Chương 32 · 81 chương

Chương 32

Sau khi bác sĩ rời đi, Caligo ngồi xuống bên cạnh cô.

“…Đau lắm không?”

“Nếu tính hỏi mấy câu ngu ngốc như thế, thì thà ra ngoài giùm cho.”

Hilia có chút bực dọc.

Caligo lại im lặng.

“Tôi xin lỗi.”

“Vì cái gì?”

“Vì mọi chuyện.”

Anh khẽ nói.

Khuôn mặt anh tái nhợt, tay níu chặt lấy tấm ga giường.

“Đó là điều mà chúng ta từ đầu đã đồng thuận. Nên… không có lí do gì để anh-“

Hilia đáp lại trong lúc cuộn tròn người lại.

Đau đớn luôn là thứ quen thuộc với cô. Nhưng cơn đau đến từ sâu bên trong cơ thể như thế này – đây là lần đâu tiên cô được trải nghiệm.

Mồ hôi lạnh túa ra chảy thành dòng xuống má cô.

“…”

Hơi thở của Hilia trở nên dồn dập hơn, Caligo hoảng loạn lau mặt cô bằng một chiếc khăn.

“Nếu đau quá thì cứ nói. Tôi sẽ cho gọi bác sĩ tới ngay lập tức.”

Thấy Hilia cắn chặt môi mình, Caligo chỉ biết chớp mắt.

Anh đứng dậy rồi đi loanh quanh trong lúc quan sát cô, nhưng khi Hilia phóng tới anh một cái nhìn khó chịu, anh liền quay trở lại ghế ngồi.

Đau quá…

Cơn co thắt chỉ vừa xuất hiện không lâu bỗng dịu lại.

Hilia đóng mắt lại.

Có lẽ vì cô đã không được ngủ đàng hoàng, ngay khi cơn đau dịu lại, cô bắt đầu thiếp đi.

“Hilia?”

Caligo gọi tên cô.

Hilia chỉ cau mày mà không đáp lại.

Đừng nói là…

Anh nhanh chóng đứng dậy và chộp lấy vai cô.

“Hilia! Nó đau đến thế sao? Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay – đừng có ngất!”

Bàng hoàng trước những câu nói nực cười cùng cách anh vô vọng lắc cô dậy, Hilia bỗng mở to mắt.

Tay Caligo chỉ vừa định kéo dây cái chuông.

Đôi vai của Hilia run lên.

“…Hừ.”

“Cút ra ngoài.”

Hilia ấn trán. Cô khó chịu đến mức cơn buồn ngủ vừa đến giờ đã biến mất.

Cô lườm Caligo, người đang ngẩn ngơ đứng đó, rồi nhắm mắt mình lại.

Khi Caligo không di chuyển, hơi thở của cô càng trở nên nặng nề.

“… Đi ra ngoài.”

Caligo ngồi xuống ghế rồi cười gượng.

Anh bắt đầu nghi hoặc về việc có thật rằng cô vừa đuổi anh ra ngoài hay không.

Nhìn vào mặt Hilia. Kể cả khi ngủ trông cô cũng thật không thoải mái, và hơi thở của cô càng trở nên nặng nề.

Cô ấy ngủ ngon đến ngạc nhiên.

Chiếc bụng bầu của cô có vẻ đau, tay cô vẫn đặt lên đó.

Khoảng ba mươi phút sau.

Cô bắt đầu rên rỉ.

“Hự…”

Caligo, người đang đọc giấy tờ ở cạnh đó, ngay lập tức nhìn lên.

“A… Đau quá…”

“Hilia?”

“Hưm…”

Caligo giật chuông rồi nắm lấy tay Hilia.

Khi bàn tay đeo găng của anh bọc lấy cô, dẫu bất ngờ nhưng rồi cô cũng yếu ớt siết chặt lấy nó.

“A…”

“Tôi vào đây.”

Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ bước vào.

Caligo nhanh chóng kéo ông ta tới chỗ Hilia.

Sau khi bác sĩ kiểm tra cô cẩn thận, ông thở dài.

“Là những cơn co thắt thôi.”

“Còn kéo dài bao lâu nữa?”

“Mỗi người mỗi khác… nhưng có khả năng chúng sẽ kéo dài tới ngày mai.”

“Ngày mai? Với cái tình trạng này sao?”

Caligo cao giọng.

“Thậm chí còn hơn cả thế này. Cổ tử cung vẫn chưa mở đủ rộng-”

“Tôi không hỏi cái đó. Tôi hỏi bao giờ nó mới mở đủ?”

“Mỗi người mẹ mỗi khác, nên tôi không thể trả lời chắc chắn được, thưa Đức ngài. Bà đỡ đã sẵn sàng, nên nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể đưa đứa trẻ ra ngay lập tức.”

“Aaaa…”

Hilia vặn người rồi nắm chặt lấy tấm mền.

Caligo nhìn cô rên rỉ trước khi nhìn vào vị bác sĩ.

“Không có loại thuốc nào có thể giảm đau sao?”

“Trong trường hợp này thì không.”

Thuốc giảm đau về lý thuyết là có, nhưng để sử dụng trước khi sinh con thì rất khó.

“Vậy là ta chỉ có thể đứng nhìn thế này sao?”

Vị bác sĩ chần chừ, không thể trả lời thẳng trước ánh mắt dữ dội của Caligo.

“Vậy sao ông nói rằng nếu có chuyện xảy ra thì hãy gọi?”

“Trong trường hợp khẩn cấp thôi ạ…”

Khuôn mặt của bác sĩ tỏ rõ sự bối rối.

“Ta không hiểu nổi. Cô ấy đau như sắp chết thế này-”

“Không phải là sắp chết, đó là-”

“Đi ra đi. Ông đang khiến ta rối đấy.”

Caligo đuổi bác sĩ ra ngoài.

Thật lòng mà nói, Hilia cũng muốn nói chính xác những điều ấy với Caligo.

Cơn lo lắng vô cớ của anh thực sự rất phiền.

“Đã rõ. Xin hãy gọi nếu như có gì khác xảy ra.”

Người bác sĩ cẩn thận lùi lại rồi đi ra.

= = =

Cô vỡ ối sau vài giờ co thắt.

Cả dinh thự im ắng như chuột chết, không ai dám lại gần căn phòng của Hilia.

Chỉ có Caligo còn ở lại bên cô, lo lắng nhìn tình trạng của cô rồi liên tục gọi bác sĩ vào.

Sau đó, mỗi khi cơn đau bắt đầu lặp lại sau mỗi năm phút, Caligo như hóa điên đến mức bác sĩ cứ ra vào liên tục.

“Haa… Aaa!”

Hilia, cắn chặt môi mình để chịu đựng cơn đau, cuối cùng cũng hét lên.

Mặt cô méo đi vì cơn đau dữ dội.

Chân cô đôi khi bị co lại, cơ thể rút lại, còn cô thì giận dữ đến méo xệch mặt đi.

Sắc mặt của cô tái mét.

Không thể nhìn cô bặm môi mình thêm nữa, Caligo thậm chí còn để cô cắn vào tay mình, đôi lúc còn ôm lấy cô,  hoàn toàn không biết phải làm gì.

Cuối cùng, điều duy nhất anh có thể làm là nắm lấy tay cô.

Bác sĩ, người cứ ra vào liên tục trong thật mệt mỏi sau khi chiếc chuông bị kéo rung đến cả trăm lần, kiểm tra tình trạng của Hilia rồi đứng dậy.

“Thưa Công tước, tốt hơn hết là ngài nên ra ngoài bây giờ.”

“Gì chứ? Sao ta có thể bỏ mặc người vợ đang đau đớn của mình như thế được?”

“Ngài có ở đây cũng không làm gì được đâu. Tôi sẽ cho gọi bà đỡ, nên xin hãy ra lệnh cho các hầu gái chuẩn bị thứ mà tôi đã hướng dẫn trước đó.”

“Nhưng-”

“Đàn ông ở đây cũng không giúp được gì đâu. Mời ngài ra cho.”

Vị bác sĩ khẳng định.

Hilia khẽ mở mắt, tầm nhìn bị nhòe đi.

Đau quá.

Cảm giác như cô sắp chết vì đau vậy.

Cô khó chịu. Tại sao mình phải trải qua chuyện này?

Cùng lúc, cô ước rằng chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt.

Nỗi sợ mà cô cảm nhận về việc sinh con đã biến mất, chỉ còn lại ước muốn mong sao thời gian trôi thật nhanh – và dấu hiệu sinh tồn của đứa trẻ dồn dập tới, như thể nó đang cố hết sức bình sinh để được sinh ra.

Vùng xương chậu cũng như phần lưng dưới của cô như muốn vỡ ra.

Bụng cô quặn đi như thể nội tạng muốn rơi ra, cô thấy da mình tê dại và nóng bỏng.

Nhanh lên…

Hilia nhìn vào đôi mắt đỏ của Caligo.

Nhìn thấy vẻ mặt vô vọng của anh khiến cô càng thấy khó chịu hơn.

Cô là người đang phải chịu đau, nhưng người bị tra tấn nhất lại chính là anh.

“Đi đi. Không có gì xảy ra đâu.”

Giọng cô khản đặc, như muốn ra lệnh cho anh rời đi.

Khóe mắt Caligo giật lên.

Cô đã hét lên trong đau đớn, nhưng vẫn có thể đuổi anh đi được.

“… Nếu tôi ở lại chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

“Anh sẽ khiến người khác bị phân tâm đấy.”

Hilia yếu ớt vẫy tay đuổi anh đi.

Caligo cuối cùng cũng bước từng bước nặng nề ra cửa.

Bác sĩ vội vã thì thầm điều gì đó vào tai cô, và Hilia liên tục gật đầu.

Thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, cùng với đó là bà đỡ và các hầu gái lao vào trong phòng, Caligo thở dài.

Anh không đi xa thêm nữa.

Anh đứng như trời trồng trước cánh cửa, liên tục lấy tay xoa mặt mình.

Từ bên trong, tiếng khóc như tiếng hét liên tục vang lên không ngừng.

Tất cả gia nhân ngoại trừ bác sĩ và bà đỡ đều bị đuổi ra ngoài.

Một vài người trong số họ tỏ ra lo lắng, cũng đứng gần cánh cửa trong lúc cẩn thận quan sát.

Đôi khi hầu gái của Maria Hailos chạy tới rồi hỏi thăm về tình hình, rồi đến Felton Hailos đến đứng lặng lẽ bên cạnh Caligo trước khi rời đi.

Nhiều giờ đã trôi qua kể từ khi anh bị đuổi ra ngoài.

Dù mặt trời đã lặn từ lâu và màn đêm đã buông xuống, vẫn chưa có tiếng khóc của đứa bé vang lên.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ông bác sĩ liên tục lau đi chỗ máu trên mặt mình, ra lệnh cho các người hầu, rồi quay trở lại vào trong.

Đó là một đêm không ai có thể ngon giấc.

Giữa họ chẳng có tình yêu, cũng chẳng có chút rung động nào.

Nhưng anh vẫn ở đó suốt cả đêm, chờ đợi cô cùng đứa trẻ, trong lòng vẫn quặn lên một cảm giác lạ kì.

“Oeeee! Oeeee!”

Rồi cuối cùng-

Chỉ khi màn đêm bắt đầu mờ đi cùng ánh nắng ban mai đầu tiên ló dạng-

Một tiếng khóc lớn vang lên, thông báo sự chào đời của một mầm sống mới.

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn