Chương 29 · 29 chương

chương 28

Tôi quyết định sẽ chấm dứt sự bế tắc này để lớp có thể quyết định được hoạt động nào lớp sẽ tổ chức 。

「Mình có 1 đề xuất.」

Khi mà sự mâu thuẫn giữa con trai và con gái đã đạt đến cực đỉnh thì tôi đã quyết định đưa ra 1 đề xuất。

「S-Saijo san?C-cậu nói đi?」

「Cảm ơn Sato san.」

Ngay khi tôi được sự cho phép của Sato san- người đang đứng ở trên bục giảng thì tôi đã ngay lập tức nói。

Nếu như 2 phía cứ đối đầu như này mà lại không tìn ra điểm chung thì rốt cuộc sẽ chỉ càng khiến nội bộ lớp càng bị chia rẽ thôi。

「Các bạn biết đấy, tại sao chúng ta lại không làm cả hai luôn đi?Kết hợp giữa 2 kiểu này luôn vì rằng chúng ta cũng chỉ cần mặc trang phục vào là xong rồi mà. 」

「C-cái này……」

「Đúng là 1 nước đi thiên tài!Cậu nói đúng đấy!Con trai có thể đóng vai quản gia còn con gái có thể đóng vai hầu gái, thế thì 1 mũi tên trúng 2 con đích rồi?」

Một thanh niên đã khen ngợi tôi vì đưa ra được ý tưởng này。

Thì ý tưởng này là khả thi nhất rồi。

Cả con trai và con gái đều quá cứng đầu trong việc bảo vệ ý tưởng của mình mà không thể trung hòa với nhau。

Với tôi thì tôi vốn đếch quan tâm lắm- nhưng rõ ràng chúng ta có thể kết hợp cả 2 cái đó vào mạ lị。

Dù không đến mức là 1 ý tưởng thiên tày……nhưng Sato san đã bước từ bảng đen đến chỗ tôi rất nhanh và nhìn có vẻ hằn học khó chịu。

Sao vậy? Cô ấy phàn nàn gì à?

「Là cậu lên kế hoạch này rồi chứ gì Saijo san?」

「Đó chả phải là kế hoạch hay gì cả- chỉ đơn giản là 1 đề xuất để hai bên có thể đồng thuận mà thôi.」

「Để có thể thấy Reiya sama mặc áo đuôi tôm thì bọn mình phải mặc bộ hầu gái sao……vậy là kẻ có súng mới có quyền nổ súng sao?」

「Chưa bao giờ nói vậy cả.」

Vậy đấy, một tiểu thư giàu có ẩn dưới cái mác otaku。

Tôi nheo mắt lại vì cảm thấy tinh thần mình đang bị đe dọa。

Sato san rõ ràng là 1 kẻ cứng đầu bởi vì cô ấy sẽ chẳng bao giờ muốn mặc bộ hầu gái đâu。

Biết ngay mà, cậu ấy chỉ đối xử với Ayase như 1 con búp bê thử đồ để thỏa mãn cái tôi mà thôi nên chắc chắn là sẽ chối ngay vì lợi ích của bản thân thôi……Tôi nghĩ luật thật sự ở đây phải là『Chỉ có kẻ chuẩn bị bị bắn thì mới có quyền nổ súng mà thôi』。

「Nếu mà cậu mà bắt Ayase mặc bộ đuôi tôm thì Sato san này, cậu tốt nhất chuẩn bị mặc bộ hầu gái đi là vừa.」

「……」

「Sato san?」

「Ahahaha……Saijo san đúng là người cần được chăm sóc đặc biệt nhỉ.」

Sato lườm thẳng vào tôi rồi sau đó quay gót bước đi。

C-cái đó là sao…。

「Có gì sai sao, Saijo kun?」

「À, không gì……chỉ là mình cảm thấy sai sai thì phải.」

「Sai sai sao?Mình ổn mà!Cậu đã đưa ra 1 ý tưởng tuyệt vời rồi Saijo kun!Không ai có thể phản đối điều này đâu!」

「C-cảm ơn Ayase.」

Mình thấy vui khi nghe cô ấy nói vậy nhưng mà… vấn đề không thực sự nằm ở chỗ đó。

Đúng là gợi ý của tôi đã khiến cho lớp dịu đi cái đầu nóng thật。

Nhưng khoảnh khắc Sato san trước đó……chả lẽ là。

「Được rồi mọi người!Xét lại ý tưởng của Saijo san trước đó。Chúng ta sẽ làm cả cà phê hầu gái lẫn cà phê quản gia cùng lúc!Con trai mặc áo đuôi tôm còn con gái sẽ mặc bộ hầu gái!」

Một tiếng “ Ồ” lên phá vỡ sự tán dương trước đó。

「——NHƯNG!」

Rồi Sato nói 1 tiếng khiến cả lớp đang nhốn nháo lên trở nên im lặng。

「Vì rằng đây là lễ hội của trường ta……nên nếu cứ cứng nhắc đi theo tiêu chuẩn thì nó chả hay lắm nhỉ?Vậy, thế chúng ta có nên cho một số đứa con trai  mặc bộ hầu gái còn con gái sẽ mặc áo đuôi tôm được không nhỉ?」[note111123]

Và thế là cả lớp lại “Ồ” lên 1 tiếng!CÁI GÌ CƠ!

Vậy tức là……những gì xảy ra trước đó。

「Vậy bên con trai mặc bộ hầu gái là Saijo san còn bên con gái mặc áo đuôi tôm là Reiya sama thì các bạn nghĩ thế nào?」

Khi mà Sato san gợi ý như vậy thì cả lớp cùng đồng thanh hô đồng ý……HẢ!CON NHỎ NÀY LÀM GÌ VẬY HẢ, SATOOOOOOOOOOOOOOOOO!![note111124]

Bạn đã đến cuối chương 29.

Không gian đọc của bạn