Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 10

Chương 10 · 79 chương

Kẻ chạm vào nghịch lân

Note: Nghịch lân = vảy ngược của rồng, cũng có nghĩa là "điều cấm kị"

Vài ngày sau khi bà Bennett đến khám, có phản ứng bất thường ở kết giới.

Tôi đã cấp phép cho Ivern và 2 người kia nên không phải họ.

Vậy thì, hoặc là

bò lạc

người đi lạc, hoặc là… kẻ đột nhập.

"Meileen, hình như có kẻ chạm vào kết giới. Anh sẽ đi kiểm tra xem sao."

Hôm nay, chứng ốm nghén của Meileen không quá nặng, và cô ấy năng động hơn bình thường, nên tôi chào cô ấy và đi ra cửa trước. Rồi Meileen ra cửa tiễn tôi.

"Cẩn thận nhé!"

Sau khi tôi nói vậy, Mayleen hôn tạm biệt tôi.

"…Thêm 1 lần nữa."

"Hehe, đúng là 1 ông bố đòi hỏi." [note98441]

Meileen vuốt ve cái bụng vẫn đang lớn dần của mình và hôn tôi lần nữa. Chỉ những giây phúc ở bên Meileen, tôi mới thực sự cảm thấy mình sống.

"Được rồi, anh đi đây."

Lần này, tôi sẽ ra cửa trước và đi đến nơi tôi phát hiện ra sự hiện diện của rào chắn. Tôi di chuyển dựa trên phản ứng của họ… và họ ở đó. 3 người.

Bọn chúng mặc áo giáp, nhưng… không phải là hiệp sĩ.

Tôi đã gặp các hiệp sĩ của Weimar vài lần, và tất cả họ đều mặc áo giáp giống nhau. Áo giáp của bọn này như được phối từ những cửa hàng khác nhau. Vậy nên, những người này không phải là hiệp sĩ, mà là nhà thám hiểm hoặc thợ săn tiền thưởng.

Nếu họ chỉ là những nhà thám hiểm lạc đường, việc loại bỏ họ mà không hỏi han chỉ dẫn đến thêm rắc rối. Vì vậy, việc đầu tiên tôi cần làm là xác minh danh tính của 3 người họ.

"Này. Các người làm gì ở đây vậy? Bị lạc đường à?"

Khi tôi gọi họ, cả 3 người đều rất ngạc nhiên, rồi với tay nắm lấy chuôi kiếm treo ở thắt lưng.

"Này, này, tôi chỉ hỏi vì lo lắng cho các người thôi? Vui lòng bỏ tay ra khỏi thứ nguy hiểm đó."

Tôi giơ cả 2 tay lên trước mặt và vẫy gọi 3 người họ. Tuy nhiên, cả 3 người đều không buông chuôi kiếm. Ồ, là thợ săn tiền thưởng sao?

"…Kenta Maya, phải không?"

Tôi đã linh cảm điều này, và rồi tên tôi được gọi. Chắc chắn là thợ săn tiền thưởng.

"Phải."

Khi tôi nói với họ điều đó, cả 3 người đều nhìn nhau lo lắng và thở dài thất vọng.

"Anh sống ở gần đây à? Có thể chỉ đường đến nhà anh cho chúng tôi được không?"

"Để làm gì?"

Mấy gã này bị ngu à? Tôi phải mời mấy gã thợ săn tiền thưởng đến nhà mình làm gì?

Khi tôi hỏi 1 câu đơn giản như vậy, người đàn ông nóng tính nhất trong 3 người trừng mắt nhìn tôi và đe dọa.

"Cái gì?! Ngừng lãi nhãi và chỉ cho bọn tao nhà của mày ngay!!"

"Ờ, nhưng… tại sao?"

Tại sao tôi lại phải mang mấy thằng thô lỗ này vào nhà? Tuy nhiên, có vẻ như gã nóng tính này không thích thái độ của tôi, và hắn ta đang càng ngày càng nổi giận.

"Thằng khốn!! Đừng có coi thường tao! Mày nghĩ tao là ai?! Tao là thợ săn tiền thưởng mạnh nhất, Nigimarl!!"

"Hả? Chưa từng nghe qua." [note98442]

Chạy trốn à? À, vì đây không phải Nhật Bản, nên kiểu khiêu khích đó sẽ không có tác dụng.

Nhân tiện, lý do tôi có thể nói chuyện trôi chảy với người ở thế giới này hình như là nhờ 1 bonus khi được triệu hồi. Tiện thật đấy!

Dù sao thì, khi tôi cố tình buôn lời khiêu khích thì mặt Nigimarl đỏ bừng trông như mạch máu sắp vỡ ra vậy.

"Mày… Chưa 1 ai dám đối xử với tao như 1 thằng ngốc từ trước đến giờ… Tao điên lên rồi… Được thôi, tao sẽ đấm mày 1 trận ra trò. Rồi tao sẽ khiến mày phải khai ra vị trí nhà mày trong khi mày khóc lóc và cầu xin tao."

"Hừm. Vậy mày định làm gì với thông tin đó?"

Khi tôi hỏi vậy, Nigimarl cười nhếch mép 1 cách độc ác.

"À, tao sẽ 'vui vẻ' với con đàn bà mà mày đang giấu…" [note98443]

Ngay khi tôi hiểu ra những lời đó, tôi đã cho 2 tên đi cùng hắn bay đầu.

"…C-Cái gì?" [note98444]

"Này"

"H-hả!?"

Vừa túm tóc Nigimarl lại, tôi vừa gọi hắn, gã lúc này đang kêu la thảm thiết. Tôi phớt lờ âm thanh đó và sút vào bụng hắn, nhưng vừa đủ để giữ hắn sống.

"Á!!"

"Ai nói cho mày nghe chuyện đó?"

Nhìn xuống Nigimarl đang ôm bụng nôn mửa, tôi hỏi hắn câu đó.

"Ư… ừ…"

"Này, trả lời tao ngay."

"Ư!?"

Tôi giẫm lên đầu Nigimarl khi hắn đang cúi xuống không trả lời, úp mặt hắn vào bãi nôn.

"Ai nói cho mày chuyện đó?"

Tùy thuộc vào câu trả lời đó, tôi sẽ phải quyết định làm gì tiếp theo. Vì vậy, tôi muốn có câu trả lời nhanh chóng.

"Đ-được rồi! Tôi sẽ khai, tôi sẽ khai! Nên là làm ơn bỏ chân ra!" [note98445]

"Không có chuyện đó đâu. Cứ tiếp tục nói trong tư thế này!"

Tại sao tôi phải tạo lợi thế cho tên này? Bỏ qua lời cầu xin của Nigimarl, tôi ấn mạnh vào đầu tên này.

"Aaaaa!! Đầu, đầu tôi sắp vỡ làm đôi rồi!!"

"Vẫn còn mở mồm được đúng không? Nói nhanh lên là sẽ không sao."

"Tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói cho anh biết!!"

Sau 1 lúc im lặng, Nigimarl, vẫn nằm trên mặt đất, rút 1 tấm áp phích truy nã từ trong túi ra. Đó là áp phích truy nã của tôi, và hình như nó mới được ban hành gần đây. Tôi cầm lấy và đọc nội dung của áp phích truy nã. Đọc xong, tôi cảm thấy máu trong người sôi lên.

Áp phích truy nã ghi rằng…

‘Áp phích truy nã: Kenta Maya, kẻ được triệu hồi nguy hiểm nhất, và người yêu của hắn. Gấp đôi tiền thưởng cho ai bắt sống được người yêu của hắn. Ban hành bởi Vương quốc Weimar.’

…À, tôi hiểu rồi. Vậy là, sau khi nhận ra không thể thuyết phục được tôi, bọn chúng đã cố bắt Meileen làm con tin để buộc tôi nghe lời? Hơn nữa, 'bắt sống' còn có thể được hiểu là đối xử như thế nào với đối tượng cũng được miễn là 'còn sống'.

"Haa…"

Giữ chân giẫm lên đầu Nigimarl, tôi trói tay chân hắn lại bằng dây thừng, rồi vác lên vai.

"Anh-anh đi đâu vậy?!"

"Hả? Quá rõ ràng mà, phải không?"

Sao Vương quốc Weimar dám công bố chuyện này chứ. Hình như chúng muốn gây chiến với tôi?

"Đích đến là Weimar. Tao không biết đường nên mày sẽ dẫn đường cho tao."

"C-cái gì cơ?"

"À và tao sẽ băm mày tại chỗ nếu phát hiện rằng mày nói dối tao. Nên dẫn đường cho chuẩn vào."

"V-Vâng… Tôi hiểu rồi…"

Và thế là, được Nigimarl dẫn đường, tôi lên đường đến lâu đài hoàng gia Weimar.

À, trước đó, tôi cần gửi 1 tin nhắn thần giao cách cảm cho Meileen. Được rồi…

"Meileen, có vẻ như Weimar muốn var nhau với anh, nên anh sẽ 'ghé thăm' lâu đài hoàng gia 1 lát. Anh sẽ về trước giờ ăn tối."

"Được rồi. Anh đi cẩn thận nhé."

Sau khi nghe Meileen trả lời, tôi bắt đầu bay thẳng đến lâu đài hoàng gia Weimar.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

"Im đi. Mày chắc là đang đi đúng đường chứ?"

"Àhh… Hả? Ồ, đúng rồi! Ồ, hơi chếch sang phải 1 chút!"

"Bên phải à? Hướng nào cơ?"

"W-woa, nhanh thật!! Con đường nhìn nhỏ quá, trong khi chúng ta lại phóng nhanh kinh khủng…"

"Này, tao đang hỏi mày nó ở đâu."

"Vânga! Con đường bên dưới kia dẫn thẳng đến kinh đô!!"

Huh, sao thằng này tự dưng biết điều thế? À mà thằng Nigimarl này là 1 thằng hèn chuyên chạy trốn, tôi hi vọng gì nhỉ?

Theo chỉ dẫn của hắn, tôi tiếp tục đi thẳng và 1 thành phố lớn hiện ra ở phía xa.

"Này, là nó sao?"

Thành phố lớn đó cũng có thể không phải kinh đô của Weimar.

Vì vậy, khi tôi hỏi để xác nhận, Nigimarl liên tục gật đầu.

"Ph-phải ạ!! Thật tuyệt vời! 1 hành trình thường mất cả tuần để đến kinh đô, nhưng chúng ta ở đây chỉ trong nháy mắt!!"

Nigimarl giờ đã chuyển sang chế độ bợ đít. Đúng là 1 thằng nham hiểm mà.

"Được rồi. Vậy thì xuống đây và 'nói chuyện' với họ trước đã."

Tôi lẩm bẩm như vậy rồi bắt đầu hạ xuống từ trên trời.

"Hả? Nói chuyện?"

"Phải. Tao đang chịu khổ bởi cái lệnh truy nã vô lý của vương quốc này. Tao đến để yêu cầu lời xin lỗi và bồi thường."

Trong khi tôi đang hạ xuống, Nigimarl lại bắt đầu la hét.

"C-cái gì?! Anh bị ngu à?! Đó chẳng khác gì gây sự với hoàng tộc!!"

Tên này đang nói cái gì vậy?

"Không, đây không phải là gây sự."

Đúng vậy, điều tôi sắp làm bây giờ không chỉ là đánh nhau

"Đây là chiến tranh." [note98446]

"Aaaahhh!!"

Khi tôi hạ xuống, Nigimarl vẫn tiếp tục la hét.

Bạn đã đến cuối chương 10.

Không gian đọc của bạn