Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 24

Chương 24 · 79 chương

Sức mạnh vật lý vượt trội không đồng nghĩa với não cơ bắp... hoặc chí ít nó nên thế

Những kẻ dò la về tôi thay vì nhắm vào tôi thì lại chỉ mục tiêu vào Ivern & bà Bennett.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ Ivern có thể tự xoay sở được, nhưng bà Bennett thì khác. Bà Bennett, vốn là bà đỡ kiêm quản lý căn hộ của Ivern, là 1 người phụ nữ lớn tuổi không hề có khả năng chiến đấu.

Bắt 1 người như vậy làm con tin… Thật đáng ghê tởm.

Nhưng tôi vẫn quyết định nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Trong tình huống này, chắc chắn không có hiểu lầm, nhưng đề phòng. Lặng lẽ che giấu sự hiện diện của mình, tôi kích hoạt ma thuật phóng đại âm thanh.[note99025]

"Đây có phải đường đúng không?"

"…Đúng vậy, không có sai sót nào. Quan trọng hơn, nếu tôi hướng dẫn các người đúng đường, các người sẽ thả Bennett-san phải không?"

"Điều đó tuỳ thuộc biểu hiện của mày."

"…"

Ừ, có vẻ tệ đây. & nó không chỉ tệ, bọn kia không hề có ý định giữ lời hứa. Dựa vào cách chúng nói chuyện, chúng dự định loại bỏ cả Ivern & Bennett dù Ivern có làm gì.

Kết luận: Rác rưởi.

Vậy thì không cần phải nương tay nữa.

"Ivern! Đừng lo cho tôi! Anh tự trốn thoát đi! Anh tự xoay xở được mà, phải không?!"

"Câm miệng đi, mụ già! Muốn chết à?"

Bà Bennett quay đầu về phía người đang giam cầm mình vì người đó vừa nói điều gì đó kỳ lạ…

"A! Áa!!"

Bà ấy kinh hãi khi thấy nửa trên khuôn mặt hắn ta đã biến mất & hét lên 1 tiếng kinh hoàng.

"Ối, lỗi tôi. Nó hẳn là quá ghê rợn."

Tôi lập tức đến chỗ bà Bennett, giải cứu bà ấy & rời khỏi hiện trường.

"Ơ? Ơ? A, Kenta!?"

"Chào nhé."

"‘Chào nhé’, thật đấy à…? Khoan đã Kenta, anh làm chuyện đó à?"

Bà Bennett nói vậy trong khi nhìn vào cái xác kinh khủng đấy.

"Đúng, do tôi làm đấy. Nổ tung đầu kẻ khác bằng ma thuật không tốn nhiều năng lượng lắm. Độ chính xác mới là thứ quan trọng, đúng chứ?"

"Ồ, ra vậy…"

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, đám lính cuối cùng cũng nhận ra mình đang bị tấn công, bắt đầu la hét.

"Cái gì?! Kẻ địch tấn công?!"

"Này, Ivern!! Không còn con tin nào nữa! Mau ra khỏi đó!!"

"!! Tôi hiểu rồi!!"

Nói xong, Ivern giật lấy thanh kiếm từ gã đàn ông đang chĩa vũ khí vào mình & chém hắn ta.

Bối rối trước tình hình & không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những tên lính còn lại dễ dàng bị hạ gục. Sau đó Ivern cũng nhanh chóng đến bên cạnh tôi.

"Xin lỗi, Kenta! Tôi không ngờ rằng mục tiêu lại là Bennett-san chứ không phải ông hay tôi!"

"Tương tự. Tôi xin lỗi, bà Bennett. Bà hẳn là đã rất sợ."

"Ồ, không sao, ổn mà. Tôi đã chuẩn bị cho chuyện này khi quyết định dính líu đến cậu."

"Dù vậy, tôi vẫn xin lỗi."

Mặc dù tôi đã chuẩn bị cho chuyện này, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn lôi kéo bà ấy vào. Khi tôi đang xin lỗi ông Bennett, 1 tên lính ngu ngốc bắt đầu hét lớn.

"M-mày! Chúng mày thực sự nghĩ rằng mình có thể thoát được vụ này sao?!"

"Thoát được gì cơ?!"

"Bọn tao vừa giải cứu con tin khỏi mấy thằng khốn dùng những thủ đoạn hèn hạ. Có vấn đề gì sao?"

Khi tôi giải thích ngắn gọn tình hình, Bennett & Ivern phá lên cười, còn gã trông giống lính kia thì đỏ mặt tía tai.

"Ch-chúng mày dám chế nhạo bọn tao, những chiến binh đầy danh dự của Admos!?"

"Ồ, vậy ra mày là người của Admos à?"

Những tên này rõ ràng là đám não cơ bắp, không đánh mà khai không chút suy nghĩ. Nhân tiện, Admos là 1 quốc gia giáp ranh với cả Weimar & Lindor.

"Đúng vậy! Chúng tao là lính chính quy của quân đội Admos! Chống đối chúng tao là chống đối Admos! Mày sẵn sàng rồi chứ?!"

"Được thôi."

"…Cái gì?"

Chúng hỏi tôi như đe doạ ‘Mày định gây chiến với nước tao à?’, tôi cho chúng câu trả lời thẳng thắng. Vì 1 số lý do nào đó, đám lính Admos chỉ đứng há hốc mồm.

"Sao chúng mày lại đứng ngẩn người thế? Bọn tao chưa bao giờ có quan hệ thân thiện với Admos ngay từ đầu, nên việc chúng ta trở thành kẻ thù hay không cũng chẳng quan trọng."

Tiền đề đó đã sai rồi. Khi tôi chỉ ra điều đó, những tên lính Admos bắt đầu run rẩy vì tức giận.

"Đồ… Đồ khốn!!"

Đúng như dự đoán từ những thằng hèn. Cả 5 tên bọn chúng xông vào tôi. Bọn chúng cố gắng áp đảo tôi bằng việc cận chiến, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thể chất vượt trội của mình…

"Đây này."

"Aaaah!"

Khi tôi dùng 1 đòn phong ma thuật khá mạnh vào chúng, có lẽ vì không quen đối phó với ma thuật, bọn chúng dễ dàng bị thổi bay.

"Ivern, không phiền cho tôi mượn kiếm 1 lát chứ?"

"Hả? À thì nó cũng không phải của tôi nhưng…"

Tôi mượn thanh kiếm của Ivern & tấn công những binh lính Admos vừa bị thổi bay. Những kẻ bị thổi bay ma thuật trở thành mục tiêu dễ dàng.

Sử dụng kiếm thuật & ma thuật tăng cường thể chất đã được mài giũa kể từ khi được triệu hồi, tôi để hạ gục cả 2 tên chỉ bằng 1 nhát chém, rồi tiếp tục chém hạ thêm 2 tên nữa bằng 1 nhát chém ngược.

Chứng kiến đồng đội bị chém gục chỉ bằng 1 vài nhát chém, gã lính cuối cùng mất hết ý chí chiến đấu & ngồi xuống. Khi tôi chĩa kiếm vào trước mặt, hắn tè ra quần.

"L-làm ơn tha mạng…"

"Chúc mừng! Mày sẽ được sống."

"!?"

Khi ta nói với người lính đang van xin tha mạng rằng tôi sẽ tha cho hắn, hắn trông vô cùng vui mừng. Đúng là 1 thằng ngu. Hắn còn chẳng biết tại sao mình được tha mạng.

"Tao sẽ đưa mày đến kinh đô Weimar ngay bây giờ."

"!?"

Haha, vừa nãy còn vui vẻ lắm mà, sao giờ thì mặt mày đầy tuyệt vọng thế?

"Tao sẽ báo cáo rằng mày đã giết lính Weimar. Nếu không, tao có thể bị đổ lỗi."

"Nếu ngươi làm như vậy, nó sẽ trở thành 1 vụ việc ngoại giao giữa 2 nước…"

"Chúng mày đã gây ra nó mà, thiên tài ạ. Sao chúng mày vẫn chưa hiểu điều đó?"

"…"

Hắn ta lảng tránh ánh mắt. Biết ngay mà, hắn định đổ lỗi cho tôi.

Dù sao thì, tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, nên tôi sẽ đưa hắn đi cùng.

"Vậy, tôi sẽ đưa tên này, những xác chết xung quanh & xác chết của lính canh đến kinh đô. Ivern, ông đưa Bennett-san về nhà."

"Ồ, được rồi."

Giờ thì, đã đến lúc liên lạc với Meileen bằng thần giao cách cảm rồi quay lại kinh đô Weimar. Với xác chết của lính Admos & Weimar, cộng với tên lính sống sót duy nhất từ Admos đang bị trói lại bằng dây thừng, tôi dịch chuyển thẳng đến kinh đô Weimar.

Bạn đã đến cuối chương 24.

Không gian đọc của bạn