"Ư…"
"Con có khó chịu lắm không?"
"Dạ không hẳn ạ…"
Xe ngựa đắt tiền nên chắc chắn ít xóc nảy hơn xe thông thường. Nhưng dù vậy, ngồi xe liên tục vẫn khó chịu, và ngay khi đến quán trọ, tôi đã nằm vật ra giường.
"Con chỉ mệt thôi…"
"Ừ, hôm nay chúng ta cố tình đi xe lâu vì lịch trình. Chắc khó chịu lắm."
"Ư…"
"Camellia, con nằm sấp một chút được không?"
"Nằm sấp?"
"Ừ."
"…?"
Tôi không hiểu ý gì, nhưng vẫn nằm theo lời Rosalyn. Cũng không khó, chỉ là nằm xuống thôi. Hơn nữa, lúc này chỉ cần được nằm trên giường tôi đã hài lòng rồi.
Quan trọng hơn, đây mới chỉ là ngày đầu tiên chúng tôi đi về phía Đông, mà hành trình đã có vẻ gian nan rồi.
Dù Rosalyn không hiểu sao lại tham gia chuyến đi này, ngoài việc ngồi xe khó chịu, thì mọi thứ cũng không tệ.
Thật lòng, nói chuyện với Rosalyn trong cùng một xe ngựa khá vui.
*pjuk…
"Á!?"
Đột nhiên Rosalyn ấn xuống eo tôi, khiến tôi bất giác kêu lên một tiếng.
Ra là vậy. Tôi tưởng cô ấy chỉ muốn tôi nghỉ ngơi, hóa ra là đang massage cho tôi.
"Con ổn chứ? Có đau không?"
"À… vâng… mẹ ấn nhẹ một chút dùm con với được không…"
…Không phải đau vì ấn mạnh. Chỉ là tôi giật mình khi cô ấy đột ngột ấn vào eo thôi.
Dù bất ngờ, nhưng eo tôi quả thật mỏi vì ngồi xe lâu, nên được massage đúng lúc cần.
Ngày mai chúng tôi lại phải ngồi xe, nếu không xoa bóp bây giờ chắc chắn sẽ đau.
Vậy nên… tôi bắt đầu nhận massage từ tay Rosalyn.
Cô ấy ấn mạnh quanh cơ eo tôi, còn tôi chỉ nằm yên hưởng thụ.
Không phải trải nghiệm thư giãn cơ bắp tuyệt vời, nhưng chắc chắn thoải mái hơn là nằm im không làm gì.
"Mmm…"
"Chúng ta vẫn còn phải đi khá xa mới đến phía Đông, nhưng mà hôm nay tiến trình khá tốt. Chắc vài ngày nữa là tới."
"Thật sao ạ…?"
"Ừ, ban đầu mẹ định cho nghỉ chiều nay, nên mẹ cố tình để ngồi xe lâu hơn, con nhớ chứ?"
"Đúng là… vậy…"
Rosalyn nói đúng. Hôm nay chúng tôi ngồi xe lâu có lý do.
Dĩ nhiên, đến muộn một chút cũng không phải không tham dự được buổi xã giao. Chúng tôi chỉ muốn đến sớm hơn để có thời gian chuẩn bị.
"Hehe, hay chúng ta nghỉ ngơi rồi tiếp tục ngày mai? Hôm nay đi xa rồi. Nghỉ một ngày cũng chẳng ảnh hưởng lịch trình lắm."
Điều đó… cũng không sai.
Thật lòng, đề nghị này khá hấp dẫn đối với tôi.
Nhưng dù vậy, vẫn không nên. Dù tôi có mệt đến đâu, chúng tôi mới chỉ đi được một ngày. Phía trước còn mấy ngày ngồi xe nữa, nếu nghỉ sớm quá sẽ thành vấn đề.
Tôi nghĩ nên nghỉ sau khi đi thêm vài ngày nữa, và đó chắc là quyết định đúng.
"theo con thì ngày mai chúng ta vẫn nên đi, thưa mẹ. Chúng ta đã quyết định đi nhanh hơn kế hoạch ban đầu. Thay đổi kế hoạch sau chưa đầy một ngày thì con cảm thấy hơi quá."
"Nếu Camellia muốn vậy thì đành vậy thôi haha."
"Đội kỵ sĩ chắc cũng muốn đến nhanh rồi."
Dù sao thì quán trọ này chỉ là quán làng bình thường. Khách sạn sang trọng mà William đặt sẵn ở phía Đông sẽ tiện nghi và có cơ sở vật chất tốt hơn. Mọi người nên đến sớm sẽ tốt hơn.
Thật ra cũng không quá khó — có lẽ chỉ vì cơ thể tôi nhỏ nên cảm thấy mệt hơn.
"Mmm…"
"Tiểu thư, nước tắm đã sẵn sàng ạ."
"Ồ… vậy sao?"
Lize bước vào phòng khi tôi đang nhận massage từ Rosalyn.
Tắm… tôi mới nhận ra mình chưa tắm. Vừa đến nơi tôi đã mệt lử và nằm vật ra giường luôn.
"Con đi tắm đi. Lize?"
"Vâng?"
"Camellia trông mệt lắm, em giúp con bé tắm và xoa bóp bớt mệt mỏi hộ ta nhé."
"Em hiểu rồi ạ."
Và thế là… sau khi nhận massage từ Rosalyn, tôi lại được Lize tắm cho.
Bình thường tôi chẳng nghĩ gì, nhưng hôm nay… cực kỳ thoải mái.
Thật lòng tôi mệt vì ngồi xe liên tục, và không hiểu sao lại được chiều chuộng thế này.
Bình thường tôi sẽ không đòi massage, nhưng hôm nay tôi hơi thèm.
"Lize."
"Gì ạ?"
"…Massage cho em đi."
"…Hả?"
"Ngồi xe nhiều làm em mệt hơn dự kiến. Bình thường em chỉ ngồi xe tối đa một tiếng thôi."
Có lẽ vì vậy.
Tôi nói với Lize trong lúc cô ấy đang tắm cho tôi. Tôi chưa từng đòi cô ấy làm chuyện này bao giờ.
Có lẽ vì massage của Rosalyn bất ngờ dễ chịu nên tôi mới thèm.
Thật lòng rất thoải mái.
Dĩ nhiên… liên tục nhờ Rosalyn — người lớn tuổi hơn và là mẹ kế của tôi — massage thì thật sự bất lịch sự.
Vậy nên tôi nhờ Lize.
"Được không?"
"…Chị xin lỗi. Chị chưa từng được huấn luyện về phần đó."
"Không sao. Dù sao em cũng chưa từng đòi bao giờ mà."
"Dù vậy…"
Thật ra tôi chỉ nói đùa một nửa thôi. Lize vốn không phải thị nữ bình thường, cô ấy xuất thân quý tộc. Dù Lize có đồng ý, tôi cũng định nói là đùa rồi thôi.
"Hehe, thật ra chỉ đùa thôi. Chị đừng áy náy thế."
"…Chị xin lỗi."
"Thôi mà, em nói không sao rồi."
Lize nghiêm túc quá, nhưng cô ấy vốn hơi… khắt khe theo cách của mình.
Tôi chỉ thấy phản ứng của cô ấy buồn cười và dễ thương.
Dù sao thì, trong lúc trò chuyện những chuyện như vậy, tôi được nghỉ ngơi rất thoải mái khi Lize lo việc tắm cho tôi.
So với phòng tắm ở dinh thự, chỗ này chắc chắn kém hơn nhiều.
Nhưng vì hôm nay mệt vì ngồi xe lâu, nên tôi cũng chẳng quan tâm.
Thật ra, với tôi, chỉ cần nước ấm, có mùi hương dễ chịu và tắm sạch sẽ là đủ, chẳng cần gì nhiều.
"…Tiểu thư."
"Gì vậy?"
"…Nếu tiểu thư muốn, chị có thể massage tay một chút cho tiểu thư."
"Hmm?"
Khi sắp tắm xong và tôi đang thư giãn trong bồn, Lize đề nghị vậy.
Cô ấy nói chỉ massage tay một chút thôi.
Trong khoảnh khắc tôi không hiểu tại sao cô ấy nói vậy, nhưng chắc là vì tôi vừa đòi massage lúc nãy.
Dù Lize trông lạnh lùng và bình tĩnh, nhưng thực ra cô ấy rất chu đáo.
Chắc cô ấy lo vì không đáp ứng được yêu cầu của tôi.
"Hmm… vậy thì chị làm cho em có được không?"
"Vâng, chị sẽ làm. Xin tiểu thư đưa tay ra ạ…"
Vậy là tôi đưa tay ra khỏi nước.
Tôi không biết Lize massage tay giỏi đến đâu, nhưng vì cô ấy chủ động đề nghị, tôi vừa cảm động vừa biết ơn.
Sau đó Lize bắt đầu xoa bóp tay tôi.
Tay cô ấy nhỏ hơn Rosalyn nhưng lớn hơn tôi, nên tôi rõ ràng cảm nhận được lực xoa.
Cũng không tệ.
Dĩ nhiên không phải tay tôi mỏi, mà là vùng eo.
"Hehe."
"Thế nào ạ…?"
"Cũng ổn. Chị xoa bóp cũng oki đó."
"Vậy sao ạ?"
Dù không thể nói là massage xuất sắc, nhưng cũng không tệ.
Lize đang xoa bóp tay tôi một cách cẩn thận.
Thật lòng, được một cô gái xinh đẹp và dễ thương như Lize massage tay thì không thể khó chịu được.
Hơn nữa, còn có niềm vui khi quan sát đôi tay trắng đẹp của Lize.
"Xong rồi ạ."
"Cảm ơn. Nhờ chị mà em thấy bớt mệt rồi."
Có lẽ hiệu quả đến từ việc có cô ấy ở bên nhiều hơn là bản thân cái massage.
Dù vậy, nhờ Lize mà tâm trạng tôi khá lên và mệt mỏi dường như giảm bớt.
*
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như cũ.
Hôm nay chúng tôi lại phải ngồi xe ngựa đi đường dài.
Dù thích hay không, ngồi xe ngựa vẫn là cách đúng đắn để đến phương Đông.
Ít nhất nó ít đau eo hơn là tự mình cưỡi ngựa.
"Camellia, nếu khó chịu quá thì phải nói với mẹ nhé?"
"Con biết rồi."
"Và nếu thấy ngột ngạt thì cứ mở cửa sổ ra thoải mái."
"Haha…"
Có phải vì hôm qua tôi trông mệt quá không? Ngay khi lên xe, Rosalyn đã bắt đầu lo cho tôi.
Dĩ nhiên tôi không ghét sự quan tâm của cô ấy, nhưng lo lắng quá mức cũng là một gánh nặng theo cách riêng.
Không chỉ lo bằng lời, mà còn là vẻ mặt lo lắng… cực kỳ lo lắng luôn.
Lize cũng lo, nhưng Rosalyn lo hơn hẳn.
"Tiểu thư, người ta nói hôm nay chúng ta sẽ dừng ở một ngôi làng thích hợp trước khi mặt trời lặn."
"Vậy sao? Sau này nhờ họ canh gác cẩn thận nhé. Và bảo xe ngựa đi đường an toàn."
"Vâng."
Dù sao… hôm nay tôi lại phải phí thời gian trên xe ngựa.
Dù không hẳn là phí, vì…
"Năm Hoàng lịch 34…"
"Phần này sai rồi…"
"………"
Tôi có bài tập phải làm.
Dù nghĩ thế nào thì làm bài tập trên đường đi dự buổi xã giao cũng thấy sai sai.
Tôi tưởng việc học và bài tập có thể chờ đến khi về mới làm.
Nhưng William và tất cả gia sư đều không đồng ý, bắt tôi phải làm bài tập.
Thật lòng tôi chẳng muốn đi.
"Hmm… lịch sử của con hơi yếu."
"…Mẹ nói đúng."
"Nếu con định giải bài suốt đường đi… mẹ dạy con nhé?"
"Thật sao?"
"Ừ, lịch sử trong những bài này… không khó lắm."
Tôi không nhịn được mà trợn to mắt trước lời Rosalyn.
Vì tôi thật sự không giải được bài tập này!
Dĩ nhiên là vì tôi chẳng hứng thú và quên hết những gì đã học.
Dù vậy, đây vẫn là đề nghị tốt.
Từ hôm qua xe đã xóc nảy rồi, mà bài tập lại còn khó nữa, nên tôi đang rất bực…
Rosalyn đề nghị dạy tôi làm bài… điều này quả thật hấp dẫn.
Dĩ nhiên, sự thật là tôi chỉ không muốn tự giải bài thôi…
"Hehe, mẹ sẽ dạy con hết. Hôm nay chúng ta hoàn thành hết bài tập cho cả chuyến đi nhé?"
"Thật sao? Hôm nay làm xong hết luôn được không?"
"Dĩ nhiên, mẹ từng học khá tốt ở Học viện mà."
"Ồ…"
Hôm nay tôi vô tình biết thêm một chuyện về Rosalyn, nhưng tôi không chú ý lắm đến chi tiết đó.
Điều quan trọng lúc này là Rosalyn sẽ giúp tôi làm bài tập!


