“Sáng ra đã hỗn loạn.”
Tôi không ngờ đến tuổi này còn có ngày bị quấy rối.
Kim Yang chỉ tò mò cơ bắp nên bóp vài cái, lại vui vì tôi nghe lời cô rồi cười bỏ đi, nhưng tâm trạng tôi vẫn kỳ lạ.
Chính xác hơn là lo lắng.
‘Cô ấy làm tốt không?’
Roska và Go Sangwoo là trường hợp đặc biệt.
Tình huống hiếm gặp trong công việc mai mối.
Hai người muốn kết hôn với nhau, nhưng chúng tôi lại phải phá họ rồi ghép một người với đối tượng khác.
‘Hoàn toàn trái với Meracle.’
Ngược hẳn triết lý chúng tôi theo đuổi.
Vậy lý do tôi vẫn không thể đứng về phía Roska và Go Sangwoo là gì?
Vì người đàn ông kia.
Bahart đứng trong vườn, chắp tay sau lưng.
Vườn phương bắc tạo nên khung cảnh hiếm thấy. Trên cành cây cao không có cánh hoa, thay vào đó là tuyết đọng. Hồ đã đóng băng, chỉ cây lá kim còn giữ màu xanh.
Không rực rỡ mà tĩnh lặng, đúng chất phương bắc.
“Nơi này đẹp thật.”
Tôi đứng ngang vai ông.
Bahart thở ra làn khói trắng ngắn.
“Đúng. Khi trẻ ta ở đây với vợ, khi già ở cùng con gái. Một nơi rất quý giá.”
“…”
“Vì vậy ta thích cảnh nơi này như đóng băng. Hơi ấm, mùi hương, bầu không khí… mọi thứ dường như còn nguyên thời ấy.”
Vợ Bahart chết sau khi sinh Roska.
Chuyện này cũng vậy, chỉ cần tìm trên mạng là gặp vô số trường hợp tương tự.
Bởi thế mới là bi kịch.
“Ở cái hồ kia, ta từng làm thuyền nhỏ rồi chèo với con.”
Tôi nhìn theo ánh mắt ông.
“Ở cây đó, nó ngã xuống nổi u nhưng vẫn dũng cảm đứng dậy.”
“Xem ra công chúa từ nhỏ đã mạnh mẽ.”
“Ha, ta vẫn nhớ. Nó cố nhịn khóc, nói mình là con gái một anh hùng, làm sao có thể khóc được.”
Roska thành người mê đánh nhau phần lớn do ảnh hưởng của cha.
Bahart từ nhỏ chỉ sống trong chiến đấu, rồi được gọi là anh hùng.
“Cậu thường ở bên cha?”
“Cha tôi…”
Tôi muốn nói, nhưng đầu lưỡi chỉ quanh quẩn những từ vô nghĩa.
“Không phải người quá yêu gia đình.”
“…”
Như kim và chỉ, sau mọi bài học luôn đi kèm tàn nhẫn.
“Cha ta cũng vậy. Từ năm tuổi đã dạy cách cầm rìu, từng đẩy ta vào hang sói.”
Không ngờ lời ông gợi lại vài trải nghiệm tương tự của tôi.
Chắc ông thật sự từng trải qua.
“Ta từng oán hận ông ấy rất nhiều, nhưng sau khi làm một người cha thì ta mới hiểu. Ngay cả đó cũng là bài học của cha.”
“…”
“Nếu không có những bài học ấy, năm mươi năm trước ta đã chết dưới tay ác ma, trở thành người lính vô danh giữa chiến loạn.”
“Chỉ vì chuyện đã qua nên bệ hạ diễn giải theo hướng tốt.”
Giọng tôi vô thức sắc lại, nhưng không định rút lời.
Bahart mỉm cười, gật đầu.
“Ta không biết cha ta thực sự nghĩ gì, có thật lòng yêu ta không…”
Thế nhưng…
“Ta chỉ tin theo cách mình muốn. Ta phải tin toàn bộ sự tàn nhẫn ấy là tình yêu dành cho ta…”
Để một ngày, có thể là một ngày rất gần, cũng có thể là một ngày rất xa trong tương lai.
“Khi Roska có con, nó cũng tin mọi điều ta làm đều vì yêu.”
Lần đầu tiên giọng vị quốc vương có ý chí sắt đá run lên.
Tôi quay sang. Ông nhăn mặt như không biết phải thổ lộ cảm xúc không thể gọi tên thế nào.
Trông giống tức giận, cũng giống đang nhịn khóc.
“Ta biết mong nó hiểu lòng mình dù chỉ một chút là tham lam.”
“…”
“Ta biết nó căm ghét ta là đương nhiên. Nếu cha ta từng ngăn ta cưới người vợ đã mất, ta cũng sẽ tức giận.”
Giọng nói ướt át và run rẩy.
Như một người không biết khóc, ông nuốt ngược nói lại.
“Ta cũng biết đây là lòng tham của ta. Nhưng cậu bảo ta phải làm thế nào?”
Nỗi buồn và giận dữ lắng xuống.
Thứ còn lại bên trong là sợ hãi.
“Khi con bé đau đến khóc, ta chỉ có thể ôm nó. Cảm thấy bản thân mình thật vô dụng…”
“Ta thật sự rất đau lòng.”
===
“Hức… hức…”
Kim Yang tới thư viện từ sáng sớm, mang theo chút mong đợi xem hôm nay hai người sẽ có cảnh non nớt nào, cùng nỗi lo lớn hơn.
Nhưng người đón cô lại là Roska đang ngồi khóc trước cửa thư viện.
“Roska?”
Giọng máy dịch kỳ lạ khiến cô gái giật mình ngẩng lên.
Trong mắt có căm hận, nhưng ngay sau đó cô nhận ra đổ lỗi cho người khác là vô nghĩa rồi ôm mặt.
“Oa…!”
Kim Yang vội ôm Roska đang khóc như trẻ con. Sau một lúc lâu trong vòng tay ấm, Roska sụt sịt lùi lại.
“Ta để cô thấy bộ dạng xấu xí.”
“Có chuyện gì?”
“Sangwoo bảo… từ nay đừng tới nữa. Người sắp kết hôn không nên gặp đàn ông ngoài.”
“…”
Gương mặt Kim Yang đông cứng, không thể đổ cho thời tiết lạnh.
“Đ-đợi.”
Cô lập tức định vào trong chất vấn.
Cô hiểu lời đó đau thế nào.
Nếu sếp nói như vậy…
Kim Yang sẽ không chịu được.
Sẽ húc năm trăm lần.
…Có lẽ vừa khóc vừa húc.
“Đừng! Không được!”
Roska hoảng sợ ngăn lại, lo Go Sangwoo ghét mình.
“…”
Kim Yang đành dừng, chỉ ôm chặt cô hơn bằng vẻ xót xa.
Đúng lúc đó…
“Ha!”
Tiếng cười khinh vọng dài.
Quay đầu, một nhóm côn đồ kéo tới, kẻ khoác áo lên vai, kẻ cầm đồ nghề, tất cả chỉ nhìn Roska.
“Này, công chúa. Khóc lóc ngoài này làm gì?”
“…Bọn mày.”
Roska thích đánh nhau.
Lần đầu Kim Yang gặp cô đã thấy đánh côn đồ nên lập tức hiểu tình hình.
“Này! Con điên kia, vì gì khóc trong địa bàn bọn tao hả?!”
“Cô làm ta tỉnh giấc.”
“Ta còn ngạc nhiên vì con khốn này biết khóc.”
“Haiz…”
Roska từ từ đẩy Kim Yang ra sau, bước lên.
Nắm tay siết chặt, phẫn nộ trong đôi mắt xanh như núi lửa.
“Đừng gây chuyện rồi đi. Hôm nay tao thật sự muốn giết người.”
Cô đe dọa, đám côn đồ lại cười.
“Vì gì? Có sức khóc mà không còn sức đánh?”
“Ha ha ha!”
“Bị đánh rồi khóc nghe còn ngầu hơn!”
“…Được thôi.”
Rít.
Roska kéo chặt phần dưới găng sắt, thói quen trước mỗi trận.
“Hôm nay chúng máy cùng chết đi.”
Nắm đấm lao thẳng vào mặt tên phía trước.
Bốp!
“Á!”
“Con khốn! Đánh!”
“Xông lên! Đập nó!”
“Hôm nay cho con khóc lóc biết ai là chủ hẻm sau!”
“Là công chúa thì ở yên trong nhà!”
Bốp! Rắc! Rầm!
Giữa tiếng như có thứ vỡ, Kim Yang vội nhìn quanh.
Phải gọi đội cảnh vệ, không được thì ít nhất gọi sếp.
Cô lấy điện thoại, tiếc là trạm chuyển tiếp chưa nối tới đây, nó chỉ dùng xem giờ.
Kim Yang định chạy đi tìm người giúp thì…
“Đừng khóc chỉ vì bị đàn ông đá!”
Tiếng côn đồ khiến bước chân cô chậm lại, quay đầu.
“Con ngu này, còn trẻ mà thất tình một lần đã khóc?!”
“Đánh với bọn tao chưa từng khóc, giờ khóc cái gì!”
“Muốn khóc thì về phòng mà khóc!”
“Im đi! Tao khóc hay không liên quan gì chúng mày?!”
Một cảm giác kỳ lạ.
Kim Yang đã hoàn toàn quay lại nhìn họ.
Rõ ràng là đánh nhau.
Lời lẽ thô, âm thanh tàn nhẫn, máu và mồ hôi chảy.
Nhưng cô nhớ câu sếp từng nói khi nhìn cảnh họ đánh nhau.
‘Kệ đi, đang chơi mà.’
À… Ra là vậy.
Kim Yang hé miệng cảm thán.
Ngay từ lần đầu, sếp đã hiểu quan hệ giữa họ.
Những cuộc ẩu đả với băng nhóm từ bé. Đánh nhau rồi thân thiết là mô típ thường thấy.
“Nếu thèm đàn ông đến vậy, bọn tao giới thiệu Malen cho?”
“Ha! Vậy tôi sẽ thành quốc vương à?”
“Malen hói rồi, đòi ghép với ai hả! Tao thích đàn ông cao, trí thức!”
“Mẹ kiếp! Vậy Malen không được!”
“Vì gì tôi chưa tỏ tình đã bị từ chối?!”
Nhìn họ vừa đánh vừa cười, Kim Yang thả lỏng vai.
‘Trên đời có đủ kiểu quan hệ.’
Đây không phải đánh nhau, mà là an ủi.
Cũng có thể là cách những người sống như vậy bày tỏ tình thương với cô công chúa trẻ.
Cảnh tượng hung dữ, nhưng giống những ông chú đang chơi với cháu gái.
Dĩ nhiên, một người chỉ đọc sách trong thư viện không thể hiểu.
Rầm!
“Các người làm gì?!”
Go Sangwoo dù cơ thể yếu vẫn vội chạy ra, kéo Roska vào lòng.
Roska ngước nhìn anh với đôi mắt kinh ngạc. Đám côn đồ ngừng đấm, trợn mắt.
“Hả?! Mày làm nó khóc mà giờ giả vờ chăm sóc?!”
“Sức khỏe yếu kém thì đứng xem thôi, đừng có trõ mũi vào!”
“Nhìn gầy thế, có thật là đàn ông? Cởi ra cho bọn tao xem thử phát.”
“Lũ chó chết! Đừng nói Sangwoo như vậy!”
Go Sangwoo ôm Roska chặt hơn, ngăn cô gầm gừ.
Kim Yang thấy rõ Roska dễ dàng thoát được nhưng cố ý càng dựa gần anh.
Go Sangwoo cũng không phải một kẻ ngu ngốc.
Nhận ra tình hình kỳ lạ, anh thở dài rồi cúi nhìn Roska.
“Roska, tôi không biết mình sẽ ra sao.”
“Đã nói không sao!”
“Làm ơn. Đây không phải chuyện chỉ nói không sao rồi bỏ qua.”
“Không! Ta muốn ở bên anh! Anh nhận ta không được? Xin anh, Sangwoo. Không có anh ta thật sự không sống được.”
Roska lại rơi nước mắt, bám lấy anh.
Đôi mắt đen của Sangwoo dao động. Anh lục tìm lý do từ chối trong ký ức.
“Tôi… không thể trở về Tầng 3, nơi công chúa luôn muốn đến. Không khí ở đó…”
“Là anh!”
Roska gào đến xé cổ, nước mắt tràn ra.
“Lý do ta muốn tới Tầng 3 là anh!”
“…”
“Không có anh, ta tới đó làm gì?! Dù xuống cũng chỉ nghĩ về anh!”
Cánh tay quanh eo càng siết, cô vùi hẳn vào ngực anh van xin.
“Không có anh, ta tuyệt đối không tới Tầng 3. Có xuống cũng khóc mỗi ngày! Anh chịu trách nhiệm! Chịu trách nhiệm cho ta! Đồ ngốc! Muốn ta tới Tầng 3 thì anh phải chịu trách nhiệm!”
“…”
Nước mắt mờ trên khóe mắt Sangwoo. Hai tay lúng túng như đông cứng cuối cùng ôm Roska.
“Roska.”
“Ta muốn ở bên anh!”
“Hức, Roska… tôi cũng vậy.”
Hai người ôm chặt, chỉ biết khóc, quên mất người xung quanh.
Khoảng mười phút sau, khi họ phần nào bình tĩnh…
“Này, mọt sách.”
Một tên côn đồ chĩa gậy vào Go Sangwoo.
“Đây là địa bàn bọn tao, bọn tao ghét nhất tiếng đàn bà khóc.”
“…”
“Nếu nghe tiếng đàn bà khóc thêm lần nữa, bọn tao quay lại. Hiểu chưa hả?”
“…Vâng.”
Go Sangwoo gật đầu. Đám côn đồ cười nhếch rồi quay đi.
“Cuối cùng phố cũng yên! Đi ăn thôi anh em!”
“Đi thôi, đại ca bao nhé!”
“Ha ha! Vận động sảng khoái, ăn món chắc bụng!”
Nhìn họ cười bỏ đi, Kim Yang bất giác bật cười.


