Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 68

Chương 68 · 79 chương

Phá vỡ thoả thuận

Note: lại trở lại bên thanh niên Ota

“Có vẻ thật khủng khiếp khi hoàng tộc đã cưỡng ép bắt đi nhiều trị liệu sư.”

Ôm mối thù sâu sắc do bị chính hoàng tộc Admos trục xuất, Ota đã nắm lấy cơ hội để chỉ trích họ. Tuy nhiên, 1 nữ trợ lý làm việc tại phòng khám đã phản bác điều này.

“Không, hoàng cung đã đưa ra 1 khoản tiền công thích đáng, vị thầy thuốc ở đây đã tự nguyện đến lâu đài. Không hề có cưỡng bức bắt cóc.”

Những người tụ tập tại phòng khám biết về sự tham lam của gã thầy thuốc thị trấn, tỏ vẻ bị thuyết phục. Dù sao thì, không phải tất cả thầy thuốc đều có thể sử dụng ma thuật chữa trị. Nhiều người vẫn theo nghề thầy thuốc dù không thể sử dụng ma thuật, vì vậy người dân không quá bi quan. Tuy nhiên, Ota không biết những hoàn cảnh này, nên cậu ta đã hiểu sai lời nói của nữ trợ lý & tự mình trở nên phẫn nộ.

"Cái gì?! Thật kinh khủng! Được rồi! Vậy thì cứ để tôi lo! Tôi sẽ chữa trị cho tất cả mọi người giá rẻ, thay thế cho tên thầy thuốc đã bỏ rơi nơi đây!"

Nói xong, Ota tự tin bước vào phòng khám.

"Hả? Khoan đã! Đó là 1 vấn đề!"

Bỏ qua những nỗ lực ngăn cản của nữ trợ lý, Ota bước vào nơi trông giống như phòng khám, ngồi xuống chiếc ghế & tuyên bố.

"Nhanh lên, gọi bệnh nhân vào ngay!"

"Tôi nói anh rồi, việc này không thể chấp nhận được…"

"Có thật là cậu có thể chữa trị với giá rẻ không?"

Khi nữ trợ lý cố gắng ngăn Ota lại với vẻ mặt lo lắng, 1 bà cụ bước vào, bị thu hút bởi lời hứa chữa trị với giá rẻ.

“Vâng, tất nhiên rồi! Thật ra, tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi việc dùng ma thuật chữa trị để kiếm tiền! Vậy, bà thấy không ổn chỗ nào ạ?”

“À, cậu thấy đấy…”

Thế là, Ota bắt đầu chữa trị cho bệnh nhân ở phòng khám của người khác mà không xin phép.

Ban đầu, cô trợ lý cố gắng ngăn Ota lại, nhưng khi bệnh nhân bắt đầu đổ xô đến sau khi nghe tin đồn về giá cả rẻ của anh ta, cô ta hoàn toàn bất lực.

Đối mặt với đám bệnh nhân đang tụ tập, Ota sử dụng lượng ma lực áp đảo nhờ việc được triệu hồi để tung ra ma thuật chữa trị, chứng minh rằng khả năng chữa trị của anh ta hiệu quả hơn cả các thầy thuốc ở đó.

“Ma thuật là tất cả về trí tưởng tượng… Không sao, mình đã đọc rất nhiều bộ manga y khoa, nên mình chắc chắn có thể làm được.”

Những câu chuyện giả tưởng mà Ota đã đọc miêu tả ma thuật được quyết định bởi trí tưởng tượng, nhưng ma thuật trong thế giới này thì hơi khác 1 chút. Ma thuật, giống như 1 chương trình, sẽ không phát huy hết tác dụng nếu ma lực không được kiểm soát đúng cách & công thức được xây dựng chính xác.

Tuy nhiên, Ota sở hữu 1 lượng ma lực khổng lồ. Vì vậy ngay cả khi không có kiến thức đó, cậu ta vẫn có thể sử dụng ma thuật hiệu quả hơn cả các pháp sư loài người. Tất nhiên, điều này chỉ là so sánh với các pháp sư nhân loại.

Dù vậy, người dân đánh giá cao ma thuật chữa trị của Ota, hiệu quả hơn & rẻ hơn so với ma thuật chữa trị mà họ thường thấy. Cậu ta bắt đầu được gọi là ‘Thánh nhân khu trung tâm’, & phòng chờ của phòng khám luôn chật kín người mỗi ngày, cho thấy anh ta nổi tiếng đến mức nào.

Cô trợ lý, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thở dài sau khi bước vào phòng sau.

"Chậc… mình phải làm gì đây… thầy thuốc sắp quay lại rồi…"

Có lý do khiến cô trợ lý thở dài. Trái với những gì Ota tin, vị thầy thuốc này không hề bỏ rơi phòng khám, nhưng chỉ tạm thời đến cung điện hoàng gia. Cô trợ lý biết rõ điều này, & trong khi cô ấy đang giải thích tình hình cho các bệnh nhân tụ tập mà không hề hay biết, Ota đã nghe lén cuộc trò chuyện, nổi giận & chiếm lấy phòng khám.

"Hơn nữa, dù rất bận rộn, chúng ta chẳng kiếm được chút lợi nhuận nào vì giá cả điều trị quá thấp…"

Nữ trợ lý, người cũng bị thôi thúc bởi cơm áo gạo tiền, trở nên khó chịu. Hiện tại, Ota đã tiếp quản phòng khám bất chấp lợi nhuận, nhưng danh tiếng cậu ta tốt đến mức không thể từ chối bệnh nhân được nữa. Trong khi cô trợ lý đang vắt óc suy nghĩ xem phải làm gì, 1 vài vị cứu tinh đã đến phòng khám.

"Đây có phải là phòng khám cung cấp các phương pháp chữa trị bằng ma thuật với giá rẻ không?"

Bước vào phòng là 1 nhóm thầy thuốc mặc áo khoác trắng, đến từ những phòng khám không sử dụng ma thuật chữa trị. Bọn họ đều trông rất tức giận, & 1 số bệnh nhân trong phòng chờ nhanh chóng quay mặt đi khi nhìn thấy họ. Có vẻ 1 số bệnh nhân cũng quen biết 1 vài thầy thuốc ở đây.

Vị bác sĩ đứng đầu nhóm liếc nhìn sang & gặng hỏi cô trợ lý.

"Tôi nghe nói nơi đây đã vi phạm thoả thuận khi cung cấp liệu pháp chữa trị bằng ma thuật với giá rất rẻ. Có thể giải thích không?"

Vị bác sĩ, dù tức giận, đã kiềm chế cơn giận & hỏi câu hỏi 1 cách bình tĩnh nhất có thể.

Nghe những lời đó, cô trợ lý bắt đầu khóc.

"Cái gì?! Khoan đã! Tại sao cô lại khóc?!"

Vị thầy thuốc vừa hỏi trở nên hoảng hốt, ông ta chỉ đến để phàn nàn chứ không có ý định làm người trợ lý khóc. Bầu không khí giận dữ lúc nãy biến mất.

"C-có chuyện gì vậy? Tôi nói gì nặng lời khiến cô khóc sao?"

Khi được hỏi câu này, cô trợ lý vừa khóc vừa giải thích tình hình. Vị thầy thuốc của phòng khám này đang ở hoàng cung để điều trị cho nhà vua. Trong khi đó, Ota đã tự ý vào chữa bệnh, thậm chí còn giảm giá trị bệnh dù không yêu cầu cậu ta thay thế vị trí của vị thầy thuốc đang vắng. Rất nhanh chóng, Ota được mọi người gọi là ‘Thánh nhân khu trung tâm", dẫn đến việc đuổi cậu ta đi càng khó khăn hơn.

Sau khi giải thích tất cả những điều đó, nữ trợ lý vẫn cúi đầu & tiếp tục khóc không kiểm soát.

Nhìn thấy cảnh này, cơn tức giận của các thầy thuốc chuyển sang Ota.

Ngay lúc đó, cửa phòng khám mở ra & Ota thò đầu ra.

"Nhanh lên, gọi bệnh nhân tiếp theo."

1 trong các bác sĩ tiến lại gần Ota, người dường như hoàn toàn không để ý đến các bác sĩ & nữ trợ lý của họ.

Nghĩ rằng bệnh nhân tiếp theo cuối cùng cũng đến,Ota định quay trở vào phòng khám, nhưng dừng lại khi nhìn thấy áo khoác trắng của bác sĩ & quay lại hỏi:

"Huh? Anh là bệnh nhân tiếp theo phải không?"

"Không, chúng tôi đến từ những phòng khám trong thị trấn này. Chúng tôi ở đây vì phòng khám này đã vi phạm thỏa thuận với việc phá giá trong cung cấp chữa trị bằng ma thuật."

Nghe những lời của bác sĩ, Ota trông vô cùng kinh ngạc.

"Điều này thật vớ vẩn… Chữa trị bằng ma thuật không nên là hoạt động vì lợi nhuận. Mọi người đều nên có quyền tự do tính giá cho việc điều trị."

1 bác sĩ khẽ thở dài bực bội.

"Hừm… Cậu là thể loại quý tử ngây thơ nào thế?"

"Hả?! Ông vừa nói cái đéo gì cơ?!"

"Đó là lý do tại sao tôi thắc mắc cậu có phải là 1 cậu ấm chẳng biết sự đời không đấy. Nghe này, nhóc. Không chỉ ở đây mà tại mọi quốc gia loài người, có 1 thỏa thuận để phân biệt rõ ràng giá cả giữa việc điều trị bằng ma thuật chữa trị & điều trị mà không dùng ma thuật đó."

"T-tại sao? Điều đó thật vô lý…"

Ota bối rối khi chủ đề về 1 thỏa thuận mà cậu ta chưa từng nghe đột nhiên được nhắc đến, nhưng những cư dân đang ở phòng chờ đang được điều trị bằng ma thuật chữa trị hiệu quả cao với giá rẻ.

Khi quay ánh mắt về phía phòng chờ, Ota tin tưởng rằng họ sẽ giúp đỡ cậu, nhưng các bệnh nhân đều ngoảnh mặt đi, thậm chí 1 số người còn rời khỏi phòng khám.

"Ể? tại sao…"

"Tại sao? Cậu không hiểu sao? Cậu không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu sử dụng ma thuật chữa trị cao cấp với giá rẻ?"

"Chắc chắn mọi người sẽ rất vui mừng về điều đó!"

Ota nói vậy, nhưng trên thực tế, nó không dựa trên những lý tưởng cao cả như thế.

Ota rất thích những câu chuyện về các chiến binh mạnh mẽ ở dị giới, nhưng vì không có ai dạy cậu ma thuật tấn công, cậu ta tự luyện tập, vì thế không thể gọi ma thuật của cậu ta là hiệu quả được.

Thực tế, việc tăng cường sức mạnh thể chất & dùng kiếm chém còn hiệu quả hơn là dựa vào ma thuật đáng ngờ của Ota.

Vì thế, Ota vẫn chưa thể đạt được mục tiêu trở nên bất bại tại dị giới, vì vậy cậu ta chú trọng vào việc ma thuật chữa trị của con người không hiệu quả lắm.

Ma thuật chữa trị của cậu ta vẫn chưa hoàn hảo, nhưng nó vẫn hiệu quả hơn những gì 1 bác sĩ thị trấn có thể làm.

Ở môi trường này, cậu ta nghĩ mình cuối cùng cũng có thể toả sáng, thậm chí, nếu may mắn, cậu ta thậm chí có thể xây dựng 1 hậu cung với cô trợ lý & những cô gái xinh đẹp trong số những bệnh nhân. Đây mới là động cơ thực sự của cậu ta. Thực tế, cô trợ lý cảm thấy khó chịu vì ánh mắt cứ nhìn chằm chằm của Ota, & đó là 1 trong những lý do cô muốn cậu ta rời đi càng sớm càng tốt.

Câu trả lời của Ota chứa đựng nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến những thầy thuốc ở đó bật cười.

"C-có gì buồn cười à?"

"Dĩ nhiên là mọi người đều vui rồi. Đó là lý do tại sao phòng chờ vẫn còn đầy. Này anh kia, anh đã đợi bao lâu rồi?"

Người đàn ông đột nhiên bị yêu cầu lên tiếng, giật mình trước khi nói 1 cách ngập ngừng.

"Khoảng 2 tiếng, tôi đoán vậy?"

"Anh nghe thấy không? Người này đã đợi 2 tiếng rồi đấy. Nếu cậu có thể xử lý mọi việc nhanh hơn thì còn chấp nhận được. Nhưng hiện tại, việc có 1 bệnh nhân đang chờ đến 2 tiếng đồng hồ nghĩa là chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cậu bị quá tải."

"Không thử sao biết ta không thể!"

"Không, chúng tôi biết rõ đấy. Trong quá khứ, có những trường hợp khi 1 số người sử dụng ma thuật chữa trị không thể xử lý được lượng bệnh nhân quá tải. Vì vậy 1 thỏa thuận đã được lập ra giữa thầy thuốc dùng & không dùng ma thuật chữa trị. Điều trị bằng ma thuật chữa trị sẽ rất tốn kém, trong khi điều trị không dùng ma thuật sẽ rẻ hơn."

Nghe vậy, Ota trông hoàn toàn sững sờ.

"C-cái gì…"

"Cậu thực sự không biết sao? Vâng, đó là tình hình hiện tại. Vì vậy, hãy ngừng cung cấp các phương pháp điều trị bằng ma thuật chữa trị giá rẻ. Hơn nữa, phòng khám này thậm chí không phải của cậu phải không? Đây là sự chiếm đóng bất hợp pháp."

"Huh?"

Ota sững sờ khi nghe thấy vậy, nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục.

"Vì vậy, cút khỏi đây ngay."

Với Ota, lời nói của bác sĩ như là 1 nỗ lực bất công nhằm đàn áp cậu ta. Vì vậy, cậu ta đã mong đợi sự ủng hộ từ bệnh nhân, nhưng những người đó chỉ biết ngoảnh mặt đi hoặc cười gượng, 1 số còn rời đi.

“T-tại sao?”

"Nhờ các bệnh nhân giúp đỡ cũng vô ích. Thực tế, họ cũng biết mình là người vi phạm thỏa thuận."

"Kh-không thể nào…"

Bối rối trước diễn biến bất ngờ, Ota quay sang nhìn cô trợ lý. Cô trợ lý nhìn Ota với vẻ ghê tởm rồi nấp sau lưng các thầy thuốc khác.

"Đáng ghê tởm…"

Cô trợ lý, người đã phải chịu đựng ánh nhìn soi mói trắng trợn, cảm thấy vô cùng ghê tởm khi Ota lại nhờ cô giúp đỡ vào lúc này.

"Đ-đáng ghê tởm ư?"

Ota, người tin rằng mình đang làm những việc được xã hội công nhận, đã sững sờ trước những lời lẽ cực kỳ gay gắt của cô trợ lý.

"Giờ thì, như 1 phép lịch sự cuối cùng, chúng tôi sẽ bỏ qua hành vi chiếm đóng trái phép phòng khám này. Giờ thì cút ra ngoài ngay!"

1 người đàn ông trưởng thành nói với giọng nghiêm khắc. Ota không thể cãi lại được nữa & bị dẫn ra khỏi phòng khám.

Trong suốt thời gian đó, không ai cố gắng ngăn Ota rời đi.

"…Thật sự, không ai muốn giúp tôi cả…"

Vừa lẩm bẩm như vậy, Ota lê bước ra khỏi phòng khám & khi đã đi được 1 đoạn, cậu gãi đầu lia lịa.

"Chết tiệt!! Mình đã gần đến tạo ra được 1 dàn harem bất khả chiến bại ở dị giới rồi!!"

Trái với dự đoán rằng cậu ta sẽ chán nản, Ota lại tức giận vì kế hoạch của mình không thành hiện thực. Có lẽ vì đã nếm trải mùi vị phụ nữ, ánh mắt cậu ta mờ đi vì dục vọng.

"Chết tiệt… Có lẽ mình nên đi học ma thuật ở Ma quốc thôi."

Ota biết rằng Nara đã trải qua quá trình huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt tại lâu đài hoàng gia của Admos. Sợ rằng mình sẽ phải chịu đựng quá trình huấn luyện khắc nghiệt, Ota đã né xa Ma quốc.

Nhưng giờ khi Ota thất bại trong kế hoạch dùng ma thuật chữa trị bởi vì thoả thuận mà mình còn không biết, câtu ta cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài đến Ma quốc.

"Hừ… Huấn luyện thật tẻ nhạt, nhưng nếu điều đó có nghĩa là mình có thể trở thành ‘anh hùng dị giới’, mình đoán là mình sẽ chịu đựng được."

Ota lẩm bẩm điều này & bắt đầu bước về phía Ma quốc, không hề hay biết rằng nơi đó đang trong tình trạng đối địch nhân tộc…

Bạn đã đến cuối chương 68.

Không gian đọc của bạn