Vài ngày sau khi Ivern rời đi, tôi ở nhà chăm sóc Meileen. Những cơm ốm nghén bắt đầu. Cô ấy không thể ăn dầu mỡ hay thịt nữa mà chỉ ăn được rau & trái cây. Ngoài ra ngày nào cô ấy cũng mệt mỏi.
"…Em xin lỗi, Kenta. Em chỉ làm phiền anh thôi."
Để an ủi Meileen đang nằm trên giường với vẻ mặt áy náy, tôi nắm lấy tay cô ấy & động viên.
"Em đang nói gì vậy? Chuyện này đâu có phiền toái gì. Dù sao thì đó cũng là con của chúng ta mà."
"Kenta…"
Tuy nhiên, tôi không biết mình có thể làm gì khác. Trong kiếp trước, tôi chỉ học hết cấp 3 nên không có kiến thức gì về mang thai & sinh nở.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, Meileen & đứa bé có thể không nhận đủ chất dinh dưỡng. Đối mặt điều này với không tí kiến thức y khoa nào là vô cùng mạo hiểm. Chúng tôi cần phải đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, việc vào thị trấn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định kiếm bác sĩ. Điều khiến tôi quyết định dứt khoát là khi nghe nói người dân trong thị trấn không còn sợ tôi nữa. Nếu không nghe được điều đó, tôi đã phải đợi đến khi Ivern đến. Nói thật thì anh ta đề cập chuyện đó đúng lúc thật.
Vì vậy, tôi quyết định mang theo bác sĩ, nhưng trước tiên tôi cần liên lạc với Ivern. Tôi không biết bác sĩ sản hay bà đỡ ở đâu trong thị trấn.
Cùng với combo cải trang cổ điển: 1 chiếc mũ + kính gọng đen, tôi dùng ma thuật dịch chuyển tức thời để đến gần thị trấn, rồi đi bộ vào từ đó.
Thị trấn này không lớn lắm, nên không có trạm kiểm soát hay bất cứ thứ gì tương tự khi người dân ra vào thị trấn. Tuy nhiên, họ có bố trí lính canh để đảm bảo không có quái vật hay bất cứ thứ gì tương tự xâm nhập.
Khi vào thị trấn đó, nơi đầu tiên tôi đến là Guild thám hiểm. Tổ chức này mua các vật liệu do Ivern & các nhà thám hiểm khác thu thập với giá cả hợp lý & sau đó phân phối chúng đến nhiều nơi khác nhau.
Những nhà thám hiểm có thể giao dịch trực tiếp với các thương nhân mà không cần thông qua tổ chức này, nhưng gã thương nhân cáo già sẽ vắt sạch hoặc lừa tiền họ, nên hầu hết đều giao dịch thông qua hiệp hội này. Do đó, rất có thể Ivern sẽ ở đây.
Vừa vào hiệp hội là có thể thấy quầy tiếp tân & khu vực chờ. Những người tham gia thám hiểm trước tiên nhận được số đăng ký tại quầy lễ tân. Khi số của họ được gọi, họ sẽ nộp các giấy tờ đã mang theo vào cửa sổ nộp giấy tờ tương ứng. Sau đó, họ sẽ nhận được 1 số khác, đến khi được gọi đến quầy thanh toán thì họ sẽ trả phí ở đó. Vì vậy, có khá nhiều người đang chờ đợi ở khu vực chờ.
Khu vực chờ bao gồm các băng ghế & bàn, & những nhà thám hiểm có thể ăn uống tại bàn trong khi chờ đợi. Ivern không ngồi trên băng ghế, nên tôi nhìn sang các bàn… & anh ta ở đó.
"Này."
"Ah! Giật cả mình!"
"Hả? Lạ thật, ông ở đây làm gì?"
Khi tôi vỗ vai anh ấy, Ivern phản ứng với vẻ ngạc nhiên như thể anh ấy vừa nhìn thấy ma. Yulia cũng ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên của cô ấy như thể muốn hỏi 'Sao ông lại ở đây?'.
"Có chuyện gì vậy? Sao ông lại ngạc nhiên thế?"
"K-không, vì tôi chưa bao giờ nghĩ ông sẽ đến đây."
"Yulia có vẻ không ngạc nhiên lắm."
"Hả?"
"Ừ. Tôi chỉ tự hỏi tại sao ông lại ở đây."
Đúng vậy, tôi cần nói cho họ biết điều đó.
"Ivern… không, có lẽ tôi nên hỏi Yulia về chuyện này?"
"Hả? Chuyện gì thế?"
"Này. Sao lại là Yulia mà không phải tôi?"
Ánh mắt của Ivern lộ vẻ thận trọng, điều đó cũng dễ hiểu.
"Vậy, ông có quen bà đỡ nào không?"
"Ừm… Điều đó chắc chắn đúng, Yulia là người phù hợp hơn cho công việc này."
"Phải không? Vậy, bà có quen ai là bác sĩ sản giỏi hoặc bà đỡ có kinh nghiệm không?"
Khi tôi hỏi điều đó, mặt Yulia trở nên nghiêm túc & cô ấy hỏi nhỏ.
"…Có chuyện gì xảy ra với Meileen à?"
Yulia & Meileen là bạn tốt. Yulia lo lắng rằng có điều gì đó không ổn đã xảy ra với bạn mình.
"…Ốm nghén của cô ấy rất nặng. Cô ấy không thể ăn uống bình thường được. Tôi không biết phụ nữ mang thai có thể ăn những loại thực phẩm bổ dưỡng nào mà không gặp khó khăn. Ngoài ra, tôi nên đưa cô ấy đi khám định kỳ nhưng tôi không thể làm được điều đó."
Khi Yulia nghe những gì tôi nói, cô ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn 1 chút, nhưng rồi vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Quản lý căn hộ nơi chúng tôi sống là 1 bà đỡ rất giỏi, tôi sẽ giới thiệu bà ấy với ông."
"Cảm ơn sự giúp đỡ."
"Được rồi, chúng ta đi ngay thôi."
Khi Yulia nắm tay tôi đứng dậy, Ivern vội vàng cố gắng ngăn tôi lại.
"Này! Tôi đang đợi thanh toán tiền, nên làm ơn đợi 1 chút!"
"Nhanh lên!"
"Thôi nào! Mau lên!"
"Từ từ, đừng có hối…"
Sau cuộc trao đổi đó, việc thanh toán nhanh chóng hoàn tất, & chúng tôi đi đến căn hộ nơi Ivern & Yulia đang sống chung. Căn hộ chúng tôi đến trông khá rộng rãi, kiểu nơi mà người ta gọi là 'biệt thự' ở Nhật Bản.
"Quản lý sống ở tầng 1. Xin lỗi! Bà quản lý ơi!"
Vừa đến nơi, Yulia đã gõ cửa & gọi. Rồi gần như ngay lập tức, 1 giọng nói "Vâng, vâng" vang lên từ bên trong, & 1 lúc sau, cửa mở ra.
"Xin chào! À, chẳng phải là Yulia sao? Tôi có thể giúp gì cho cô?"
Người bước ra là 1 bà cụ hiền hậu. Yulia lập tức nói với bà cụ những việc mình cần làm.
"Chào Bennett-san! Thực ra, hôm nay tôi cần bà giúp đỡ với tư cách là 1 bà đỡ."
Khi Yulia nói vậy, bà cụ Bennett mở to mắt, nhìn Yulia & Ivern luân phiên, rồi mỉm cười dịu dàng.
"Thật sao? Thật sao? Cuối cùng cô cũng được trời phú cho 1 đứa con rồi à?"
"…Hả?"
Ivern nghiêng đầu, không hiểu bà Bennett đang nói gì, nhưng Yulia dường như hiểu ngay & bật cười, "Hahaha."
"Không, Bennett-san, không phải vậy. Chuyện này không liên quan đến tôi, mà là đến bạn tôi."
"Ồ, thật sao?"
"Vâng, đúng vậy. Người này là chồng của bạn tôi."
'Chồng của bạn tôi'. Đó là lần đầu tiên tôi được giới thiệu như vậy. 1 từ nghe thật thoải mái.
Khi Yulia giới thiệu tôi như thế, Bennett cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi & mắt bà ấy mở to trong giây lát. Nhưng rồi bà ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh & nói chuyện với tôi 1 cách điềm tĩnh.
"Anh là kẻ đó, phải không?"
"Vâng. Tôi là Kenta Maya."
"Thật vậy sao?"
Bà Bennett nói vậy, rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Vẻ mặt bà ấy nghiêm nghị, & tôi không thể nói gì, nên tôi cứ để mặc bà ấy làm theo ý mình. Sau 1 lúc, bà ta gật đầu dứt khoát, như thể đã hiểu ra điều gì đó.
"Vậy? Vợ anh bị sao?"
"Cô ấy bị ốm nghén nặng đến nỗi giờ chỉ ăn được trái cây thôi. Tôi không biết cô ấy có được cung cấp đủ chất dinh dưỡng hay không hay tình trạng của mẹ con họ hiện giờ ra sao. Xin hãy giúp tôi."
Tôi nói xong, cúi người trước bà Bennett. Ivern là người ngạc nhiên nhất trước những gì mình thấy.
"K-Kenta đang cúi đầu…"
Bà ấy là người sẽ khám cho Meileen, ông biết đấy? Việc tôi cúi đầu trước bà ấy là điều đương nhiên.
"Ngẩng đầu lên. Tôi là 1 bà đỡ. Nếu 1 phụ nữ mang thai đang đau đớn & cần giúp đỡ, chẳng phải việc tôi giúp đỡ là điều đương nhiên sao?"
Bà Bennett mỉm cười nhẹ nhàng, như thể muốn trấn an tôi.
"Cảm ơn."
Khi tôi cảm ơn, bà Bennett nhìn Ivern.
"Anh ấy lịch sự & là 1 người tốt, rất thương vợ con. Tại sao chính quyền lại truy nã anh ta?"
"À… việc đó hơi khó nói ở đây…"
Ivern cứ liếc nhìn tôi khi nói, nên tôi trả lời ông Bennett.
"Chúng ta hãy đến nhà tôi nói chuyện. Chúng ta có thể bàn bạc mọi chuyện ở đó."
Khi tôi nói vậy, bà Bennett trông có vẻ khó hiểu.
"Nhà của anh… tôi nghĩ nó ở sâu trong rừng, phải không? Tôi không thể đến đó ngay được."
"Ồ, việc chuyển nhà sẽ nhanh thôi, không sao đâu. Bà chỉ cần mang theo những thứ cần thiết thôi nhé?"
Bà Bennett trở về, vẻ mặt vẫn còn bối rối, sau khi chuẩn bị xong cho cuộc kiểm tra.
"Được rồi, đi thôi, bà Bennett. Mời bà khoác tay tôi."
"Thật sao?"
"Ồ, tôi cũng đi được chứ?"
"Tôi cũng đi."
Khi tôi đang chuẩn bị rời đi cùng Bennett, Julia & Ivern cũng bắt đầu khoác tay tôi.
"Tôi đi đây. Dịch chuyển tức thời."
Vừa nói xong, khung cảnh thay đổi hoàn toàn, & chúng tôi đã đến sân trước nhà tôi.
Khác với bà Bennett còn đang sững sờ & hoang mang, Yulia lập tức đi vào nhà.
"Meileen!"
Vì Yulia biết rõ bố cục nhà chúng tôi nên cô ấy đi thẳng đến phòng ngủ.
"Bennett-san, mời lối này."
"Ồ, ừm… Đây là ma thuật dịch chuyển tức thời sao?"
"Vâng."
Khi tôi trả lời câu hỏi của bà Bennett, bà ấy trông rất kinh ngạc.
"Ma thuật huyền thoại như vậy lại có thể sử dụng dễ dàng như thế…"
"Đó là lý do tại sao các quốc gia đang nhắm vào Kenta."
Câu nói ngắn gọn của Ivern có lẽ đã cho bà Bennett hiểu những gì đang diễn ra.
"…Anh cũng đang gặp nhiều khó khăn nhỉ? Dù sao thì, chúng ta hãy bắt đầu khám cho người phụ nữ mang thai."
Bà Bennett nói vậy rồi đi theo tôi. Cứ như vậy, tôi lại có thêm 1 đồng minh ít ỏi nữa trên thế giới này.


