Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 27

Chương 27 · 79 chương

1 Ivern thật thà

"Này, nghe gì chưa?"

"Gỉ thế chàng thương nhân du hành?"

"…Bớt trêu nhau đi. Tôi mệt rồi đấy."

"Trêu? Tôi chỉ đang nói lên ý kiến thật lòng thôi."

"Nó khó chịu theo 1 kiểu khác."

"Vậy, lần này ông đã đem tới thông tin gì?"

1 ngày nọ, Ivern, người đến không chỉ mang đồ tiếp tế mà còn để thăm Yulia, nói rằng anh ta đã thu thập được 1 số thông tin mới.

"Weimar đã tuyên chiến với Admos."

"Ồ, vậy lần này họ đã giải quyết việc đó 1 cách đàng hoàng à?"

Khi tôi nói điều đó, Ivern rũ vai xuống 1 cách bất lực.

"Tôi đoán là do ông à…"

"Ừm, tôi đã nói là tôi không phiền san phẳng Admos đâu, nhưng họ đã cầu xin tôi dừng lại, vì vậy tôi bảo họ tự lo liệu."

"…Ông thật biết cách đe doạ đấy."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Mục tiêu của Admos gồm cả ông & Meileen. Tôi không nghĩ ông sẽ do dự mà thực sự tính biến Admos thành bình địa phải không?"

"Ồ, ông đã đoán ra rồi."

Khi tôi đồng ý với những gì Ivern nói, Ivern nở 1 nụ cười gượng gạo.

"Chà, chúng ta đã quen biết nhau khá lâu rồi. Từ góc nhìn của Weimar, Admos là 1 quốc gia láng giềng. Nếu 1 quốc gia như vậy biến mất…"

"Nó sẽ là vấn đề nếu Weimar nếu bị ma tộc xâm lược?"

Khi tôi nói điều đó, Ivern nhìn tôi với vẻ không đồng tình.

"Ông… ông biết rõ điều đó phải không?"

"Hả? À thì, vào lúc đó, tôi thực sự nghĩ về việc san phẳng Admos. Nhưng ông biết đấy, phá huỷ cả 1 quốc gia thì rất tốn công phải không? Nó có vẻ quá rắc rối, & nếu tôi làm thế, mọi người sẽ lại xem tôi như 1 kẻ phản diện. Mặc dù Admos mới là bên sai."

"…Chẳng phải điều đó sẽ làm ông trông giống tên phản diện dám gây chiến với cả 1 quốc gia?"

"Thật sao? Ồ, có lẽ vậy. Vì vậy, thay vì trực tiếp làm điều đó, tôi để Weimar làm, cho rằng sự thù hận sẽ hướng về Weimar."

Thành thật mà nói, đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến.

"Haa… Chà, tôi đoán Weimar nghĩ rằng nếu ông tấn công, Admos sẽ bị xoá sổ khỏi bản đồ. Vì vậy, họ có lẽ nghĩ rằng tự mình giải quyết sẽ tốt hơn nhưng…"

"Nhưng sao?"

"Không may là, có vẻ như sự căm ghét không hướng về Weimar."

"Hả? Tại sao?"

"Theo 1 số tin đồn đang lan truyền, họ cho rằng Weimar đã gây chiến với Admos là do ông đã ra lệnh cho Weimar."

"Hả?"

Không, tại sao lại như vậy? Weimar lại làm điều gì ngu ngốc nữa sao?

Tôi đang tự hỏi liệu đây có phải là 1 dịp để trừng phạt Weimar hay không, thì Ivern bắt đầu giải thích tình hình.

"Ông đã khiến Công chúa Victoria phải quỳ lạy trước mặt mọi người, phải không?"

"Không, không phải vậy. Chính cô ta tự mình quỳ xuống trước đấy chứ."

"Thật vậy sao?"

"Ừ."

"Chà, cho dù đó là sự thật, nhiều người đã thấy Điện hạ cúi đầu xin lỗi. Sau đó Weimar tuyên chiến với Admos. Không khó cho mọi người nghĩ như vậy, phải không?"

"Thật sao? Đám hoàng gia đó thực sự chẳng làm được điều gì tốt đẹp cả."

Vậy rốt cuộc tôi có nên huỷ diệt bọn chúng hay không?

"Này, đừng có nghĩ lung tung nhé? Nếu ông làm thế, 1 liên minh thế giới sẽ được thành lập để tiêu diệt ông."

"Cái gì? Giờ ông có thể đọc suy nghĩ của tôi à?"

"Ugh, dừng hộ tôi. Tôi đã nói rằng chúng ta quen biết nhau khá lâu rồi phải không? Chỉ cần nhìn vẻ mặt nham hiểm đó là tôi biết ông đang cân nhắc liệu mình có nên tiêu diệt Weimar không?"

"Ồ, chính xác thật đấy!"

"Ư… Tôi không thích điều đó tí nào. Dừng ngay được không? Dù ông có thể dễ dàng đánh bại Liên minh Thế giới, nhưng nếu điều đó xảy ra, thế giới sẽ thực sự diệt vong. & rồi sẽ không còn hàng tiếp tế cho Meileen & bọn trẻ."

"Đó sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Tôi sẽ dừng lại."

Để Meileen hoặc bọn trẻ đói khát là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"…Nghiêm túc mà nói, cách hiệu quả nhất để ngăn ông lại là nhắc đến gia đình ông."

"Đó là thứ ông có thể nói thẳng mặt chính chủ à?"

Tôi biết Ivern là người trung thực, nhưng chẳng phải anh ta quá trung thực sao?

"Tôi không phiền, tôi chỉ nói sự thật thôi."

"Ông quá trung thực rồi đấy."

Tôi có cảm giác anh ta sẽ tự vướng vào rắc rối 1 ngày nào đó.

"Không sao đâu. Tôi đã quyết định sống trung thực. Tôi không muốn nói dối."

"Ồ, thật sao?"

Tôi có cảm giác Ivern sống trung thực như vậy là có lý do. Thôi, tôi không muốn dính líu vào chuyện gì kỳ lạ nên tôi sẽ không đào sâu.

"Và, là 1 người trung thực, tôi cũng sẽ kể cho ông nghe thêm 1 tin đồn nữa."

"Cái gì? Còn nữa à?"

Khi tôi hỏi anh ta câu đó với vẻ hơi mệt mỏi, Ivern cười toe toét.

"Người ta đồn rằng Weimar quy phục ông rồi đấy."

…Hả?

"Hả!?"

Có vẻ như lại có 1 tin đồn phiền phức khác đang lan truyền! Này!!

"Weimar đang phớt lờ tin đồn đó sao?"

"Họ quá bận rộn chuẩn bị chiến tranh nên không có thời gian nghĩ đến chuyện đó."

"Thật sao…? Có lẽ tôi nên đi hỏi lại xem sao?"

"‘đi hỏi lại’ của ông là đe dọa họ à. Đừng làm vậy, đừng làm vậy. Hơn nữa, như thế sẽ tiện hơn cho ông, phải không?"

"? Ý ông là sao?"

Khi tôi hỏi Vì tôi thực sự không hiểu, Ivern bắt đầu làm vẻ mặt ranh mãnh.

"Nếu mọi người tin rằng Weimar đã quy phục ông, sẽ có ít quốc gia cố gắng lôi kéo ông về phía mình hơn, phải không? Xét cho cùng, đây là lãnh thổ của Weimar. Tiếp cận ông là phải bước qua Weimar. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng cho rằng Weimar đã quy phục ông?"

"…À, chúng sẽ phải theo dõi phản ứng của Weimar & trước khi can thiệp 1 cách liều lĩnh?"

"Chính xác."

À, tôi hiểu rồi. Vậy ra, ngay cả những tin đồn thất thiệt cũng có thể được sử dụng theo cách đó, phải không?

"Wow, tôi còn chưa từng nghĩ đến việc đó."

Tôi chuyên về sức mạnh chiến đấu. Tôi không hiểu gì về chính trị hay chiến lược quân sự.

…Khoan đã, giờ tôi chỉ là 1 thằng não cơ bắp thôi sao?

Khi tôi run rẩy trước sự thật đầy chấn động này, Ivern tiếp tục nói.

"Yulia đang ở đây. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô ấy."

Vẻ mặt của Ivern cho thấy anh ta đã quyết định.

"Chà, ông bắt đầu nói giống như 1 chiến lược gia độc ác vậy."

"Vậy có nghĩa ông là lãnh đạo tàn ác. Đúng chứ?"

"…Xin lỗi, mồm đi hơi xa rồi."

Thật là 1 khoảng khắc 'chuunibyou' mà.

Dù sao thì, tôi quyết định bỏ qua những tin đồn về Weimar. Điều đó có vẻ thuận tiện hơn về nhiều mặt. Hơn nữa, tôi không phải là người tung tin đồn đó.

Cứ việc hiểu lầm đi.

Bạn đã đến cuối chương 27.

Không gian đọc của bạn