“…Vì vậy, quy tắc của Lễ Tuyển Chọn Dũng Giả sẽ được tiến hành như sau…”
Nhìn tôi đọc lướt qua tập tài liệu, Atalante vừa nói vừa giải thích.
“Theo lịch trình, đầu tiên sẽ là Elfante, sau đó là Lò Rèn Chiến Tranh, và cuối cùng là Đại Thánh Điện của Thánh Quốc, nơi Thánh Kiếm được trưng bày. Các ứng viên từ mỗi học viện sẽ phải vượt qua những thử thách do chính các học viện đó chuẩn bị.”
Tôi gật đầu trước lời giải thích của cô.
Cho đến hiện tại, mọi thứ vẫn giống hệt như những gì tôi nhớ.
“Theo thông lệ, mỗi quốc gia sẽ đề cử hai ứng viên, và mỗi người trong số đó sẽ có một người hộ tống đi cùng để hỗ trợ.”
Sở dĩ họ dùng từ ‘thông lệ’ nghe có vẻ long trọng như vậy là vì trong lịch sử, chưa từng có vị Dũng Giả nào hành động đơn độc cả
Luôn luôn có ai đó sát cạnh hỗ trợ họ.
Dĩ nhiên, người đó không có trách nhiệm lớn lao gì. Cùng lắm thì họ chỉ làm những công việc phụ trợ, giúp Dũng Giả có thể hành động thuận lợi hơn.
Nói thế nào nhỉ? Cảm giác giống như mấy con pet hỗ trợ trong mấy trò chơi khác ấy?.
Trong nguyên tác, vai trò này thường do một thành viên trong Tổ Đội Dũng Giả đảm nhiệm. nhưng lần này thì tôi sẽ là người làm việc đó.
“Dù Giáo hoàng sẽ không trực tiếp xuất hiện… nhưng một Tổng Giám Mục sẽ đến thay, cùng với Chiến Tộc Trưởng từ Liên Minh Bộ Tộc, và đích thân Nữ Hoàng sẽ đại diện cho Elfante.”
“Nữ Hoàng đích thân đến sao?”
Dù nhìn theo cách nào đi chăng nữa, thì đây cũng là sự cọc cạch hoàn toàn.
Nếu những người tham dự là Tổng Giám Mục và Chiến Tộc Trưởng, thì đáng lẽ Tể tướng Sullivan mới là người nên tham dự để tương xứng với địa vị. Thế nhưng lại là Nữ Hoàng đích thân đến.
Điều đó có nghĩa là…
“Đối với ngài ấy, đây cũng là một rủi ro chính trị.”
Cô Hiệu trưởng nói vậy với một nụ cười chua chát.
“Về cơ bản, điều đó có nghĩa là ngài ấy đang gián tiếp thừa nhận rằng tầm ảnh hưởng của mình xếp dưới Tể tướng trong một bối cảnh công khai trước thiên hạ.”
Ngay cả trong cốt truyện chính, Nữ Hoàng cũng luôn bị Tể tướng lấn át. Ngài ấy không thực sự có sức ảnh hưởng đáng kể
Nhưng điều đó không quan trọng, lý do tại sao ngài ấy lại chấp nhận sự sỉ nhục như vậy mới là điều đáng nói.
“Có phải là… do em không?”
“Tôi luôn thấy khá tiện lợi khi cậu nắm bắt vấn đề nhanh đến vậy.”
Atalante hất tóc ra sau rồi gật đầu xác nhận.
“Không hiểu vì sao Nữ Hoàng Bệ Hạ đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu. Ngài ấy thậm chí còn sẵn sàng đi xa đến mức này chỉ để được gặp cậu trực tiếp, mặc kệ hành động của mình có vô lý thế nào.”
Tôi phải nhắc lại một điều. Nữ Hoàng là một trong những nhân vật trung tâm của cốt truyện chính.
Đặc biệt là trong chương Eleanor thức tỉnh trở thành Boss cuối.
Hai thứ giữ cho tâm trí Eleanor không hoàn toàn sụp đổ chính là Beatrix và Nữ Hoàng, hai người bạn từ thuở nhỏ của cô.
Sau này Gideon cũng trở thành một trong số đó, sau khi họ hòa giải và sự thật đằng sau việc Eleanor cố tình tránh mặt ông được tiết lộ, nhưng hiện tại chưa phải lúc.
“Xem ra em không thể làm ngài ấy thất vọng rồi.”
Đó là lý do tôi phải tạo ấn tượng tốt với ngài ấy.
Tôi khá tự tin rằng mình có thể làm được. Ít nhất thì từ những gì tôi thấy cho đến giờ, Lễ Tuyển Chọn Dũng Giả vẫn chưa lệch khỏi tiến trình của game quá nhiều.
Tuy nhiên…
Vẫn có một chuyện khiến tôi bận tâm.
“Khả năng Thánh Quốc gây rắc rối hoặc cản trở chúng ta là bao nhiêu?”
“Gần như là không thể tránh khỏi.”
Nghe câu trả lời của Atalante, tôi buông một tiếng thở dài, và một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi.
Xét đến việc lão đã cử Seras đến theo dõi tôi, rõ ràng là Giáo Hoàng đang cảnh giác trước sự trưởng thành của tôi.
Bây giờ tên tôi lại xuất hiện trong một sự kiện cực kỳ trọng đại như Lễ Tuyển Chọn Dũng Giả, thì không đời nào lão lại không giở trò gì đó.
“Cô có đoán được họ sẽ dùng cách gì không?”
“Rất có thể họ sẽ nghi ngờ tính chính danh của cậu. Nói cho cùng, cậu là người mà tôi phải vội vàng thêm vào danh sách, nên sự tham gia của cậu trông có vẻ hơi gượng ép. Họ sẽ lập luận rằng cậu chưa được kiểm chứng đầy đủ để tham gia một sự kiện tầm cỡ như vậy.”
Ừm, đó đúng là một cách mà tôi khó lòng phản bác được.
Mặc dù tôi đã đạt được những thành tích không tưởng đối với một sinh viên, nhưng rốt cuộc thì Thánh Quốc vẫn là nơi có thẩm quyền cao nhất trong các vấn đề liên quan đến Ác Quỷ và Dũng Giả. Đó là lý do Atalante nói việc họ gây khó khăn là điều không thể tránh khỏi.
Cô ấy trút một tiếng thở dài nặng nề trước khi tiếp tục.
“Hơn nữa, Tổng Giám Mục Luminol đã nhiều lần thể hiện các Phép Màu như một minh chứng của đức tin, không chỉ ở Thánh Quốc mà còn trên khắp lục địa. Nếu một người như vậy trực tiếp nghi ngờ tính chính danh của cậu, thì việc tham gia kỳ tuyển chọn của cậu sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.”
“Như vậy thì đúng là hơi rắc rối thật.”
Vừa nói, tôi vừa lật tiếp tài liệu.
Tổng Giám Mục Luminol. Một người đàn ông trung niên. Phong thái của ông ta vẽ lên hình ảnh một người đàn ông yêu chuộng hòa bình. Nhưng cuối cùng thì ông ta vẫn là tay sai của Giáo hoàng. Ẩn dưới lớp mặt nạ đó, ông ta cũng là một trong những tên khốn đầy mưu mô khác.
Và đúng như Atalante đã nói, ông ta đã đạt đến một cảnh giới rất cao với tư cách là một Tu sĩ. Ông ta đã thực hiện nhiều Phép Màu, thậm chí còn được xem là cao cấp ngay cả từ góc nhìn của một con nghiện cày game Sera.
Trong số những Phép Màu đó, có một thứ có thể xem là sở trường của ông ta…
Ngay khi nhìn thấy dòng ghi chú đó trong tài liệu…
Một nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt tôi.
“Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại cười như thế?”
“Theo em thấy, tình hình sẽ rắc rối hơn nếu người này không tham dự đấy.”
“Hả?”
“Cô thấy đấy, theo quan điểm của em, em thà đối đầu với người này còn hơn bất kỳ ai khác.”
Dù sao cũng đâu có luật nào nói rằng tôi không được bày mưu tính kế lại với chúng.
Còn ‘chúng’ mà tôi nói đến, chính là kẻ mà chúng phái đến để đối phó với tôi.
Thật trùng hợp.
Bởi vì tôi cũng là người khá giỏi mấy trò mưu hèn kế bẩn này.
***
Elfante vốn luôn là một nơi nhộn nhịp, xứng danh với cái tên Học Viện Hoàng Gia của nó.
Tuy nhiên…
Ngay cả khi đã tính đến điều đó, sự huyên náo trên khắp học viện lúc này cũng không hề bình thường chút nào.
Iliya, người đang đứng bên cạnh tôi, đưa mắt nhìn quanh với vẻ khó tin.
Sau khi xếp các Ứng viên Dũng Giả thành một hàng dọc, mọi người đang chuẩn bị long trọng giới thiệu họ trước toàn thể khán giả.
Đám đông tụ tập ở đây hoàn toàn không hề kém cạnh những lễ hội lớn nhất của Đế Quốc, như Lễ hội Trăng Rằm hay Lễ hội Thu Hoạch.
“Wao… chuyện này căng à nha.”
“Cô đang lo lắng à?”
“Có quá trời người ở đây luôn, tất nhiên là em phải lo rồi!”
Quả thật, bầu không khí giống hệt một đại sự kiện vậy.
Chỉ cần nhìn vào đủ loại cơ sở vật chất được dựng lên khắp khuôn viên học viện rộng lớn này chỉ trong vài ngày, cũng đủ hiểu quy mô của nó lớn đến mức nào. Những nơi đó sẽ được dùng cho các thử thách.
‘Mọi người đều rất hào hứng nhỉ…’
Nghĩ vậy, tôi nhìn xung quanh.
Vì không thể công bố việc đã phát hiện dấu vết của Ác Quỷ ở nhiều nơi, nên họ quảng bá sự kiện này thành một cuộc thi quốc tế để chọn ra Ứng viên Dũng Giả Số Một.
Đối với người ngoài, có lẽ nó giống một sự kiện thể thao hơn là gì khác.
Tôi vẫn đang nhìn quanh và nghĩ như vậy thì…
Một hơi ấm bất người ôm lấy bàn tay tôi.
Giật mình, tôi quay sang xem là ai, chỉ để thấy Iliya đang nhìn tôi.
Trông cô rụt rè, đôi mắt hơi cụp xuống. Hai tay cô thì đặt lên tay tôi.
“Xin thầy hãy nắm tay em… em lo quá…”
“Ơ?”
“Khi em nắm tay thầy như này… em cảm thấy… yên tâm hơn.”
Nghĩ lại thì…
Trong Lễ Hội Trăng Rằm, chẳng phải tôi cũng đã nắm tay Eleanor như thế này, ngay cả khi có rất nhiều người xung quanh sao?
Nhưng khi đó tôi là người chủ động nắm lấy tay Eleanor.
Còn lần này, chính cô nhóc này lại chủ động nắm tay tôi trước.
Xem ra cô bé đã trở nên chủ động hơn trước rất nhiều.
‘Cảm giác như những chuyện nhỏ như này đều đối lập với nhau vậy.’
Như để chứng minh rằng họ thật sự là những đối thủ định mệnh của nhau, ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt như vậy, sự tương phản cũng rất rõ ràng.
“Không được sao ạ?”
Vì tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô, nên cô mới hỏi như vậy.
Trên gương mặt cô vẫn là một nụ cười tươi sáng, nhưng…
Tôi có thể nhận ra giọng cô có hơi run run. Cô đã phải lấy hết can đảm mới dám làm như vậy.
“Cho đến khi chúng ta bước ra trước mặt mọi người thôi nhé.”
“Ehehehe.”
Với một tiếng cười ngốc nghếch, cô sau đó ôm chặt lấy cánh tay tôi.
Tôi không hề nói là cô có thể đi xa đến đó, nhưng cũng không thể đẩy cô ra, nên tôi chỉ đành để mặc cô như vậy.
[Giết ta đi…]
Giờ lại đến tên này bị cái quái gì vậy?
[Tại sao ta lại phải chứng kiến em gái mình tán tỉnh một gã đàn ông chứ? Thật quá vớ vẩn…]
‘Gì đấy? Anh lại định nói mấy câu xàm xí kiểu như Iliya quá tốt so với tôi hay gì đó à?’
[Không. Cảnh này chỉ khiến ta muốn nôn ngay tại chỗ thôi…]
Anh ta còn không có cơ thể, vậy thì phàn nàn cái kiểu ngu ngốc gì vậy?
Nhưng nghĩ kỹ thì, tôi cũng hiểu cảm giác của anh ta. Nếu tôi là anh trai, và tôi thấy em gái mình hành xử như thế này, chắc tôi cũng sẽ phản ứng y hệt vậy thôi.
Chẳng phải giống như việc chứng kiến con cá cảnh mình nuôi đang cố tình làm dáng đáng yêu trước mặt ai đó sao…
“Thầy lại đang có mấy suy nghĩ kỳ quặc gì đó phải không?”
Sao cô ấy nhận ra nhanh thế nhỉ?
Dù sao thì, tôi nên đổi chủ đề để cô không còn chú ý đến tôi nữa.
“Nhân tiện, chẳng phải cô từng nói muốn trở thành Dũng Giả là vì anh trai của mình, đúng không?”
“Vâng. nhưng sao tự nhiên thầy lại nhắc đến chuyện đó?”
“Ừm… xét đến mục tiêu của cô, chẳng phải cách làm của cô hơi quá hoành tráng sao?”
Ý tôi là, nếu ai đó chỉ muốn tìm anh trai mình, thì bình thường họ sẽ đi thu thập thông tin khắp nơi, chứ không phải nhảy thẳng vào việc trở thành Dũng Giả.
“Em cũng đã thử mọi cách có thể rồi.”
Iliya khẽ mỉm cười.
Tuy nhiên…
Đó không phải nụ cười tươi như hoa thường thấy, mà là một nụ cười chua chát, tự giễu bản thân.
“Nhưng… dù em có làm gì đi nữa… cũng chẳng có kết quả gì.”
“Em đến Elfante vì anh trai từng học ở đây. Em nghĩ ít nhất mình có thể tìm được chút manh mối nào đó… nhưng gần như là không có gì cả…”
Có một sự mệt mỏi bất lực và thậm chí cả một chút tuyệt vọng mờ nhạt trong giọng nói của cô.
Có vẻ như trong lúc tôi bận rộn với đủ thứ chuyện, cô cũng trải qua rất nhiều khó khăn. Có lẽ cô đã dùng gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để tìm kiếm manh mối của anh trai.
“Vì vậy… từ giờ em chỉ có thể dựa vào cách bên ngoài mà thôi.”
“Cách bên ngoài?”
“Trở thành Dũng Giả nghĩa là em sẽ trở nên nổi tiếng, đúng không? Nổi tiếng đến mức tên tuổi của em vang khắp lục địa. Nếu được như vậy… có lẽ em thậm chí chẳng cần phải đi tìm anh ấy nữa. Biết đâu… anh ấy sẽ tự đến tìm em, ít nhất là sau khi nghe tin về em…”
Tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang mỉm cười của cô.
Thật sự mà nói, ý tưởng này quá đỗi xa vời.
Ngay từ đầu, không nhiều người sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình trong một sự kiện nguy hiểm như Lễ Tuyển Chọn Dũng Giả chỉ vì lý do cá nhân như vậy.
Hầu hết các ứng viên đều có một sứ mệnh lớn lao hoặc một niềm tin mạnh mẽ nào đó.Ít nhất thì cũng có yếu tố lợi ích quốc gia xen vào đó.
Nhưng, khi nhìn theo một góc độ khác…
Điều đó chỉ chứng tỏ cô đang tuyệt vọng đến mức nào.
Cô thậm chí sẵn sàng làm một nhiệm vụ gần như không thể chỉ vì một mục đích như vậy.
Điều đó chỉ cho thấy cô khao khát một tình thương từ người thân duy nhất còn lại của mình đến nhường nào.
Bên trong Soul Linker, Caliban im lặng.
Dù luôn giả vờ thờ ơ, nhưng mỗi khi Iliya nói những chuyện như thế này, Caliban luôn trầm lặng.
Bởi vì, thứ cô sẽ tìm thấy ở cuối hành trình của mình chỉ là tin tức về cái chết của chính anh.
Nhưng sớm muộn gì, sự thật cũng sẽ được phơi bày.
Và vai trò của tôi là đảm bảo rằng khi thời khắc đó đến, Iliya sẽ không rơi vào cảnh tuyệt vọng.
Đó là lý do tại sao…
“Nếu là chuyện đó thì có thể sẽ xảy ra sớm hơn cô nghĩ đấy.”
Tôi chỉ cần làm công việc quen thuộc của mình.
Chuyên môn của tôi, cắt xén thời gian, mang lại kết quả đáng lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới đạt được.
Nghĩ vậy…
“Dạ?”
“Cô chắc chắn sẽ trở thành một người nổi tiếng. Ngay khi ngày hôm nay kết thúc, cô sẽ tiến gần hơn rất nhiều đến mục tiêu của mình.”
Tiến độ càng nhanh thì càng tốt.
Ít nhất, sau lễ khai mạc này, Iliya sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng khắp lục địa.
Đủ để cô có quyền lực và danh tiếng cần thiết để làm những việc mình muốn mà không gặp trở ngại.
“?”
Tôi khẽ mỉm cười với Iliya, người đang mang một mặt một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Sau đó, tôi bước về phía bục phát biểu.
[Ứng viên Dũng Giả Số 1, trực thuộc Học Viện Elfante của Đế Quốc, tiến vào!]
Thậm chí còn có cả người dẫn chương trình. Cảm giác như một một sự kiện thể thao thực thụ vậy.
Khi cô bước lên bục, họ giới thiệu cô theo cách khiến tôi liên tưởng đến một vận động viên bước vào từ góc sân của người thách đấu.
‘Choáng ngợp thật sự.’
Đại diện từ nhiều quốc gia khác nhau đang ngồi trên những hàng ghế được che màn xung quanh toàn bộ khán đài. Tất cả bọn họ đều đến để quan sát sự kiện này.
Những con người ấy đại diện cho quốc gia của mình. Chỉ cần một lời thôi cũng có thể thay đổi vận mệnh của cả lục địa.
Và trong số họ, tôi khẽ liếc về phía người đang ngồi ở vị trí trung tâm nhất.
Nữ Hoàng đương nhiệm của Đế Quốc. Cecilia Đệ Thập Nhất.
Dù cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, không nói một lời…
Tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô thoáng lướt qua tôi, rồi nhanh chóng rời đi.
Và…
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng sâu sắc ấy, tôi chắc chắn một điều.
Chỉ có một thôi…
Người này đến đây là vì tôi.
“Chào mừng. Iliya Krisanax. Dowd Campbell.”
Tôi quay sang phải khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Người vừa nói là Chiến Tộc Trưởng của Liên Minh Bộ Tộc.
Utad Han-Chai. Cha của Luca Han-Chai, một thành viên trong Tổ Đội Dũng Giả.
Có vẻ Liên Minh đã cử ông làm đại diện.
“Các ứng viên khác sẽ sớm tiến vào, xin hãy đợi mộ…”
“Xin lỗi, Chiến Tộc Trưởng. Nhưng có lẽ chúng ta không thể để họ đứng chờ ở đây được.”
Tới rồi. Nếu không có ai cản trở thì tôi lại thấy buồn chán lắm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thú vị nếu không có một chút thử thách.
Tôi quay về phía nguồn gốc gián đoạn với một nụ cười nhếch mép.
Tổng Giám Mục Luminol.
Đại diện của Thánh Quốc.
Từ phía sau tấm màn, ông ta vuốt ve Thánh Vật của mình trong khi nhìn thẳng vào tôi.
“Ý ngài là gì vậy, Tổng Giám Mục? Có vấn đề gì với Ứng viên Dũng Giả do Đế Quốc lựa chọn sao?”
“À, không, xin đừng hiểu lầm. Ta không có vấn đề gì với Ứng viên cả. Tuy nhiên…”
Nói đến đó, Tổng Giám Mục Luminol đứng dậy.
“Ta cảm nhận được một luồng khí báng bổ phát ra từ kẻ tùy tùng kia.”
“Ý ngài là sao, Tổng Giám Mục Luminol? Ngài nên tránh những nghi ngờ vô căn cứ như vậy.”
“Đó không phải là một nghi ngờ vô căn cứ.”
Ngay sau đó…
Thánh Vật của Tổng Giám Mục phát ra một thứ ánh sáng thần thánh.
Một lượng Thần Lực khổng lồ thoát ra. Nhiều đến mức những khán giả xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
“Bởi vì… thực thể này sẽ ngay lập tức chứng minh vì sao ta lại cảm nhận được thứ khí tức ấy.”
Cùng lúc ông ta nói xong…
Một cánh cổng xé toạc không gian trước mặt tôi.
Nhưng đó không phải là cổng dịch chuyển thông thường.
Thay vào đó, nó tạm thời mở ra một khe hở giữa các chiều không gian.
Và rồi…
Từ bên trong, một sự hiện diện áp đảo bước ra.
Ngay khi cảnh tượng ấy xuất hiện…
Dù khán đài hình cung rộng lớn đã chật kín người…
Toàn bộ đã lập tức rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cánh cổng.
Một cánh cổng nối trực tiếp từ Cõi Tinh Linh đến đây. Và thực thể bước ra chắc chắn là một Thiên Thần.
“Thiên Thần ư?”
“Không thể nào… Họ chỉ tồn tại trong thần thoại và sách vở thôi mà!”
Đúng như tôi đoán…
Sở trường của gã này, thứ tôi đã đọc trong tài liệu chính là…
Triệu Hồi Thiên Thần.
“Thực thể đại diện cho Ý chí của Thiên Giới sẽ là người phán xử.”
Nghe cũng hợp lý.
Thánh Quốc hẳn đã biết tôi có liên hệ sâu sắc với các Ác Quỷ. Nếu triệu hồi một Thiên Thần làm nhân chứng, tôi chắc chắn sẽ rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi. Thậm chí chúng còn có thể tuyên án tử hình tôi nếu muốn.
Thế nhưng, chúng lại cố tình đợi đến khi sự kiện này bắt đầu, khi tôi đang đứng trước công chúng. Điều này có nghĩa là họ muốn đẩy tôi xuống tận cùng của sự nhục nhã trước toàn bộ thế giới.
Một màn kịch hèn hạ đến nỗi nếu xếp thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
“Hỡi kẻ trung thành phụng sự Ý chí của Thiên Giới.”
Giọng nói của Thiên Thần vang lên trầm mặc.
Đa số những người lắng nghe đều kinh ngạc, có người còn há hốc mồm vì sự hiện diện áp đảo kia khiến họ khó thở.
Một minh chứng của thần thoại giờ đây đã giáng trần.
“Ta đã đến nơi này, đáp lại lời triệu h…”
Giọng nói của Thiên Thần…
Đột ngột nghẹn lại khi nhìn thấy tôi.
Biểu cảm của cô ta nhăn lại.
Như thể đang tự hỏi cái mẹ gì khiến tôi có mặt ở đây.
Trông cứ như thể tôi và cô ta có quen biết nhau.
“H-Hỡi Sứ giả của Thần?”
Tổng Giám Mục Luminol cố thúc giục.
Nhưng Thiên Thần vẫn bất động, sắc mặt cô ta hơi tái đi khi nhìn tôi.
Để tôi tiết lộ một bí mật.
Theo nhiều nguồn tin khác nhau…
Thứ bậc của thực thể mà gã này có thể triệu hồi chỉ giới hạn ở cấp Virtue.
Và…
Nếu một Virtue được triệu hồi đến Elfante này…
Thì sẽ chỉ có một Thiên Thần xuất hiện.
Một nữ Thiên Thần hiếm hoi từ Cõi Tinh Linh, người mà tôi đã quá quen thuộc.
Nhật Ký Hệ Thống
[ Mục tiêu Virtue A1101 nhận định bạn là một tên rác rưởi không thể cứu vãn! ]
[ Đánh dấu Khuynh Hướng Tiêu Cực! ]
[ Phần thưởng khả dụng! ]
[ Kỹ năng: Ác bá đã kích hoạt! ]
[ Nhận được 1 quyền ra lệnh với mục tiêu ]
À đúng rồi, con nhỏ này…
Trước đây từng bị tôi cài cái thứ này vào rồi.
Tôi vẫn nhớ rõ mình đã uy hiếp và ép cô ta giao Tinh Kinh nhờ có Bạch Quỷ.
Và thứ quan trọng ở đây…
Chính là quyền được ra lệnh đã được tôi khắc vào cô ta.
“Virtue.”
Ngay khi tôi gọi…
Cô Virtue kia giật mình thot thót.
Đôi mắt cô ta run rẩy. Hoàn toàn trái ngược với vẻ trang nghiêm mà cô ta cố giữ lúc nãy.
Thấy vậy, tôi mỉm cười và nói tiếp.
“Lâu rồi không gặp nhỉ?”
Nhìn biểu cảm của Thiên Thần vụn vỡ từng chút một…
Tôi kích hoạt kỹ năng.
Hệ Thống Thông Báo
[ Kỹ năng Ác Bá đã kích hoạt. ]
[ Sử dụng Quyền ra Lệnh với mục tiêu Virtue A1101! ]
[ Mục tiêu tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của bạn! ]
Ngon thíiiiiiii~
Phục tùng tuyệt đối hả?
Búuuuuuuuuu~
Dù sao tôi cũng cần cái thứ này. Vì nếu không ép buộc đến mức đó, con nhỏ kia chắc chắn sẽ không bao giờ làm theo yêu cầu của tôi đâu.


