Chương 10 · 153 chương

Vô thương, phá ải

Khi ý thức tràn về như thủy triều, La Chiêu mở to mắt.

Họa tiết rồng quen thuộc vẫn điểm xuyết nơi gấu áo choàng thêu sắc đen vàng, sức nặng của chiếc trâm ngọc đen cài trên búi tóc không thay đổi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hơi thở của cô đột nhiên ngừng lại.

Rõ ràng, bên cạnh bàn trà, có một người tên La Chiêu khác đang đứng đó!

Lông mày của nàng tựa như những ngọn núi xa xăm, đôi mắt nàng như những vì sao lạnh lẽo trong đêm, và ngay cả những họa tiết rồng vàng sẫm thêu trên gấu váy cũng giống hệt nhau.

La Chiêu theo bản năng giơ tay lên, nhưng nàng phát hiện lòng bàn tay mình là một ảo ảnh trong suốt.

Cúi đầu xuống, cô thấy toàn thân mình được bao phủ bởi một vầng hào quang trắng mờ ảo, ngưng tụ trong không khí như hổ phách.

Vầng hào quang này mỏng manh như cánh ve sầu, ấm áp và quen thuộc, tỏa ra một luồng khí chất thanh bình từ sâu thẳm dòng máu của cô.

Chỉ đến lúc đó, La Chiêu mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.

Ánh mắt nàng rơi vào cổ tay của "La Chiêu giả "; chiếc vòng ngọc trắng, lẽ ra phải sáng bóng như ngọc mỡ cừu, giờ lại xỉn màu và vô hồn.

Chính nó đó đã cứu sống cô ấy.

La Chiêu hiểu rõ hơn ai hết sự nguy hiểm của đòn tấn công bí ẩn nhắm thẳng vào linh hồn cô.

Chiếc vòng tay ngọc trắng đã tự động kích hoạt vào thời khắc quan trọng, mạnh mẽ kéo linh hồn cô trở lại từ bờ vực bị khống chế hoàn toàn.

Tuy nhiên, do năng lượng đã cạn kiệt trầm trọng, nó chỉ có thể tạm thời phong ấn cô ở bên trong vầng hào quang bảo vệ này.

Tâm trí La Chiêu chùng xuống; cô biết rằng nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, vầng hào quang bảo vệ này sẽ mất ít nhất bảy ngày để tự tan biến.

Trong giai đoạn này, mặc dù linh hồn của cô vẫn có thể di chuyển, nhưng cô cũng không thể rời xa thể xác, cũng không thể can thiệp vào thực tại.

Tên khốn đó! Vụ cá cược thi nhìn chằm chằm chẳng qua chỉ là một cái bẫy được dàn dựng tỉ mỉ!

La Chiêu nheo mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt Cố Thừa Ngân qua vầng hào quang trắng lấp lánh.

Màn đêm tối đen như mực, nhưng không thể che giấu được ánh mắt sắc như dao của cô ta, một ánh nhìn đầy sát khí.

“Chỉ bằng tà môn ngoại đạo mà cũng dám chống lại ta!”

"Chờ khi ta lấy lại được sức mạnh, ta chắc chắn sẽ cho năm… không, sáu con ngựa xé xác ngươi ra!"

Cố Thừa Ngân không hề hay biết rằng La Chiêu đã bắt đầu nghĩ ra đủ loại cực hình dành cho mình.

Hắn và Thượng Quan Vân Anh đã ra khỏi phòng và đang cùng nhau đi xuống cầu thang.

Khi ‘La Chiêu giả' ra lệnh "tạm thời nắm quyền điều hành với tư cách là Trưởng Bộ nội vụ Hoàng gia ", Cố Thừa Ngân có thể cảm nhận rõ ràng một rào cản vô hình đang bị phá vỡ.

Một luồng khí mát lạnh và tinh khiết tràn vào cơ thể hắn từ hư không, từ từ lưu chuyển dọc theo những kinh mạch chưa từng được khai mở.

Cánh cổng Luyện Khí đã mở ra.

Tuy nhiên, Chân Khí này loãng như sương, không hề tạo ra được bất cứ dòng chảy nào.

Cố Thừa Ngân hiểu rất rõ: chức vụ chỉ là chìa khóa mở cánh cửa; danh tiếng của hắn mới là nền tảng thực sự.

Chưa kể, chức vụ Trưởng Bộ nội vụ của hắn cũng chỉ là tạm thời; chỉ những sự công nhận chính thức được ghi chép rõ ràng mới được coi là có hiệu lực hoàn toàn.

Tuy nhiên, trong thời chiến hỗn loạn này, nếu muốn hoàn tất thủ tục giấy tờ, Cố Thừa Ngân trước tiên phải giúp đưa La Chiêu trở về Thần đô.

Sau khi bị khiển trách, Thượng Quan Vân Anh đã hoàn toàn dập tắt những nghi ngờ về Cố Thừa Ngân trong lòng mình.

"Thưa ngài Thượng Quan, thời gian rất quan trọng. Chúng ta cần phải tìm tướng quân Trần ngay lập tức."

"Cậu Cố… cậu có thể gọi tôi là Vân Anh." Cô bước tới nửa bước và chặn hắn lại, thì thầm, " Cậu Cố, không biết điện hạ có bao giờ nhắc đến chuyện chúng ta…"

"Kế hoạch ve sầu lột xác đó sao?” Hắn ngắt lời cô, giọng điệu lạnh lùng. "Tôi biết điều đó chứ."

Đồng tử của Thượng Quan Vân Anh hơi co lại.

Kế hoạch này đích thân do Điện hạ đề ra và chỉ mình nàng thực hiện; vì vậy, chỉ có duy nhất hai người họ biết về nó.

Sự tín nhiệm của Cố Thừa Ngân được tăng thêm một chút trong lòng cô

"Nhưng ta đã báo cho Điện hạ và Điện hạ đã chấp thuận yêu cầu của ta, vì vậy kế hoạch này sẽ bị hủy bỏ."

"Bị hủy sao?!" Giọng của Thượng Quan Vân Anh đột nhiên cao lên, nhưng cô cố gắng hạ giọng xuống.

"Nhưng quân tiên phong của kẻ địch sẽ đến trong hai… không, một tiếng rưỡi nữa!"

"Đó là lý do tại sao ta nói thời gian rất quan trọng." Cố Thừa Ngân không nói thêm gì nữa và quay người rời đi.

Thượng Quan Vân Anh dõi theo bóng lưng kiên định của hắn, nỗi lo lắng quấn lấy trái tim cô như một mớ dây leo.

Cô cảm thấy Cố Thừa Ngân là một người bí ẩn và khó đoán, nhưng anh ta lại sở hữu một sự quyết đoán nhất định mà cô cảm thấy quen thuộc.

Thứ quyết đoán mà cô chỉ từng thấy ở La Chiêu.

Điều mà cả hai người họ không biết là một bóng người vô hình đang lặng lẽ lơ lửng cách đó vài bước, bám sát phía sau.

La Chiêu chân chính lạnh lùng cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cố Thừa Ngân.

"Ta rất muốn xem… rốt cuộc ngươi đang muốn chơi trò gì."

…

“Trần tướng quân.”

Khi Cố Thừa Ngân và Thượng Quan Vân Anh xuất hiện cùng nhau, sự căng thẳng của Trần Bất Sát cũng đã giảm bớt phần nào.

Việc được cả Điện hạ và Thượng Quan Vân Anh công nhận có nghĩa là không có vấn đề gì về thân thế của người đàn ông này.

Ông ta bước tới, chìa bàn tay chai sạn ra, và gượng cười trên khuôn mặt kiên quyết của mình. "Cậu Cố, ta đã xúc phạm cậu trước đó. Ta hy vọng cậu có thể tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của mình."

Cố Thừa Ngân bắt tay ông và mỉm cười. "Trần tướng quân cũng chỉ là đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Có gì sai đâu chứ?"

Từ bên cạnh, Thượng Quan Vân Anh chính thức truyền đạt lời nhắn: "Theo chiếu chỉ của Điện hạ, cậu Cố đây sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng Bộ nội vụ. Cậu ấy sẽ giám sát toàn bộ tình hình và có quyền hành động mà không cần sự chấp thuận của Điện hạ."

Trưởng Bộ nội vụ Hoàng gia ư? Trái tim Trần Bất Sát khẽ run rẩy.

Chức vụ này đã bỏ trống nhiều năm. Ông không ngờ rằng cậu trai trẻ này lại nhận được chức vụ đó; có vẻ như Điện hạ quý trọng vọng người này.

"Cậu Cố … không, Cố tiên sinh, cậu còn trẻ và đầy triển vọng. Ta, Trần Bất Sát này, rất ngưỡng mộ." Ông ta chắp tay lại, giọng điệu trở nên nghiêm nghị hơn.

"Không hề, không hề." Cố Thừa Ngân vẫy tay, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị hơn. "Thời gian có hạn, nên tôi sẽ không dài dòng nữa. Tướng quân Trần, ngài có biết về kế hoạch “Ve sầu lột xác” không?"

Trái tim Thượng Quan Vân Anh thắt lại. Cô không ngờ Cố Thừa Ngân lại nói thẳng thừng như vậy, không cho cô thời gian để ngăn cản. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Trần Bất Sát.

Thế nhưng Trần tướng quân vẫn giữ vẻ bình tĩnh và thậm chí gật đầu. "Ta hiểu. Thành thật với cậu, ta cũng đã bí mật sắp xếp rồi. Các binh lính đều đã được bố trí khắp thành phố."

"Ngài… Ngài biết sao?" Thượng Quan Vân Anh thốt lên, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Trần Bất Sát nhìn cô gái với vẻ mặt đầy bối rối. "Đây là lẽ thường trong chiến tranh. Khi địch đông hơn ta, ta phải phá vỡ thế trận bằng một chiến thuật bất ngờ. Điện hạ rất sáng suốt và quyết đoán. Vì ta đã hiểu ý của người, nên đương nhiên ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng."

"Một khi mệnh lệnh được ban ra, chắc chắn sẽ có thể câu giờ đủ để Điện hạ phá được vòng vây."

"Nhưng…" Giọng của Thượng Quan Vân Anh hơi run lên. "Ngài sẽ chết!"

Trần Bất Sát và Cổ Thừa Ngân liếc nhìn nhau, rồi đột nhiên bật cười – một tiếng cười không hề có chút u sầu nào.

"Nếu ta chết thì cứ chết thôi. Ta, Trần Bất Sát, là Phó tướng của Kim Vũ Vệ; bảo vệ Điện hạ chính là bổn phận của ta. Hơn nữa…" Nụ cười của hắn hơi tắt dần, ánh mắt cũng trở nên cứng rắn như sắt.

"Ta tin tưởng Điện hạ cũng như Điện hạ tin tưởng ta. Cho dù có hy sinh trên chiến trường, Điện hạ chắc chắn sẽ chu cấp hào phóng cho quân đội ta và đảm bảo hòa bình, an ninh cho gia đình ta suốt đời. Cái chết có gì đáng sợ chứ?"

Thượng Quan Vân Anh sửng sốt.

Sống lâu năm trong cung điện sâu thẳm bên cạnh La Chiêu, nàng đã quen với những cuộc đấu tranh quyền lực và sự khó lường của lòng người. Đối mặt với lòng trung thành công khai và mãnh liệt như vậy, nàng nhất thời không nói nên lời.

"Thực ra, mọi chuyện không phức tạp như cô nghĩ đâu." Cố thừa Ngân vỗ nhẹ vai cô, giọng nói dịu dàng nhưng rõ ràng. "Nếu điện hạ gặp nguy hiểm ngay lúc này, cô sẽ làm gì?"

"Đương nhiên tôi sẽ bảo vệ người bằng cả tính mạng!" Thượng Quan Vân Anh nói không chút do dự, ánh mắt rực lửa. "Tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm hại Điện hạ dù chỉ một chút!"

"Chính là vậy đấy."

"Lý tưởng của cô và Trần tướng quân đâu có khác nhau."

Hắn ta quay sang đối mặt với Trần Bất Sát, giọng điệu kiên quyết. "Tướng quân Trần, ta đã khuyên Điện hạ hủy bỏ kế hoạch này. Ngài ấy cũng đã chấp thuận yêu cầu và giao toàn bộ trách nghiệm kế hoạch lại cho ta."

“Vậy nên, trận chiến tiếp theo đây không phải là một trận đánh phá vây đòi hỏi phải hy sinh lực lượng Kim Vũ Vệ để có thể rút lui.

Cố Thừa Ngân dừng lại và nói từng chữ một:

"Đúng hơn là…"

"Vô thương, phá ải!"

…

Bạn đã đến cuối chương 10.

Không gian đọc của bạn