Diệp Khanh Thường là theo định vị Tiêu Dĩ An gửi mà tìm đến nơi.
Tiêu Dĩ An đang ngồi trên ghế trống ở phố đi bộ, vẫy tay với cô.
Diệp Khanh Thường liền nhấc váy bước tới.
Nơi đây có vài bậc thang nhỏ, chiếc váy dài che mắt cá chân của cô, khi bước những bước nhỏ, trong mắt người khác chẳng khác gì một bóng ma, nên việc đi lại không mấy thuận tiện.
Nếu không nhấc váy lên, cô dễ dẫm phải váy mà ngã về phía trước.
Nhưng cũng may, ít nhất Diệp Khanh Thường cho đến giờ vẫn chưa bị ngã vì dẫm phải váy của mình.
Nhưng hình như ở ký túc xá cô thường xuyên ngã lăn ra đất thì phải.
Một lần là do cú thúc khuỷu tay của Liễu Giải, lần khác hình như cũng là…
Ê?
Diệp Khanh Thường vỗ vỗ đầu, chợt không nhớ ra chuyện gì trong đó nữa.
Chắc cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu.
“Chào cậu, Diệp đồng học.” Tiêu Dĩ An nói, chỉ vào chỗ đối diện cậu, ra hiệu Diệp Khanh Thường ngồi xuống.
“Cậu đúng là thú vị thật.” Diệp Khanh Thường kéo ghế ra, chỉnh lại váy rồi ngồi xuống, “Cảnh hẹn hò đầu tiên lại là ngồi bên phố đi bộ nói chuyện phiếm ư?”
Cô thì không ngại có thêm hoạt động gì, dù sao cũng là Tiêu Dĩ An trả tiền.
Nếu thật sự chỉ ăn một bữa, cô sẽ gửi liên kết thanh toán hộ đồ ăn ngoài.
Nhưng tình cảm của hai người sẽ chỉ như sau khi ăn xong một bữa.
Cô thì nghĩ vậy.
“Vậy cậu thích như những người khác, bây giờ liền đi chơi cái này cái kia sao?” Tiêu Dĩ An hỏi ngược lại.
Diệp Khanh Thường khẽ lắc đầu.
Tiêu Dĩ An đương nhiên biết nên làm gì, nhưng Diệp Khanh Thường khác với những người khác.
Ra ngoài đối với Diệp Khanh Thường là một việc khá phiền phức, trong hành động cô cũng thích coi lao động trí óc là phần chính.
Nếu lúc này trực tiếp kéo Diệp Khanh Thường đi làm gì đó, Diệp Khanh Thường e rằng ngược lại sẽ không vui.
Ấn tượng đầu tiên của một buổi hẹn hò rất quan trọng, nếu ấn tượng đầu tiên đã tệ, Diệp Khanh Thường, người thích giữ mọi chuyện và cảm xúc trong đầu để suy nghĩ đi suy nghĩ lại, sẽ coi những điều sau đó cũng là những thứ rất tệ.
Quan trọng là Diệp Khanh Thường còn không nói ra.
Vì vậy, việc nắm bắt tâm trạng của Diệp Khanh Thường trở thành một việc khá khó khăn.
Và còn một điều cân nhắc khác.
Đó là cơ thể Diệp Khanh Thường khá yếu, dù có đi taxi đến đây rồi đi bộ vào sâu trong phố đi bộ, đến trước mặt Tiêu Dĩ An, chắc chắn cũng mệt rồi.
Nhưng cậu ta lại không thể trực tiếp đợi Diệp Khanh Thường ở lối vào phố đi bộ, nếu làm vậy cũng sẽ khiến Diệp Khanh Thường cảm thấy không thoải mái.
Mục đích quá rõ ràng cũng không được.
Vì vậy, cứ như bây giờ, ngồi nghỉ một lát, nói chuyện phiếm, tiện thể loại bỏ sự mệt mỏi do đi bộ vào phố, đây chính là khởi đầu tốt nhất khi hẹn hò với Diệp Khanh Thường.
Tiêu Dĩ An thực ra đã đủ quan tâm đến sự yếu ớt của Diệp Khanh Thường rồi, nhưng tiếc là trong phố đi bộ không có nhiều chỗ ngồi được bày ra.
Nói ra thì hình như tất cả các phố đi bộ đều như vậy, như thể chỉ có thể đi bộ mà không thể dừng lại, mỗi khi mệt mỏi muốn chết cũng không thấy hai chỗ nào có thể nghỉ ngơi.
Điều này khiến người ta cảm thấy khá mệt mỏi.
“Cậu định làm gì tiếp theo?” Diệp Khanh Thường thở hai hơi, tựa vào lưng ghế như thể biến tất cả mệt mỏi thành sương trắng từ miệng thở ra.
Hơi giống khói thuốc lá mà người hút thuốc lâu năm hít vào rồi thở ra, đây cũng là một trong những trò chơi mà trẻ con thích nhất vào mùa đông.
“Đừng vội, khi nào đi được tớ tự khắc sẽ nói.”
Tiêu Dĩ An đưa qua một ly trà sữa từ trên bàn, sau đó cũng đưa ống hút qua.
Cậu ta biết bây giờ chưa phải lúc Diệp Khanh Thường muốn di chuyển, còn khi nào thì đến, cậu đại khái có thể cảm nhận được.
Diệp Khanh Thường nhận lấy trà sữa rồi sờ một cái, phát hiện là ấm nóng.
Dương chi cam lộ.
“Cậu thế này thì hơi không hiểu chuyện rồi.”
“Tớ biết cậu thích uống lạnh, cũng biết lúc này nếu cho cậu một ly trà sữa đá thì có thể coi là cộng điểm, nhưng chỉ với cái dạ dày không ăn sáng mỗi ngày của cậu và cơ thể vốn đã yếu ớt, nếu cậu muốn uống trà sữa đá mà hầu như không có tác dụng phụ nào, thì e rằng không thể.”
Tiêu Dĩ An tuôn ra một đoạn dài, hơi giống như thuyết giáo, nhưng lại đứng ở góc độ của một người bạn.
Vì vậy Diệp Khanh Thường cũng không tiện nói gì, chỉ rụt cổ lại, lẩm bẩm một câu: "Cái gì mà câu thủ phân tích câu chứ." [note95096]
“Cậu cũng vậy thôi.”
Diệp Khanh Thường cầm ống hút, xé phần bao bì phía dưới, dùng sức cắm vào nhưng dù thế nào cũng không lấy được phần bao bì phía trên vẫn còn bọc trên ống nhựa.
Cô cảm thấy cách uống trà sữa không chạm vào ống hút này rất có trình độ, và cũng thấy nó đủ vệ sinh.
Nhưng lần nào cô cũng không làm được.
Cô nhìn Tiêu Dĩ An đối diện, đối phương như đã sớm biết kết quả này, trước mặt cô đã làm mẫu một cách hoàn hảo.
Ngay khi Diệp Khanh Thường nghĩ đối phương đang làm trò khùng điên để chọc tức mình, Tiêu Dĩ An đặt ly trà sữa đã cắm ống hút của mình trước mặt Diệp Khanh Thường, rồi lấy cái ly bán thành phẩm của Diệp Khanh Thường về trước mặt mình.
“Hai ly dù sao cũng giống nhau, cậu chắc không để ý chứ?” Giọng điệu của Tiêu Dĩ An mang theo sự dịu dàng chu đáo, Diệp Khanh Thường luôn cảm thấy hơi quen tai, luôn cảm thấy tên này học được từ đâu đó.
Nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
“Không để ý.”
Diệp Khanh Thường nhìn ly trà sữa được đưa đến trước mặt mình, luôn có cảm giác như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Một tác phẩm nghệ thuật mà chính cô không thể làm ra.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Dĩ An dường như bị sản phẩm dở dang của cô làm vướng tay vướng chân, nhất thời cũng không lấy ra được, cuối cùng vẫn phải đưa tay ra chọn cách chạm trực tiếp vào ống nhựa.
Quả nhiên là cái ống hút của cô có vấn đề, chứ không phải bản thân cô có vấn đề.
Diệp Khanh Thường khá hài lòng gật đầu, uống một ngụm dương chi cam lộ ấm nóng.
Nóng so với lạnh thì bớt đi chút vị đắng của bưởi, trở thành vị chua ngọt hoàn toàn.
Có lẽ Diệp Khanh Thường trước đây là một kẻ thần kinh, chỉ thích ăn đắng.
Bây giờ thì đột nhiên phát hiện, ngọt nóng hình như cũng không tệ.
“Cậu nhìn tớ làm gì?” Diệp Khanh Thường uống một ngụm xong phát hiện Tiêu Dĩ An vẫn đang nhìn cô.
“Vì cậu đẹp.”
Lời nói thẳng thừng như vậy của Tiêu Dĩ An ngày càng nhiều.
“Cậu nghĩ tớ là người sẽ vì điều này mà ngượng ngùng sao?” Sắc mặt Diệp Khanh Thường như thường.
“Tớ biết cậu sẽ không.” Tiêu Dĩ An nói, “Nếu cậu giống như trong mấy trò chơi hẹn hò gal game, nói hai câu đáng yêu là sẽ xiêu lòng thì đơn giản rồi.”
Rồi cậu thấy Diệp Khanh Thường khoanh tay ôm ngực, vẻ mặt đầy cảnh giác.
“Cảm giác cậu có chút định kiến với gal.”
“Ít nhất những gì tớ tiếp xúc đều là khen hai câu đáng yêu rồi nhấn phím cách là có thể vào hoạt ảnh CG.”
“Tớ nghĩ tớ thật sự phải kiểm soát cậu lại rồi.”


