Chương 25 · 153 chương

Vượt sông Lạc Thủy lần hai

Thành Bắc Hà, cổng Tây.

Khi Cố Thừa Ngân cùng Thượng Quan Vân Anh lại một lần nữa cưỡi chung một con chiến mã tiến đến trước cổng thành.

Quân Kim Vũ Vệ đã chỉnh tề xếp hàng, trông như một khu rừng thép đen sì.

Ai nấy đều chỉ trang bị gọn nhẹ, quân lương đủ ba ngày, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén.

Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi, thể lực và chân khí của mọi người đều đã hồi phục về trạng thái khá tốt.

Còn Trần Bất Sát cùng ba nghìn trọng giáp tinh nhuệ được giao nhiệm vụ đặc biệt thì đã biến mất từ lúc nào, như thể họ chưa từng tồn tại trong đạo quân này.

Ánh mắt Cố Thừa Ngân lướt qua đội hình quân ngũ ngay ngắn, khẽ gật đầu.

Không chần chừ thêm, hắn lớn tiếng tuyên bố:

"Điện hạ đã có lệnh!"

"Toàn quân tiến về hướng tây bắc, sau khi vượt sông Lạc Thủy thì hết tốc lực hành quân."

"Điểm đến tiếp theo sẽ là thành Hoàng Chung!"

Mệnh lệnh vừa ban ra, toàn quân lập tức xuất động.

Thượng Quan Vân Anh giật mạnh dây cương, chiến mã dưới thân hí vang một tiếng, lao vút đi như mũi tên rời dây.

Do từng ngồi chung ngựa vài lần trước đó, Cố Thừa Ngân đã rút được kinh nghiệm; ngay khoảnh khắc con ngựa bắt đầu lao đi, hai tay hắn đã dùng tay ôm lấy vòng eo thon gọn, tràn đầy sức sống của Thượng Quan Vân Anh, cố định bản thân vững vàng trên lưng ngựa.

Mà Thượng Quan Vân Anh dường như cũng đã quen với sự tiếp xúc gần gũi bất ngờ ấy.

Chân khí trong cơ thể lưu chuyển tự nhiên, nàng không còn theo bản năng đề phòng hay căng thẳng nữa. Khoảng cách giữa hai người đã lặng lẽ tan biến qua những ngày cùng nhau sống chết.

"Cố tiên sinh."

Trong tiếng gió rít, giọng nói của Thượng Quan Vân Anh được chân khí truyền đi, rõ ràng lọt vào tai Cố Thừa Ngân, mang theo chút dò hỏi.

"Chúng ta còn cần bao lâu nữa mới thật sự ra được khỏi Lạc Thủy?"

Cố Thừa Ngân liếc nhìn La Chiêu ‘giả’ đang phi ngựa song song bên cạnh, lập tức hiểu ra.

Câu hỏi này, nói là Thượng Quan Vân Anh hỏi, chi bằng nói nàng đang thay Điện hạ, thay tất cả những người đang liều mạng đi theo hắn mà hỏi.

Suy nghĩ một lát, Cố Thừa Ngân đưa ra một mốc thời gian rõ ràng:

"Ba ngày."

"Trong vòng ba ngày, chúng ta nhất định sẽ vượt qua vòng vây do ba tòa thành này tạo thành, tiến về phía Kinh Đô!"

Nghe vậy, trong lòng Thượng Quan Vân Anh chấn động mạnh.

Chỉ ba ngày thôi sao!?

Tính từ lúc rời thành Bắc Hà, liên tục di chuyển và xuyên qua vòng vây kẻ địch đến giờ, tổng cộng còn chưa đầy bốn ngày.

Nếu cộng thêm ba ngày nữa, thì tổng thời gian cũng chỉ vỏn vẹn bảy ngày!

Còn xa mới đến giới hạn mười ngày mà Điện hạ đã đặt ra.

Chỉ trong bảy ngày, dẫn theo ba vạn quân dạo khắp toàn bộ Lạc Thủy, ngay trong vòng vây truy kích của hàng chục vạn đại quân phản loạn.

Chỉ mất có bốn ngày, lại còn không tổn thất một binh sĩ nào. Điều này quả thực là một kỳ tích.

Mặc dù suốt cả quãng đường cũng chỉ là di chuyển không ngừng, nhưng so với đổ máu hy sinh thì chút mồ hôi ấy chẳng đáng là gì.

Nếu người đàn ông phía sau lưng nàng thật sự có thể hoàn thành kỳ tích không tưởng ấy.

Biến lời tuyên bố "vượt ải không thương vong" tưởng chừng ngông cuồng thành hiện thực.

Vậy thì, Theo lời hứa của Điện hạ chẳng phải hắn sẽ…

Được phong hầu thăng tướng sao?

Trong lòng Thượng Quan Vân Anh bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, xen lẫn một tia mong đợi.

Chỉ cần Cố Thừa Ngân thật sự được phong hầu bái tướng…

Thì giữa hắn và nàng cũng xem như môn đăng hộ đối.

…Không đúng!?

Ý nghĩ mơ hồ ấy còn chưa kịp thành hình đã bị Thượng Quan Vân Anh mạnh mẽ dập tắt.

Hai gò má nàng hơi nóng lên, âm thầm mắng bản thân nghĩ linh tinh.

Hắn có được phong hầu bái tướng hay không thì liên quan gì đến nàng chứ!

Điều nàng nên làm là tiếp tục làm tốt chức vị nữ quan đứng đầu bên cạnh Điện hạ mới phải.

Cố Thừa Ngân nhạy bén nhận ra rằng, sau khi nghe được câu trả lời.

Khí tức của Thượng Quan Vân Anh bỗng hỗn loạn trong chốc lát. Nhịp tim dường như cũng nhanh hơn không ít.

Giống như chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã tự tưởng tượng ra vô số hình ảnh khiến tâm trạng không thể bình tĩnh.

"Cô nàng này lại đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

Cố Thừa Ngân thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng cũng không vạch trần.

Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chủ động lên tiếng:

"Vân Anh, nếu Điện hạ đã đồng ý rồi, hay là từ bây giờ cô bắt đầu dạy ta công pháp luôn đi?"

"Hả?"

"Ngay bây giờ sao?"

Thượng Quan Vân Anh nghe vậy thì sững sờ, quay đầu nhìn hắn một cái, rồi lập tức quay trở lại nhìn thẳng phía trước.

Giữa lúc chiến mã đang phi nước đại, bốn bề là đồng hoang rộng lớn, gần ba vạn binh sĩ đang cùng hành quân.

Môi trường dạy học này… quả thật cũng quá thông thoáng rồi.

"Tu luyện vốn là phải tranh thủ từng giây từng phút."

Giọng Cố Thừa Ngân rất nghiêm túc.

"Đợi về đến Thần Đô, tình thế sẽ càng rối ren hơn. Bất kể ngoài sáng hay trong tối, e rằng chúng ta khi ấy cũng chẳng lúc nào được yên."

"Đến lúc đó có còn thời gian rảnh hay không còn chưa biết. Chi bằng nhân lúc này ta xây dựng nền tảng trước."

Nghe hắn nói như vậy, Thượng Quan Vân Anh cũng cảm thấy rất có lý.

Hiện tại tuy nhìn qua vô cùng nguy hiểm, nhưng thực tế mọi việc giờ vẫn đang nằm trong sự kiểm soát.

Nhưng một khi trở về Thần Đô, chỉ riêng những người mà nàng biết thôi không một ai là hạng dễ đối phó.

Kẻ nào cũng đầy mưu mô, người sau còn thâm hiểm hơn người trước.

Cố Thừa Ngân nắm thêm được một môn công pháp thì sẽ có thêm một phần an toàn.

Mà như vậy cũng càng có lợi cho Điện hạ.

Nàng khẽ gật đầu.

"Cố tiên sinh nói đúng, là ta suy nghĩ chưa chu toàn."

Giọng điệu cô đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

Cố Thừa Ngân mỉm cười, giọng chân thành, thậm chí còn mang theo vài phần cung kính.

"Vậy thì, sư phụ Vân Anh, xin được ngài chỉ giáo nhiều hơn."

Sư phụ… Vân Anh?

Bốn chữ ấy lọt vào tai Thượng Quan Vân Anh, như thể một chiếc lông vũ khẽ chạm vào trái tim nàng.

Một cảm giác tê dại kỳ lạ xen lẫn rung động lan tỏa, thứ cảm xúc phức tạp chưa từng có lặng lẽ nảy sinh nơi đáy lòng.

"Sư… sư phụ gì chứ, Cố tiên sinh khách sáo quá rồi."

Nàng lí nhí đáp một câu.

Thế nhưng vành tai lại bất giác ửng đỏ. May mà tiếng gió rít át đi chút run rẩy rất khó nhận ra trong giọng nói của nàng.

Cố Thừa Ngân lại nghiêm túc phản bác:

"Người xưa có câu: Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy mà."

"Nàng đã dạy công pháp cho ta, vậy chính là sư phụ của ta. Sự tôn kính cần có thì vẫn phải có."

"Nếu ở quê ta, có người còn gọi nàng là 'mẹ' luôn rồi."

"Hả?"

Vừa tưởng tượng đến cảnh Cố Thừa Ngân gọi mình là mẹ, tim Thượng Quan Vân Anh lập tức đập nhanh hơn.

"Cái… cái cách xưng hô đó sao có thể nói ra được chứ… thật là chẳng biết xấu hổ."

Cố Thừa Ngân gật đầu đầy đồng tình.

"Đúng vậy, ta cũng thấy thế."

"Khụ… trước tiên ta sẽ dạy ngài một kỹ thuật hô hấp pháp cơ bản. Phần lớn các chiêu thức đều có thể lấy nó làm nền tảng để phát triển."

Thượng Quan Vân Anh nhanh chóng ổn định tinh thần.

Một mặt điều khiển chiến mã phi nước đại, một mặt dùng truyền âm truyền thụ kỹ thuật đó cho Cố Thừa Ngân.

Với một cao thủ Trúc Cơ như nàng, việc phân tâm thức ra làm nhiều việc như này hoàn toàn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào.

Cố Thừa Ngân cũng lập tức tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe kỹ thuật hô hấp đang được truyền thụ cho mình.

Từng câu từng chữ đều được hắn ghi nhớ cẩn thận trong lòng. Đồng thời cũng bắt đầu thử điều chỉnh tiết tấu hô hấp của bản thân.

Kỹ thuật mà Thượng Quan Vân Anh truyền dạy cho hắn, cốt lõi nằm ở việc dùng tiết tấu hô hấp đặc biệt kết hợp với dẫn dắt chân khí.

Để chân khí lan tỏa trong đan điền và kinh mạch lưu chuyển có trật tự. Cuối cùng hình thành hiệu quả bám kèm bên ngoài cơ thể hoặc trên binh khí.

Mà thuộc tính của hiệu quả ấy lại phụ thuộc rất nhiều vào thuộc tính bẩm sinh của chân khí người tu luyện.

Nếu chân khí mang thuộc tính Hỏa, thì sẽ là Hỏa khí. Khi thi triển, từng nhát đao đều bùng cháy rực lửa.

Nếu chân khí mang thuộc tính Lôi, thì sẽ là Lôi khí. Thi triển ra sẽ giống như sấm sét xé tan màn đêm.

Ngoài ra còn có rất nhiều như:

Vững chắc như Thổ

Uyển chuyển như Thủy

Sắc bén như Kim

Sinh cơ như Mộc

"Kỹ thuật hô hấp đầy đủ là như vậy."

"Đợi khi ngài có thể vận chuyển ổn định, hãy thử điều động một tia chân khí phóng ra ngoài, quan sát hình thái của nó, cảm nhận đặc tính của nó."

"Như vậy thì sẽ xác định đại khái thuộc tính bẩm sinh của chân khí."

"Lúc đó ta cũng có thể chọn cho ngài một môn công pháp cao cấp phù hợp với thuộc tính ấy."

Sau khi truyền âm xong.

Phía sau lưng lại rất lâu không có bất kỳ phản hồi nào.

Thượng Quan Vân Anh hơi nghi hoặc, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, cô thấy Cố Thừa Ngân đang nhắm chặt hai mắt thần sắc bình thản.

Tiết tấu hô hấp dường như đang phát sinh những thay đổi vô cùng nhỏ bé nhưng cực kỳ đều đặn.

Rõ ràng hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong quá trình thử vận chuyển hô hấp.

Trong lòng Thượng Quan Vân Anh thoáng kinh ngạc.

Khóe môi cũng bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Hô hấp pháp tuy chỉ là nền tảng. Nhưng tuyệt đối không hề đơn giản.

Người bình thường muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, ít nhất cũng phải mất vài năm, thậm chí hàng chục năm.

Ngay cả nàng năm xưa cũng phải mất hơn một tháng mới thật sự nắm vững hoàn toàn.

Thế nhưng, ngay trước khi Thượng Quan Vân Anh kịp dời ánh mắt.

Khoảnh khắc tiếp theo.

Đôi mắt vốn đang nhắm chặt của Cố Thừa Ngân

Đột ngột mở bừng ra!

…

Bạn đã đến cuối chương 25.

Không gian đọc của bạn