Một hầm ngục đã xuất hiện tại Dãy núi Lowjinrat.
Đây là một hiện tượng hết sức bất thường.
Hàng trăm hầm ngục tồn tại trên thế giới này theo chu kỳ sẽ trải qua một hiện tượng gọi là “Chuyển Dịch”, khi đó chúng sẽ đồng loạt thay đổi vị trí vào cùng thời điểm.
Ở chu kỳ Chuyển Dịch trước, không có hầm ngục xuất hiện tại Dãy núi Lowjinrat.
Vậy nên theo lẽ thường, nơi này không thể có thêm hầm ngục mới cho tới chu kỳ tiếp theo.
Thế nhưng hầm ngục này lại bất ngờ lộ diện.
Cơ mà…
Cư dân của dãy núi Lowjinrat vốn không đủ thông minh để nghi ngờ sự bất thường ấy.
Đây quả là điều cực kỳ may mắn cho một Chủ Hầm Ngục mới.
Hoặc mọi thứ lẽ ra là vậy, nếu hầm ngục không tình cờ đáp xuống ngay cạnh hang ổ của một con troll khổng lồ.
Con troll ấy là một lão làng của Dãy núi Lowjinrat, sinh sống tại đó suốt mấy chục năm.
Nó có thể hình lớn gấp đôi và hung dữ hơn nhiều so với một con troll bình thường.
“Gừ…”
Dù thuộc loài troll nhưng trí thông minh của nó khá cao.
Thay vì tàn sát ngôi làng goblin nằm gần hang ổ của mình, nó đủ khôn ngoan để ra lệnh dân làng mỗi tháng phải cống nạp thức ăn cho nó.
Con quái này rất ranh mãnh.
Bởi vậy nên dù đã phát hiện ra hầm ngục, nó không hề dại dột tiến vào một mình.
Nó quay về làng, tập hợp đám goblin bị mình thu phục làm thuộc hạ rồi dẫn cả bọn đến trước cửa hầm ngục.
“Khà-rực! Khừ-rực!”
Mọi chủng tộc đều trở nên kích động khi nhìn thấy hầm ngục.
Đó là một phản ứng sinh lý.
Cũng như con người khi đói mà nhìn thấy món ngon sẽ chảy nước miếng, hầm ngục cũng tương tự.
Theo bản năng, họ cảm nhận được rằng hầm ngục có thể biến mình thành một tồn tại vĩ đại.
“Khàaaaa!”
Một tên goblin phấn khích đến nỗi không kiềm chế nổi bản thân.
Bịch!
Con troll xẻ đôi tên goblin đang định xông vào hầm ngục.
“Khừừừ…”
Nhìn con troll nhuốm đầy máu, đám goblin lập tức khiếp sợ.
Trật tự được thiết lập chỉ trong nháy mắt.
Con troll chọn ra những tên goblin hữu dụng nhất trong cả đám.
Tổng cộng có bảy tên.
Chúng tiến vào trước, còn con troll theo sát phía sau.
Đám goblin còn lại định theo con troll vào trong, nhưng ngoài hai tên ra thì tất cả đều không thể tiến vào.
Những tên goblin bị bỏ lại ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Tuy nhiên, vì không có cách nào phá được cánh cửa hầm ngục đã đóng kín, chúng đành đứng nguyên tại chỗ chờ đợi.
Nếu vài tiếng sau con troll vẫn chưa quay lại, bọn chúng sẽ trở về làng.
Dù gì thì đám goblin này vốn chẳng kiên nhẫn là bao.
***
Trong lúc đó.
Tất cả lũ quái vật đã tiến vào hầm ngục đều phải đối mặt với một không gian bí ẩn, hoàn toàn xa lạ.
Một khung cảnh huyền bí không thể bắt gặp ở thế giới này.
Giữa một bức hoạ nơi muôn vàn sắc màu nở rộ đầy hỗn loạn, toàn bộ kẻ xâm nhập chìm vào giấc ngủ.
Cứ như vậy, chẳng biết đã bao lâu trôi qua.
Và rồi bọn chúng đồng loạt tỉnh giấc.
Chúng nhìn nhau trong một hang động tối tăm.
Nơi này không kỳ ảo như khung cảnh chúng đã nhìn thấy trước khi bất tỉnh, nhưng cũng chẳng kém phần xa lạ.
“Khừừừ…”
Thấy đám goblin ngu ngốc còn đang đứng đờ ra…
Thình! Thình!
Con troll nổi nóng giậm chân mạnh xuống đất.
“Kéééc!”
Lũ goblin vội vàng tiến lên phía trước.
Con troll đi theo sau chúng.
“Gừừừ…”
Con troll không thể kiềm chế nổi sự phấn khích.
Bởi nó có linh cảm rằng kho báu nằm sâu trong hầm ngục này có thể biến nó thành một kẻ vĩ đại.
Nó bước chân đầy hứng khởi, chẳng khác nào một nhà thám hiểm đang đứng trước một núi vàng bạc châu báu.
Biết đâu…
Nó tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành một bá chủ thực thụ, giống như con Manticore đang thống trị Dãy núi Lowjinrat.
Hầm ngục có cấu trúc gồm một lối đi thẳng duy nhất.
Giống như đang bước dọc theo hành lang khách sạn dài vô tận vậy.
Cảnh những tên goblin nhỏ bé đi trước, còn con troll bước theo sau làm phần nào gợi nhớ đến Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
Có điều con troll chẳng hề xinh xắn như Bạch Tuyết mà lại vô cùng đáng sợ, còn đám goblin thì vừa xấu vừa đần độn.
Chắc là chẳng có ai thật sự liên tưởng như vậy.
1 tiếng.
2 tiếng.
3 tiếng.
Con troll và đám goblin miệt mài tiến bước.
Thế nhưng đừng nói đến kho báu, chúng còn chả thấy nổi một hòn sỏi.
4 tiếng.
5 tiếng.
6 tiếng.
“Khừừừ…”
7 tiếng.
8 tiếng.
9 tiếng.
Đến khi cuộc hành quân của chúng kéo dài đến tận 14 tiếng…
Bịch.
Một tên goblin đổ gục xuống đất do kiệt sức.
Những tên khác cũng chả khá hơn là bao.
Tất cả đều đã rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt.
Con troll mặc dù không mấy hài lòng.
Nhưng chẳng ai biết chúng sẽ phải đối mặt với thứ gì phía trước.
Nó hạ chiếc rìu đang cầm rồi ngồi phịch xuống đất.
Cả bọn tận hưởng một quãng nghỉ ngơi cần thiết.
Tuy nhiên.
Có một vấn đề.
Đó là cơn khát và cái đói.
Chúng không ngờ mình sẽ phải đi bộ lâu đến mức này.
Bọn chúng đã không kịp chuẩn bị đồ ăn và nước uống.
Đó là hậu quả của việc bị phần thưởng của hầm ngục làm mờ mắt.
“Gừừừ…”
Dù vậy, chắc là đến ngày mai chúng sẽ lấy được phần thưởng thôi.
Nếu có kẻ địch cản đường, chỉ cần đập nát chúng là xong.
Không có con troll nào mạnh bằng nó cả.
Nó chính là một trong mười con quái vật mạnh nhất Dãy núi Lowjinrat.
Nếu không tìm thấy kho báu, nó chỉ việc quay về và chuẩn bị cho lần tiếp theo.
Con troll đã nghĩ như vậy.
Cách
Trong lúc cả bọn nhắm mắt, một thứ gì đó đã được kích hoạt.
Không một tên nào nghe thấy âm thanh đó.
Ngày hôm sau.
Con troll và lũ goblin cố chịu đựng cơn khát và cái đói, tiếp tục thăm dò hầm ngục.
Nhưng bọn chúng vẫn chẳng tìm thấy gì cả.
“Gừừừ!!”
Con troll bắt đầu cảm thấy bức bối.
Nó vung rìu đập mạnh vào bức tường đá của hầm ngục, nhưng bức tường không hề có chút xây xát.
Dù có là goblin hay troll, tất cả bọn chúng đều đã kiệt sức.
Con troll quay gót.
Đó rõ ràng là một tín hiệu rút lui.
“Kè-rực!”
Đám goblin vui mừng vì không còn phải tiếp tục đi trong cái hành lang âm u khó chịu này nữa, chúng nối đuôi đi theo con troll.
Lại thêm 1 tiếng.
2 tiếng.
3 tiếng.
4 tiếng.
…
…
16 tiếng.
17 tiếng.
18 tiếng.
“G-Gừừừ…”
Mãi vẫn chẳng thấy lối ra.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Rõ ràng nó đã quay lại đúng con đường mình từng đi qua.
Hay là nó rẽ nhầm hướng ở đâu đó?
Hoặc là sau khi ngủ dậy, nó đã quên mất phương hướng rồi chăng?
Nó đang đói.
Nhưng cấp bách hơn cả cái đói là cơn khát.
Đám goblin cũng dần trở nên khiếp sợ.
Hành lang dài vô tận này khiến chúng theo bản năng cảm thấy kinh hoàng.
Con troll cũng không phải ngoại lệ.
Nó buộc phải đưa ra quyết định.
“Gừừừ…”
Cuối cùng, con troll kết luận rằng lũ goblin đần độn và bản thân nó đã đi sai hướng.
Khi con troll ra lệnh tất cả quay lại con đường đã đi.
“Kà-rực! Kà-rực! Kààà!”
Đám goblin tỏ ra phẫn nộ.
Chúng chĩa giáo về phía con troll để phản đối, nhưng…
Rắc!
Một tên goblin lập tức bị nghiền nát.
Con troll uống máu của tên goblin đã chết để giải khát.
“…”
Bầu không khí lập tức im bặt.
Đám goblin đành nuốt giận rồi liếm phần máu của đồng loại mà con troll uống còn thừa, chỉ vừa đủ để tạm thời giải được cơn khát.
Chúng nghỉ ngơi một lần nữa rồi tiếp tục bước đi.
Thế nhưng.
Lần tiếp theo, và rồi cả lần sau đó.
Chúng vẫn không thể tìm thấy lối ra.
Một hành lang dài vô tận, chẳng thấy điểm cuối.
Một mê cung thẳng tắp, mờ mịt.
Chúng không thể quay về, mà cũng chẳng thể tiến lên.
“Aaa! Kaaa! Aaa!!”
Sau khi lặp lại cuộc hành quân vô nghĩa ấy suốt bao nhiêu ngày, đám goblin vốn thiếu kiên nhẫn bắt đầu phát điên vì đói khát và sợ hãi.
Tám tên goblin còn lại chĩa giáo vào con troll, trút hết cơn phẫn nộ.
“Aaa! Kaaa! Kra-rắc!!”
Ngay lập tức, con troll bị một ngọn giáo đâm trúng.
Đám goblin đang hừng hực khí thế.
Thế nhưng.
“———!!”
Giữa đám goblin và con troll tồn tại một chênh lệch sức mạnh tuyệt đối mà chúng không thể vượt qua.
Vừa hồi phục xong vết thương chỉ trong chớp mắt, con troll liền thẳng tay đập chết đám goblin.
Không sót một tên nào.
Những tên goblin từng là thuộc hạ của nó giờ đã trở thành lương thực.
Vẫn chưa nguôi giận, con troll nhai ngấu nghiến tất cả rồi uống máu của chúng.
Để rời khỏi nơi chỉ còn vương vãi giáo mác và những vệt máu.
Để thoát khỏi cái hầm ngục u ám, ghê rợn này.
Nó cứ liên tục vội vã bước đi, nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục lên đường.
……
……
Mãi đến lúc ấy, con troll mới nhận ra có điều gì đó bất thường.
Nó cứ đi lòng vòng một hồi là lại quay về điểm xuất phát.
Dù đôi chân có miệt mài bước đến đâu, cuối cùng nó vẫn trở lại nơi giáo mác và những vệt máu vương vãi trên sàn.
Tiến lên phía trước hay quay ngược về sau, kết quả vẫn không hề thay đổi.
“Aaa… Haaa… Ưư…”
Hơi thở của con troll ngày càng trở nên nặng nhọc.
Từ trước đến nay, đã bao giờ nó sợ hãi đến mức này chưa?
Lối ra vẫn không thấy đâu cả.
Bị đày đọa bởi cơn đói khát kinh khủng.
Sau bao nhiêu ngày mắc kẹt giữa một khung cảnh duy nhất, làm những hành động lặp đi lặp lại, tâm trí của con troll đang dần sụp đổ.
Năng lực hồi phục và sức mạnh thể chất của nó có khủng khiếp đến đâu cũng trở nên vô dụng trước hiện tượng kỳ dị không thể lý giải này.
Kẻ săn mồi chẳng biết sợ bất kỳ thứ gì tại Dãy núi Lowjinrat cuối cùng lại mất kiểm soát, tè ra quần ngay tại chỗ.
Con troll điên cuồng cào cấu da thịt của chính mình.
Từng mảng da thịt bị xé toạc ra.
Máu đen đục bắn lên vách tường, nhưng nó chẳng hề bận tâm.
Khả năng hồi phục của nó đã chậm lại.
Bởi cơ thể nó đang trong trạng thái sức cùng lực kiệt.
Con troll vẫn tiếp tục bước đi.
Nó đi được bao lâu rồi?
Nó không ước lượng nổi đã bao nhiêu ngày trôi qua.
Con troll không dám nghỉ ngơi.
Nó sợ rằng nếu ngủ rồi tỉnh dậy, bản thân sẽ lạc đường thêm một lần nữa.
Kinh hãi tột độ, nó chỉ biết vô thức lê đôi chân đi mãi không ngừng.
Nó tự làm hại mình để xua đi cơn buồn ngủ.
Và dùng chính máu thịt của mình để làm dịu cơn đói khát.
Tại sao mình lại đến nơi này chứ?
Thứ duy nhất còn lại chỉ là sự hối hận.
…
…
Thứ từng mang hình dáng của một con troll cuối cùng cũng đổ gục.
Bởi thân thể nó đã chạm tới giới hạn.
Thứ từng mang hình dáng của một con troll đang mỉm cười.
Bởi nó không còn phải tiếp tục bước đi trong cái nơi ghê rợn này nữa.
Với nó, cái chết chính là sự giải thoát.
Và quan trọng hơn hết…
Cộp. Cộp.
Cộp. Cộp.
Nó nhẹ nhõm vì không phải tận mắt nhìn thấy thứ gì đó đang từ phía bên kia tiến lại gần.
***
Tân Thủ: Mọi người ơi, tôi phòng thủ đợt quái thành công rồi haha
Tôi đăng một bức ảnh làm bằng chứng.
Tuy đã phát trực tiếp mọi thứ trên Diễn Đàn, tôi vẫn nên báo cho họ biết rằng trận chiến đã kết thúc.
Tân Thủ: Tôi đã tiêu diệt tất cả bọn chúng, 1 con troll và 9 con goblin
ㄴ Nhân Vật Mắt Híp: Cmn đây là Backrooms chứ hầm ngục đéo gì…?
ㄴ Đại Vương Ác Linh: Tôi tưởng ở đây chỉ có tôi là ác linh chứ… Tân Thủ thật đáng sợ…
ㄴ KongKong: Cái tên troll đó chết mà miệng vẫn còn mỉm cười…
ㄴ Đầu TV: Thế này thì… Tôi còn không dám nói đùa rằng nó đang ngủ ngon mơ đẹp… Thật đấy.
ㄴ Triết Gia Bị Phong Ấn: Cậu là thằng đầu tiên chặn một con troll theo cách này… Quá đáng sợ…
ㄴ Chiến Binh Bị Phong Ấn: Cậu tạo ra thứ này bằng tính năng Mở Rộng Hầm Ngục (+ Thưởng Chào Mừng Chủ Hầm Ngục Mới) kết hợp với bẫy debuff mất phương hướng đúng không?? Sao bọn tôi chưa từng nghĩ đến cách này nhỉ…?
ㄴ Nữ Hoàng Kiến: Chắc là tại bọn mình không còn ký ức, hay đơn giản là tại bọn mình bị ngoo???
ㄴ DIP: Hết stream rồi, bye ae
ㄴ Vua Golem: Cậu đỉnh thật đó:))))))
ㄴ Đồ Tể Ẩn Danh: Chúng ta có thể trở thành bạn tốt đấy. Tôi đã thu được rất nhiều cảm hứng.
ㄴ Đồ Vương: Đỉnh vãi.
ㄴ Đời Bạc Bẽo: Tân Thủ ơi, làm ơn qua đây giúp tôi xử bọn elf với đcm…
ㄴ Xương Khô: Cậu là niềm tự hào của Diễn Đàn chúng ta.
ㄴ Thủ Khoa Trại Tâm Thần: =)))))) Ý tưởng này đúng là huyền thoại
ㄴ Tôi Là Thằng Hề: Chuẩn
ㄴ Hamster 3M: Xem xong tôi không thể không để lại bình luận…
ㄴ Đầu Bò: Hmm… Chỉ vậy thôi hả…?
ㄴ Chủ Hầm Ngục Thất Vọng: Im đê.
ㄴ Orange★: Ồ…
ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Đỉnh vãi…
ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ đáng sợ quá điii T-T
Nhìn thấy những biệt danh mới cũng vào để lại bình luận…
Xem ra lần phòng thủ đợt quái này đã thành công mỹ mãn.
ㄴ CáVoiCáVoiYeah: Cậu nhận được bao nhiêu phần thưởng vậy?
Phần thưởng à.
Trước tiên, tôi nhận được khá nhiều điểm.
Cấp độ cũng tăng lên đáng kể, cơ mà…
[Toàn bộ kẻ xâm nhập đã bị đẩy lùi trong trạng thái kinh hoàng tột độ và mong muốn tự sát.]
[Có sự chênh lệch cấp độ vô cùng lớn giữa kẻ xâm nhập và Chủ Hầm Ngục.]
[Bạn đã đạt được một thành tựu đặc biệt.]
[Chủ đề ẩn - Dị Thường đã được mở khoá.]
Cái gì đây?
Trước hết cứ chụp lại màn hình rồi đăng lên đã.


