Chương 100 · 128 chương

433 - Ngậm miệng

Kết quả rất mộng huyễn, Diệp Khanh Thường với một bản thân trước đây chưa từng nghĩ đến đã xuất hiện trước mắt mình.

Rất đẹp, đẹp đến mức Diệp Khanh Thường tự mình cũng phải kinh ngạc.

Không chỉ là đường kẻ mắt, mà còn là nét vẽ của lông mi, hay nói chính xác hơn là đôi mắt.

Thậm chí Diệp Khanh Thường bây giờ nhìn mình còn cảm thấy hơi xa lạ, nhìn đôi mắt mình cũng cảm thấy có chút thu hút.

Đây có phải là cô không?

Cô có thể đẹp đến vậy không?

Tiêu Dĩ An ở bên cạnh nhìn Diệp Khanh Thường với một sự đầy ý.

Đây cũng là một trong những kế hoạch nhỏ của cậu ta, để Diệp Khanh Thường nhận ra được sự quyến rũ của bản thân mình, và từ đó nhanh chóng chấp nhận bản thân là một cô gái.

Diệp Khanh Thường bây giờ thậm chí còn có chút xuất thần, đưa tay ra để chạm vào hình ảnh mình trên màn hình.

Và vô tình nhấn vào nút chụp ảnh, để lại một bức ảnh.

“Diệp đồng học định dùng cách này để ban thưởng tớ à?” Tiêu Dĩ An nói ngay lập tức ở bên cạnh, “Để lại một bức ảnh để tớ dùng làm hình nền hoặc khóa màn hình sao? Cảm giác không bằng bức ảnh quái vật tuyết trước đó.”

Đó là bức ảnh quái vật tuyết mà Diệp Khanh Thường đã chụp vào dịp sinh nhật, khi mặt cô ấy bị phủ đầy kem.

À, dĩ nhiên, Tiêu Dĩ An đến bây giờ vẫn chưa thay đổi ảnh đại diện, vẫn dùng bức ảnh quái vật tuyết của Diệp Khanh Thường làm ảnh đại diện.

“Cậu nghĩ nhiều rồi, Tiêu đồng học.” Nghe Tiêu Dĩ An nói như vậy, Diệp Khanh Thường lười xóa bức ảnh vừa chụp, “Tớ chỉ muốn xem cậu có cố ý vẽ một chú rùa nhỏ nào không.”

Mồm nói như vậy, nhưng cô ấy cũng biết Tiêu Dĩ An không có khả năng làm như vậy.

Cô rất tín nhiệm câu ta, nhưng cô không nói ra.

“Cậu thấy bản thân mình như thế này thế nào?” Tiêu Dĩ An đột nhiên mở miệng, hỏi một cách nhẹ nhàng.

Diệp Khanh Thường tự nhiên là rất hài lòng, nhưng cô lại rất khó chịu, cô sẽ không trực tiếp mở miệng, mà sẽ dùng một cách khác.

Một cách chỉ có Tiêu Dĩ An mới hiểu được.

“Vậy Tiêu đồng học thấy tớ như thế này thế nào?” Diệp Khanh Thường không hiểu sao lại có chút không dám nhìn thẳng vào Tiêu Dĩ An, tránh mắt, tay bắt đầu vuốt ve tóc đen dài của mình.

Có lẽ là do cách buộc tóc của Tiêu Dĩ An, dù Diệp Khanh Thường vẫn rất u ám, nhưng nhìn lại rất dễ thương.

“Tớ giúp cậu trang điểm, cậu hỏi tớ thấy cậu như thế này thế nào sao?” Tiêu Dĩ An đột nhiên cười.

“Cậu không thể không nói một lời nhận xét nào được.” Diệp Khanh Thường nhíu mày.

“Đúng là có.”

Tiêu Dĩ An nghiêm mặt, nhìn thẳng vào khuôn mặt Diệp Khanh Thường, đến mức Diệp Khanh Thường cũng cảm thấy có chút không tốt ý tứ.

“Đàn ông… có thể đẹp đến vậy sao…”

“Tiêu Dĩ An, tớ thật sự phải khống chế cái mồm của cậu.” Diệp Khanh Thường có một chút ghét mình không thể như Liễu Giải, có sức mạnh của Kim Mao Sư Vương, một cú khuỷu tay có thể làm Tiêu Dĩ An nếm đầy đủ mùi đau khổ.

“Dù sao, Diệp đồng học, cậu vốn dĩ đã rất đẹp, chỉ là trước đây cậu không nhận ra mà thôi.” Tiêu Dĩ An nói, “Chỉ dựa vào khuôn mặt này, liền sẽ có nhiều người thích cậu.”

“Có rất nhiều người thích tớ sao?”

“Tớ tính một người, còn lại cậu tự nghĩ.” Tiêu Dĩ An đứng dậy, hoạt động một chút lưng.

Trước đó, cậu ta một mực cúi người giúp Diệp Khanh Thường trang điểm, có chút mỏi.

Sau đó, cậu ta đi đến cửa.

Diệp Khanh Thường vô thức thốt ra: “Cậu định làm gì?”

“Tớ định để lại đây cho cậu, vì cậu còn phải thay quần áo, tớ không thể đuổi cậu ra ngoài phòng vệ sinh không có điều hòa được.” Tiêu Dĩ An nói, “Nếu cậu không yên tâm, cũng có thể khóa cửa từ bên trong.”

“Tiêu đồng học, tớ có thể hiểu đây là một biểu hiện của sự tự kiềm chế của cậu để không mất kiểm soát được không?” Diệp Khanh Thường hỏi.

“Thực ra, tớ chỉ muốn cậu cảm thấy càng thêm không bị ràng buộc một điểm, càng thêm vui vẻ một điểm, và coi đây là một hoạt động của câu lạc bộ văn học của chúng ta.”

Tiêu Dĩ An nói “câu lạc bộ văn học chúng ta”, nhưng Diệp Khanh Thường không liên quan đến câu lạc bộ văn học.

Diệp Khanh Thường không phản bác.

Cô ấy chỉ nói một câu: “Hoạt động của câu lạc bộ văn học là cosplay à? Đầu óc của Tiêu đồng học thật sự quá sáng tạo.”

Tiêu Dĩ An không trả lời, chỉ làm một cử chỉ nhỏ, mở cửa phòng hoạt động của câu lạc bộ, rồi đi ra ngoài.

Sau đó, Diệp Khanh Thường bước lên hai bước, nghĩ một lát, nhưng không khóa cửa.

Bởi vì tiếng khóa cửa rất lớn, rất khó chịu.

Và cô ấy chỉ cần thay quần áo, không cần tháo quần áo bên trong, chỉ cần mặc thêm quần áo bên ngoài là được.

Cô ấy vốn dĩ đã mặc “hộ quang chân thần khí” rồi, dứt khoát mặc thêm quần tất đen.

Khi cô ấy định cởi áo khoác, cô ấy bất ngờ nhớ ra một điều gì đó, nhìn về phía cửa.

Sau đó, cô ấy phát ra một tiếng: “Tệ thật.”

Rồi cô ấy nắm lấy áo khoác của Tiêu Dĩ An và kéo mở cửa phòng hoạt động.

Tiêu Dĩ An đang quỳ trên mặt đất, sắp xếp cây phát lộc ở cửa phòng hoạt động, bất ngờ nhìn lên.

“Tớ tưởng cậu đầu óc cậu bị điên giật giật rồi, thích chơi trò gì đó khiêu khích vào lúc này.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, Tiêu đồng học.” Diệp Khanh Thường trực tiếp đưa áo khoác của Tiêu Dĩ An cho cậu ta.

Vì cô đã chiếm phòng hoạt động, tận hưởng ấm khí để thay quần áo, và đuổi Tiêu Dĩ An ra ngoài, khiến cậu phải tự mình chống chọi với mùa đông.

Vậy cô không thể để Tiêu Dĩ An chỉ mặc một chiếc áo mỏng ở ngoài, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đáng thương.

“Diệp Đồng học, đây là đang quan tâm đến tớ sao?” Tiêu Dĩ An đột nhiên mở miệng.

“Tớ chỉ sợ cậu chết ở ngoài cửa, đừng hiểu lầm ý của tớ.” Diệp Khanh Thường nhìn thấy Tiêu Dĩ An không nhận áo khoác, nên trực tiếp ép áo khoác vào người cậu.

“Diệp đồng học hình như có chút cứng miệng, là ngạo kiều sao?” Tiêu Dĩ An nhìn áo khoác trên người mình, “Thật bá đạo a Diệp đồng học, không phải là đàn ông nên cho con gái mượn áo khoác sao?”

“Tùy cậu, miễn là đừng chết cóng là được.” Diệp Khanh Thường nói.

“Tớ sẽ chôn giấu tấm chân tình này của cậu rồi mãn nguyện sống tiếp.” Tiêu Dĩ An vẫn quỳ trên mặt đất, nhưng đưa tay lên, giống như đang bái Diệp Khanh Thường.

Diệp Khanh Thường không quan tâm, nhưng khi quay đầu lại, Tiêu Dĩ An lại mở miệng: “Diệp đồng học, tớ rất cảm động.”

“Câm miệng.”

Diệp Khanh Thường giống như một con mèo hoang bị đánh mông, không biết là ngoan ngoãn thuận theo hay là phản ứng theo bản năng.

Rồi cô hướng vào phòng hoạt động, đóng sầm cửa lại.

Nhưng Tiêu Dĩ An ở cửa chờ nửa ngày, nắm vuốt cây phát lộc không còn một chiếc lá xanh nào, vẫn không thể nghe thấy tiếng khóa cửa của Diệp Khanh Thường.

Khóa miệng cậu ta nhếch lên.

Thật là đáng yêu.

Bạn đã đến cuối chương 100.

Không gian đọc của bạn