Chương 16 · 16 chương

Prologue

Kutsukake Ui vốn tự chán ghét chính bản thân mình.

U ám, quê mùa và nhát người.

Học hành chẳng có gì nổi trội, còn năng khiếu thể thao thì có nói giảm nói tránh cũng chẳng thể bảo là tốt được.

Chẳng có chút tài cán gì, ở trường cũng không kết bạn được, lúc nào cũng chỉ có một mình.

Quan hệ với bố mẹ lạnh nhạt như băng, ở nhà em cũng chỉ biết ôm gối co ro trong phòng riêng.

Em cứ nghĩ cả đời mình sẽ sống lặng lẽ, nép mình vào một góc và nín thở như vậy.

Vào cái ngày mà em hoàn toàn chẳng hề kỳ vọng gì vào bản thân ấy.

Chỉ vì không muốn trở về căn nhà ngột ngạt kia, em đã tìm đến nhà thiếu nhi.

Ở đây cũng vậy, em vẫn không thể hòa vào đám đông, chỉ đứng nép một góc nhìn ngắm mà thôi.

Đó là lúc em đang trò chuyện với chiếc túi đeo hông hình mèo, xem nó như bạn mình.

“Ku-chan ơi, hôm nay lại chơi với Mike nhé. Mình chơi nối chữ đi?”

Bỗng nhiên, từ bên cạnh có tiếng cất lên.

"A ha, cậu giả giọng bạn ấy hả? Giỏi quá đi, với lại giọng cậu cũng hay thật đấy."

“Ư…!?”

Ui giật mình ngẩng mặt lên, trước mắt em là một cậu bé với màu tóc rất lạ, khác hẳn những người xung quanh.

Nhờ mái tóc đó mà cậu bé cực kỳ nổi bật, Ui cũng bất giác nhìn chằm chằm vào mái tóc ấy.

Cậu bé mỉm cười rạng rỡ rồi chìa tay về phía Ui.

"Bọn tớ đang làm kịch giấy. Tớ muốn cậu đọc cho bọn tớ nghe."

Thoạt đầu nghe vậy, em chỉ nghĩ người như mình sao có thể làm được.

Ngay từ đầu, đứng nói trước mặt mọi người đã thấy xấu hổ. Nếu là bình thường, chắc hẳn em đã bỏ chạy mất tiêu rồi.

"Giọng nói của cậu đã chạm vào trái tim tớ mất rồi."

Thế nhưng, em đã nắm lấy bàn tay cậu bé ấy, chỉ vì cậu ấy đã khen giọng nói của em.

Bởi vì đó là lần đầu tiên trong đời, có ai đó cần đến em.

Vậy là Ui hồi hộp, run run cất giọng đọc lên vở kịch giấy.

Kết quả là một tràng pháo tay rộn rã, thành công vang dội.

Em vẫn còn nhớ như in cảm giác lồng ngực mình sục sôi dâng trào khi cậu bé bên cạnh nở nụ cười rạng rỡ bảo “Tụi mình làm được rồi nhé”.

Ngày hôm ấy, Ui nhận ra ngay cả một đứa như mình cũng có những điều có thể làm được.

Và em cũng có thể thấy tự hào về bản thân mình hơn một chút.

Chẳng có gì to tát, chỉ là một sự kiện nhỏ nhặt của những ngày thơ ấu.

Thế nhưng chính chuyện ngày hôm đó, chính cậu bé ấy đã trở thành ân nhân, trở thành cơ duyên để Ui quyết tâm theo đuổi con đường trở thành diễn viên lồng tiếng.

Bạn đã đến cuối chương 16.

Không gian đọc của bạn