Vào ngày cuối tuần sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc.
Tôi đang đứng đợi Saotome ở vòng xuyến trước nhà ga.
Quá giờ hẹn một chút, một chiếc ô tô đỗ lại ngay vòng xuyến. Và rồi, một thiếu nữ tóc bạc bước ra từ trong xe.
"Xin lỗi nhé. Tớ tới trễ một chút."
Saotome vừa nói vừa xuất hiện trước mặt tôi, trên người là một chiếc áo xuyên thấu màu trắng kết hợp với chân váy ngắn màu đen.
Bên dưới lớp áo ngoài là một chiếc áo hai dây màu đen, làm tôn lên làn da trắng ngần tuyệt đẹp nơi đôi bờ vai và bắp tay cô.
Đi cùng đôi chân trần thon dài lộ ra dưới lớp váy ngắn là đôi sandal cao gót màu be.
Một phong cách rất đậm chất mùa hè và sành điệu… Nhưng lại là một bộ đồ khá hở hang.
Chắc hẳn phải tự tin vào làn da của mình lắm thì cô ấy mới dám mặc như vậy.
"…Không, tớ cũng vừa mới tới thôi."
Tôi vừa lảng ánh mắt đi chỗ khác vừa đáp lại. Bộ dạng này hơi kích thích quá nên tôi thật khó mà nhìn thẳng được.
"Có gì muốn nói với tớ không?"
"Cậu rất hợp với bộ này. Trông còn xinh hơn bình thường nữa."
"Hừm, lời khen cũng tầm thường quá nhỉ."
Trước lời nhận xét thành thật của tôi, Saotome khẽ hừ một tiếng.
Thế nhưng trái ngược với lời nói, khóe môi cô lại hơi cong lên, còn tay thì ngượng ngùng nghịch nghịch mái tóc.
Có vẻ cô đang xấu hổ.
"Mà này, Himuro-kun."
"Gì vậy?"
"Hôm nay…… cậu đoán xem là gì?"
Vừa khẽ nhón lấy mép chiếc váy ngắn của mình, Saotome vừa hỏi tôi.
Dạo gần đây, Saotome không còn nói cho tôi biết bên dưới váy mình là gì nữa.
Thay vào đó, cô bắt đầu biến nó thành một câu đố kiểu "Đoán xem nào?".
Còn có cho tôi biết đáp án hay không thì tùy tâm trạng của cô trong ngày hôm đó.
……Nói thật, nếu không được biết đáp án thì cả ngày tôi sẽ cứ băn khoăn mãi, nên làm ơn đừng chơi trò này nữa.
"……Không phải màu đen sao?"
Trước hết, tôi nghĩ có một điều có thể chắc chắn, hôm nay Saotome không thể không mặc.
Bởi vì chiếc váy của Saotome hôm nay khá ngắn.
Mỗi khi không mặc, Saotome nhất định sẽ chọn váy dài hơn.
Chỉ là một khác biệt rất nhỏ thôi, nhưng cô sẽ cố tình mặc dài hơn một chút để che chắn kỹ hơn.
Vì vậy, hôm nay chắc chắn cô có mặc.
Còn về màu sắc thì tôi không thể khẳng định, nhưng hôm nay Saotome đang mặc một chiếc áo hai dây màu đen.
Không phải lúc nào cô cũng phối màu áo hai dây với áo ngực hay quần lót, nhưng phần lớn những khi mặc áo hai dây, cô đều làm vậy
Hơn nữa, Saotome vốn thích màu đen.
Hôm nay dù sao cũng là một buổi hẹn hò, nên cô chọn màu đen cũng chẳng có gì lạ.
Còn một lý do nữa thì… ừm, đó là gu của tôi.
"Đúng một nửa thôi."
"……Một nửa?"
"Cái này thì đúng là màu đen."
Nói rồi, Saotome chỉ vào chiếc áo hai dây, mặc bên dưới chiếc áo ngoài của mình.
Ánh mắt tôi vô thức hướng về chiếc áo hai dây và khe ngực trắng nõn chỉ vừa hé lộ.
Tôi vội vàng quay mặt đi.
Vì cô ấy đang mặc áo xuyên thấu, nên nhìn là biết ngay chiếc áo hai dây bên trong màu đen.
Vậy nên thứ mà Saotome đang ám chỉ chắc chắn không phải là chiếc áo hai dây, mà là chiếc áo lót bên dưới nó.
…Ra vậy, bên trên là màu đen à.
Vậy còn bên dưới thì sao?
Chẳng lẽ lại không mặc đồng bộ?
Mặc đồ theo bộ không phải là chuyện bình thường sao?
Mà, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc phối màu mấy thứ này bao giờ.
"Bên dưới, cho tới ban nãy, vẫn là màu đen đấy."
Có vẻ như dự đoán của tôi đã trật lất.
"…Tớ từng muốn thử làm thế này một lần khi mặc thường phục."
Saotome vừa nói, hai chân vừa hơi cọ vào nhau vẻ e thẹn.
"Lúc đi học thì tớ được đưa rước đến tận nơi rồi. Ở trong trường thì cũng an toàn nữa."
"Hả, hở…?"
Ở trường thì an toàn thật sao?
Không, ít nhất thì không có kẻ khả nghi hay biến thái nào nên chắc là an toàn thật.
"Bảo vệ tớ nhé…?"
Saotome nói vậy rồi nhẹ nhàng nháy mắt một cái.
"Cứ giao chuyện đó cho tớ."
Nói rồi, tôi chìa tay ra trước mặt Saotome.
Saotome mở to mắt ngạc nhiên, rồi cười bẽn lẽn.
"…Vậy thì, nhờ cậu hộ tống nhé."
"Ừ, tất nhiên rồi."
Nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, tôi khẽ gật đầu.


