Dị Thường.
Một thuật ngữ dùng để chỉ những hiện tượng kỳ lạ, không thể lý giải.
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Tân Thủ mà sử dụng Dị Thường thì… Moá, chắc chẳng ai đỡ nổi đâu.
ㄴĐầu Bò: Với màn thể hiện lần trước, tôi cảm giác cậu ta sẽ tận dụng nó tốt hơn khối Oldbie ấy chứ lmao
ㄴĐại Vương Ác Linh: Nói thật cậu còn giống ác linh hơn cả tôi nữa. Ừm, cứ chọn Dị Thường đi.
Có phải là vì cách thức tôi sử dụng để ngăn chặn con troll và đám goblin không?
Những người trên Diễn Đàn đã theo dõi buổi trực tiếp coi tôi như một chuyên gia về kinh dị.
Sự thật là tôi không thích những thứ đáng sợ.
Trái lại, tôi khá nhát gan và đặc biệt sợ những pha jumpscare. Tôi cực kỳ ghét những cảnh có thứ gì đó đột ngột nhảy ra, nên phim kinh dị gần như là khắc tinh của tôi. Chẳng phải Dị Thường cũng thuộc loại đó sao?
Ở đợt quái vừa rồi tôi cũng chỉ định làm cho hầm ngục dài vcl, sau đó dùng bẫy debuff để khiến con troll và đám goblin chết đói thôi.
Vậy mà…
Không hiểu sao trong mắt mọi người tôi lại trở thành một kẻ rất giỏi lợi dụng những tình huống kinh hoàng, nên là tôi cũng hơi bối rối.
“Hmm.”
Dù sao thì việc đây là một chủ đề ẩn vẫn quá hấp dẫn.
Suy cho cùng, những từ như “ẩn”, “giới hạn”, “độc nhất” đều mang lại cảm giác đặc biệt, đủ để khiến cho con người phát cuồng.
[Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường]
[Bảo vệ hầm ngục của bạn bằng những thứ không thể lý giải.]
Đọc phần mô tả thôi đã thấy ngầu vãi đái.
Sao mà tôi cưỡng lại được?
Các Oldbie có vẻ cũng nghiêng về phía ủng hộ tôi chọn chủ đề ẩn thay vì những cái có sẵn.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii… Trong phần mô tả của chủ đề có ghi cảnh báo gì đó kiểu như “Cơ thể của Chủ Hầm Ngục sẽ biến đổi” không? T-T
Hả?
Tân Thủ: Không, chẳng có gì hết.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại:!!!!!!!!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: CHỌN DỊ THƯỜNG ĐI, NGAY VÀ LUÔNNN!!
Nghĩ lại thì…
Tôi từng nghe nói có những trường hợp cơ thể sẽ biến đổi sau khi chọn chủ đề.
Giả sử tôi chọn một chủ đề nào đó rồi tái sinh như chị Kiến, cơ thể bị chuyển giới thành một thiếu nữ kiến xinh đẹp biết đẻ trứng… hoặc là biến thành Sans. Kiểu nào cũng thấy phiền phức hết. [note102700]
Nói chung thì việc cơ thể không bị biến đổi cũng là một ưu điểm khá lớn.
Vua Golem: Ý đồ thật sự của cô đéo thể nào lộ liễu hơn, tôi cũng cạn lời luôn… Đúng là con điên lmao
ㄴDIP: Hết nói nổi.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Mê loài người đến phát điên rồi =))))))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cô ta thật sự sống đúng như cái tên của mình, respect.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: 🖕
Cũng không phải là không có nhược điểm.
Trong Diễn Đàn Hầm Ngục có vô số Oldbie đã lựa chọn những chủ đề khác nhau.
Chẳng phải khi bạn chơi game, làm theo những bài hướng dẫn sẽ hiệu quả hơn nhiều sao?
Chắc chắn các Oldbie đã phải thử nghiệm không biết bao nhiêu lần mới tìm ra được lộ trình phát triển hiệu quả nhất. Nhưng nếu chọn chủ đề Dị Thường, tôi sẽ không thể tham khảo những lộ trình trên.
Tất nhiên nó không hoàn toàn là một nhược điểm.
Giữa việc tự mình khai phá con đường mới và đi theo con đường có sẵn, độ khó chắc chắn sẽ chênh lệch rất nhiều.
Xét về tiềm năng tối đa, cũng không có gì đảm bảo rằng chủ đề Dị Thường là lựa chọn tốt nhất.
Đồ Tể Ẩn Danh: Chọn Dị Thường đi.
Đồ Tể Ẩn Danh: Tôi nghĩ cậu sẽ tận dụng được nó.
Dù vậy…
Con tim tôi đã đưa ra lựa chọn.
Tân Thủ: Rất cảm ơn ý kiến của mọi người.
Tân Thủ: Lần này tôi sẽ tin vào trực giác của mình.
[Đã thanh toán 50000Đ.]
[Hệ thống đang xử lý……]
[…]
[Bắt đầu cải tạo theo chủ đề đã lựa chọn.]
[…]
Không hề báo trước, một luồng sáng chói loá che phủ tầm nhìn của tôi.
Một lát sau, hang động đã biến mất không còn dấu vết.
Thay vào đó là một hành lang trắng toát.
Khung cảnh trông chẳng khác nào hành lang trong một cơ sở nghiên cứu, nên đối với một người hiện đại như tôi nó mang lại cảm giác khá quen thuộc.
Giao diện hệ thống hỏi tôi.
[Hãy đặt tên cho hầm ngục của bạn.]
[…]
Đặt tên hả.
Tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng hay.
[Tên của hầm ngục là “Dreamland”.]
[Bảo vệ hầm ngục của bạn trước những kẻ xâm nhập và viết nên huyền thoại của chính mình.]
Tôi nhìn qua những cơ chế mới được bổ sung.
Các chức năng được đánh dấu
[New!]
, cùng với nhiều cạm bẫy và thuộc hạ mới.
Tôi xoa cằm.
Quả nhiên lựa chọn chủ đề ẩn không làm tôi thất vọng.
***
Những lời đồn kỳ lạ đang lan truyền khắp Dãy núi Lowjinrat.
Đó là việc những con troll, loài đứng ở gần đỉnh chuỗi thức ăn đang lần lượt biến mất.
Đối với những sinh vật vốn là con mồi của chúng, đây là tin rất đáng mừng và cũng là một điềm báo chẳng lành.
Phần lớn các chủng tộc sinh sống tại Lowjinrat, bao gồm cả goblin, đều không có đủ sức sát thương để giết chết một con troll.
Chúng to lớn, nặng nề và cực kỳ cứng cáp.
Những ngọn giáo thô sơ của goblin, những chiếc rìu cùi bắp của orc, hay vũ khí của các chủng tộc khác đều không thể dễ dàng xuyên thủng lớp da dày của troll.
Kể cả có may mắn gây được thương tích, nó cũng sẽ hồi phục ngay lập tức.
Những chủng tộc có thể chất thua kém troll không thể tránh khỏi việc trở thành con mồi của chúng.
Tất nhiên, troll không phải là sinh vật bất khả chiến bại.
Chúng chỉ đứng ở vị trí kẻ săn mồi trong khu vực Lowjinrat mà thôi.
Những chủng tộc trí tuệ cao như con người có thể dùng lửa và ma pháp để chặn khả năng hồi phục và tiêu diệt chúng.
Trên thế giới này cũng tồn tại rất nhiều chủng tộc to lớn và mạnh mẽ hơn troll. Có thể nói, chúng là ví dụ điển hình cho câu:
“Trong núi vắng hổ, cáo xưng vua.”
Nói chung là.
Dù ở bên ngoài Lowjinrat, troll chỉ được coi là hạng tép riu.
Nhưng không thể phủ nhận rằng tại Dãy núi Lowjinrat, chúng vô cùng mạnh mẽ.
Một tồn tại sở hữu sức mạnh đủ để khiến những con troll như thế biến mất…
Những sinh vật vốn là con mồi của chúng đương nhiên không thể không run sợ.
Thế nhưng, thứ xuất hiện lại không phải là một kẻ săn mồi mới.
[Dreamland]
Một hầm ngục.
Nơi những báu vật mang tên ma thạch đang say ngủ.
Không ngoa khi nói rằng mọi sinh vật trên thế gian này đều thèm khát chúng.
Loài troll, con nào cũng vậy, đều mù quáng tin vào sức mạnh của bản thân rồi tiến vào Dreamland.
Để giành lấy kho báu.
Và tất cả đều biến mất.
Điều đó có nghĩa rằng hầm ngục này là nơi đáng sợ tới mức có thể biến cả troll thành thứ tầm thường.
Dù là chủng tộc man di đến cỡ nào, tới đây chúng cũng đủ hiểu rằng.
Hầm ngục vào một ngày nọ đột nhiên xuất hiện này không phải là nơi chúng có thể chinh phục.
Không chỉ có troll tiến vào hầm ngục.
Orc, goblin và những kẻ thèm muốn kho báu khác cũng từng hùng hổ xông vào, nhưng cái giá phải trả chính là biến mất không dấu vết.
Sau khi tận mắt chứng kiến kết cục của đồng tộc, cư dân Lowjinrat không còn dá bén mảng lại gần hầm ngục nữa.
Ngay cả lũ troll kiêu ngạo cũng chẳng dám đi đái về phía tây, nơi hầm ngục tọa lạc.
Nỗi sợ đã chiến thắng bản năng.
À mà nỗi sợ cũng là một loại bản năng… nói vậy có hơi kỳ.
Chính xác phải là bản năng sinh tồn đã đè bẹp tham vọng vươn lên của chúng.
Tránh xa Dreamland.
Đó đã trở thành luật lệ mới của Dãy núi Lowjinrat.
“…”
Thế nhưng, vẫn tồn tại những kẻ không chịu từ bỏ hầm ngục.
Chúng chính là hobgoblin.
Hobgoblin chính là biến thể nâng cấp của goblin.
Khoảng cách giữa hai giống loài là vô cùng lớn, giống như khoảng cách giữa khỉ và khỉ đột vậy.
Tầm vóc vượt trội, sức mạnh cơ bắp trời sinh và năng lực của chúng thì khỏi phải bàn.
Dù chưa thể sánh ngang với những chủng tộc có trí khôn thật sự, chúng cũng sở hữu trí thông minh đáng kể.
Hơn nữa, hobgoblin còn chung sống thành những cộng đồng có tổ chức khiến ngay cả troll còn phải dè chừng.
“Đi thôi!”
“Yeah! Yeah!”
Hiện tại.
Trong số những bầy hobgoblin tại Dãy núi Lowjinrat, Bộ tộc Nanh Thối là thế lực hùng mạnh nhất.
Thủ lĩnh của chúng là Hob dẫn theo một nhóm chiến binh lực lưỡng và tiến đến lối vào của Dreamland.
“Ma thạch, tìm thấy!”
“Tìm thấy!”
Không phải chúng chưa nghe đến hung danh của Dreamland.
Ngay cả những con troll hùng mạnh kia cũng bị hạ gục mà không thể chống cự, nơi này chắc chắn vô cùng nguy hiểm.
Chính vì vậy mới đáng để thử sức.
Rủi ro cao, lợi nhuận lớn.
Những nơi nguy hiểm luôn ẩn giấu kho báu khổng lồ.
Dreamland hẳn cũng không phải ngoại lệ.
Trực giác của Hob mách bảo như vậy.
“Chủ Hầm Ngục, giết!”
“Giết!”
“Chúng ta, vĩ đại!”
“Vĩ đại!”
Hob đứng trước hầm ngục, khích lệ các chiến binh.
Khi hắn cất tiếng gầm vang, sĩ khí của những chiến binh trung thành lập tức cao vút trời.
Đám hobgoblin hừng hực khí thế tiến vào Dreamland.
……
……
Giống như lũ troll.
Đám hobgoblin chìm vào giấc ngủ trong một không gian kỳ lạ và rồi tỉnh lại.
Tuy nhiên, có một điểm khác biệt.
“Hmm?”
Nơi chúng tỉnh dậy không phải bên trong một hang động tối tăm.
Mà là một kiểu hành lang chúng chưa từng thấy bao giờ.
Đây là một lối kiến trúc hoàn toàn xa lạ.
Hob đưa tay vuốt dọc bức tường hành lang được sơn trắng toát.
Bề mặt của nó nhẵn mịn, giống như loại đồ sứ trắng mà loài người ưa thích.
Mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ khiến hắn thấy khó chịu đến lạ.
Đám hobgoblin siết chặt những vũ khí cùi bắp trên tay (dù tinh xảo hơn đồ của goblin bình thường nhưng chẳng có mấy giá trị) và cảnh giác quan sát xung quanh.
“Từ giờ, cẩn thận! Hầm ngục, nguy hiểm!”
“Cẩn thận! Nguy hiểm!”
Dưới sự chỉ huy của Hob, đám hobgoblin bắt đầu di chuyển.
Sau một khoảng thời gian.
Chúng nhận ra Dreamland không chỉ đơn thuần là một hành lang kéo dài theo đường thẳng…
Mà là một mê cung phức tạp.
“Lại ngã rẽ!”
“Phức tạp! Phức tạp!”
Mọi con đường đều phân nhánh rối rắm, một khi đã bước vào thì rất khó tìm được lối thoát.
Đám hobgoblin loay hoay giữa vô số ngã rẽ.
Tuy nhiên, chúng khá may mắn.
Một tên có trực giác nhạy bén đã nhanh trí, bằng cách nào đó tìm ra được con đường dẫn ngược về lối vào ban đầu.
Sau bao phen trắc trở, chúng cuối cùng cũng trở lại điểm xuất phát.
Từ trước đến nay chúng đã đối đầu với vô số kẻ địch, nhưng chưa bao giờ gặp phải một mê cung như thế này.
Mới khởi đầu thôi mà đã khó khăn như vậy.
Giờ chúng hiểu tại sao lũ goblin đần độn và troll lại mất tích.
Lối vào hầm ngục vẫn chưa đóng lại.
Theo lời của nhân sư thông thái nhất Lowjinrat thì sau khi tiến vào, người ta vẫn có thể quay trở ra trong tối đa nửa ngày.
Đối với đám hobgoblin, đây là một ngã rẽ mang tính quyết định.
Chúng phải lựa chọn ngay tại đây: quay về hay tiếp tục tiến lên.
Khác với troll và goblin, chúng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho một cuộc thám hiểm dài ngày.
Lương thực, nước uống, dụng cụ cắm trại cùng những vật tư cần thiết để sinh tồn đều đang nằm trong tay chúng.
“Quy tắc tay trái.”
“Quy tắc? Tay trái!?”
Khi Hob lên tiếng, ánh mắt của đám hobgoblin lập tức dồn vào hắn.
“Ở lối vào, đặt một tay lên tường.”
“Đặt tay?”
“Cứ thế di chuyển.”
“Di chuyển?”
“Sẽ tìm thấy lối ra.”
“Tìm thấy!”
Tất nhiên, đám hobgoblin chẳng biết gì về môn topo học. [note102698]
Chúng chỉ đơn thuần là được vị nhân sư uyên bác đưa ra đủ loại lời khuyên trước khi tiến vào hầm ngục.
Hob nói rằng chỉ cần sử dụng “quy tắc tay trái” là chúng có thể tìm thấy lối ra dù cho mê cung có rộng đến đâu.
Và lời khẳng định ấy cũng không hoàn toàn sai.
Bởi ngay cả ở thế giới này, đó cũng là một trong những biện pháp giải mê cung phổ biến nhất.
Hob luôn nhận được sự tín nhiệm sâu sắc từ các thuộc hạ.
Khi vị thủ lĩnh đáng tin nói như vậy, đám hobgoblin liền gật đầu.
“Chúng ta, vĩ đại!”
“Vĩ đại!”
Đám hobgoblin lựa chọn tiếp tục tiến lên.
Tinh thần không bỏ cuộc và dám đương đầu thử thách của chúng quả thật xứng đáng được tán dương.
Thế nhưng.
Chủ nhân của chiếc camera tí hon được lắp trên trần hành lang đang lặng lẽ quan sát đám hobgoblin.


