, ông Godwin nữa mà."

"Ông không quan trọng. Phải mạnh hơn Baal."

"Ơ… tại sao?"

"Đến khi mạnh hơn Baal, Yuria sẽ nói."

"…?"

Mà thôi.

Lý do thì để sau cũng được.

Dù sao, con bé cũng đã tìm thấy một mục tiêu cho riêng mình.

"C-con cũng muốn mạnh hơn chú!"

Không muốn chịu thua, Lyriette lập tức giơ tay lên thật cao.

Khí thế dữ dội đến mức tôi có cảm giác con bé chỉ thiếu mỗi chiếc băng đeo trán ghi "Đả đảo Baal" rồi đứng lên biểu tình nữa thôi.

Mà khoan.

Lyriette là kiếm sĩ cơ mà.

Sao mục tiêu lại là tôi chứ không phải lão Oden?

'Ừm, xem ra mình cũng đã trở thành một người lớn đáng để bọn trẻ hướng tới rồi.'

Có vẻ mình cũng ra dáng người lớn hơn rồi nhỉ.

Một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng.

Tôi hài lòng mỉm cười.

"Vậy ta sẽ chờ xem."

"Vâng…! Chú cứ chờ đi ạ. Con sẽ mạnh đến mức khiến chú chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay!"

"Ừm. Yuria cũng sẽ mạnh đến mức khiến Baal không thể phản kháng."

"Người ngoài nghe vào chắc tưởng hai đứa đang định ăn thịt ta mất."

Cách diễn đạt có hơi dữ dằn đấy.

Nhưng chắc chỉ là vì quyết tâm của hai đứa mạnh mẽ quá thôi.

Mà thôi, thế nào cũng được.

Chỉ cần được nhìn những đứa trẻ này ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn, với tôi, đó đã là niềm vui lớn nhất rồi.

"Được rồi. Nếu sau này hai đứa thật sự vượt qua được ta, ta sẽ cho mỗi đứa một điều ước. Vậy nên cố gắng nhé."

"…!"

Khả năng chuyện ấy thật sự xảy ra rất thấp.

Nhưng với một phần thưởng lớn đến vậy, hẳn hai đứa sẽ càng có động lực cố gắng hơn.

Quả nhiên, đôi mắt của cả hai lập tức mở lớn.

Chúng nhìn nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng tản ra hai hướng.

"Chú, con đi luyện tập đây ạ! Cảm ơn chú vì món quà!"

"Baal. Yuria muốn bắt đầu học ngay hôm nay. Dạy Yuria ma pháp đi."

Ồ.

Dễ bị dụ đến vậy sao?

Xem ra phần thưởng của tôi đã phát huy tác dụng đúng như dự tính.

'Thế là tốt.'

Tôi cũng hơi tò mò không biết sau này hai đứa sẽ ước điều gì, nhưng niềm vui ấy cứ để dành đến lúc đó rồi tính vậy.

Bạn đã đến cuối chương 49.

Không gian đọc của bạn