Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 18

Chương 18 · 79 chương

Nữ ma nhân

Tại sao lại có ma nhân ở đây? Đối với ma tộc, tôi là kẻ thù không đội trời chung. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng đến để săn lùng tôi.

Trong quá khứ, trong khi vô số thợ săn tiền thưởng từ các lãnh thổ con người đến vì tiền thưởng, thì chưa từng có ma nhân nào xuất hiện. Nhưng tại sao lại là bây giờ?

Những câu hỏi như vậy nảy sinh trong đầu tôi, & tôi tiếp tục quan sát nữ ma nhân.

Sau đó nữ ma nhân, có lẽ vì thất vọng khi không thể phân tích được kết giới, đang phàn nàn về nó. Tôi chờ 1 lúc, hy vọng cô ta sẽ lỡ lời, nhưng có vẻ điều đó sẽ không xảy ra, vì vậy tôi quyết định lên tiếng.

"Này. Cô đang làm gì ở đây?"

"Aaaahhh!!"

Khi tôi gọi cô ta, nữ ma nhân hét lên 1 tiếng chói tai & nhảy lùi ra xa khỏi tôi. Cái quái gì vậy, tôi giống 1 bóng ma lắm à?

"C-cái gì?! Cái, cái gì cơ?!"

Có vẻ cô ta đang tính nói gì đó nhưng quá bất ngờ đến nỗi không thể thốt ra lời.

"Đừng lo, không phải ma đâu."

Khi tôi nói vậy, nữ ma nhân cuối cùng dường như đã lấy lại bình tĩnh & trừng mắt nhìn tôi. Trung bình phản ứng của 1 ma nhân khi gặp tôi, tôi đoán thế. Nhưng dường như cảm xúc của cô ta không được ổn định lắm.

"Kenta Maya…!"

Tôi không biết người phụ nữ nào lại nói những lời sự căm hận tột độ như thế. Tôi tự hỏi liệu Meileen có quen cô ta không? Meileen có vẻ trạc tuổi cô ta.

"Phải, chính là ta. Còn cô là ai? Cô đang làm gì ở đây?"

Khi tôi hỏi điều đó, nữ ma nhân trừng mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên nở 1 nụ cười chế nhạo. Quả nhiên, cảm xúc không ổn định tí nào.

"Ngươi sợ hãi sự trả thù của chúng ta đến mức phải dựng lên 1 kết giới hùng vĩ như vậy sao?"

"Không."

Cô ta nói hoàn toàn sai sự thật, nên tôi lập tức phủ nhận, & cô ta lại trở về vẻ mặt đầy căm hận.

"Hừm. Vậy thì, tại sao ngươi lại đột nhiên dựng lên kết giới khi mà trước đó toàn để trống?"

Từ những lời vừa nãy, tôi đã nhận ra. Nữ ma nhân này không phải là chiến binh được phái đến để giết tôi mà ở đây để điều tra tôi. Trong trường hợp đó, không còn gì để nói với cô ta nữa.

"Tại sao ta lại nói cho ngươi?"

"Vậy là ngươi đang cố giấu 1 điều gì đấy…"

"Ngươi không nghe thấy ta nói sao? Tại sao ta lại nói cho ngươi bất cứ thứ gì?"

Cô ta cứ cố hỏi tới, nên tôi vừa nói vừa dọa cô ta bằng ma thuật đe doạ. Ma nhân, không giống như con người với sức mạnh ma thuật thấp, có thể kháng lại 1 chút. Tuy nhiên, cô ta vẫn trụ vững trước áp lực ấy, dù chỉ suýt soát.

"!? Chết tiệt!?"

Mặc cho quyết tâm của cô ta, câu trả lời vẫn sẽ như cũ.

"Ta không biết cô đến đây để điều tra cái gì, nhưng ta sẽ không nói cho cô biết gì cả. Cút đi."

Nói xong, nữ ma nhân im lặng, dù vẻ mặt vẫn đầy căm hận. Nghĩ rằng mọi chuyện giờ đã ổn, tôi rút lại sự đe dọa, & nữ ma nhân quỵ xuống trong tuyệt vọng.

"Ta hiểu tại sao ma tộc các người lại căm ghét ta. Nhưng ta sẽ không để mình bị giết dễ dàng như vậy. Ta không muốn chết, vì vậy, trừ khi các người ra tay trước, ta sẽ không làm gì. Tuy nhiên, nếu các người cố gắng giết ta, ta sẽ phản kháng bằng tất cả sức mạnh của mình. Nếu muốn thách thức ta thì hãy chuẩn bị kỹ càng cho chuyện đó đi."

"…"

Nữ ma nhân vẫn quỳ gối, nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đầy thất vọng. Thật là bực bội khi kẻ thù không đội trời chung của mình đứng ngay trước mặt, mà mình lại hoàn toàn bất lực không thể làm gì được. Đột nhiên, đôi mắt của cô ta đột nhiên mở to vì kinh ngạc.

"Hả? Không thế nào… Có lẽ nào…?"

"Cái gì? Có chuyện gì sao?"

"Kh-không, không có gì."

Phản ứng của nữ ma nhân vừa nãy không hề thể hiện sự thù địch, chỉ có sự ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đã nói rồi, không có gì cả!!"

"…Đừng đột nhiên la hét. Ta hiểu rồi. Giờ thì lượn đi."

Tôi xua cô ta đi bằng 1 cái vẫy tay; sau khi chần chừ 1 lúc, nữ ma nhân quyết định quay gót. Ngay khi tôi nghĩ cuối cùng cô ta cũng sẽ rời đi, cô ta quay mặt về phía tôi trong giây lát.

"…Tôi là Mona."

"Hả? Sao bỗng nhiên tự giới thiệu mình thế?"

"Thật… không công bằng khi chỉ có mình tôi biết tên anh."

"À thì thì ta không có hỏi, nhưng được thôi…"

"DÙ SAO THÌ!! HÔM NAY MO-NA ĐÃ ĐẾN ĐÂY!!"

Nữ ma, Mona, hét lên câu cuối cùng trước khi chạy ra khỏi kết giới. Kết giới này được thiết kế như thế này: nếu cố gắng đi sâu vào trong sẽ bị lạc, nhưng sẽ rất dễ dàng nếu muốn quay xe. Mona đi thẳng ra ngoài, nên cô ấy sẽ ổn thôi.

Nhưng nói thật, cô ta bị làm sao thế?.

À, nơi này vốn dĩ là 1 bí mật công khai, nên việc loài ma biết được & để ý kết giới cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Chuyến viếng thăm hôm nay của loài ma giống như 1 cuộc trinh sát hơn là 1 cuộc tấn công.

Giờ Mona đã rời đi, chuyện này coi như khép lại.

Tôi về nhà sau khi xác nhận Mona đã rời khỏi kết giới.

"Mừng anh trở về!"

Khi tôi về đến nhà, Meileen, người đã chuyển từ phòng ngủ sang phòng khách, chào đón tôi.

"Anh về rồi!"

Vừa nói xong & ôm Meileen, cô ấy bắt đầu ngửi quanh vai tôi.

"Meileen?"

Meileen ngửi mùi của tôi 1 lúc, nhưng ngay sau đó cô ấy cất lên 1 giọng nhỏ mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây.

"…Em ngửi thấy mùi phụ nữ."

"Kẻ viếng thăm là phụ nữ, nhưng anh không có tiếp xúc với cô ta, làm sao em biết được?"

"Có mùi phụ nữ thoang thoảng trên người anh." [note98454]

Hả? Thật sao? Tôi không hiểu chút nào.

"Hả? Vậy mùi của tôi cũng dính lên Kenta à?"

"Phải. Nhưng Yulia là người bạn đáng tin cậy nên không sao."

"Hehe. Tôi cũng yêu Meileen!"

Meileen & Yulia đang trò chuyện vui vẻ, nhưng tay Meileen nắm chặt áo tôi & không chịu buông ra.

"Ừm, Meileen? Anh nghĩ nên đề cập chuyện này. Người vừa đến đây là… 1 nữ ma nhân."

"!!"

Meileen ngạc nhiên trước lời nói của tôi, nhanh chóng buông áo tôi ra & lấy 2 tay che miệng.

"1 ma nhân… có lẽ nào cô ta đang tìm em…?"

"Không, không phải vậy. Có vẻ như cô đến để xem xét tình hình vì 1 kết giới chưa từng có trước đây đã xuất hiện."

"Ra vậy…"

Vẫn thấy Meileen lo lắng, tôi ôm chặt cô, vuốt ve đầu để trấn an.

"Anh không nói gì về lý do tại sao anh dựng rào chắn. Anh chỉ dọa & đuổi cô ta đi càng sớm càng tốt."

"Em hiểu rồi…"

Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi không hề để lộ bất cứ thông tin nào cho loài ma, cuối cùng cô ấy dường như cũng bình tĩnh lại 1 chút.

"Vậy, cô ta là người phụ nữ như thế nào?"

Có vẻ cô ấy đã trở lại ban đầu.

"Ừm, cô ta có đôi cánh nhỏ màu đen mọc trên lưng."

"Đôi cánh nhỏ màu đen…"

"Có chuyện gì vậy?"

"Ồ, không có vấn đề gì."

"Sau đó… Ồ, cô ta hét to tên mình khi rời đi. Chuyện đó là sao vậy? Ma tộc có phong tục như thế sao?"

"Không, em chưa từng nghe thấy phong tục nào như vậy trước đây. Vậy, cô ta đã tự xưng là gì?"

"Ừm… Mona. Cô ấy nói là Mona."

Khi tôi nói vậy, mắt Meileen mở to trong giây lát, rồi cô ấy cười buồn.

"Có chuyện gì vậy?"

"…Người phụ nữ Mona đó có phải trông rất quyến rũ không?"

"À, đúng vậy… nhưng em biết cô ta à?"

"…Vâng"

Meileen nói nhỏ, hơi cúi đầu xuống.

"Mona là 1 trong những hầu gái của em."

Tôi ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to vì không tin vào những lời đó. Có thật là người vừa xuất hiện lại là người mà Meileen quen biết không? Tôi ngạc nhiên trước sự trùng hợp này, nhưng Meileen, với vẻ mặt hơi lo lắng, chạm vào chiếc khăn tay thêu trong túi áo ngực của tôi.

"Em đã phạm sai lầm. Nếu em biết Mona sẽ đến, em đã không đưa cho anh chiếc khăn tay này."

"Ý em là…?"

Tôi hiểu ý Meileen muốn nói.

"Cô ta có thể đã nhận ra rằng em ở đây."

Tôi đã nghĩ vậy.

Bạn đã đến cuối chương 18.

Không gian đọc của bạn