"Hừm. Cuối cùng thì các người cũng không thể ngăn tên được triệu hồi đến đây."
"…Tôi không có gì để biện minh."
Ngay lúc này, Công chúa Weimar đang quỳ trước mặt tôi, không chỉ cô ta mà tất cả tùy tùng.
Nhìn họ cúi đầu như thế này, tôi hiểu rất rõ: Cúi đầu chỉ là 1 hình thức xin lỗi ép buộc. Khi chuyện này xảy ra, người bình thường sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài tha thứ. Thông thường là vậy.
"Ha, đúng là 1 lũ bất tài."
"!!"
Lời nói của tôi khiến công chúa cứng người vì kinh ngạc, nhưng các hiệp sĩ quỳ cùng cô đang siết chặt nắm đấm.
"Này, Công chúa, lũ chó canh của cô không ngoan ngoãn chút nào, phải không? Trông chúng như sắp cắn tôi bất cứ lúc nào vậy."
"Cái gì?! Tất cả các người dừng lại ngay!! Không ai được chống đối ngài ấy!!"
"Hừ… H-ha!"
Khi tôi nhắc công chúa về phản ứng của đám hiệp sĩ, cô ta đã hoảng sợ & cố gắng ngăn chặn họ. Tôi thực sự đáng sợ đến thế à?
"Haizz… Rồi sao nữa?"
"Hả?"
"Tại sao cô lại để đám người của gã được triệu hồi đi qua? Ta đã bảo cô đừng cho họ đến đây rồi mà, phải không? Nhưng cuối cùng, chúng ở đây, còn cô thì đến xin lỗi. Rốt cuộc cô đang định làm gì?"
Admos & Weimar là 2 quốc gia láng giềng có chung biên giới. Chừng nào khu rừng này còn nằm trong lãnh thổ của Weimar, thì tên được triệu hồi phải đi vào lãnh thổ của Admos. Cả 2 vừa mới xảy ra chiến tranh. Nếu người được triệu hồi xâm nhập trái phép vào nước này, cuộc xung đột khác có thể diễn ra. Nói cách khác, việc 1 người được triệu hồi đặt chân vào nơi này nghĩa là họ đã chính thức bước vào lãnh thổ Weimar.
"Cô không báo cho lính biên phòng sao?"
"Vâng, chúng tôi chắc chắn đã báo rồi! Tuy nhiên… người được triệu hồi đã phô diễn sức mạnh đó ngay trước mặt những người lính, & những người lính bị đe dọa đã cho họ đi qua…"
Thôi nào, phô diễn sức mạnh để đe doạ người khác – tôi cứ tưởng họ sẽ có kinh nghiệm thực chiến sau cuộc chiến tranh với ma tộc, nhưng có vẻ họ còn bạo gan hơn tôi tưởng. Dù sao thì…
"Đúng là đám hèn nhát."
"Tôi… tôi không biết nói gì hơn…"
Đó là tất cả những gì cô nhai lại từ nãy đến giờ.
"Chà, có lẽ yêu cầu 1 người bình thường đối phó với 1 người được triệu hồi là quá sức. Vậy thì sao? Cô chỉ đứng đó & nhìn kẻ được triệu hồi tung hoành khắp đất nước à?"
"Không! Sau khi nhận được báo cáo rằng người được triệu hồi & nhóm của anh ta vào nước chúng tôi, tôi đã vội vã đến gặp họ & cố gắng thuyết phục họ! Chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi không nằm dưới sự kiểm soát của các người & yêu cầu họ quay trở lại ngay lập tức! Nhưng Nara-sama, tên của người được triệu hồi, đã không nghe lời, thay vào đó cậu ấy tuyên bố sẽ giải thoát chúng tôi khỏi anh…"
Sau khi nghe câu chuyện của công chúa, tôi theo bản năng lấy tay che mặt & nhìn lên bầu trời.
"Vậy, cô đã thuyết phục… ừm, Nara-kun bằng cách nào?"
"Hả? Chà, chúng tôi không nằm dưới sự kiểm soát của Maya-sama. Anh không phải là người xấu xa như mọi người nói, vì vậy chúng tôi đã yêu cầu cậu ấy trở về nước ngay lập tức."
Ồ, đúng như tôi dự đoán.
"Rồi cô nghĩ họ hiểu lời nói của cô như thế nào?"
"Ý anh là sao?"
"Cô gọi tôi là 'Maya-sama', khiến người khác khó mà tin việc các người không nằm dưới sự kiểm soát của tôi, đúng chứ?"
"…Oh"
"Tôi không thể chịu đựng thế giới này nữa… Toàn những kẻ ngốc…"
Họ đều ngốc nghếch đến mức khiến tôi muốn khóc.
"Tôi rất xin lỗi… Tôi hoàn toàn không biết…"
"Thôi được rồi. Vậy là, tên Nara này nghĩ các người nằm dưới sự kiểm soát của tôi & đến đây để giải phóng các người, đúng không?"
"Đ-đúng là chuyện đã xảy ra…"
Vậy thì, ngay cả khi dùng vũ lực, họ cũng không thể ngăn cản 1 người có kinh nghiệm thực chiến như Nara. Kể cả nếu làm được, nó chỉ thuyết phục mọi người rằng Weimar nằm dưới sự kiểm soát của tôi, khiến 1 cuộc chiến khác dễ dàng bùng nổ.
Thật ra, mục đích của yêu cầu không cho những kẻ được triệu hồi đến đây chủ yếu là để gây rắc rối cho bọn họ thôi. Tôi đoán là tôi sẽ bỏ qua chuyện này.
"Dù vậy, Nara đang đóng vai người bảo vệ công lý à? Phiền phức thật."
Vừa nói xong, tôi chợt nhận ra điều gì đó.
"Hừm? À đúng rồi, lần này có thêm 1 người được triệu hồi nữa phải không? Tên cậu ta là gì?"
Khi tôi hỏi vậy, công chúa lắc đầu mạnh.
"Có vẻ như… họ không đi chung lần này."
"Không đi chung? Bọn họ đáng lẽ có thể có tỉ lệ thành công cao hơn nếu đi chung. Bọn họ đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi không biết."
À, có vẻ như họ nghĩ rằng họ đang bị đổ lỗi.
"Tôi không trách các người. Làm sao các người biết được chuyện nội bộ nước khác."
"V-vâng, cảm ơn vì ngài đã hiểu."
…Haizz, Công chúa à… À, thôi kệ đi.
"Dù sao thì, tôi đoán là mình sẽ thử nói chuyện với anh chàng Nara này. Bảo lính canh ở cổng rừng cho Nara & nhóm của anh ta đi qua nếu họ xuất hiện."
"Ha! Đã hiểu!"
"Được rồi, cô có thể đi."
"Vâng! Xin thứ lỗi."
Công chúa nói vậy rồi đứng dậy rời đi cùng tùy tùng. Khi tôi nhìn công chúa & tùy tùng rời đi, tôi cảm thấy có ai đó đứng sau lưng mình.
"…Tin đồn đó hóa ra không sai."
"…Vì những người trong cuộc đã phủ nhận, nên chắc chắn là sai."
"Chà… chẳng phải đó là 1 lời bào chữa khá yếu sao?"
"Im đi!"
Tôi biết điều đó rồi. Thái độ của công chúa đó. Cô ta đối xử với tôi như bề trên, phải không? Như thể cô ta vô thức đặt mình dưới sự kiểm soát của tôi. Không có gì lạ khi Nara hiểu lầm.
Haizz… Hoàng tộc trên thế giới này toàn là lũ ngu ngốc.


