Chương 2 · 153 chương

Trở thành quan lại để tu luyện bất tử (1/2)

“Trẫm phải tránh giao chiến với hắn ư?”

Giọng nói từ trên cao vọng xuống, không mang theo dù chỉ một tia cảm xúc, chỉ còn lại vẻ bình thản tĩnh mịch đến chết chóc.

Sứ giả đang quỳ dưới chân run rẩy như một con ve sầu trong mùa đông, linh hồn ông co rúm lại trước một uy áp vô hình.

“Chủ nhân của ngươi chẳng qua cũng chỉ là một đứa con hoang”

“Hắn còn không xứng phục tùng ta”

“Tránh phải giao tranh với hắn ư?”

Áp lực vô hình như hiện hữu, nó đe dọa nghiền nát đi ý chí của người sứ giả.

Sứ giả vội cắn chặt lưỡi, chỉ khi trải qua nỗi đau đớn tột cùng ông mới có thể lấy lại được chút tỉnh táo trước nỗi sợ hãi khiến ông đông cứng này.

Ông ta run rẩy cúi gập người, giọng nói lí nhí như thể đã bị rút cạn toàn bộ sinh lực.

“Chủ nhân của tôi nói rằng chỉ cần Điện hạ sẵn lòng trở về Lạc Đô ngài ấy sẽ không còn ngăn cản Điện Hạ.”

“Hơn nữa, khi long tranh hổ đấu ắt sẽ có một bên bị thương: tất cả điều này cũng chỉ là vì bách tính…”

Trước khi kịp kết thúc lời nói, một vệt sáng bạc sắc bén bất ngờ xé toạc không trung, nhẹ nhàng lướt qua tai của sứ giả với tốc độ không thể nhận biết bằng mắt thường.

Ông ta thậm chí còn không cảm thấy đau, chỉ có chút nóng rát ở tai.

Chẳng kịp quay đầu theo bản năng, một bên tai của ông ta đã lặng lẽ rơi xuống đất.

“Ồ.”

Từ vị thế đầy uy quyền, như thể vừa nghe được một câu chuyện vô lý đến nực cười, một tiếng hừ lạnh đầy giễu cợt khẽ thoát ra nơi khóe môi.

“Có phải Lạc Yến Thần đóng vai “hoàng tử” lâu quá nên quên mất vị trí thật của hắn là gì rồi sao?”

“Ta là người duy nhất hợp pháp thừa kế của Đại Lạc này”

“Hai kinh đô và mười ba quận huyện đều là vật trong tay ta.”

“Hắn chẳng có quyền uy gì để có thể nói về bách tính trong đất nước này cả.”

Cơn đau nhói ở tai và nỗi tuyệt vọng khi biết mình sẽ chết giống như hai chiếc roi quất thẳng vào chút lý trí ít ỏi còn sót lại của tên sứ giả.

Nỗi tuyệt vọng tột cùng ấy cũng đã thiêu đốt đi chút sợ hãi của ông; ông ngẩng đầu lên, với đôi mắt rực cháy cùng với nỗi quyết tâm gần như điên cuồng, gầm lên bằng tất cả sức lực:

“Nhưng thưa điện hạ, người đã thua rồi, chủ nhân của ta sẽ sớm nắm quyền kiểm soát kinh đô và chia đôi thiên hạ; đến lúc đó, ngài vẫn sẽ ở quận Lạc Thủy này, chẳng thể di chuyển dù chỉ là một chút…”

Chẳng kịp nói hết câu, một sợi chỉ bạc sắc nhọn đột nhiên xuất hiện từ hư không và đâm xuyên qua cổ họng ông ta một cách chính xác trong chớp mắt.

Vào khoảnh khắc đó mọi âm thanh đều im bặt, chỉ còn lại đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

“Chỉ một đốm lửa tàn mà cũng dám sáng ngang với ngọn lửa mặt trời”

Chẳng mấy chốc các nữ thị vệ lướt vào như những bóng ma; thi thể của tên sứ giả nhanh chóng được kéo đi, vũng máu cũng nhanh chóng được lau sạch, mọi thứ như thể ông ta chưa từng tồn tại.

Ngay sau đó, một bóng người trắng bạc bước qua nơi đã từng có một thi thể và quỳ một gối trước ngai vàng. Với tiếng leng keng của áo giáp, một giọng trầm đục được cất lên:

“Điện hạ, hành tung của quân địch đã rõ ràng.”

Từ trên ngai vàng chỉ đơn giản một mệnh lệnh: “Nói.”

“Những kẻ nổi loạn phục kích điện hạ là quan đồn trú của thành Bắc Hà. Đích thân ta đã dẫn quân Kim Vũ Vệ đi tiêu diệt bọn chúng, nhưng…” Giọng của người mặc áo giáp bạc trầm xuống.

“Các thành phố còn lại của quận Lạc Thủy đều đã giương cao cờ hiệu, tuyên bố trung thành với “Nhị hoàng tử” với tổng số lượng… khoảng 30 vạn người.”

Vị tướng mặc áo giáp bạc ngưng lại một chút, ánh mắt dưới mũ trụ sắc bén như dao:

“Điện hạ xin hãy yên tâm.”

“3 vạn quân của Kim Vũ Vệ đều là những chiến binh tinh nhuệ, mỗi người bọn họ đều có thể địch được mười người. Chắc chắn họ sẽ cố hết sức chống lại và bảo vệ được Điện hạ an toàn.”

Vừa dứt lời, cả hội trường đã ngay lập tức chìm trong sự im lặng ngột ngạt.

Một lúc sau, người ngồi trên ngai vàng từ từ đứng dậy.

Một bóng người hiện ra từ trong bóng tối - một người phụ nữ.

Cô lặng lẽ tiến về phía vị tướng mặc áo giáp bạc, từng bước chân của cô khiến ông ta càng phải cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

“Cố hết sức à?”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo đáng sợ.

“Điều ta muốn thấy là sự áp đảo tuyệt đối.”

Nói xong, cô ta bước thẳng ra khỏi chính điện, giọng nói không lớn, nhưng vang vọng tới mọi ngóc ngách:

“Truyền đạt chiếu chỉ của ta.”

“Trong vòng mười ngày, ta muốn tới được kinh đô.”

“Bất cứ kẻ nào giúp ta làm được điều này, tất cả đều sẽ được trọng thưởng bất kể xuất thân hay quá khứ.”

“Đich thân ta sẽ ban cho tước hầu, phong hắn làm tể tướng.”

…

Bạn đã đến cuối chương 2.

Không gian đọc của bạn