Chương 37 · 153 chương

Chỉ có thể thử thăm dò

Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian nhỏ bé họ đang ngồi

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động tà váy màu đen tuyền của La Chiêu và những sợi tóc phủ trước trán Cố Thừa Ngân, nhưng nó không thể xua tan cảm giác lạnh lẽo đang dâng lên từ tận đáy lòng.

Khoảng thời gian chạy đua với tử thần mà bọn họ đã trải qua tại Lạc Thủy, hàng trăm nghìn phản quân bám riết không buông.

Tất cả mọi thứ, giống như một giấc mộng khổng lồ được sắp đặt tỉ mỉ rồi bị cưỡng ép xóa sạch.

Chỉ những người đích thân trải qua, mới là những dấu tích hữu hình duy nhất của giấc mộng ấy.

Tư duy của Cố Thừa Ngân xoay chuyển với tốc độ cực nhanh. Sự tồn tại của hệ thống khiến khả năng cảm nhận những điều bất thường của hắn vượt xa người bình thường.

Sắc mặt hắn trầm xuống, chậm rãi lên tiếng phân tích: “Phong tỏa toàn bộ tin tức, bóp méo sự thật, thay thế những nhân vật then chốt, tạo ra một ảo tượng rằng mọi thứ vẫn bình thường. Thậm chí còn có thể khiến dấu vết điều động của chục vạn binh sĩ biến mất hoàn toàn.”

“Khả năng kiểm soát tuyệt đối đối với tình báo và nhân sự như vậy, cộng thêm nguồn lực có thể bao trùm toàn bộ Lạc Thủy, thậm chí ảnh hưởng đến tai mắt của triều đình.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào La Chiêu, từng chữ từng câu nói: “Nhị hoàng tử không thể làm được. Nếu hắn có bản lĩnh này, điện hạ căn bản đã không thể rời khỏi Kinh đô.”

“Càng không cần nói đến chuyện ở Lạc Thủy. Trong toàn bộ Đại Lạc, người có thể dễ dàng thao túng tất cả chuyện này…”

Môi La Chiêu hơi tái đi. Nàng tiếp lời Cố Thừa Ngân, giọng nói nặng tựa ngàn cân: “Chỉ có phụ hoàng ta.”

Đúng vậy, chỉ có vị hoàng đế đã nắm giữ quyền lực tối cao của Đại Lạc suốt mấy chục năm, có quyền lực khổng lồ như núi ấy.

Mới có thể lặng lẽ bày ra một cục diện kinh thiên động địa đến vậy, biến cả một quận thành bàn cờ, biến Thái tử cùng mấy vạn binh sĩ tinh nhuệ thành quân cờ, diễn ra một màn phản loạn giả như thật.

Bao gồm những tướng lĩnh bị thay thế, những cuộc điều động tưởng như bình thường, những dấu vết bị xóa sạch.

Nhưng, tại sao?

Tại sao phải tạo ra màn kịch chính người đổ bệnh, nhị hoàng tử muốn chiếm ngôi?

Tại sao phải đẩy chính con gái ruột của mình vào tuyệt cảnh, để nàng liều mạng sinh tử với hàng vạn phản quân tại Lạc Thủy?

Là để khảo nghiệm? Thanh tẩy? Hay còn có một mục đích sâu xa hơn?

Vô số nghi vấn như dòng nước băng giá, nhấn chìm trái tim La Chiêu.

Không chỉ xuất phát từ sự thật kinh hoàng này mà còn từ nỗi sợ hãi và sự xa lạ sâu sắc về những mưu đồ khó lường của hoàng đế.

“Ngày mai yết kiến…” Cố Thừa Ngân lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm.

“Xem ra, tất cả đáp án chỉ có thể đợi đến ngày mai vào cung mới biết được.”

Thượng Quan Vân Anh cũng bị suy luận này làm cho tâm thần bất an, theo bản năng nhìn về phía La Chiêu, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng.

Nàng biết sự thật này tác động đến điện hạ lớn đến mức nào. So với bất kỳ cuộc phản loạn phải đối đầu trực diện nào, nó còn chấn động hơn gấp bội.

Đúng lúc bầu không khí đang nặng nề đến cực điểm, ánh mắt Cố Thừa Ngân một lần nữa rơi xuống La Chiêu bên cạnh.

Cảm giác khác thường mà lúc nãy hắn vì tin tức kinh thiên động địa kia mà bỏ qua, một lần nữa trồi lên trong lòng.

La Chiêu trước mắt, phản ứng của nàng có hơi quá mức sinh động.

Cố Thừa Ngân cẩn thận hồi tưởng lại La Chiêu trong trạng thái bị thôi miên. Khi đó, nàng giống một con robot AI tinh xảo hơn.

Hoàn toàn không có dao động cảm xúc, ánh mắt thường mang theo vẻ bình thản trống rỗng.

Thỉnh thoảng có phản ứng, cũng hơi chậm chạp và máy móc, giống như bị ngăn cách bởi một lớp màng vô hình.

Đặc biệt là khi hắn thông qua hệ thống đưa ra mệnh lệnh, sự cứng nhắc do tuyệt đối phục tùng thể hiện ra càng rõ ràng.

Nhưng La Chiêu lúc này.

Mặc dù nàng đang cố hết sức duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng đồng tử co rút trong khoảnh khắc, đầu ngón tay khẽ run, tiếng kinh hô bật ra trong vô thức, cùng sự kinh ngạc, mờ mịt, sợ hãi và thậm chí là một tia đau đớn vì bị chính người thân cận nhất tính kế đang cuộn trào trong đáy mắt.

Những biến hóa cảm xúc tinh tế mà phong phú ấy giống như những dòng chảy ngầm dưới lớp băng.

Dù bị nàng cố hết sức áp chế, chúng vẫn chân thực bộc phát ra ngoài.

Hoàn toàn không giống một con robot có phản ứng cảm xúc bị đơn giản hóa và trì hoãn.

Nó càng giống phản ứng bản năng nhất của một con người sống động khi gặp phải biến cố lớn.

Một ý nghĩ hoang đường như rắn độc chui vào đầu Cố Thừa Ân: Chẳng lẽ thuật thôi miên đã mất hiệu lực? Không đúng.

Hệ thống không hề đưa ra cảnh báo bất thường, hơn nữa mệnh lệnh vừa rồi bảo nàng đi tới và rót trà cũng được truyền đi bình thường.

La Chiêu cũng ngoan ngoãn làm theo. Nếu dựa theo tính cách vốn có của nàng, tuyệt đối không thể nào làm loại chuyện hèn hạ này.

Huống chi, nếu không phải do thôi miên, vậy nàng làm sao nhận được mệnh lệnh mà hệ thống truyền tới?

Phải biết rằng Cố Thừa Ngân không hề trực tiếp mở miệng ra lệnh.

Nhưng cảm giác sinh động ấy lại tồn tại rõ ràng đến mức không thể bỏ qua. Với khả năng cảm nhận hiện tại của hắn, căn bản không thể làm ngơ.

Cố Thừa Ngân hơi nheo mắt. Dù thế nào đi nữa, Lạc Chước cũng là Thái tử của Đại Lạc.

Trên người nàng có một vài lá bài tẩy không muốn cho người khác biết cũng là chuyện hết sức bình thường.

Hơn nữa, hiện tại bọn họ không còn ở Lạc Thủy mà đã trở về Thần Đô.

Nếu nàng gặp được cao nhân nào đó, nhìn ra trạng thái của nàng cũng hoàn toàn có khả năng.

Nhưng bất kể thế nào, Cố Thừa Ngân nhất định phải xác nhận rốt cuộc hiện tại La Chiêu đang ở trạng thái nào.

Chuyện này còn quan trọng hơn cả việc ngày mai vào cung yết kiến.

Dựa vào hiểu biết của hắn về vị điện hạ này.

Nếu nàng thật sự đã thoát khỏi thôi miên, vậy một trăm phần trăm nàng sẽ giết hắn.

Chỉ cần một đạo khẩu dụ tùy tiện, cũng đủ khiến những cao thủ Trúc Cơ, bao gồm cả Thượng Quan Vân Anh hay Trần Bất Sát, truy sát hắn đến tận chân trời góc biển.

Xem ra… chỉ có thể thăm dò.

Đồng tử Cố Thừa Ngân hơi co lại, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút khác thường nào.

Bàn tay đặt dưới mặt bàn đá khẽ động đậy.

Thượng Quan Vân Anh đang đứng bên ngoài đình, tầm mắt bị bàn đá che khuất nên không thể nhìn thấy động tác dưới bàn của hắn.

Cố Thừa Ngân cần một phép thử đủ nhạy cảm, đủ riêng tư, có thể trong nháy mắt khơi lên phản ứng tự nhiên nhất của nàng.

Thăm dò bằng lời nói thì quá chậm, lại dễ bị che giấu.

Đôi mắt? Lúc này tâm thần Lạc Chước đang chấn động, ánh mắt dao động, chưa chắc đã có tác dụng.

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua bàn tay đang buông bên người La Chiêu, sau đó men theo đường nét mềm mại của bộ cung trang tối màu, rơi xuống phần chân bị tà váy che phủ.

Chính là chỗ này.

Cố Thừa Ân đưa tay trái ra, chậm rãi và tự nhiên buông xuống từ bên người mình, men theo mép chiếc ghế đá lạnh lẽo, lặng lẽ dịch sang bên cạnh.

Động tác nhẹ nhàng như gió thoảng, không tạo ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nơi vạt áo. Mọi sự chú ý đều tập trung vào đầu ngón tay, cảm nhận sự lưu động của không khí và khoảng cách giữa hai người.

Lúc này La Chiêu đang hoàn toàn bị nhấn chìm trong dòng suy nghĩ cuộn trào tựa như sóng thần.

Tin tức về việc Hoàng đế vẫn bình an vô sự cùng sự thật về âm mưu kia giống như hai mũi đục lạnh lẽo, đập tan toàn bộ nhận thức của nàng về những sự kiện xảy ra gần đây.

Nàng cần phải đánh giá lại tất cả. Cần suy nghĩ xem ngày mai yết kiến phải ứng phó thế nào.

Đồng thời phải đối mặt với cảm giác mất mát và lạnh lẽo khổng lồ khi bị chính người thân cận nhất xem như một quân cờ.

Phân tích của Cố Thừa Ngân càng chứng thực suy đoán mà nàng không muốn đối mặt nhất, khiến đáy lòng nàng lạnh buốt.

Toàn bộ ý chí đều được nàng dùng để áp chế những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài và suy nghĩ về đối sách tiếp theo.

Đối với Cố Thừa Ngân ở ngay trước mặt, trong tiềm thức nàng vẫn duy trì mức cảnh giác cao nhất.

Nhưng bởi vừa rồi đã thành công đóng vai người bị thôi miên, ngoan ngoãn thuận theo, nàng cũng vô thức thả lỏng đôi chút.

Đúng lúc này.

Một bàn tay ấm áp, mang theo sự tùy tiện gần như là phạm thượng, không hề báo trước đặt lên đùi của nàng.

Xuyên qua lớp vải mỏng manh không quá dày.

Bàn tay ấy vững vàng chạm xuống.

…

Bạn đã đến cuối chương 37.

Không gian đọc của bạn